Top 10 Bí mật thú vị nhất của giải Oscar

Linh Chu 205 2 Báo lỗi

Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 vừa kết thúc được vài ngày với nhiều diễn biến thú vị, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhưng ít ai biết được những bí ... xem thêm...

  1. Nhiều người có lẽ sẽ nghĩ Oscar là tên của một huyền thoại điện ảnh nào đó hay một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới nghệ thuật. Nhưng kì thực, một lần thủ thư của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mĩ - bà Margaret Herrick được chiêm ngưỡng cận cảnh tượng vàng của Viện liền buột miệng nói rằng tượng rất giống ông bác Oscar của bà. Câu ví von "hồn nhiên" ấy vô tình khiến các thành viên của Viện bật cười và họ quyết định lấy luôn đó làm tên cho giải thưởng.

    Có ai ngờ, tên của một giải thưởng danh giá lại ra đời đầy ngẫu hứng như vậy!
    Có ai ngờ, tên của một giải thưởng danh giá lại ra đời đầy ngẫu hứng như vậy!
    Oscar - giải thưởng danh giá ở lĩnh vực điện ảnh
    Oscar - giải thưởng danh giá ở lĩnh vực điện ảnh

  2. Ít ai biết rằng, lễ trao giải Oscar năm 2000 suýt chút nữa đã phải hủy bỏ vì trước thời điểm trao giải 16 ngày, toàn bộ 55 bức tượng vàng Oscar biến mất bí ẩn khỏi nhà kho thuộc thành phố California, Mĩ. Rất may, 9 ngày sau vụ trộm, cảnh sát tìm thấy 52 bức tượng trong một thùng rác siêu thị. Kẻ trộm là hai nhân viên bảo vệ nhà kho. Ba năm sau, một trong ba bức tượng vẫn mất tích bất ngờ được tìm thấy trong một hang ổ tội phạm tại thành phố Miami, bang Florida. Sau từng ấy tháng ngày "lưu lạc", cuối cùng bức tượng cũng được trả về "nhà" - Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mĩ.
    52 bức tượng vàng may mắn được tìm thấy
    52 bức tượng vàng may mắn được tìm thấy
    Tượng vàng Oscar
    Tượng vàng Oscar
  3. Không đâu khác chính là anh em nhà Affleck. Có lẽ Ben Affleck sẽ là người giàu cảm xúc nhất trong buổi lễ trao giải Oscar 2017 vừa qua. Mới hôm qua anh vừa nhận loạt Mâm Xôi Vàng vì "Batman Vs Superman", thì hôm nay ông em trai Casey Affleck lại hoan hỉ nhận tượng vàng Oscar danh giá. Không biết Ben nên vui hay buồn đây!
    Ben Affleck (bên trái) và Casey Affleck (bên phải)
    Ben Affleck (bên trái) và Casey Affleck (bên phải)
    Casey Affleck nhận tượng vàng Oscar danh giá
    Casey Affleck nhận tượng vàng Oscar danh giá
  4. Năm 2016, hàng triệu khán giả mừng rơi nước mắt vì cuối cùng sau 5 lần trượt giải, Leonardo DiCarpio đã ẵm được tượng vàng danh giá. Nhưng nhìn lại lịch sử Oscar, ta sẽ thấy chàng diễn viên còn may mắn chán, so với Kevin O'Connell - chuyên gia âm thanh đã 20 lần được đề cử nhưng chưa một lần chiến thắng. "Ông trời cuối cùng cũng có mắt", sau tất cả, O'Connell đã có cơ hội bước lên bục nhận Tượng vàng Hòa âm xuất sắc nhất tại lễ trao giải lần thứ 89 cách đây vài ngày với tác phẩm "Hacksaw Ridge".
    Kevin O'Connell phát biểu đầy xúc động
    Kevin O'Connell phát biểu đầy xúc động
    Phần hòa âm trong Hacksaw Ridge đã đem về cho O'Connell giải thưởng danh giá
    Phần hòa âm trong Hacksaw Ridge đã đem về cho O'Connell giải thưởng danh giá
    Nguyễn Phú 2021-08-19 09:25:32
    Phim này hay lắm
  5. Một sự kiện danh giá như lễ trao giải Oscar chắc hẳn tiêu tốn không ít tiền bạc và công sức. Nhưng ít ai ngờ đại lễ ấy ban đầu chỉ là một sự kiện cực khiêm tốn. Một bữa tối giản dị được tổ chức tại một khách sạn nhỏ ở Hollywood, những người muốn tham sự chỉ phải trả 5 USD/vé, còn rẻ hơn chi phí một lần làm tóc. Thực đơn thì vỏn vẹn có món gà nướng và bữa tiệc cũng chỉ kéo dài trong 15 phút.
    Bữa tiệc tối với 270 khách mời
    Bữa tiệc tối với 270 khách mời
    Bữa tiệc tối sau lễ trao giải Oscar
    Bữa tiệc tối sau lễ trao giải Oscar
  6. Năm 1980, vai diễn trong "Kramer vs Kramer" (Gà trống nuôi con) đã đem lại cho cậu bé 8 tuổi Justin Henry danh hiệu "nam diễn viên được đề cử trẻ nhất trong lịch sử Oscar". Cho đến nay, diễn viên nhỏ tuổi nhất từng giành giải Oscar vẫn đang thuộc về cô bé Tatum O’Neal với vai diễn phụ trong “Paper Moon” (Trăng giấy - 1973) khi Tatum mới lên 10 tuổi.

    Nữ diễn viên nhí Tatum O’Neal
    Nữ diễn viên nhí Tatum O’Neal
    Bộ phim Kramer vs Kramer
    Bộ phim Kramer vs Kramer
  7. Christopher Plummer là minh chứng cho câu "Tài phải đợi tuổi". Ở tuổi 82, cụ ông bước lên bục nhận tượng vàng dành cho Nam phụ xuất sắc với vai diễn trong “Beginners” (Học viên mới - 2010), đánh dấu kỉ lục người nhiều tuổi nhất giành giải Oscar. Liệu còn cụ ông nào muốn phá kỉ lục kia không?
    Diễn viên gạo cội Christopher Plummer
    Diễn viên gạo cội Christopher Plummer
    Bộ phim Beginners đã đem về cho Christopher Plummer giải thưởng danh giá
    Bộ phim Beginners đã đem về cho Christopher Plummer giải thưởng danh giá
  8. "Đạo diễn xuất sắc nhất" xưa nay vẫn luôn là hạng mục "mất cân bằng giới tính" trầm trọng khi xuyên suốt lịch sử Oscar ghi nhận 4 gương mặt nữ được đề cử. Và trong số đó, duy nhất Kathryn Bigelow nhận được tượng vàng dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim làm về đề tài chiến tranh. Và thú vị ở chỗ, đạo diễn của “Avatar”, bộ phim bom tấn có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đã bị Bigelow đánh bại cũng là chồng cũ của cô - đạo diễn James Cameron.
    Nữ đạo diễn Kathryn Bigelow
    Nữ đạo diễn Kathryn Bigelow
    Bigelow và James Cameron thời còn mặn nồng
    Bigelow và James Cameron thời còn mặn nồng
  9. Ban tổ chức Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 vừa qua đã khiến đoàn làm phim "La La Land" dở khóc dở khóc. Sự cố kinh điển ở Hoa Hậu Hoàn Vũ 2015 một lần nữa xảy ra. Huyền thoại Warren Beatty đã công bố sai người thắng. Đáng nói là sai lầm này chỉ được phát hiện khi mà đoàn phim La La Land đã phát biểu xong. Ngay sau đó, nhà sản xuất của La La Land là Jordan Horowitz đã thông báo rằng chính Moonlight mới là bộ phim xuất sắc nhất. Lí giải cho tình huống bi hài này, lí do chính là ban tổ chức đã đưa nhầm phong bì cho Warren Beatty. Thay vì là của hạng mục Phim Truyện Xuất Sắc Nhất, phong bì mà ông Warren cầm là của hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trong đó ghi tên Emma Stone, nên Warren đã hiểu lầm mà vội vã xướng tên "La La Land".

    Huyền thoại Warren Beatty
    Huyền thoại Warren Beatty
    Moonlight - bộ phim xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 89
    Moonlight - bộ phim xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 89
  10. Về mặt hình thức, câu trả lời là có. Năm 1950, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mĩ đưa ra quy định ai muốn đem tượng vàng bán, trước tiên phải đề xuất bán lại cho Viện với mức giá 1 USD. Xét cho cùng, quy định này là ẩn ý cho việc cấm người nhận giải rao bán tượng vàng. Dù rằng theo tỉ giá hiện thời, lượng vàng 24 karat sử dụng để dát lên tượng có giá vào khoảng 900 USD (gần 20,5 triệu đồng) - một số tiền không nhỏ.

    Từ trái sang: Mark Rylance, Brie Larson, Leonardo DiCarpio, Alicia Vikander
    Từ trái sang: Mark Rylance, Brie Larson, Leonardo DiCarpio, Alicia Vikander
    Bức tượng vàng Oscar có giá trị khoảng 900 USD
    Bức tượng vàng Oscar có giá trị khoảng 900 USD



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy