Top 8 Địa điểm ăn uống ở Nha Trang chỉ với 20.000 đồng

Hân Gorjess 348 0 Báo lỗi

Nha Trang nổi tiếng với những bãi biển đẹp, thức ăn ngon. Không chỉ có hải sản mà các món ăn vặt tại thành phố biển này cũng vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, một số ... xem thêm...

  1. Top 1

    Bánh Mì Dân Tổ Bé Mập

    Thương hiệu Bánh Mì Dân Tổ Bé Mập góp phần biến món ăn dân dã của người Việt trở nên chất lượng hơn và tự tin là thức quà đặc sản, là niềm tự hào dân tộc, cùng với Phở đem ẩm thực Việt ra khắp năm châu. Bánh mì từ lâu đã trở thành đặc sản, là một thức ăn nhanh phổ biến, hấp dẫn mọi lứa tuổi.


    Khi xưa bánh mì với hình dáng cong cong hình bán nguyệt, mặt trên vàng sậm với những hạt đường cát trắng bám bên trên nhai giòn rụm, càng nhai càng rõ vị ngọt nơi đầu lưỡi. Ngày nay, bánh mì vẫn giữ nguyên hình dáng truyền thống nhưng cải tiến hơn về nguyên liệu, cho chiếc bánh đa dạng hình thù và giá trị dinh dưỡng cao. Ở đây có đa dạng các loại nhân cho bạn tha hồ lựa chọn: xíu mại trứng muối, thịt nướng, thịt khìa nước dừa, bò sốt trứng muối,... đều có hương vị hấp dẫn, thơm ngon khó cưỡng. Bánh Mì Dân Tổ Bé Mập tự hào đáp những những tiêu chuẩn hiện đại và phù hợp với thị hiếu của mọi quý khách khi thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon do chính mình tạo ra.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ: 43 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang, Khánh Hoà

    Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00

    Bánh Mì Dân Tổ Bé Mập
    Bánh Mì Dân Tổ Bé Mập
    Bánh Mì Dân Tổ Bé Mập
    Bánh Mì Dân Tổ Bé Mập

  2. Nếu vô tình đi vào đường Bạch Đằng vào giờ tan tầm, bạn sẽ phải thốt lên đầy ngạc nhiên vì sự nhộn nhịp của góc phố nhỏ. Đường Bạch Đằng có nhiều quán ăn vặt, một trong số đó là quán Bánh Tráng Trộn Bảo Ngọc. Bánh tráng trộn mềm với đủ vị chua của xoài, cay của ớt, bùi bùi của gan rim, mặn mặn của sốt. Một phần bánh tráng trộn ở đây khá nhiều. Phần bánh tráng được trộn kĩ ăn dẻo dẻo, thêm vị cay của bò khô sa tế, một chút chua chua của xoài và vị béo của trứng cút tạo nên hương vị bánh tráng siêu cuốn, ăn một lần đảm bảo sẽ khiến bạn ghiền phải ăn lần hai.

    Ngoài bánh tráng trộn bạn có thể thưởng thức món gỏi xoài, gan rim, bánh tráng bơ...tất cả đều ngon ngất ngây. Quán Bánh Tráng Trộn Bảo Ngọc hơi đông vào giờ tan tầm nên bạn có thể sẽ phải chờ hơi lâu để được phục vụ. Vừa ăn bạn có thể vừa ngắm những tà áo trắng tinh khôi, những nụ cười ngây thơ, rạng rỡ của các em học sinh, chắc hẳn sẽ làm bạn thấy nhớ về những kỉ niệm của tuổi học trò.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ: 40 Bạch Đằng, TP. Nha Trang, Khánh Hoà

    Điện thoại: 0906 978 565

    Email: Nganluong269@gmail.com

    Fanpage: https://www.facebook.com/banhtrangbaongoc.40bachdang/

    Giờ mở cửa: 10:30 - 21:30

    Gọi điện
    Bánh Tráng Trộn Bảo Ngọc
    Bánh Tráng Trộn Bảo Ngọc
    Bánh Tráng Trộn Bảo Ngọc
    Bánh Tráng Trộn Bảo Ngọc
  3. Top 3

    Chè Số 4 - Quang Trung

    Nếu bạn yêu thích các món ăn vặt giải khát nhưng lại không có điều kiện ăn các món đắt tiền thì chè chính là một trong những lựa chọn số một, đảm bảo tiêu chí vừa rẻ vừa ngon. Không biết các bạn có để ý? Những món ăn tại Chè Số 4 - Quang Trung như chè đác, chè khúc bạch trái cây đều có màu sắc hấp dẫn, và sự tươi ngon đến từ những loại quả và hạt vừa kích thích vị giác lại cung cấp rất nhiều vitamin rất tốt cho sức khỏe mà bạn nên một lần thưởng thức. Vị chè ở đây không quá ngọt mà chỉ thanh thanh rất dễ ăn.


    Chè Số 4 - Quang Trung có menu khá đa dạng, rất nhiều loại chè khác nhau mang nhiều hương vị thơm ngon đặc biệt cùng các món độc đáo khác như sủi dìn, dimsum, cà phê cốt dừa, tàu hũ, đác rim.... Giá ở đây cũng khá phải chăng nên được rất nhiều thực khách ghé thăm ở nhiều độ tuổi khác nhau. Nếu đang tìm một quán chè ngon tại Tp Nha Trang thì bạn đừng bỏ qua quán Chè Số 4 - Quang Trung nhé, đảm bảo bạn sẽ không thất vọng đâu.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ: 4 Quang Trung, TP. Nha Trang, Khánh Hoà

    Giờ mở cửa: 02:00 - 23:00

    Chè Số 4 - Quang Trung
    Chè Số 4 - Quang Trung
    Chè Số 4 - Quang Trung
    Chè Số 4 - Quang Trung
  4. Kem Xôi Thanh Hằng thì không cần phải bàn đến độ nổi tiếng rồi. Ở thành phố Nha Trang, không ai chưa từng thưởng thức kem xôi ở quán. Kem Xôi Thanh Hằng không chỉ thu hút các bạn trẻ ở đây mà còn hấp dẫn lôi cuốn du khách ba miền hay thậm chí là du khách nước ngoài. Các loại kem tại đây thì khá là đa dạng, chủ yếu là các loại kem truyền thống như kem sữa, kem xôi, kem flan, kem socola,... ngoài ra cũng có nhiều món giải khát khác như trà sữa trân châu, sữa chua,....Về giá cả thì phải nói là hợp lý khỏi bàn, rất phù hợp với túi tiền của học sinh sinh viên và những bạn tìm kiếm các món ăn vặt bình dân.

    Mọi người đều vô cùng yêu thích hương vị của món kem tuyệt ngon này. Chính vì thế mà quán ngày càng phát triển. Kem xôi tại Kem Xôi Thanh Hằng mang hương vị đặc trưng hòa quyện của xôi, sữa và dừa. Nhân viên phục vụ ở quán rất thân thiện, nhiệt tình. Nếu bạn đang tìm kiếm các món ăn vặt bình dân thơm ngon tại Nha Trang thì không nên bỏ qua địa chỉ chất lượng này nha.


    THÔNG TIN CHI TIẾT:

    Địa chỉ: 32 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, Khánh Hoà

    Điện thoại: 0329 326 046

    Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00

    Gọi điện
    Kem Xôi Thanh Hằng
    Kem Xôi Thanh Hằng
    Kem Xôi Thanh Hằng
    Kem Xôi Thanh Hằng
  5. Địa chỉ tiếp theo trong danh sách là một quán gỏi bò khô vô cùng chất lượng mà giá cả rất hợp lý. Chắc hẳn nhiều bạn là fan của món gỏi bò khô thơm ngon, món ăn mang đủ hương vị dai dai, giòn giòn này thường được sử dụng khi ăn kèm với món đu đủ bào sợi. Gỏi bò khô Hưng Thịnh là một quán bình dân nổi tiếng tại Nha Trang với món ăn này, khô bò nhà làm có hương vị thơm ngon, kết hợp với vị nước dấm chua ngọt thanh thanh ăn rất vào.


    Ngoài món gỏi bò khô thì quán còn nổi tiếng với tàu hũ giải khát rất hấp dẫn, ngày hè nóng nực làm một dĩa gỏi bò khô thêm một cốc tàu hũ đá thì còn gì bằng đúng không nào. Nhân viên của quán cũng phục vụ nhanh nhẹn dù quán luôn tấp nập khách cả người bản địa lẫn khách du lịch ghé ăn. Nếu bạn có cơ hội tới Nha Trang du lịch thì hãy tới quán ăn Gỏi bò khô Hưng Thịnh thử một lần nhé, chắc chắn sẽ hài lòng với món ăn bình dân mà lại rất đỗi thơm ngon này.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:
    Địa chỉ: 35 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hoà

    Điện thoại: 0906 508 374

    Giờ mở cửa: 13:00 - 22:00

    Gọi điện
    Gỏi bò khô Hưng Thịnh
    Gỏi bò khô Hưng Thịnh
    Gỏi bò khô Hưng Thịnh
    Gỏi bò khô Hưng Thịnh
  6. Quán ăn vặt Bánh tráng cô Kim Sài Gòn khá quen thuộc và nổi tiếng với các bạn trẻ ở Nha Trang. Trước đây, quán chỉ là quán vỉa hè khá nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách. Đến thời điểm hiện tại, quán đã mở được 2 cơ sở, có không gian thoải mái hơn. Bánh tráng tại đây khá đa dạng: bánh tráng bơ, me, bánh tráng trộn,... ngoài ra quán còn có bán nước, trà tắc, trà sữa, trà túi lọc nếu ăn bánh tráng mặn quá các bạn có thể chọn nước uống ngay, khá thuận tiện giá cũng khá hợp túi tiền. Một phần bánh tráng trộn có giá 17k, siêu nhiều, full topping trứng cút, xoài, bò khô cũng nhiều nữa, có vị cay cay của nước trộn bánh tráng ăn rất đã, dù khách khá đông nhưng cô chủ quán làm nhanh, tay thoăn thoắt luôn nên các bạn yên tâm sẽ không phải đợi quá lâu.


    Quán ăn vặt Bánh tráng cô Kim Sài Gòn có bán mang đi, với những gói bánh rất dễ thương, đầy đủ loại bánh, thập cẩm, bánh tráng hành, ...thu hút rất nhiều thực khách, đặc biệt là các bạn học sinh.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:
    Địa chỉ: 12 Tố Hữu, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
    Điện thoại:
    0902 670 064 & 0772 438 549
    Email:
    ngocanh79@gmail.com
    Fanpage:
    www.facebook.com/profile.php?id=100030309954819
    Giờ mở cửa:
    09:30 - 21:30
    Gọi điện
    Bánh tráng cô Kim Sài Gòn
    Bánh tráng cô Kim Sài Gòn
    Bánh tráng cô Kim Sài Gòn
    Bánh tráng cô Kim Sài Gòn
  7. Top 7

    Sữa tươi Bà Bảy

    Nằm ngay khu Trường Tàu cũ,đường vào trường Trưng Vương, được mệnh danh là quán sữa tươi thần thánh của các bạn trẻ Nha Trang, tiệm Sữa tươi Bà Bảy có tiếng từ xưa giờ rồi nên cực kì đông khách luôn. Không gian quán không rộng, nhưng được cái có thể ngồi ngoài lề đường nên cũng khá thoải mái, quán phục vụ nhanh chóng lắm không để khách phải chờ lâu, mặc dù rất đông khách. Một quán sữa bò ngon nhất nhì Nha Trang, nơi đã gắn liền với bao thế hệ học sinh thành phố biển cho bạn đến thử chính là “Sữa tươi cô Bảy”, số 7 đường Phạm Hồng Thái. Ngoài sữa tươi cafe béo ngậy, sữa tươi quýt thì quán còn có sữa tươi đậu xanh, uống khá thơm, dậy mùi ngọt lịm. Nhìn chung menu đồ uống ở đây giá mềm, chỉ khoảng từ 10.000 đồng là bạn đã thưởng thức được một ly sữa đủ chất rồi.


    Menu quá siêu đơn giản chỉ với 4 món sữa tươi cà phê, sữa tươi quýt, sữa đậu nành và nước rau má, nên rất dễ dàng để thử hết tất cả các món. Mùi sữa thơm, ngọt nhưng khi uống vào thì lại rất ít vị sữa. Sữa tươi quýt thì có mùi thơm nồng đậm dễ chịu. Không gian Sữa tươi Bà Bảy không rộng nhưng được cái có thể ngồi ngoài lề đường nên khách rất đông.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ: 7 Phạm Hồng Thái, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

    Giờ mở cửa: 06:00 - 20:00

    Sữa tươi Bà Bảy
    Sữa tươi Bà Bảy
    Sữa tươi Bà Bảy
    Sữa tươi Bà Bảy
  8. Ảnh hưởng từ nền ẩm thực Pháp xa xôi, bánh flan đã du nhập về Việt Nam vài chục năm trước, và được Việt hoá tối đa, từ chuyện đổi tên crème caramel sang thành “Flan”, cho đến biến tấu phương pháp chế biến là không nướng mà chuyển sang hấp. Khi người Pháp đến Việt Nam, món bánh Flan này cũng theo chân họ du nhập vào nước ta, ngay lập tức đã thu hút “rần rần” và được chúng ta biến tấu thành muôn kiểu rất tài tình. Một trong số đó là bánh Kem Flan Cô Sương Tháp Bà, món ăn vặt khoái khẩu của vô số bạn trẻ ở thành phố biển Nha Trang!


    Bạn không nghe lầm đâu, ngoài việc nổi tiếng với biển đảo tuyệt đẹp và nguồn hải sản phong phú, Bánh Flan Đông Sương cũng trở thành ẩm thực đặc sản ở Nha Trang, được nhiều du khách trong và ngoài nước mê mẩn mỗi khi đến đây. Đây là món bánh có sự kết hợp tuyệt vời giữa bánh Flan thông thường với những viên đông sương, đem lại cho bạn cảm giác mới lạ khi thưởng thức. Lại là một món ăn vặt lề đường mà các bạn không thể bỏ qua đó là món Kem Flan nằm trên đường Tháp Bà. Kem Flan Cô Sương Tháp Bà khá mềm dẻo và thơm ngon, ăn kèm với nước cốt dừa béo béo hoà quyện chung với cafe vừa béo vừa thơm, mỗi chiếc bánh có giá rất rẻ, vì quán nằm ở vỉa hè nên không gian khá hẹp nhưng được cái cô chủ và chú phục vụ rất vui tính.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ: 89 Tháp Bà, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

    Điện thoại: 0794 594 945

    Giờ mở cửa: 09:00 - 23:30

    Gọi điện
    Kem Flan Cô Sương Tháp Bà
    Kem Flan Cô Sương Tháp Bà
    Kem Flan Cô Sương Tháp Bà
    Kem Flan Cô Sương Tháp Bà



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy