Top 11 đặc điểm nổi bật nhất của người hướng nội

Lưu Hồng Khanh 1063 0 Báo lỗi

Con người của chúng ta là một vũ trụ kỳ bí với rất nhiều đặc điểm tính cách khác nhau, Chúng ta không ai là hướng nội hoàn toàn 100%, cũng không ai là hướng ... xem thêm...

  1. Vì sống nội tâm, nên những người hướng nội thường ưu tiên suy nghĩ bên trong của mình trước, họ suy luận, đánh giá, và suy nghĩ thật thấu đáo rồi sau đó mới đưa ra những hành động dựa trên những suy nghĩ đó. Nên những quyết định của họ thường rất chính chắn.
    Người hướng nội thường suy nghĩ trước khi hành động
    Người hướng nội thường suy nghĩ trước khi hành động

  2. Người hướng nội tập trung vào những trạng thái, cảm nhận bên trong bản thân mình, họ ít khi bộc lộ bản thân một cách sôi nổi ra bên ngoài. Họ thường bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ bên trong trước khi biểu lộ công khai cảm xúc.
    Người hướng nội thường tập trung vào suy nghĩ bên trong của mình
    Người hướng nội thường tập trung vào suy nghĩ bên trong của mình
  3. Trong giao tiếp, họ rất thích lắng nghe và cởi mở để trao đổi vấn đề, bởi vì họ suy nghĩ rất sâu sắc, nên họ dễ dàng lắng nghe người khác. Trên đời này, có người nói nhiều thì đương nhiên sẽ có người nghe nhiều, và những người hướng nội là những người lắng nghe rất giỏi, dễ tạo cho người khác sự thoải mái, vì được lắng nghe thật sự thì ai cũng thích cả.
    Người hướng nội lắng nghe nhiều hơn nói
    Người hướng nội lắng nghe nhiều hơn nói
  4. Người hướng nội có xu hướng suy nghĩ cẩn thận vấn đề, xem xét nhìn nhận một cách thấu đáu, chính vì thế họ thường có những hiểu biết rất sâu sắc.
    Người hướng nội thích suy nghĩ, đánh giá vấn đề
    Người hướng nội thích suy nghĩ, đánh giá vấn đề
  5. Người hướng nội rất yêu thích những hoạt động mang tính chất đơn lẻ. Chính vì lẽ đó mà họ thường dành thời gian yên tĩnh để “sạc lại năng lượng” sau những buổi họp mặt, tham gia tiệc tùng,...
    Người hướng nội thường cần khoảng thời gian riêng tư cho bản thân mình
    Người hướng nội thường cần khoảng thời gian riêng tư cho bản thân mình
  6. Những người hướng nội thường thích đứng sau hậu trường hơn là phải liên tục thể hiện mình. Bởi vì họ cần sự bình yên trong tâm hồn, họ không có nhu cầu thể hiện bản thân quá nhiều.
    Người hướng nội thường không có nhiều nhu cầu thể hiện bản thân
    Người hướng nội thường không có nhiều nhu cầu thể hiện bản thân
  7. Thích sự tĩnh lặng, nên người hướng nội tạo cho người khác nhìn thấy vẻ ngoài trầm lặng của họ. Người hướng nội thường rất ấm áp, tuy trầm lặng, ít nói, nhưng không có nghĩa là họ nhút nhát, chỉ là họ ưa chuộng những cảm xúc và suy nghĩ từ bên trong mà thôi.
    Người hướng nội thường có vẻ ngoài trầm lặng
    Người hướng nội thường có vẻ ngoài trầm lặng
  8. Người hướng nội thích tận hưởng những khoảng thời gian một mình, nên họ cực kỳ sáng tạo, vì khi đơn độc chính là điều kiện tốt kích thích sự sáng tạo của não bộ như Einstein đã nói "sự đơn điệu và cô độc của một cuộc sống yên lặng kích thích trí sáng tạo" mà. Những khoảng thời gian như thế là điều kiện thuận lợi cho người hướng nội phát huy tính sáng tạo của mình.
    Người hướng nội thường rất sáng tạo
    Người hướng nội thường rất sáng tạo
  9. Không quá sôi nổi trong giao tiếp với mọi người nhưng người hướng nội thường có một biệt tài chính là nói trước công chúng, họ thể hiện suy nghĩ của mình một cách chân thật. Barack Obama và J.K.Rowling chính là những người hướng nội và cũng là bậc thầy trong việc nói chuyện trước công chúng với những bài nói chuyện thật chỉnh chu và hiệu quả.
    Người hướng nội rất giỏi nói chuyện trước đám đông
    Người hướng nội rất giỏi nói chuyện trước đám đông
  10. Họ rất thích tập trung vào những mối quan hệ tuy ít nhưng chất lượng. Họ không phải kiểu người quảng giao, hay chạy theo số lượng người quen biết.
    Người hướng nội thích tạo dựng những mối quan hệ chất lượng hơn số lượng
    Người hướng nội thích tạo dựng những mối quan hệ chất lượng hơn số lượng
  11. Người hướng nội rất thích làm việc độc lập, và khả năng làm việc độc lập của họ là rất tốt. Họ biết cách tự mình tạo ra những kết quả cực kỳ tốt và hoàn hảo trong phạm vi khả năng của họ. Lúc này họ có quyền tự do thể hiện sự độc đáo của riêng bản thân họ một cách dễ dàng theo cách riêng của họ. Tuy vậy, không có nghĩa là họ không làm tốt khi ở trong một nhóm, vì họ biết cách lắng nghe đồng đội và cởi mở vấn đề.
    Người hướng nội thích làm việc độc lập
    Người hướng nội thích làm việc độc lập




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy