Top 17 Công cụ trang điểm không thể thiếu dành cho bạn gái

Thảo Nhiên 220 0 Báo lỗi

Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không chịu làm đẹp và không đủ kiến thức để làm đẹp. Trang điểm không chỉ làm cho bạn gái trông xinh xắn và đáng yêu hơn, mà ... xem thêm...

  1. Điều cơ bản và cũng là thứ cần được đầu tư nặng nhất trong danh sách này chính là Kem lót. Là loại hóa phẩm tiếp xúc trực tiếp với lớp da mặt nên các cô gái cần phải lựa chọn cho mình loại kem phù hợp và chất lượng nhất.


    Đóng vai trò như một lớp băng dính hai mặt, kem lót cũng giúp bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại đến từ các sản phẩm trang điểm khác. Ngoài ra sản phẩm có nhiều tông màu cho bạn lựa chọn, giúp ban dễ dàng thay đổi tông màu da theo ý muốn của mình.

    Kem lót (Base)
    Kem lót (Base)

  2. Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện nhiều dạng kem nền đa dạng khác nhau như: bánh, kem, lỏng, bột,.. Tùy theo nhu cầu và đặc điểm làn da mà các bạn gái nên lựa chọn cho mình một sản phẩm chất lượng, loại kem nền tốt sẽ giúp da mặt của bạn trở nên mịn màng, tươi tắn và giữ màu phấn được lâu hơn. Lời khuyên cho những cô nàng mới tập tành trang điểm chính là sử dụng kem nền dạng lỏng.


    Với những bạn gái đã có sẵn làn da đẹp, các nàng có thể trực tiếp bỏ qua bước này hoặc chỉ đánh một lớp mỏng. Việc quá lạm dụng vào độ sáng của kem nền có thể khiến khuôn mặt bạn trông cứng đờ, trắng bệch, mất tự nhiên.

    Kem nền (Foundation)
    Kem nền (Foundation)
  3. Đối với các cô nàng có làn da dầu và nhiều mụn mà nói thì Kem che khuyết điểm chính là sản phẩm thần thánh nhất dành cho mình. Không còn phải lo lắng nhiều khi mà đã dùng rất nhiều phấn mà khuôn mặt vẫn cứ lồi lõm vì những con mụn đáng ghét.


    Lời khuyên của các chuyên gia dành cho sản phẩm kem che khuyết điểm chính là hãy chọn tông màu nhạt hơn một chút so với màu sắc của kem nền.

    Kem che khuyết điểm (Concealer)
    Kem che khuyết điểm (Concealer)
  4. Sản phẩm giúp các cô nàng "đổi mặt" chính là đây. Bạn muốn dịu dàng, hay là ngọt ngào, hay là mạnh mẽ, hay là quyến rũ? Chỉ cần bạn thay đổi màu sắc son môi, bạn sẽ đạt được ý nguyện của mình. Lưu ý nhỏ dành cho các tín đồ son môi chính là đừng nên chú trọng quá nhiều vào kiểu dáng của cây son hay giá cả, sản phẩm son môi giả hiện nay trên thị trường chứa rất nhiều độc tố chì gây ảnh hưởng đến sức khỏe với giá thành rất thấp.


    Với vật dụng được sử dụng thường xuyên mỗi ngày thì việc đầu tư cho mình một cây son chất lượng cũng đâu có gì gọi là lãng phí đâu, phải không?

    Son môi (Lipstick)
    Son môi (Lipstick)
  5. Lưu ý lớn nhất dành cho các cô nàng ưa chuộng phấn má hồng chính là không được quá lạm dụng và nên chọn màu phấn cùng tông với màu son môi.


    Đừng quá khó hiểu khi mà bạn đã đánh rất nhiều phấn má hồng rồi nhưng chúng vẫn có vẻ chưa lên màu, tông màu nhạt sẽ giúp khuôn mặt của bạn trông tự nhiên hơn.

    Phấn má hồng (Blush)
    Phấn má hồng (Blush)
  6. Các cô nàng mắt một mí và mắt nhỏ sẽ vô cùng yêu quý và cần thiết loại sản phẩm này luôn. Eyeliner sẽ giúp đôi mắt bạn trông to tròn và nổi bật hơn.


    Việc sử dụng chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn đối với các cô gái mới tập tành trang điểm, nhưng cứ kiên trì nhé, khi đã quen rồi bạn sẽ cực yêu em ấy thôi.

    Bút kẻ mắt (Eyeliner)
    Bút kẻ mắt (Eyeliner)
  7. Cũng giống như hội họa, người thợ trang điểm chính là mỗi ngày vẽ nên những khuôn mặt với nhiều sắc diện khác nhau, và bạn sẽ không thể có được một bức vẽ hoàn hảo nếu như không có được một cây cọ tốt.


    Để tiện lợi cho sự lựa chọn của các nàng, nhiều hãng mỹ phẩm hiện nay đã tung ra những bộ cọ vẽ tập hợp tất cả các loại cọ cần thiết cho việc vẽ từng khu vực trên mặt. Bên cạnh đó, những chiếc cọ đa năng, nhiều công dụng cũng rất được ưa chuộng hiện nay.

    Cọ vẽ ( Brush )
    Cọ vẽ ( Brush )
  8. Top 8

    Mascara

    Thật là vô cùng thiếu sót nếu bỏ quên mascara trong danh sách này. Một đôi mắt đẹp lung linh sẽ không bao giờ đi cùng một hàng mi ngắn củn.


    Hiện nay, nhiều nhà sản xuất đã cho ra đời các loại mascara giúp tăng độ dài của lông mi nhanh chóng với nhiều màu sắc đa dạng như xanh lam, xanh rêu,...

    Mascara
    Mascara
  9. Có hai dạng phấn phủ hiện hành nhất hiện nay chính là dạng bột và dạng bánh. Tùy theo nhu cầu cũng như sở thích của các nàng mà lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp nhất.


    Bí kíp truyền tay mà các cô nàng thường dành cho nhau chính là: dùng dạng bánh vào mùa đông, khí hậu lạnh hoặc mát mẻ. Và sử dụng phấn phủ dạng bột vào mùa hè, chúng sẽ giúp bạn thấm hút dầu và mồ hôi trên da mặt tốt hơn.

    Phấn phủ (Powder)
    Phấn phủ (Powder)
  10. Và phép màu cuối cùng có quyền năng xóa sạch mọi loại phép màu chính là dung dịch tẩy trang. Nếu bạn đã mất hàng giờ để trang điểm một khuôn mặt hoàn chỉnh nhưng chẳng may lớp mascara cuối cùng bị lem ra nơi đuôi mắt thì một lượng nhỏ chất tẩy trang là cứu cánh tuyệt vời nhất.


    Chỉ cần một cây tăm bông nhỏ thấm ướt bởi nước tẩy trang là bạn có thể nhanh chóng vẽ lại một đường nét mới ngay rồi.

    Dung dịch tẩy trang
    Dung dịch tẩy trang
  11. Toner hoặc nước hoa hồng chính là bước đầu tiên để bắt đầu trang điểm. Loại nước này giúp cân bằng độ PH cho da, giúp làn da mềm mại.


    Vậy khi nào nên dùng toner- nước hoa hồng? Nó phụ thuộc vào nhu cầu của từng loại da, từng thời điểm sử dụng sao cho phù hợp. Bạn có thể căn cứ vào những công dụng của toner mà áp dụng toner vào quy trình chăm sóc da hằng ngày của mình. Các loại toner hiện nay rất đa dạng, với nhiều sản phẩm dành cho các loại da khác nhau, chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C, nước cây phỉ, cũng như các chất dưỡng ẩm như vitamin E.

    Toner hoặc nước hoa hồng
    Toner hoặc nước hoa hồng
  12. Nếu lông mi của bạn đã dài thì cũng không nhất thiết phải sử dụng đến mi giả. Tuy nhiên với những bạn mắt một mí thì việc sử dụng mi giả sẽ giúp đôi mắt của bạn to và đẹp hơn rất nhiều đó. Một đôi mắt đẹp không thể thiếu làn mi dài cong vút mềm mại. Song không phải ai cũng có được làn mi tự nhiên đẹp như ý. Cho nên nhiều eva phải cậy nhờ vào mi giả.


    Các bước thực hiện:


    • Bước 1: Chọn và cắt mi giả phù hợp với mắt.
    • Bước 2: Bôi keo dán lên lông mi giả.
    • Bước 3: Dán lông mi giả.
    • Bước 4: Uốn cong lông mi.
    • Bước 5: Chuốt mascara
    Dán mí, mi giả
    Dán mí, mi giả
  13. Chất mút đặc, mềm, dai, mịn, không phải là xốp. Giúp giữ được dáng mút sau thời gian sử dụng dài, tuổi thọ cao. Thấm hút tốt, giúp điều tiết được lượng kem thừa trên da như ý muốn. Mút trơn, mềm, mịn hút nước tốt, dễ dàng vệ sinh.


    Bông mút trang điểm mang chất lượng khác nhau sẽ cho ra mỗi lớp nền make up khác nhau, chất lượng càng tốt thì lớp nền càng tự nhiên và mịn đẹp. Trên thị trường bông mút hiện nay có rất nhiều các hãng bông mút trang điểm với rất nhiều mẫu mã và chức năng khác nhau.

    Mút tán kem nền Maycreate
    Mút tán kem nền Maycreate
  14. Hằng ngày bạn phải làm đẹp, trang điểm cho khuôn mặt của mình khi đi làm cũng như đi học. Cuối ngày việc tẩy trang làm sạch làn da mặt của mình là điều cần thiết và đáng quan tâm đúng không nào?


    Máy rửa mặt là thiết bị làm sạch da chuyên sâu, giúp loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, dầu thừa, tàn dư mỹ phẩm. Tác dụng của máy rửa mặt là giúp tẩy tế bào chết, loại bỏ bã nhờn, bụi bẩn mà rửa bằng tay không thể làm sạch hết được. Nhờ vậy da sẽ giảm nguy cơ hình thành mụn, giúp da khỏe mạnh, mềm mịn hơn.


    Dùng máy rửa mặt đúng cách sẽ giúp quá trình chăm sóc da thêm hiệu quả và giúp bạn duy trì một làn da khỏe mạnh, rạng rỡ.

    Máy rửa mặt
    Máy rửa mặt
  15. Làn da bóng nhẩy với nhiều dầu luôn là một nỗi ám ảnh của rất nhiều chị em phụ nữ. Lượng dầu khiến cho lỗ chân lông bị tắc đồng thời dẫn đến tình trạng nổi mụn. Bên cạnh đó, thì nhiều chị em có thói quen trang điểm mỗi ngày khi đi ra ngoài, lượng dầu mồ hôi tiết ra ở trên da mặt làm cho lớp trang điểm bị trôi đồng thời khuôn mặt bạn sẽ trở nên loang ra những vết phấn.


    Ngoài những mẹo nhỏ như là rửa mặt đúng cách, sử dụng những sản phẩm chống nắng, tẩy tế bào chết để cho làn da bớt nhờn thì một cách được đa số người vẫn đang áp dụng để mang lại một làn da khô thoáng chính là việc sử dụng giấy thấm dầu.

    Giấy thấm dầu
    Giấy thấm dầu
  16. Uốn mi cong bằng thìa inox, bằng tay hoặc tăm bông theo các bước gợi ý bên dưới sau khi chuốt mascara, bạn vẫn có thể có một hàng mi cong vút, đều thẳng tấp như vừa được make up chuyên nghiệp vậy.


    Các cách uốn mi cong:


    • Uốn mi cong bằng thìa inox: Chuẩn bị một chiếc muỗng inox. Chất liệu inox sẽ tốt hơn những chất liệu khác. Sử dụng một chiếc thìa có độ lớn gần bằng mắt. Đừng nhỏ hơn vì tiết diện cạnh của thìa nhỏ sẽ khó thực hiện uốn cong lông mi như mong muốn.
    • Uốn mi bằng tăm bông: Chiếc tăm bông nhỏ nhắn cũng có thể sử dụng để làm cong mi.
    • Uốn mi cong bằng đầu ngón tay: Sử dụng đầu ngón tay tác động trực tiếp lên hàng mi của mình và tạo đường cong như ý thích. Cách này đòi hỏi phải có sự khéo léo vì tay bạn sẽ dễ làm vào phần màu mắt đã trang điểm trước đó.
    • Máy uốn cong mi bằng nhiệt: Với thiết kế thon gọn như một chiếc bút nhưng có thể tạo nhiệt và xoay 360 độ. Lượng nhiệt tỏa ra rất nhẹ không gây hại gì đến mi hay mắt nhưng vẫn có tác dụng uốn mi cong không khác gì mi giả hay nối mi.
    • Máy uốn mi cong tạo nhiệt dạng bấm: Máy nhẹ, dễ cầm tay và chạy bằng pin AAA. Dòng nhiệt được tạo ra sẽ làm nóng miếng silicon, tạo độ cong tự nhiên cho mi sau một lần bấm và không lo tổn hại mi mắt.
    Dụng cụ uốn mi cong
    Dụng cụ uốn mi cong
  17. Chiếc gương trang điểm 2 mặt sẽ giúp phái đẹp trở thành người không có tuổi, giúp chị em luôn tự tin mỗi khi giao tiếp. Những chiếc gương soi cao cấp được thiết kế hiện đại sẽ là người bạn đồng hành tin cậy của chị em phụ nữ.


    Là sản phẩm gương trang điểm độc đáo với thiết kế đẹp mắt, viền ngoài mạ Crom chắc chắn, giá đỡ hình bán nguyệt và trục xoay giúp dễ dàng điều chỉnh hướng soi theo ý muốn. Gương có 2 kiểu phản chiếu: Dạng thường và dạng phóng đại gấp 5 lần.

    Gương trang điểm 2 mặt
    Gương trang điểm 2 mặt



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy