Top 12 Bí quyết học tập hiệu quả nhất trong giai đoạn ôn thi đại học

Lan Ngoc 2287 1 Báo lỗi

Ôn thi là giai đoạn để các sĩ tử có thể củng cố và chuẩn bị kiến thức trước khi bước vào thời điểm gấp rút nhất của một kì thi. Có thể nói, đây là khoảng thời ... xem thêm...

  1. Mục tiêu là yếu tố tiên quyết trước khi bất kì ai đó làm bất kì một việc gì đó có ý nghĩa. Con người thực hiện hành vi nhằm mong muốn đạt được mục tiêu, đối với các sĩ tử cũng vậy. Trước khi bắt tay vào ôn thi bạn hãy luôn tự nhắc mình rằng kết quả mình mong muốn ở kì thi này là gì, bạn nhất định phải đậu đạị học, bạn muốn vào trường đại học với điểm số cao, hay thậm chí bạn mình trở thành thủ khoa của trường, dù là gì thì bạn hãy nhớ ghi cho mình mục tiêu và cố hết sức để thực hiện nó nhé. Mục tiêu sẽ là động lực để bạn hoàn thành những bí quyết tiếp theo.

    Mục tiêu sẽ là động lực thôi thúc bạn đi đến những thành công
    Mục tiêu sẽ là động lực thôi thúc bạn đi đến những thành công
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet

  2. Bạn nên liệt kê những môn kiến thức chưa chắc, những môn đã vững để phân bố thời gian học tập hợp lí. Liệt kê từng dạng bài tập cho từng môn thi, các yêu cầu kiến thức liên quan đến các dạng bài tập ấy và các lỗi khi làm.
    Ảnh minh họa - nguồn: Intenet
    Ảnh minh họa - nguồn: Intenet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
  3. Thời gian biểu giúp bạn có một lịch trình học tập làm việc hiệu quả, khoa học mà không mất thời gian. hãy lập cho mình một thời gian biểu hợp lí và thực hiện nó, có thể là theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng nhưng lúc nào cũng phải hướng tới mục tiêu đã đề ra.
    Lập  thời  gian biểu hợp lí để không lãng phí thời gian
    Lập thời gian biểu hợp lí để không lãng phí thời gian
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
  4. Góc học tập của bạn ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập của bạn. Bạn nên chọn không gian gần cửa sổ, thoáng khí và yên tĩnh để kích thích não bộ làm việc cũng như tăng khả năng ghi nhớ cũng nên sắp xếp góc học tập hợp lí để bạn thêm hứng thú mỗi khi ngồi ôn thi.

    Tạo không  gian thoải mái nhất mỗi khi học tập
    Tạo không gian thoải mái nhất mỗi khi học tập
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
  5. Bạn nên tập trung khi học tập, tránh xao nhãng, suy nghĩ đến những việc xung quanh, khi tập trung hiệu quả làm việc, học tập tăng lên rất cao. Tuy nhiên, thời gian học hiệu quả thường chỉ trong vòng 45 phút nên cứ cách 45 phút bạn hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nhé.

    Tập trung cao độ để tăng hiệu quả học tập
    Tập trung cao độ để tăng hiệu quả học tập
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
  6. Nghe nhạc không lời khi học tập, đặc biệt là nhạc Baroque giúp kích thích cả hai bán cầu não cùng hoạt động, tăng khả năng ghi nhớ. Tuy nhiên nếu bạn là người nhạy cảm với âm nhạc thì nên chọn không gian yên tĩnh là tốt nhất.
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
  7. Không nhất thiết chỉ nghe nhạc không lời để kích thích hai bán cầu não, bạn cũng có thể lựa chọn nhiều phương pháp khác nhau để học tập hiệu quả hơn. Một trong những hình thức khác tận dụng hai bán cầu não đó là sử dụng sơ đồ tư duy, giúp ghi nhớ nhanh và lâu quên.


    Dùng sơ đồ tư duy  tăng khả năng ghi nhớ
    Dùng sơ đồ tư duy tăng khả năng ghi nhớ
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
  8. Trong thời gian ôn thi, bạn nên chọn cho mình những thực phẩm lành mạnh, dễ tiêu hóa, tránh xa các chất kích thích, đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Không nên học khi vừa ăn xong, nên nghỉ ngơi 20 - 30 phút rồi mới học. Khi căng thẳng hay mệt mỏi là lúc não bộ thiếu oxi, bạn nên thư giãn, hít thở sâu và uống nước để bù đắp lượng oxi đã mất nhé.

    Ăn uống lành mạnh,  đúng cách
    Ăn uống lành mạnh, đúng cách
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
  9. Nên tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên để cơ thể có sức đề kháng tốt, học tập và làm việc hiệu hiệu quả hơn.
    Tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên
    Tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên
    Ảnh minh họa - nguồn: Intenet
    Ảnh minh họa - nguồn: Intenet
  10. Luôn đảm bảo ngủ đủ giấc để cơ thể được nghỉ ngơi, giảm stress, tạo hưng phấn khi thức dậy. Đây được coi là thời
    gian quan trọng trong ngày vì vậy bạn nên đảm bảo hoàn thành công việc sớm nhất, không nên thức khuya ảnh hưởng tới sức khỏe và hiệu quả làm việc trong ngày mới.


    Ngủ đủ giấc để tái tạo năng lượng học tập cho ngày mới
    Ngủ đủ giấc để tái tạo năng lượng học tập cho ngày mới
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
  11. Đây là phương pháp được áp dụng khá phổ biến, đặc biệt đối với các môn học ngoại ngữ. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao chúng ta lại nhớ tên những người thân lâu như vậy, thậm chí còn không bao giờ quên, tại sao ta không quên tên các vật dụng trong nhà, tên đồ dùng học tập, chẳng qua những sự vật ấy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần và được não bộ ghi lại hình thành nên trí nhớ. Để nhớ lâu hơn, bạn hãy học theo chuỗi các dạng bài tập, các chuyên đề kiến thức có liên quan đến nhau, như vậy việc đòi hỏi phải tư duy logic khiến bạn thông minh hơn, khi các noron thần kinh được tạo ra chúng sẽ liên kết theo kiểu mắt xích của mạng lưới bền chặt hơn, bạn sẽ nhớ lâu hơn.
    Ghi nhớ bàng cách nhắc lại nhiều lần
    Ghi nhớ bàng cách nhắc lại nhiều lần
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
  12. Nếu bạn là một người hay quên, hay đãng trí thì việc ghi chép là vô cùng hiệu quả. Hãy ghi ra những gì bạn có thể nhớ được, điều này khiến bộ não của bạn hoạt động tích cực, đòi hỏi hỏi nó phải tưởng tượng, sắp xếp và liên kết các kiến thức đã học được để ghi trên giấy sao cho không bị sót thông tin.

    Ghi ra những gì bạn có thể nhớ
    Ghi ra những gì bạn có thể nhớ
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy