Top 16 Địa điểm du lịch hấp dẫn nhất Ấn Độ

Phạm Thy 2179 0 Báo lỗi

Ấn Độ - miền đất Phật linh thiêng trong tâm thức của mỗi người con Phật. Với hơn 5000 năm lịch sử, nền văn minh rực rỡ bên dòng sông Hằng huyền bí này đã sáng ... xem thêm...

  1. Bên trong thành phố Agra phía Bắc Ấn Độ ẩn chứa một tuyệt tác mỹ lệ bậc nhất thế giới đã làm nên danh tiếng cho nền du lịch Ấn Độ - đó chính là quần thể lăng Taj Mahal. Điểm đặc biệt làm nên vẻ đẹp mỹ miều của Taj Mahal chính là sự biến ảo màu sắc theo từng thời điểm trong ngày. Nó là một công trình kiến trúc đồ sộ và nguy nga nhất trên thế giới vì tất cả vật liệu cấu tạo nên ngôi đền đều là cẩm thạch trắng và vô đá quý được vận chuyển từ nhiều nơi trên thế giới lúc bấy giờ. Chẳng những thế, Taj Mahal còn là một truyền thuyết về một thiên tình sử đau thương về người xây dựng nên nó - vua Shah Jahan và người vợ quá cố của Ngài. Chính câu chuyện tình ưu buồn này đã góp phần làm nên vẻ đẹp độc nhất vô nhị cho Taj Mahal - bài thơ tình được điêu khắc trên đá.
    Lăng Taj Mahal
    Lăng Taj Mahal
    Lăng Taj Mahal

  2. Thủ đô New Delhi là một địa điểm tuyệt vời mà bất kỳ du khách nào cũng khó có thể bỏ qua khi muốn đi du lịch tại Ấn Độ. Đây là một trong những thành phố cổ nhất thế giới nên mỗi du khách khi đến đây đều có thể cảm nhận được sự hài hòa giữa vẻ đẹp cổ kính và nét đẹp năng động, hiện đại bên trong thành phố. Khi đến thăm thủ đô New Delhi, chúng ta có dịp chiêm ngưỡng nền văn hóa phong phú, mang dấu ấn lịch sử cổ xưa của nền văn minh sông Hằng qua các kiến trúc và các tượng đài khảo cổ còn tồn tại đến ngày nay. Các địa điểm nổi tiếng làm cho ai cũng phải siêu lòng trước vẻ đẹp quyến rũ của thủ đô New Delhi phải kể đến là: Pháo Đài Đỏ Delhi, lăng mộ của Humayun, khu vườn Lodhi, phủ Tổng Thống, Cổng Ấn Độ,...
    Thủ đô Delhi
    Thủ đô Delhi
    Thủ đô Delhi
  3. Nếu bạn là tín đồ shopping và yêu thích các sản phẩm handmade tinh xảo, độc đáo thì thành phố Mumbai sẽ là một điểm đến lý tưởng. Khi nói đến thành phố Mumbai thì không thể bỏ qua hai điểm ấn tượng nhất: đây là thành phố đông dân nhất Ấn Độ và cũng là thủ phủ của một trong những nền công nghiệp điện ảnh nổi tiếng nhất thế giói - Bollywood. Người ta gọi Mumbai với cái tên là thiên đường mua sắm vì mỗi du khách đến đây sẽ gặp rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ chuyên bán các sản phẩm đặc trưng của Ấn Độ với mức giá hợp lý. Ngoài ra, Mumbai còn là một địa điểm nổi tiếng với vô vàn danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp như: hang động Elephanta, đồi Malabar, vườn quốc gia Sanjay Gandhi,.. và đặc biệt là Khải Hoàn Môn - biểu tượng du lịch của thành phố Mumbai.
    Thiên đường mua sắm Mumbai
    Thiên đường mua sắm Mumbai
    Thiên đường mua sắm Mumbai
  4. Quần thể hang động Ajanta hay còn gọi là chùa hang chắc hẳn sẽ là một điểm đến linh thiêng và độc đáo dành cho các tín đồ Phật giáo khi đến thăm Ấn Độ. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất của Phật giáo, các tín đồ đã dùng tâm huyết và bàn tay nghệ thuật điêu luyện để kiến tạo nên một công trình hùng vĩ và kì diệu đến từng chi tiết. Tưởng chừng như bị lãng quên trong thời gian dài, chùa hang Ajanta một lần nữa xuất hiện một cách hùng vĩ và linh thiêng trong tâm thức mỗi người con Phật. Trong hơn 30 hang động lớn nhỏ ẩn sâu trong khu rừng già nơi cao nguyên Deccan, du khách sẽ có dịp chiêm nghiệm và đảnh lễ những bức tranh và tượng được điêu khắc về con đường giác ngộ của Đức Phật cùng cuộc sống của người Ấn Độ xưa qua triết lý Phật pháp.
    Hang động Ajanta
    Hang động Ajanta
    Hang động Ajanta
  5. Nằm ở khu vực tây bắc Ấn Độ, du khách khi đến viếng thăm Kashmir đều phải ca thán vẻ đẹp mơ màng, mỹ lệ của nó với mỹ danh "thiên đường nơi trần thế". Chính sự kết hợp hài hòa đến tận cùng của tự nhiên, lịch sử và con người đã tạo nên một tuyệt tác thiên nhiên đẹp đến khó tin như vậy. Khi đến thung lũng bình yên Kashmir, mỗi du khách sẽ phải "ngưng thở" trước những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng lóng lánh, kỳ ảo vào mùa đông hay cảm giác lạc vào cõi thần tiên khi du thuyền trên sông Srinaga vào mùa hè. Hơn thế nữa, đây còn là vùng đất linh thiêng mang đậm dấu ấn lịch sử của hai tôn giáo lớn nhất Ấn Độ - đạo Phật và đạo Hindu.
    Thành phố Kashmir
    Thành phố Kashmir
    Thành phố Kashmir
  6. Shimla là dấu ấn lịch sử trong quá trình Ấn Độ còn là thuộc địa của Đế Quốc Anh vào thế kỷ 20. Chính vì thế, vẻ đẹp hoài cổ của các công trình kiến trúc tại thành phố đều mang theo hương vị của nét đẹp đậm chất Châu Âu. Địa danh nổi tiếng nhất mà du khách không thể bỏ qua khi ghé thăm Shimla, đó là nhà thờ Christ do người Anh xây dựng nên. Ngoài Christ, còn có nhiều địa điểm đẹp đặc trưng cho thành phố đậm chất phương Tây này như: lâu đài Vicereal Lodge, công viên chim Hymalayan,...
    Thành phố Shimla
    Thành phố Shimla
    Thành phố Shimla
  7. Thành phố Jaipur là thành phố cổ xưa và từng là cố đô của Ấn Độ trong lịch sử. Với kiến trúc cổ kính theo phong cách của một thành phố thương mại, Jaipur là một trung tâm giao lưu văn hóa và kinh tế nổi tiếng của Ấn Độ từ xưa đến nay. Ngoài ra, thành phố còn được biết đến với một cái tên vô cùng duyên dáng và dịu dàng, đó chính là "thành phố hồng". Nguyên nhân của biệt danh trên là vì sự kiện hoàng tử Anh - Alber đến thăm thành phố, để chào đón hoàng tử, dân chúng đã tổ điểm toàn bộ công trình, nhà cửa tại đây với màu hồng. Khi đến thăm Jaipur, du khách sẽ có dịp choáng ngợp trước vẻ đẹp nguy nga, giàu có của cung điện Hawa Mahal - biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất Jaipur. Có thể nói, Jaipur là sự kết hợp đa dạng và phong phú giữa truyền thống cổ xưa cùng quá trình đổi mới.
    Thành phố hoàng cung - Jaipur
    Thành phố hoàng cung - Jaipur
    Thành phố hoàng cung - Jaipur
  8. Goa là một địa danh tuyệt vời cho bất kỳ ai có niềm đam mê về lịch sử, kiến trúc hay những khung cảnh thiên nhiên vì chính nó là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa và vẻ đẹp tự nhiên. Mỗi du khách khi đến Goa đều sẽ trầm trồ trước những bãi biển xinh đẹp trong ánh nắng miền nhiệt đới và những nhà thờ hoài cổ. Đặc biệt, ai cũng sẽ yêu thích sự mến khách và thái độ nhiệt tình của mỗi người dân nơi đây. Khi đến Goa, bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động ngoài trời náo nhiệt như: thể thao dưới nước, đi dạo mua sắm trên bãi biển, điệu nhảy tưng bừng vào mỗi tối tại đây.
    Goa - bãi biển xinh đẹp
    Goa - bãi biển xinh đẹp
    Goa - bãi biển xinh đẹp
  9. Thành phố Mahabalipuram được xem là đỉnh cao của nghệ thuật cổ ở miền Nam Ấn Độ. Khi đến thăm thành phố, du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp cổ kính đầy ấn tượng qua những ngôi đền cổ độc đáo cùng nghệ thuật kỳ diệu ẩn hiện qua các bức phù điêu khổng lồ. Đây là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu thích khám phá nghệ thuật điêu khắc cổ đại và không thể ngạc nhiên khi UNESCO công nhận những tuyệt tác đền đài tại Mahabalipuran là di tích lịch sử thế giới.
    Thành phố đền Mahabalipuram
    Thành phố đền Mahabalipuram
    Thành phố đền Mahabalipuram
  10. Sông Hằng - cội nguồn linh thiêng trong tâm thức của mỗi người dân Ấn Độ và cũng là khởi điểm của sự phát triển của mọi tôn giáo lớn tại đất nước cổ xưa này. Trong chuyến hành hương về miền đất Phật, hành trình viếng thăm sông Hằng sẽ là một nơi chốn hấp dẫn cho những du khách thích khám phá sự huyền bí của lịch sử. Nếu đã đến với sông Hằng huyền thoại thì du khách có thể tham gia nghi thức tắm rửa tội vào mỗi buổi bình minh tại dòng sông cùng với người dân bản xứ. Khi đêm đến, chúng ta sẽ có dịp sống trong bầu không khí náo nhiệt và kết nối tâm linh trong các cuộc biểu diễn nghi lễ truyền thống của Ấn Độ. Ngoài ra, du khách sẽ không thể bỏ qua viếng thăm thành phố Varanasi - thành phố linh thiêng của tín đồ Hindu bên bờ sông Hằng yên bình.
    Sông Hằng
    Sông Hằng
    Sông Hằng
  11. Leh Ladakh, thuộc bang Jammu và Kashmir (viết tắt là J&K) của Ấn Độ vốn được mệnh danh là Tiểu Tây Tạng trên đất Ấn. Với địa hình hoang mạc bao la và trập trùng núi tuyết, Ladakh là nơi không dành cho những ai thích nghỉ dưỡng, mà chỉ dành cho những người đam mê khám phá. Có nhiều tour, hoạt động du lịch tại Ladakh: tour khám phá, tour biking, trekking, rafting… Mình mới đi lần đầu, chả có chút kinh nghiệm du lịch Ấn Độ nào nên chỉ đi tour khám phá để tìm hiểu về cuộc sống và con người Ladakh.


    Từ Leh - thủ phủ của Ladakh đến Kargil (dài 220 km) là một trong những cung đường đẹp nhất ở vùng đất này. Không chỉ du khách mà nhiều dân bản địa cũng thích đi xe máy cung đường này. Ấn tượng với du khách đến đây là khung cảnh hùng vĩ của sông băng, núi tuyết. Các ngọn núi tại Ladakh thuộc một phần của dãy Himalaya. Nhiều đỉnh núi cao trên 6.000 m, quanh năm tuyết phủ. Địa danh này còn có các sông băng lớn cung cấp nguồn nước cho cả khu vực. Dù Ladakh ở Bắc Ấn, văn hóa ở đây lại hoàn toàn khác, với nhiều tộc người khác nhau cùng sinh sống. Đa phần mang văn hóa Phật giáo Tây Tạng, bên cạnh đó là đạo Hồi, Hindu… Khắp nơi đều có các tu viện cổ hàng trăm tuổi và Phật giáo ảnh hưởng sâu sắc đến người dân.
    Ladakh - Tiểu Tây Tạng
  12. Thác nước Athirapally là một trong những danh thắng ngoạn mục nhất tại Ấn Độ. Tọa lạc ở Athirappilly Panchayat thuộc thị trấn Chalakudy Taluk, quận Thrissur, bang Kerala, thác Athirappilly nằm ngay trên sông Chalakudy. Đây là thác nước lớn nhất ở Kerala, cao 80 feet, và được mệnh danh là "Niagara của Ấn Độ". Tại đây, du khách có thể tham gia rất nhiều hoạt động thú vị như chèo thuyền hay khám phá hệ sinh thái xung quanh thác. Một khung cảnh mộng mơ không kém phần hùng vĩ tại thác Athirapally là một điểm vô cùng tuyệt vời cho kỳ nghỉ của bạn.


    Thác Athirappilly nằm ở độ cao 1000 ft so với mực nước biển trên sông Chalakudy, ở lối vào dãy Sholayar của Western Ghats, Athirappalli là một sự kết hợp tuyệt đẹp của rừng và dòng suối nhỏ. Rơi từ độ cao 80 feet, đây là một trong những thác nước lớn nhất trong tiểu bang. Nhiều loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng và đặc hữu được tìm thấy trong các khu rừng thuộc khu vực Athirapilly-Vazhachal. Khu vực này là nơi duy nhất ở Tây Ghats có thể nhìn thấy bốn loài chim mỏ sừng đang bị đe dọa. Western Ghats là một trong những điểm nóng đa dạng sinh học quan trọng nhất trên thế giới.

    Thác nước Athirapally
  13. Là sa mạc lớn nhất Ấn Độ, lớn thứ ba châu Á và thứ bảy thế giới với diện tích hơn 200.000km2, sa mạc Thar tạo thành đường ranh giới tự nhiên chạy dọc biên giới Ấn Độ và Pakistan. Nếu bạn một một lần thử thách giới hạn của bản thân và được trải nghiệm cảm giác trên lưng lạc đà thì đây là sự lựa chọn phù hợp nhất cho bạn. Lạc đà là phương tiện chính khi di chuyển ở sa mạc Thar cho du khách một chuyến đi khám phá sa mạc đầy nắng gió.


    Sa mạc Thar ở Jaisalmer là một kiểu bán sa mạc, tức là không chỉ là những đụn cát trải dài mênh mông mà vẫn có cây cối đặc trưng của vùng này mọc và những bản làng của người dân sinh sống.Những ốc đảo là nơi cung cấp cho người dân sinh sống trên sa mạc giữa các nắng chói chang có khi vượt qua 50 độ C, dòng nước vàng lung linh lấp lánh như một kho báu.Khách du lịch đến sa mạc Thar có thể tham gia những hành trình vào sa mạc Thar trên lưng lạc đà 2 ngày 1 đêm để hiểu thêm về cuộc sống của người dân bản xứ.

    Sa mạc Thar
  14. Hawa Mahal còn được biết đến với cái tên là Cung điện của gió (Palace of the Winds). Đây là công trình kiến trúc nổi danh nhất của thành phố Jaipur, thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ. Từ ngoài nhìn vào, cung điện chẳng khác gì một tổ ong khổng lồ, gồm tất cả 953 ô cửa được trang trí, chạm trổ tinh xảo, kỹ càng. Cung điện “tổ ong” này thực là một viên ngọc lạ của Jaipur nói riêng và Ấn Độ nói chung. Vào buổi sáng, Hawa Mahal mang một vẻ đẹp vô cùng nổi bật với những tia nắng mặt trời óng ánh hắt hết mặt tiền cung điện trở nên sáng lóa và lộng lẫy.

    Cung điện của gió “Palace of the Winds”
  15. Ẩn mình trong dãy Himalaya, thung lũng hoa thuộc bang Uttarakhand với hơn 300 loài hoa nở tự nhiên tựa như một tấm thảm đầy màu sắc vắt ngang núi rừng. Thung lũng hoa đồng thời là công viên quốc gia khổng lồ tọa lạc tại bang Uttarakhand thuộc miền bắc Ấn Độ, trải dài trên diện tích 87,5 km2 được biết tới vào năm 1931 khi những nhà leo núi người Anh tình cờ bị lạc. Vẻ đẹp của những loài hoa tô điểm cho vùng núi cao Nanda Devi quanh năm sương mù bao phủ, xứng đáng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nằm cách mặt nước biển hơn 3.000 m, thung lũng nổi bật với những đồng cỏ sinh thái, hơn 300 loài hoa khoe sắc tuyệt đẹp như hoa anh túc, hoa huệ, hoa đỗ quyên và vô số các loài hoa lan.

    Thung lũng hoa bang Uttarakhand
  16. Nằm ở độ cao 5425 m, hồ Gurudongmar trong vắt như một viên pha lê, soi bóng những ngọn núi đá hùng vĩ xung quanh nó. Đây được đánh giá là một trong những hồ cao nhất trên thế giới và được đặt theo tên của Đạo sư Padmasambhava; còn được gọi là Đạo sư Dongmar. Hồ còn được coi là một thánh địa thiêng liêng, mang ý nghĩa tôn giáo, cả trong Phật giáo và đạo Sikh. Ngạc nhiên hơn nữa về hồ nước thánh hóa này là ngay cả trong mùa đông khắc nghiệt, một phần của hồ này không bao giờ đóng băng. Huyền thoại bí ẩn đằng sau điều này là Đạo sư Dongmar đã từng chạm vào và cúng bái trên hồ này, khiến nó đóng băng một phần trong suốt cả năm. Hồ cũng mang các đặc tính chữa bệnh và cung cấp tầm nhìn tuyệt vời của Núi Siniolchu và Khanchendzonga. Hồ Gurudongmar vô cùng nổi tiếng đối với khách du lịch vì ý nghĩa tôn giáo, cảnh đẹp và những chuyến đi khám phá hết sức thú vị.


    Tham quan hồ Gurudongmar thường được kết hợp với việc tham quan Thung lũng Chopta. Xung quanh hồ còn có một điểm du lịch tâm linh khác, thu hút những người yêu hòa bình đến thăm, đó là Sarva Dharma Sthala, nổi tiếng là ngôi đền thờ cho tất cả các tôn giáo. Cách đó khoảng 9 km là hồ Tso Lhamu, được biết đến là nguồn của sông Teesta. Đến đây, du khách có thể được khám phá vẻ đẹp quyến rũ, rộng lớn của thiên nhiên. Những địa điểm khác còn có thể đến thăm trong chuyến du lịch hồ Gurudongmar là làng Lachen và làng Thangu chỉ cách đó 3-4 giờ đi xe.

    Hồ Gurudongmar ở bang Sikkim




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy