Top 10 Chân lý cuộc sống nhân sinh chắc chắn sẽ tác động mạnh mẽ đến cuộc đời của bạn

Bà Già Đau Khổ 1119 0 Báo lỗi

Trong cuộc sống, không ít lần bạn sẽ cảm thấy thất bại, muốn bỏ cuộc, hay gặp phải những chuyện phiền muộn làm bạn mệt mỏi. Những lúc như thế bạn hãy mạnh mẽ ... xem thêm...

  1. Những con đường dẫn đến thành công luôn luôn chưa bao giờ thành lối. Bạn đã từng nghe đến câu nói này chưa bạn nhỉ? Bạn có nghĩ rằng, có một công thức chung cho thành công không và khi chúng ta áp dụng nó nhất định chúng ta sẽ gặt hái được thành công như mong muốn? Không có công thức nào cho thành công cả, cũng như không có con đường mòn dẫn đến thành công. Nếu bạn chấp nhận sống theo lối mòn sẵn có bạn hãy học cách chấp nhận những điều bình thường sẽ đến với bạn. Con người luôn có những tham vọng và chỉ những ai thực sự theo đuổi tham vọng của riêng mình họ mới có thể thành công được.

    Để đạt được thành công, gặt hái được những thành quả xứng đáng con đường mỗi chúng ta đi đều khác nhau. Có người gập ghềnh, có người bất trắc, có người luôn bị khó khăn bao vây nhưng cho dù có bao nhiêu thách thức, bao nhiêu khó khăn họ vẫn kiên quyết đi trên con đường mình đã chọn. Không bỏ cuộc, không đầu hàng và không bao giờ chấp nhận những điều bình thường mờ nhạt của cuộc đời.


    Không biết các bạn đã xem một bức ảnh nào nói về người đàn ông đang đào sâu vào trong lòng đất và phía trước ông ấy có rất nhiều kim cương không? Trong bức ảnh đó, người đàn ông đã nỗ lực đào, tưởng chừng như ông ta đào thêm một chút nữa thì đống kim cương ấy sẽ thuộc về ông ta. Tuy nhiên, khi ông ấy đào đến vách đất đá cuối cùng, ông ấy đã bỏ cuộc vì chán nản và ông ấy đã quay về nhà. Cuối cùng ông ấy đã từ bỏ cơ hội sở hữu một núi kim cương chỉ vì nhụt chí trong chốc lát. Qua đây chúng ta rút ra được bài học rằng chưa đi đến được cuối con đường, chúng ta sẽ không biết điều gì tốt đẹp sẽ chờ chúng ta ở phía trước. Vì vậy, chúng ta hãy tin tưởng vào quyết định của mình, đừng bỏ cuộc chúng ta sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà chúng ta đã bỏ ra.

    Đừng bao giờ dừng chân và bỏ cuộc
    Đừng bao giờ dừng chân và bỏ cuộc
    Đừng bao giờ dừng chân và bỏ cuộc
    Đừng bao giờ dừng chân và bỏ cuộc

  2. Tức giận là phản ứng bình thường của hệ thần kinh khi phải đối mặt với điều không mong muốn. Tuy nhiên, bị tức giận thường xuyên hoặc có quá nhiều thời gian trong ngày trải qua cơn tức giận sẽ gây ra những tác động không nhỏ đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Kiềm chế cơn giận không phải là điều dễ dàng. Ai khi tức giận cũng sẽ mất bình tĩnh và không kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Nên ngay khi những cơn tức giận đang chớm nổi dậy, bạn hãy tự hỏi bản thân mình xem liệu có cần thiết phải tức giận thế không? Bạn hãy nghĩ xem sau khi bạn xả được cơn tức giận thì chuyện gì sẽ xảy ra, theo chiều tốt hay xấu?


    Lúc này bạn hãy hít thở thật sâu và lần lượt trả lời từng câu hỏi. Toplist tin rằng bạn sẽ tìm lại được sự bình tĩnh một cách nhanh chóng cho bản thân mình và bạn sẽ thấy sự giận dữ là chuyện không cần thiết nữa. Ngay bây giờ, bạn hãy chọn một cụm từ hoặc một câu nói giúp bạn kiểm soát cơn giận hiệu quả. Đó có thể là cụm từ “bình tĩnh”, “mọi việc sẽ ổn”, “nóng giận mất khôn” hoặc một câu nói nào đó đại loại như vậy để nhắc nhở bản thân dừng lại một vài giây suy nghĩ trước khi hành động. Bạn hãy lặp đi lặp lại cụm từ này thành tiếng hoặc nói thì thầm nhiều lần cho đến khi bạn cảm thấy nguôi ngoai để tránh những hậu quả đáng tiếc do hành động trong cơn giận gây ra.

    Khi đang tức giận, hãy dành ra vài giây để suy nghĩ đến hậu quả.
    Khi đang tức giận, hãy dành ra vài giây để suy nghĩ đến hậu quả.
    Khi đang tức giận, hãy dành ra vài giây để suy nghĩ đến hậu quả.
    Khi đang tức giận, hãy dành ra vài giây để suy nghĩ đến hậu quả.
  3. Khi làm bất kỳ việc gì chúng ta đều phải đặt ra mục tiêu cho bản thân mình mặc dù chúng ta biết nó thực sự khó khăn và không dễ dàng gì để thực hiện thành công được. Nếu như chúng ta cảm thấy mục tiêu mà chúng ta đặt ra bỗng trở lên xa vời và khó có khả năng thực hiện thì chúng ta cũng không nên bỏ cuộc. Lúc này chúng ta nên suy nghĩ một chiến lược, một kế hoạch mới để thay đổi những cách thực hiện mục tiêu đã cũ.


    Khi chúng ta không thể thực hiện được mục tiêu đề ra, chúng ta thường đổ lỗi rằng mục tiêu đó quá khó và không có cách nào để hoàn thành được. Đây là một ý nghĩ sai lầm và rất yếu đuối, bởi vì, mục tiêu không có lỗi mà lỗi là ở chính quá trình thực hiện của con người. Vì thế, đừng thay đổi mục tiêu mà hãy thay đổi các bước thực hiện nó.

    Khi cảm thấy không thể đạt được các mục tiêu đã đặt ra, đừng thay đổi mục tiêu mà hãy thay đổi các bước thực hiện nó!
    Khi cảm thấy không thể đạt được các mục tiêu đã đặt ra, đừng thay đổi mục tiêu mà hãy thay đổi các bước thực hiện nó!
    Mục tiêu không có lỗi mà lỗi là ở chính quá trình thực hiện của con người
    Mục tiêu không có lỗi mà lỗi là ở chính quá trình thực hiện của con người
  4. Trong cuộc sống, các mối quan hệ vô cùng phức tạp. Bạn có thể có nhiều người yêu, bạn cũng có thể có nhiều người gét, cũng có thể có người chơi xấu bạn. Họ đang rất vui vẻ và hả hê thì bạn lại nhọc tâm, nhọc sức đi căm ghét, thù hận họ. Thực ra, họ cũng chẳng quan tâm bạn nghĩ gì, họ chỉ cần sống cuộc đời của họ là đủ. Vậy tại sao bạn phải quan tâm đến họ làm gì nhỉ? Bạn không cần phải nói xấu, soi mói hay xét nét về cuộc đời và con người của ai đó, bởi vì, điều đó chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì cả. Bạn hãy vui vẻ sống cuộc sống của bạn. Bạn chỉ có vui vẻ, thành công và hạnh phúc mới là cách trả thù hay nhất.


    Nếu bạn căm ghét một ai đó có nghĩa là bạn đã bị họ đánh bại. Hãy yêu thương họ, để những con người tội nghiệp ấy nhận ra rằng bạn chẳng dễ dàng bị đánh bại. Đã đến lúc mà bạn nhận ra, trên đời này, tình yêu thương cũng chính là một loại chiến lược, và chỉ có những người thông minh mới biết áp dụng chiến lược này mà thôi.

    Nếu bạn căm ghét một ai đó, nghĩa là bạn đã bị họ đánh bại!
    Nếu bạn căm ghét một ai đó, nghĩa là bạn đã bị họ đánh bại!
    Nếu bạn căm ghét một ai đó, nghĩa là bạn đã bị họ đánh bại!
    Nếu bạn căm ghét một ai đó, nghĩa là bạn đã bị họ đánh bại!
  5. Mỗi chúng ta không ai hoàn hảo cả, mỗi người đều có một hay nhiều ưu điểm tốt đẹp cần hoàn thiện và phát huy. Tuy nhiên, chúng ta thường quên đi điều đó và mải mê nhìn và tìm kiếm những điều tốt đẹp từ một vài người xung quanh. Chúng ta vô tình quên đi rằng bản thân mình cũng là một nguồn "kho báu" chưa được khám phá hết.


    Chúng ta thường nhìn vào những ưu điểm của người khác và lấy đó làm mục tiêu và động lực để vươn lên. Tuy nhiên, nếu chúng ta không chịu tìm tòi ra những ưu điểm, tài năng của bản thân thì mãi mãi chúng ta không thể tiến xa hơn được trong cuộc sống, bởi vì, để học được ưu điểm của người khác rất khó, trong khi phát huy chính ưu điểm của mình dễ thành công hơn.


    Bạn muốn hoàn thành được mong muốn của mình buộc bạn phải toàn tâm toàn ý, sự hời hợt không bao giờ giúp bạn thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn và tiến gần hơn với đích đến. Bạn không nên tính toán so đo thiệt hơn bởi vì điều đó khiến bạn thêm nhụt chí. Bạn không nên mới đi được nửa đường đã cảm thấy do dự và muốn quay trở lại. Bạn phải có một trái tim nhiệt huyết và tràn đầy hi vọng mới giúp bạn bước đi mạnh mẽ trên con đường tăm tối mà bạn đang bước đi.

    Khám phá bản thân có thể giúp ta trở thành người thành công hơn hôm qua.
    Khám phá bản thân có thể giúp ta trở thành người thành công hơn hôm qua.
    Khám phá bản thân có thể giúp ta trở thành người thành công hơn hôm qua.
    Khám phá bản thân có thể giúp ta trở thành người thành công hơn hôm qua.
  6. Trong cuộc đời của bạn, bạn không nên có khái niệm "đủ", bởi vì, sẽ chẳng bao giờ có khái niệm "đủ" trong cuộc chinh phục bản thân và chinh phục cuộc đời của mỗi con người. Những gì bạn đạt được ngày hôm nay có thể sẽ khiến bạn hiểu lầm rằng như thế là "đủ" đối với bạn rồi. Thế nhưng phía trước bạn có thể có những điều còn tuyệt vời hơn nếu bạn chịu tiếp tục bước đi. Để tiến gần tới thành công, bạn phải biết hy sinh cái nhỏ để gặt hái cái lớn hơn.


    Nếu bạn có suy nghĩ chỉ muốn là một người bình thường, thì chỉ cần nỗ lực vừa đủ đáp ứng mục tiêu bạn đưa ra, như vậy là ổn. Còn nếu bạn muốn trở thành người thành công thì bạn phải chấp nhận hy sinh nhiều hơn người khác. Steve Siebold chia sẻ trong cuốn "How Rich People Think" rằng: Giống như hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, bạn có thể giỏi chơi golf, giỏi ngoại ngữ thì bạn cũng có thể giỏi kiếm tiền. Tuy nhiên, thành công không đơn giản mà có. Nếu bạn muốn trở thành triệu phú, bạn phải biết hy sinh, thay đổi một số lối sống cũ của mình.

    Nhìn vào những lợi lộc nho nhỏ có thể che mờ mắt thành tựu vĩ đại phía trước
    Nhìn vào những lợi lộc nho nhỏ có thể che mờ mắt thành tựu vĩ đại phía trước
    Nhìn vào những lợi lộc nho nhỏ có thể che mờ mắt thành tựu vĩ đại phía trước
    Nhìn vào những lợi lộc nho nhỏ có thể che mờ mắt thành tựu vĩ đại phía trước
  7. Bạn đã từng bị nói xấu sau lưng, bạn thấy rất tức giận đúng không? Bạn hãy nghĩ xem, nếu bạn đã ở trước, việc gì bạn phải quan tâm đến nhưng người ở sau lưng bạn. Họ mãi mãi là người đứng sau lưng người khác. Thời gian của bạn không dư dả để bạn quan tâm đến những người đó. Bạn hãy tiếp tục nỗ lực phấn đấu để bước đi để tạo khoảng cách càng dài giữa bạn và họ.


    Thay vì tức giận, chửi bới đòi ba mặt một lời với những kẻ chuyên đi nói xấu sau lưng mình bạn nên học cách làm ngơ trước những lời lẽ xấu xí. Tranh cãi sẽ không giúp bạn an yên hơn, nó chỉ khiến bạn rước thêm bực dọc vào người. Bạn hãy chứng minh cho họ thấy rằng dù họ có nói xấu hay chê bai bạn tới mức nào thì bạn vẫn là bạn, bạn vẫn danh chính ngôn thuận và hiên ngang đứng ở phía trước, vị trí của họ mãi mãi là ở phía sau lưng bạn mà thôi. Vì thế, bạn không nên phí thời gian với những kẻ rỗi hơi, đứng sau lưng người khác chỉ trỏ mà không bao giờ dũng cảm tiến lên. Với những kẻ chuyên đi nói xấu sau lưng bạn, đâm bị thóc chọc bị gạo khi bạn không có mặt thì hãy mỉm cười và “bơ” chúng đi nào. Cả đời họ chỉ có thể đứng sau lưng bạn mà thôi.

    Khi ai đó nói xấu bạn sau lưng, nghĩa là bạn đã luôn ở phía trước họ
    Khi ai đó nói xấu bạn sau lưng, nghĩa là bạn đã luôn ở phía trước họ
    Khi ai đó nói xấu bạn sau lưng, nghĩa là bạn đã luôn ở phía trước họ
    Khi ai đó nói xấu bạn sau lưng, nghĩa là bạn đã luôn ở phía trước họ
  8. Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường chúng ta thường mơ mộng sẽ khám phá thế giới này như thế nào, chúng ta sẽ trưởng thành ra sao, sẽ làm được điều gì có ý nghĩa cho cuộc đời mình? Và những ước mơ đó là động lực để chúng ta cố học thật nhiều, để thực hiện được những khao khát của tuổi trẻ, để được đi thật xa chinh phục thế giới. Đó là điều tối cần thiết tạo nên một thế hệ trẻ khác biệt. Đó cũng là điều tuyệt vời nhất mà mọi người đều có thể làm dù đang ở vạch xuất phát nào trong cuộc sống. Dù bạn giàu hay nghèo, công việc tốt hay không tốt, bạn đẹp hay xấu, bạn cá tính hay mực tính… bất kể bạn thế nào, bạn đều có thể bắt đầu trải nghiệm cuộc sống này, biến nó trở nên ý nghĩa, và chính nó sẽ khiến bạn trở nên khác biệt hơn bao giờ hết.


    Dù bạn đi đến bất cứ nơi đâu nếu có sự nhiệt huyết và lòng đam mê chắc chắn những chuyến đi đấy sẽ vô cùng thú vị và có ý nghĩa, những nơi bạn đặt chân qua, những con người bạn gặp nó sẽ là những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời bạn. Vậy nên, hãy xem mỗi chuyến đi là một cuộc hành trình, trải nghiệm mới chứ đừng để nó đơn giản là chuyến xê dịch vô vị.

    Dù đi bất cứ đâu, hãy đi bằng tất cả trái tim
    Dù đi bất cứ đâu, hãy đi bằng tất cả trái tim
    Dù đi bất cứ đâu, hãy đi bằng tất cả trái tim
    Dù đi bất cứ đâu, hãy đi bằng tất cả trái tim
  9. Khổng Tử là người khai sáng Nho giáo, đồng thời là triết gia và chính trị lỗi lạc bậc nhất của Á Đông. Gần 2500 năm đã trôi qua, nhưng những tư tưởng và triết lý nhân sinh của Khổng Tử vẫn được người đời coi là chân lý. Mỗi câu nói, lời dạy của ông đều hướng đến sự tu dưỡng, đức hạnh của mỗi con người, vậy nên dù thời gian trôi qua bao nhiêu năm, thế giới có thay đổi thì những chân lý giản dị mà tinh túy đó lại đi vào lòng người một cách mạnh mẽ và sâu sắc. Tôi nghe và tôi quên. Tôi thấy và tôi nhớ. Tôi làm và tôi hiểu là câu nói nổi tiếng của ông.


    Nếu ai đó nói gì với bạn, hãy nghe rồi để đấy chứ đừng tin hoặc nói cho ai. Những gì mắt bạn đã chứng kiến thì hãy ghi nhớ, vì đấy là thông tin chính xác nhất. Và bạn làm gì nhất định phải hiểu rõ. Điều cơ bản là không đánh giá người khác như một cá nhân. Điều đó không ngăn chúng ta đánh giá cái họ nói hay làm theo góc độ gây ra hạnh phúc hay đau khổ, cũng như hiểu những lý do dẫn họ đến chỗ làm sai với mình và người khác, nếu có.

    Tôi nghe và tôi quên. Tôi thấy và tôi nhớ. Tôi làm và tôi hiểu
    Tôi nghe và tôi quên. Tôi thấy và tôi nhớ. Tôi làm và tôi hiểu
    Tôi nghe và tôi quên. Tôi thấy và tôi nhớ. Tôi làm và tôi hiểu
    Tôi nghe và tôi quên. Tôi thấy và tôi nhớ. Tôi làm và tôi hiểu
  10. Bạn chắc chắn đã nghe ở đâu đó rất nhiều lần rằng "nếu bạn làm những gì bạn yêu thích, bạn sẽ không bao giờ nghĩ là mình đang phải làm việc". Đây là một ý tưởng hay nhưng hoàn toàn chỉ là huyền thoại. Khi bạn đam mê, yêu thích một công việc gì đó chắc chắn bạn sẽ làm nó với cả trái tim và sự nhiệt huyết của mình, công việc trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày như hơi thở của bạn, bạn tiếp tục làm việc giống như bạn đang tận hưởng cuộc sống này.


    Khi chúng ta đánh đồng công việc mà chúng ta yêu thích với sự hiệu quả, điều này khiến ta tin rằng nếu chúng ta yêu công việc của mình thì chúng ta nên làm việc nhiều hơn nữa- thậm chí là tất cả thời gian. Ai cần một ngày nghỉ khi bạn không làm việc? Có hẳn một ngành công nghiệp phát triển tư duy này: từ sách vở, những cuộc nói chuyện và thậm chí có những nơi đặt ra khẩu hiệu "công việc là niềm vui" để thúc đẩy sự nhiệt huyết của người lao động. Loại tâm lí này dẫn đến kiệt sức, và hậu quả có thể vừa nguy hiểm vừa khó phát hiện.

    Chọn công việc mình yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời
    Chọn công việc mình yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời
    Chọn công việc mình yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời
    Chọn công việc mình yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy