Top 24 Cầu thủ Việt Nam tham gia AFF Suzuki cup 2016

Riaka Akira 2993 0 Báo lỗi

Ngày 20/11/2016 Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên với đối thủ chủ nhà Myanmar trên sân Thuwunna. Tham dự AFF Suzuki cup năm nay huấn luận viên Hưu Thắng đã mang ... xem thêm...

  1. Trần Nguyên Manh sinh 20/12/1991 tại vùng đất Nghệ An, cao 1m77, là thủ môn chính của đội Sông Lam Nghệ An.

    Là một trong những thủ môn trẻ có tiềm lực của bong đá Việt Nam hiện tại, được góp mắt vào tuyển năm 2003 Là con của một giáo viên thể dục, trước khi đến với nghiệp canh giữ đền thì anh đã chơi ở vị trí tiền đạo, vào một trận đấu phải lui về làm thủ môn thì huấn luận viên đã nhìn thấy tố chất thủ môn của anh. Từ đó Nguyên Mạnh đã được chơi ở vị trí thủ môn. Sự việc xảy ra khi anh 12 tuổi.

    2012 Nguyên Mạnh được lên đội 1 của Sông Lam Nghệ An, nhưng ở vai trò dự bị.

    Mùa 2013 anh đã chính thức là thủ môn số một của câu lạc bộ này.

    Thành tích đạt được:

    Hạng 3 AFF Suzuki cup 2014

    Vô địch V-League 2011 (Sông Lam Nghệ An)

    Vô địch U21 năm 2012 (Sông Lam Nghệ An)

    Vô địch U17 năm 2008 (Sông Lam Nghệ An).
    Thủ môn Trần Nguyên Mạnh, số áo 1

  2. Huỳnh Tuấn Linh sinh ngày 17/4/1991 tại Vĩnh Phúc, cao 1m78, là cầu thủ của câu lạc bộ Than Quảng Ninh ở vị trí thủ môn chính thức.

    Gia nhập câu lạc bộ Than Quảng Ninh vào năm 2005 và được lên đội 1 năm 2011. Được khoác trên mình màu áo quốc gia vào năm 2013. Là thủ môn dự bị.

    Thành tích đạt được
    :

    Xếp hạng 2 tại giải hạng nhất quốc gia Vleague – 2 (Than Quảng Ninh)

    Huy chương đồng U21 năm 2012 (Than Quảng Ninh)

    Vô địch U19 năm 2010 (Than Quảng Ninh)

    Huy chương đồng U17 năm 2008 (Than Quảng Ninh)

    Vô địch U15 năm 2006 (Than Quảng Ninh)
    Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, số áo 22
  3. Đặng Văn Lâm sinh ngày 13/8/1993 tại Nga, anh mang trong mình 2 dòng máu Việt - Nga. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Spartak Moscow và Dinamo Moscow, cao 1m88. Năm 2010 anh về Việt Nam thử việc, anh được triệu tập lên tuyển U19 Việt Nam tham dự vòng chung kết U19 Đông Nam Á. Gia nhập Hoàng Anh Gia Lai năm 2011. Và được cho mượn sang Hoàng Anh Attapeu. 2014 Rodina Moskva của Nga. Năm 2015 anh gia nhập Hải Phòng.

    Ngày 18/5/2016 được Huấn Luận Viên Hữu Thắng gọi lên tuyển quốc gia.

    Thủ môn Đặng Văn Lâm, số áo 23
  4. Trương Đình Luật sinh ngày 12/11/1983 tại Nghệ An, cao 1m83. Hiện đang thi đấu cho Becamex Bình Dương.

    Đến với bóng đá vào năm 2004 khi đang chơi cho sinh viên ở Vinh và được huấn luận viên QK4 Vũ Quang Bảo chú ý, năm 2006 anh trở thành trụ cột của đội bong, anh đã cùng đội lên chơi V-League vào năm 2009.

    Lần đầu lên tuyển của anh là vào năm 2006.

    2009 anh chuyển sang chơi cho Navibank Sài Gòn, mùa sau anh thi đấu cho Vicem Hải Phòng theo dạng cho mượn.

    Mùa 2011-2013 anh thi đấu cho Xuân Thành Sài gòn.

    2014 cho đến nay anh thi đấu cho Becamex Bình Dương.
    Hậu vệ Trương Đình Luật, số áo 3
  5. Âu Văn Hoàn sinh ngày 1/10/1989 tại Nghệ An, cao 1m67. Đang thi đấu cho Becamex Bình Dương

    Anh gia nhập vào đội trẻ của Sông Lam Nghệ An từ năm 2004. Và năm 2009 được đôn lên đội 1, thi đấu cho Sông Lam Nghệ An đến năm 2013 thì anh chuyển sang Becamex Bình Dương.

    Được gọi lên tuyển U23 quốc gia từ năm 2011 và tuyển quốc gia 2012.

    Hậu vệ Âu Văn Hoàn, số áo 2
  6. Trần Đình Đồng sinh ngày 20/5/1987 tại Nghệ An, cao 1m70. Hiện đang thi đấu cho Sông Lam Nghệ An.

    Năm 13 tuổi anh được vào đội trẻ Sông Lam Nghệ An, và ngay lập tức anh có mặt trong đội U13. Vị trí ưa thích của anh khi còn ở đây là tiền vệ trung tâm, vì lối chơi năng nổ, thường xuyên dứt điểm từ xa.

    Lối chơi chủ yếu của anh nghiên về thể lực. Sau một thời gian Sông Lam Nghệ An thiếu người trầm trong, anh được đưa ra đá ở vị trí tiền vệ cánh, và dần dần chuyển xuống làm hậu vệ cánh phải. Và mùa 2010 anh lại được đẩy qua đá hậu vệ cánh trái. Điều đó cho thấy anh là một câu thủ đa năng.

    Với lối đá khá rắn vào ngày 26/2/2014 anh đã có một tình huống vào bóng thô bạo làm gãy chân cầu thủ đối phương. Tình huống làm người xem phải rung mình. Và anh bị cấm thi đấu đến hết năm 2014.

    Từ năm 2000-2007 anh thi đấu cho đội trẻ Sông Lam Nghệ An, 2008 đến nay anh được đôn lên đội 1.

    2009 lên tuyển U23 quốc gia.

    2010 lên tuyển quốc gia.
    Hậu vệ Trần Đình Đồng, số áo 13
  7. Sầm Ngọc Đức sinh ngày 18/5/1992 tại Nghệ An, cao 1m7. Đang thi đấu cho HN.T&T.

    Năm 13 tuổi cầu thủ trẻ người dân tộc Thái này được huấn luận viên Văn Sỹ Hùng chú ý đến, và ông đã huấn luận cậu, 8 năm sau Sầm Ngọc Đức đã trở thành một trong những trụ cột của HN.T&T cùng đội bóng này đoạt chức vô địch V-League 2013. Lần đầu lên tuyển U23 vào năm 2013.

    Từ khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp Sầm Ngọc Đức chỉ thi đấu cho HN.T&T

    Thành tích đạt được:

    Vô địch U19 quốc gia 2011 Vô địch V-League 2013.
    Hậu vệ Sầm Ngọc Đức, số áo 28
  8. Vũ Văn Thanh sinh ngày 14/04/1996 tại Hải Dương, cao 1m70. Đang thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai.

    Vũ Văn Thanh là một trong những cầu thủ trẻ của U19 Hoàng Anh Gia Lai được phát triển dưới thời của huấn luận viên Guillaume Graechen, chính vị huấn luận viên này cũng đã nói Văn Thành là một cầu thủ có tố chất nhưng chưa có cơ hội bộc lộ.

    Lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2015

    Được gọi lên tuyển vào năm 2016.

    Thành tích đạt được
    :
    Huy chương bạc U19 Đông Nam Á 2013 2014

    Huy chương bạc U22 Đông Nam Á 2014

    Vô địch giải U21 quốc tế 2014, 2015.
    Tiền vệ Vũ Văn Thanh, số áo 17
  9. Quế Ngọc Hải sinh ngày 15/05/1993 tại Nghệ An, cao 1m76 đang thi đấu cho Sông Lam Nghệ An. Với lối chơi kết hợp giữ kỹ thuật và thể lực, Quế Ngọc Hải là một hậu vệ có nền tảng rất tốt. Với khả năng chuyền dài với độ rơi chuẩn, anh đã nhiều lần kiến tạo cho các cầu thủ Việt Nam ghi bàn.

    Vào tháng 9/2015 anh đã vào bóng khiến tiền vệ Trần Anh Khoa cùa SHB Đà Năng gãy chân. Tình huống rất nguy hiểm. Sau tình huống đó Quế Ngọc Hải bị phạt 800 triệu và cấm thi đấu 8 tháng.

    Năm 2012 anh được đôn lên đội 1 từ đội trẻ của Sông Lam Nghệ An.

    Năm 2014 được gọi vào tuyển U23 và tuyển quốc gia.
    Trung Vệ Quế Ngọc Hải, số áo 15
  10. Định Tiến Thành sinh ngày 24/1/1991 tại Hải Phòng, cao 1m84. Đang thi đấu cho FLC Thanh Hóa.

    Với nền tảng thể lực lý tưởng, kết hợp với năng khiếu của mình, anh đã được tham gia vào đội trẻ của Hải Phòng và được đôn lên đội 1 năm 2010.

    Năm 2009 anh được gọi lên đội U19 Việt Nam tham gia giải tiền Sea Games và xếp hạng 4.

    Năm 2012 được gọi vào tuyển U22 tham gia vòng loại U22 Châu Á, nhưng vì mang trong mình án phạt nên anh đã không được tham gia.

    Năm 2014 được góp mặt vào đội tuyển quốc gia, và ở AFF cup anh đã phản lưới nhà trong trận gặp Malaysia. Ở vòng 4 bảng F vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2018 khu vực Châu Á anh lại phản lưới nhà trong trận gặp Thái Lan.

    Năm 2010-2015 thi đấu cho Hải Phòng Năm 2015-2016 đầu quân cho XSKT Cần Thơ Năm 2016 về FLC Thanh Hóa.

    Thành tích đạt được:

    Vô địch cup quốc gia Việt Nam 2014 cùng Hải Phòng

    Huy chương bạc siêu cup Việt Nam 2014 cùng Hải Phòng
    Hậu vệ Đinh Tiến Thành, số áo 5
  11. Bùi Tiến Dũng sinh ngày 2/10/1995 tại Hà Tính, cao 1m76. Đang thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai.

    Là một trong những cầu thủ xuất phát từ đội trẻ QK4 từ năm 2008, đến năm 2009 thi đấu cho TT Viettel. Năm 2015 chính thức thi đấu chuyên nghiệp dưới màu áo Hoàng Anh Gia Lai theo dạng cho mượn.

    Năm 2014 là tuyển thủ của U19 Việt Nam, năm 2015 trở thành cầu thủ U23 Việt Nam.

    Năm 2015 trở thành cầu thủ của tuyển Việt Nam.
    Hậu vệ Bùi Tiến Dũng, số áo 25
  12. Ngô Hoàng Thịnh sinh ngày 21/4/1992 tại Nghệ An, cao 1m77. Đang thi đấu cho FLC Thanh Hóa.

    Từng được bầu cử danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 4 lần liên tiếp những lần nào đạt được danh hiệu này. Là một trong những tài năng trẻ của bóng đá xứ Nghệ, anh luôn được giới hâm mộ chú ý đến.

    Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2009 qua các cấp độ từ U19, U21. Trước mùa 2011 Thịnh được đôn lên đội hình chính ở V.League của Sông Lam Nghệ An. Với nền tảng thể lực tốt, sở hữu chiều cao lý tưởng, cùng lối đá xông xáo, không ngại các tình huống va chạm, anh được xem là một trong những tiền vệ đánh chặn hay nhất của Việt Nam thời điểm này. Tuy sở hữu lối đá rắn nhưng anh rất khôn ngoan trong các tình huống nóng, vì vậy anh đã chơi đủ 26 trận trong màu áo câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia.

    Xuất phát từ đội trẻ Sông Lam Nghệ An, đến năm 2011 lên đội 1

    Năm 2015 anh chuyển sang thi đấu cho FLC Thanh Hóa.

    Từng tham gia U19, U21, U22, U23, từ 2009-2011.

    Năm 2012 anh được gọi lên tuyển quốc gia.

    Thành tích đạt được
    :

    Vô địch U21 dưới màu áo Sông Lam Nghệ An.

    Á quân giải U21 quốc tế với Việt Nam.
    Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, số áo 7
  13. Phạm Thành Lương sinh ngày 10/9/1988 tại Hà Tây, cao 1m57. Hiện là cầu thủ của Hà Nội T&T.

    Là một cầu thủ có thể hình khá khiêm tốn, nhưng khả năng tranh chấp và không ngại va chạm, cùng sự nhiệt tình của mình, anh được xem là cầu thủ có thể gây đột biến trong trận đầu. Rất nhiều tình huống xuống biên lắc léo, làm hậu vệ đối phương lúng túng.

    Anh gia nhập vào đội bóng Hà Tây khi 15 tuổi. Năm 2005 anh chuyển sang đội trẻ câu lạc bộ Hà Nội – ACB, và cùng câu lạc bộ đoạt hạng nhì tại giải U21 Việt Nam. Và anh đạt luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

    Năm 2008 anh và các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội – ACB rớt hạng, nhưng lại vô địch cúp quốc gia. Đây cũng là năm mà Thành Lương được gọi lên tuyển quốc gia sau những gì anh thể hiện. Tại thời điểm đó anh đã góp phần làm nên chức vô địch lịch sử cho Việt Nam.

    Từng là đội trưởng của U23 Việt Nam tại Sea Games 26. Trong trận gặp Indonesia anh phải khâu 8 mũi sau một pha tranh chấp.

    Từ đội trẻ câu lạc bộ Hà Tây anh chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp năm 2006 cho Hà Nội ACB.

    Đến 2012 anh thi đấu cho Hà Nội T&T.

    Được gọi lên tuyển quốc gia Việt Nam từ năm 2008 đóng góp 7 bàn trong 74 trận đấu.

    Thành tích đạt được:
    Vô địch giải bóng đá Đông Nam Á 2008.

    Vô địch cup quốc gia Việt Nam 2008.

    Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch U21 2005.

    Quả bóng vàng 2009, 2011, 2014.

    Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2008.
    Tiền vệ Phạm Thành Lương, số áo 11
  14. Lương Xuân Trường sinh ngày 28/4/1995 tại Tuyên Quang, cao 1m78. Đang thi đấu cho Incheon United (Hàn Quốc).

    Xuất thân từ lứa cầu thủ đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal – JMG, được tập luyện và thi đấu co xát cùng Tuấn Anh, Công Phượng, Đông Triều tại trung tâm huấn luyện Arsenal tại Luân Đôn năm 2012.

    Năm 2014, Xuân Trường cùng lứa cầu thủ đầu tiên của học viện Hoàng Anh Gia Lai đôn lên đội 1 đá tại V-League 2015 trong màu áo câu loại bộ chủ quản.

    Đến năm 2015 Xuân Trường chuyển sang thi đấu cho Incheon United dưới hình thức cho mượn. Đây là một sự kiện lớn đối với bóng đá Việt Nam và bóng đá Hàn Quốc. Vì Xuân Trường là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên thi đấu cho giải bóng đá chuyên nghiệp nước này.

    Tuy chưa đá chính thức lần nào, ra sân đa phần ở ghế dự bị, nhưng Xuân Trường vẫn thể hiện tốt phẩm chất của mình với những đường chuyền sắc bén, đặt tiền đạo vào những vị trị thuận lợi để ghi bàn.
    Từ 2008 được đào tạo tại câu lạc bộ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai đến năm 2015 được đôn lên đội 1

    Năm 2016 thi đấu cho Incheon United.

    Tiền vệ Lương Xuân Trường, số áo 14
  15. Đinh Thanh Trung sinh ngày 24/1/1988 tại Hà Tĩnh, cao 1m65. Đang thi đấu cho QNK Quảng Nam.

    Là một tiền vệ công có khả năng ghi bàn và kiến tạo rất tốt, thể hình tuy không cao to nhưng lối chơi thông minh cũng như khả năng đọc tình huống tốt đã làm huấn luyện viên Hữu Thắng để ý đến anh.

    Dù là đứa con của Hà Tĩnh, nhưng Đinh Thanh Trung được những người dân Quảng Nam gọi với cái tên “Ngôi Sao xứ Quảng”.

    Với bản chất hiền lành anh đã được trao tặng giải thưởng cầu thủ fair play nhất giải vì không bị một thẻ vàng nào. Với khả năng chơi bóng bằng chân trái, xử lý bóng điêu luyện, tư duy chiến thuật tốt.

    Cầu thủ gốc Hà Tĩnh đã chứng mình cho huấn luyện viên thấy mình phù hợp với lối đá của ông như thế nào.

    Năm 2007 – 2011 Thi đấu cho Hòa Phát Hà Nội Năm 2012 được chuyển qua thi đấu cho Hà Nội F.C.

    Đến năm 2013 anh thi đấu dưới màu áo QNK Quảng Nam.

    Được gọi lên tuyển năm 2010.

    Thành tích đạt được:

    Năm 2013 Vua phá lưới V-League.

    Đề cử là cầu thủ xuất xắc nhất năm 2010.
    Tiền vệ Đinh Thanh Trung, số áo 16
  16. Trần Phi Sơn sinh ngày 14/3/1992 tại Hà Tĩnh, cao 1m68. Đang thi đấu cho Sông Lam Nghệ An.

    Năm 2011 Phi Sơn được đôn lên từ đội trẻ của Sông Lam Nghệ An, tuy nhiên anh ngồi ở vị trị dự bị khá lâu.

    Đến khi giải U21 báo Thanh Niên nam 2012, anh đã chứng tỏ được cho mọi người thấy tài năng của mình. Sau đó anh đã được gọi lên đội U21 Việt Nam, và đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Từ đó anh được nhiều câu lạc bộ săn đón.

    Giữ mùa 2013, đàn anh Lê Công Vinh sang thi đấu cho Consadole Sapporo thì cơ hội của Phi Sơn đã đến.

    Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2011 dưới màu áo Sông Lam Nghệ An cho đến nay.

    Được gọi lên tuyển quốc gia từ năm 2013.

    Thành tích đạt được:

    Vô địch U21 năm 2012 và 2014 cùng Sông Lam Nghệ An.

    Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2012.

    Cầu thủ xuất sắc nhất U21 Quốc Tế báo Thanh Niên 2012.
    Tiền vệ Trần Phi Sơn, số áo 20
  17. Nguyễn Trọng Hoàng sinh ngày 14/4/1989 tại Nghệ An, cao 1m7. Đang thi đấu cho Becamex Bình Dương.

    Năm 2007, anh là một cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam có tên trong kế hoạch chuẩn bị của huấn luyện viên Alfred Riedl cho Sea Games 24. Nhưng anh đã không tham gia vì phải thi tốt nghiệp THPT.

    Năm 2009 Trọng Hoàng được huấn luyện viên Calisto gọi vào tuyển Việt Nam, đây là lần đầu tiên anh khoác màu áo dội tuyển quốc gia.

    Xuất phát từ đội trẻ Sông Lam Nghệ An, từ năm 2007 đôn lên đội 1 cho đến năm 2013 chuyển sang thi đấu cho Becamex Bình Dương.

    Thành tích đạt được:

    Huy chương bạc Sea Games 25.
    Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng, số áo 8
  18. Vũ Minh Tuấn sinh ngày 19/9/1990 tại Quảng Ninh, cao 1m75. Đang thi đấu cho Than Quảng Ninh. Sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh, có bố từng là cầu thủ, Minh Tuấn đã theo nghiệp cha thi đấu cho câu lạc bộ trẻ của Quảng Ninh.

    Năm 18 tuổi anh đã có tên trong danh sách cầu thủ đội 1 của Than Quảng Ninh. Năm 2012 góp phần giúp U21 Quảng Ninh dành huy chương đồng giải U21 báo Thanh Niên và cũng là thành viên của U21 Việt Nam giành ngôi á quân tại U21 Quốc Tế báo Thanh Niên. Và cùng năm đó anh là vận động viên tiêu biểu vùng mỏ.

    Đến mùa giải 2013 anh đã cùng đội Than Quảng Ninh lên chơi ở giải vô địch quốc gia V.League.

    Từ năm 2003 đã thi đấu cho Than Quảng Ninh.

    Được gọi lên tuyển quốc gia năm 2014.

    Thành tích đạt được:

    Hạng 3 U17 quốc gia 2007.

    Hạng 3 Giải U21 báo Thanh Niên 2012.

    Á quân hạng nhất quốc gia 2010, 2013.

    Tất cả đều dưới màu áo Than Quảng Ninh.

    Á quân U21 quốc tế báo Thanh Niên Hạng ba AFF Suzuki cup 2014.
    Tiền vệ Vũ Minh Tuấn, số áo 6
  19. Lê Công Vinh sinh ngày 10/12/1985 tại Nghệ An, cao 1m72. Đang thi đấu cho Becamex Bình Dương. Là một trong 3 cầu thủ dành danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam.

    Lê Công Vinh được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam, và hiện tại anh cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong màu áo của đội tuyển quốc gia.

    Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố Lê Công Vinh có tiền án buôn ma túy và bị kết án 12 năm tù.

    Năm lên 14, Vinh bắt đầu tập luyện đá bóng, thi đậu vào đội trẻ Nghệ An với vị trí cuối danh sách. Bị đánh giá là không có tiềm năng.

    Năm 18, sau nhiều nỗ lực Vinh được gọi lên đội 1 và khả năng của anh được chứng tỏ ở JVC Cup 2003.

    2004 được nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, đồng thời giải cầu thủ xuất sắc nhất năm. Từ đó anh được sự chú ý của các đội bóng trong khu vực.

    Anh là cầu thủ đầu tiên được chơi cho giải bóng đá Châu Âu, dưới màu áo Leixoes SC của Bồ Đào Nha. Anh có bàn thắng đầu tiên tại cup quốc gia Bồ Đào Nha trong trận tiếp Casa Pia.

    Với phong cách thi đấu thiên về kỹ thuật và tốc độ, Lê Công Vinh đã được báo giới quốc tế ca ngợi trong top 10 cầu thủ Châu Á đáng xem nhất năm 2009.

    Với khả năng và sự nỗ lực hết mình tập luyên, Công Vinh đã đóng góp rất nhiều cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ. Người hâm mộ chắc chắn không thể quên bàn thắng từ pha đánh đầu ngược của anh tại AFF Suzuki cup 2008 vào lười Thái Lan tại những giây bù giờ cuối cùng mang lại chức vô địch lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

    Anh có một quãng thời gian dài không thi đấu vì chấn thương, ai cũng nghĩ anh phải từ giã nghiệp bóng đá, nhưng với ý chí kiên cường, anh đã quay lại với sân cỏ.

    Với nhiều bàn thắng mang tính chất quan trong, Lê Công Vinh là một tượng đài khó sụp đỗ trong lòng người hâm mộ Việt Nam.

    Từ 1998 – 2004 Thi đấu cho câu lạc bộ trẻ Sông Lam Nghệ An.

    2004 – 2008 Anh đá cho đội 1 Sông Lam Nghệ An.

    2008 – 2011 Đầu quân cho Hà Nội T&T.

    2009 được Hà Nội T&T cho Leixoes SC mượn.

    2013 – 2014 anh quay lại Sông Lam Nghệ An nhưng sau đó lại cho Sapporo (Nhật) mượn.

    Từ 2014 anh bắt đầu đá cho Becamex Bình Dương.

    Được gọi lên tuyển Từ năm 2004, và chưa năm nào anh vắng mặt trong danh sách này.

    2001 – 2003 Thi đấu cho U20 Việt Nam

    2003 – 2007 thi đấu cho U23 Việt Nam.

    Đến nay anh đã ghi được tổng cộng 50 bàn thắng dưới màu áo đội tuyển quốc gia.

    Thành tích đạt được:

    Vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

    Hạng 3 AFF Championship 2007.

    Vô địch cup bóng đá Thành Phố Hồ Chí Minh 2005, hạng nhì 2004, hạng 3 2006.

    Hạng nhì cup Nhà vua 2007 (Thái Lan).

    Vô địch V.League 1 2015 (Becamex Bình Dương).

    Quả bóng vàng 2004, 2006, 2007.

    Quả bóng bạc 2005.

    Quả bóng đồng 2008, 2014, 2015.

    Vua phá lưới cup bóng đá TPHCM 2004.

    Vua phá lưới cup quốc gia Việt Nam 2004.

    Cầu thủ xuất sắc nhất của liên đoàn bóng đá Việt Nam 2004.
    Tiền đạo Lê Công Vinh, số áo 9
  20. Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21/1/1995 Tại Nghệ An, cao 1m68. Đang thi đấu cho Mito HollyHock (Nhật Bản).

    Cũng xuất thân từ lò đào tạo bóng đá Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal – JMG, năm 2010 anh cùng Nguyễn Anh Tuấn được xuất ngoại và tập huấn ở Mali.

    Với khả năng cầm bóng điêu luyện, anh đã từng được người hâm mộ gọi là Messi của Việt Nam, mỗi lần anh có bóng là cả khán đài như im lặng nhìn từng hành động của anh. Với khả năng gây đột biến trong khu vực cấm địa, anh là một trong số những cầu thủ bị chơi xấu nhiều nhất.

    Với khả năng của mình, anh cùng toàn thể thành viên khóa 1 của học viên hứa hẹn sẽ mang lại nguồn sinh khí mới cho bóng đá Việt Nam.

    Từ năm 2007 – 2014 anh được huấn luyện tại học viện Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal – JMG.

    2014 – 2015 anh thi đấu cho đội 1 Hoàng Anh Gia Lai.

    Hết năm 2015 anh được chuyển sang Mito HollyHock thi đấu theo dạng cho mượn.

    2013 – 2014 thi đấu cho U19 Việt Nam

    2015 thi đấu cho U23 Việt Nam

    2015 thi đấu dưới màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

    Thành tích đạt được:

    2 huy chương bạc U19 Đông Nam Á 2013, 2014.

    2 huy chương vàng U21 quốc tế báo Thanh Niên 2014, 2015

    Cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới giải bóng đá U21 quốc tế báo Thanh Niên 2014

    Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2015.

    Tiền đạo Nguyễn Công Phượng, số áo 16
  21. Nguyễn Văn Quyết sinh ngày 27/6/1991 tại Hà Tây, cao 1m72 đang thi đấu cho Hà Nội T&T.

    Với lối chơi thông minh, cộng thêm nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, anh là một trong những tiền đạo xuất sắc của Việt Nam hiện tại.

    Năm 15 tuổi anh tập luyện trong lò đào tạo trẻ Thể Công, khi thi đấu cho U19 Việt Nam anh là đội trưởng, tại giải vô địch U21 quốc tế báo Thanh Niên anh cùng đồng đội đã đánh bại U21 Thái Lan để mang về chức vô địch đồng thời được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này, năm 2010.

    2008 anh chuyển từ đội trẻ lên đội 1 Thể Công. Đến năm 2009 anh thi đấu cho Hà Nội.

    2011 đến nay anh thi đấu dưới màu áo của Hà Nội T&T.

    Được gọi lên tuyển quốc gia thù năm 2011 và anh thường xuyên được đá chính.

    Thành tích đạt được:

    2 năm liền đạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2010, 2011.

    Hiện tại anh là người Việt Nam nằm trong top 10 cầu thủ lập hat – trich nhanh nhất thế giới.
    Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, số áo 10
  22. Lê Văn Thắng sinh ngày 8/2/1990 tại Thanh Hóa, cao 1m75. Đang thi đấu cho Hải Phòng.

    Được đào tạo bài bản tai đội trẻ ở Nghệ An, tuy nhiên sau biến cố anh đã gia nhập vào tuyển trẻ Thanh Hóa sau 2 năm.

    Mồ côi cha mẹ từ khi lên 5, Lê Văn Thắng là cầu thủ trẻ tuổi nhất có tên trong danh sách câu lạc bộ tham gia giải bóng đá vô địch quốc gia V – League 2007. Khi ấy anh mới 17 tuổi.

    Tại V.League 1 2015 anh trở thành cầu thủ nội ghi nhiều bán thắng nhất, sau đó anh chuyển về Hải Phòng.

    2003 thi đấu cho đội trẻ Sông Lam Nghệ An.

    2007 thi đấu cho Haliada Thanh Hóa.

    2010 thi đấu cho Thanh Hóa.

    2013 Chuyển sang V.Ninh Bình.

    2014 đầu quân cho XSKT Cần Thơ.

    2015 đến nay thi đấu cho Hải Phòng.

    Được gọi lên tuyển quốc gia năm 2014.

    Các thành tích đạt được:

    Huy chương đồng cup quốc gia Việt Nam 2011.

    Huy chương vàng siêu cup 2009 (Thanh Hóa).

    Huy chương bạc siêu cup 2014 (Hải Phòng).
    Tiền đạo Lê Văn Thắng, số áo 12
  23. Nguyễn Văn Toàn sinh ngày 12/4/1996 tại Hải Dương, cao 1m71. Hiện thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai.

    Với lối đá bám biên và thương xuyên di chuyển vào trong như một tiền đạo cắm, và lối di chuyển không bóng thu hút hậu vệ cực kì thông minh, AFF năm nay anh được đánh giá là một nhân tố bí ẩn mang tính đột phá trên hàng công của đội tuyển Việt Nam.

    Cùng lứa với các cầu thủ khóa 1 của học viên Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal – JMG.

    Đến năm 2015 anh lên chơi cho đội 1 Hoàng Anh Gia Lai.

    Và được gọi lên tuyển năm 2016 dưới thời của huấn luyện viên Hữu Thắng. Và nhanh chóng anh lấy được lòng tin của ông.

    Thành tích đạt được:

    Á quân 2 lần tại U19 Đông Nam Á 2013, 2014.

    Vô địch 2 lần tại U21 quốc tế báo Thanh Niên 2014, 2015.

    Cá nhân anh là vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á 2013.
    Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, số áo 21
  24. Nguyễn Hữu Thắng sinh năm 1972, tại Nghệ An, ông xuất thân là một trung vệ thi đấu cho Sông Lam Nghệ An.

    Là một hậu vệ có lối chơi chắc chắn, không ngại va chạm, ông được huấn luyện viên và giới hâm mộ chú ý đến.

    Huyền thoại bóng đá Việt Nam Lê Huỳnh Đức đã tiết lộ rằng anh rất ngại khi phải đối đầu với Hữu Thắng trên sân bóng, điều đó cho thấy anh là hậu vệ chơi rất rắn.

    Hữu Thắng giã từ sự nghiệp từ rất sớm vì chấn thương. Và anh bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên của mình từ năm 2005.

    Anh thi đấu chuyên nghiệp từ 1993 – 1999 dưới màu áo Sông Lam Nghệ An.

    1995 – 1999 thi đấu cho tuyển quốc gia.

    2005 là huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An.

    2009 huấn luyện viên cho Hà Nội T&T Cùng năm đó anh trở lại cầm quân cho Sông Lam Nghệ An.

    Chính thức năm 2016 anh trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam.
    Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng.



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy