Top 10 Điểm tham quan thú vị nhất khi du lịch tại Cửu Long, Hồng Kông

Thủy Tinh 171 0 Báo lỗi

Bán đảo Cửu Long nằm ở phía Nam của Đặc khu hành chính Hồng Kông. Với tốc độ phát triển đứng đầu Macao, Bán đảo Cửu Long trở thành vùng phát triển mũi nhọn của ... xem thêm...

  1. Hong Kong sở hữu một trong những đường chân trời đẹp nhất thế giới. Với lợi thế này, Cục Du lịch Hong Kong tổ chức một chương trình kết hợp âm thanh và ánh sáng với tên gọi 'Symphony of Lights - Bản giao hưởng Ánh sáng'. Vào 20h mỗi tối, 44 tòa nhà chọc trời hai bên bờ cảng Victoria trở nên sống động với hệ thống ánh đèn nhiều màu sắc, tia sáng laser, đèn rọi và pháo hoa được bố trí đồng bộ hóa với âm nhạc. Hong Kong Symphony of Lights hay còn được gọi bằng cái tên lãng mạn là "Bản giao hưởng ánh sáng". Đây là chương trình biểu diễn âm thanh và ánh sáng lớn nhất thế giới được liệt vào sách kỉ lục Guinness. Hàng đêm, màn trình diễn này này được kết hợp ánh sáng của 44 tòa nhà chính trên toàn bộ Hồng Kông và Cửu Long, bạn sẽ được chiêm ngưỡng hiệu ứng âm thanh ánh sáng lung linh thể hiện sự sôi động cùng quang cảnh ban đêm quyến rũ của cảng Victoria. Chi phí để thiết lập chương trình này có tổng trị giá 44 triệu đô la Hồng Kông. Hong Kong Symphony of Lights tạo ra một tầm nhìn toàn diện về tia laser, đèn màu và đèn chiếu sáng làm nổi bật cảnh tượng tuyệt đẹp.


    Bản giao hưởng này được thực hiện theo 5 chủ đề chính. Trong đó, cảnh đầu tiên Awakening, đúng như tên gọi của nó - thức tỉnh, bạn sẽ thấy những tia sáng laser chiếu vào một hạt nhân của năng lượng ánh sáng, ánh sáng các tòa nhà hiện lên dần dần với hàng loạt các đèn đủ màu sắc cầu vồng. Nó được mô tả cho sự phát triển mạnh mẽ của Hồng Kông. Cảnh thứ hai được lấy tên Energy, các mẫu màu sắc gia tăng, tia laser và đèn chiếu sáng cực mạnh trên bầu trời đêm, làm nổi bật lên chủ đề sức sống mạnh mẽ, nguồn năng lực dồi dào của Hồng Kông. Chủ đề tiếp theo là Heritage, màu đỏ và vàng tượng trưng cho sự may mắn của vùng đất này đều được chiếu sáng trên các tòa nhà ở cả hai bên của cảng Victoria. Du khách sẽ được đắm chìm trong không gian ánh sáng âm nhạc huyền ảo, lung linh. Ngoài ra, chương trình sẽ được tường thuật bằng tiếng phổ thông vào tối thứ ba, năm, bảy và bằng tiếng Quảng Đông tối chủ nhật. Bạn cũng có thể đặt chỗ trước cho một bữa ăn tối trên du thuyền tại cảng Victoria để có thể chiêm ngưỡng trọn bữa tiệc âm thanh - ánh sáng tuyệt đẹp ở cả hai phía của cảng.

    Bản giao hưởng ánh sáng (Symphony of Lights)
    Bản giao hưởng ánh sáng (Symphony of Lights)
    Bản giao hưởng ánh sáng (Symphony of Lights)
    Bản giao hưởng ánh sáng (Symphony of Lights)

  2. Nếu như bạn là một người thích trải nghiệm không gian sống về đêm thì chắc chắn không thể bỏ qua chợ Đêm Temple Street. Đây là chợ đêm lớn nhất cũng như là náo nhiệt nhất ở Hồng Kông. Cứ mỗi tối từ khoảng 18:00, lễ hội mua sắm và ăn uống bắt đầu. Chợ đêm nằm ở Cửu Long, chỉ cách ga Jordan MTR (lối ra A) một đoạn về phía Tây. Điều đáng quan tâm nhất là chợ khá phổ biến với những ai thích mua quần áo rẻ tiền, thức ăn đường phố nóng hổi, ngon miệng hay bạn cũng có thể sắm cho mình một vài chiếc đồng hồ, đĩa CD và DVD lậu. Có đủ các loại quần áo "giả nhãn hàng", đồ thể thao và giày dép hàng ngày thêm vào đó là một số dụng cụ nấu ăn cùng đồ gia dụng. Chợ là nơi để mặc cả, chính vì vậy đừng vội mua khi nhìn vào giá niêm yết của chúng mà hãy trả giá nhé. Nơi đây đã dần trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng, nếu tới Cửu Long mà không ghé qua chợ đêm thì thật đáng tiếc.


    Nằm ở trung tâm đảo Cửu Long, kéo dài gần 6km, chợ đêm Temple Street bắt đầu từ ngã tư phố Temple giao với đường Jordan và kết thúc phía cuối đường Kansu. Nơi đây được ví như “khu vui trí về đêm của dân nghèo” trong hơn một thế kỷ, bởi vì giá cả hàng hoá tại đây vừa đa dạng, vừa hợp túi tiền. Temple Street không phải là khu chợ đêm lớn nhất Hong Kong nhưng chúng lại sầm uất, nhộn nhịp và đặc sắc bậc nhất. Từ phong cách kiến trúc, màu sắc, cách bày trí gian hàng đến ẩm thực, văn hóa nơi đây đều mang nét đặc trưng của Hong Kong. Không khí sôi động, nhộn nhịp hòa cùng ánh đèn xanh xanh, đỏ đỏ bắt mắt thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm. Khi mặt trời xế bóng cũng là lúc chợ đêm Temple Street hoạt động, các gian hàng sẽ được bày bán, các ca sĩ Opera bắt đầu biểu diễn, người qua lại cũng đông dần. Điều đầu tiên bạn có thể cảm nhận khi đến với nơi đây chính là sự nhộn nhịp và màu sắc. Các cửa hàng chiếu đèn sặc sỡ, các băng rôn, đèn Led đủ màu sắc thu hút mọi ánh nhìn. Đến đây, bạn có thể tham qua các gian hàng, thưởng thức các món ăn và xem biểu diễn kịch ở đây.

    Chợ đêm Temple Street
    Chợ đêm Temple Street
    Chợ đêm Temple Street
    Chợ đêm Temple Street
  3. Avenue of Stars hay còn được gọi là Đại lộ Ngôi Sao. Đây là một quảng trường đi dạo dọc theo bờ sông Tsim Sha Tsui của Hồng Kông. Bạn có thể tưởng tượng nó gần giống với Đại lộ Danh vọng Hollywood ở Hollywood và Đại lộ Ngôi sao ở Luân Đôn của Anh. Đây là nơi vinh danh những con người giành được những đóng góp to lớn cho ngành điện ảnh của Hồng Kông. Các nhà phê bình nghệ thuật trao giải phim Hồng Kông đã đề cử danh sách 100 nhân vật nổi tiếng, Đại lộ Ngôi Sao phản ánh thời hoàng kim của ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông. Từng có một thời gian, người ta gọi nơi đây là "Hollywood của phương Đông" - thời kì hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông vào những năm thập niên 80 và 90. Điểm nổi bật tại Đại lộ Ngôi Sao có lẽ chính là 100 ngôi sao tượng trưng cho ngành điện ảnh đáng chú ý của Hồng Kông, bắt đầu bằng bộ phim điện ảnh không âm thanh đầu tiên sản xuất vào năm 1913.


    Đại lộ Ngôi sao thuộc khu vực tập trung rất nhiều điểm tham quan du lịch ở khu Tiêm Sa Chủy dọc cảng Victoria, ngoài New World Centre còn có Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông, Bảo tàng Không gian Hồng Kông, Trung tâm Văn hóa Hồng Kông và Tháp đồng hồ Tiêm Sa Chủy. Vào buổi tối đứng từ con đường này người ta có thể quan sát toàn cảnh vịnh Hồng Kông, vì vậy đây là địa điểm rất thuận lợi để theo dõi các buổi trình diễn ánh sáng Huyền thoại vịnh Hương Giang. Tại điểm bắt đầu của con đường ở vườn Salisbury, người ta dựng một phiên bảo của bức tượng Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cao 4,5 m. Trong suốt chiều dài 440 m của đại lộ Ngôi sao, người ta cũng cho dựng một số bức tượng khác miêu tả quá trình làm phim như tượng đạo diễn, nhà quay phim, xe chiếu phim lưu động. Ngoài ra lịch sử của điện ảnh Hồng Kông cũng được tóm tắt trên 9 cột sơn đỏ dọc Đại lộ. Điểm thu hút nhất của con đường là các viên gạch có hình ngôi sao khắc tên (bằng chữ Hán và tiếng Anh) của các "ngôi sao" trong nền điện ảnh Hồng Kông, kèm theo dấu tay và chữ ký của những nhân vật còn sống. Ngày 27 tháng 11 năm 2005, nhân kỉ niệm ngày sinh lần thứ 65 của ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long, một bức tượng mô tả nhân vật của Lý Tiểu Long trong Long tranh hổ đấu đã được khánh thành trên đại lộ.

    Avenue of Stars
    Avenue of Stars
    Avenue of Stars
    Avenue of Stars
  4. Bảo tàng Lịch sử Hồng Kông là một trong điểm tham quan thú vị nhất của thành phố, nơi đây cung cấp cho du khách một cái nhìn sâu sắc về thành phố tự trị Hồng Kông. Với nguồn gốc hang động có từ 400 triệu năm trước, cho khi người Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc. Chỉ với 10 đô la Hồng Kông, bạn có thể tham quan bảo tàng này với nhiều thông tin vô cùng thú vị. Có lẽ đầu chuyến đi của bạn là thời điểm ghé thăm bảo tàng tốt nhất vì nó sẽ làm phong phú thêm mọi trải nghiệm của bạn ở thành phố này. Một số đồ vật của các triều đại Trung Hoa cho đến các khám phá về địa lý trong khu vực, di tích lịch sử văn hóa truyền thống của Hồng Kông qua các thời đại, mảnh đất này trong chiến tranh thế giới thứ II, Nhật Bản xâm lược... Bảo tàng mở cửa lần đầu tiên vào năm 1998. Thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Trung, bạn có thể mua một cuốn hướng dẫn bằng âm thanh với 20 đô la Hồng Kông.


    Bảo tàng được thành lập bởi Hội đồng Đô thị vào tháng 7 năm 1975 khi Bảo tàng Thành phố và Phòng trưng bày Nghệ thuật được tách thành Bảo tàng Lịch sử Hồng Kông và Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông; một số bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử đã được trưng bày tại vị trí ban đầu của Bảo tàng Thành phố và Phòng trưng bày Nghệ thuật năm 1962 tại Tòa thị chính. Triển lãm thường trực Câu chuyện Hồng Kông là nơi trưng bày lịch sử và sự phát triển của Hồng Kông. Chiếm diện tích 7.000 m 2, Câu chuyện Hồng Kông bao gồm 8 phòng trưng bày nằm trên hai tầng. Thông qua việc trưng bày hơn 4.000 hiện vật với việc sử dụng 750 bảng đồ họa, một số dioramas và các chương trình đa phương tiện, cũng như tăng cường hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đặc biệt, Câu chuyện Hồng Kông phác họa môi trường tự nhiên, văn hóa dân gian và lịch sử sự phát triển của Hồng Kông. Triển lãm bắt đầu từ kỷ Devon cách đây 400 triệu năm và kết thúc bằng sự Bàn giao Hồng Kông vào năm 1997. Bảo tàng trưng bày các hóa thạch thời tiền sử, tài liệu thuộc địa từ thế kỷ 19 và đồ gốm cổ Trung Quốc.

    Bảo tàng lịch sử Hồng Kông
    Bảo tàng lịch sử Hồng Kông
    Bảo tàng lịch sử Hồng Kông
    Bảo tàng lịch sử Hồng Kông
  5. Đền Huỳnh Đại Tiên được biết đến là một khu phức hợp được bảo tồn ở Cửu Long. Khi đến thăm địa điểm này, bạn sẽ cảm nhận được sự hòa bình và duyên dáng mà nó đem lại. Đền có diện tích 18 000 mét vuông, nằm ở Wong Tai Sin nơi cầu nguyện của 1 trong ba tôn giáo lớn ở Trung Quốc đó là Đạo giáo, Khổng giáo và Phật giáo. Ngoài sảnh lớn, các điểm tham quan chính gồm có tòa nhà Sảnh Tam Thánh, đền thờ Đạo giáo và Bức Tường Cửu Long. Hơn thế nữa, trong đền có rất nhiều chữ khắc lịch sử bên trong, chùa chính được xây dựng hoàn toàn theo kiến trúc truyền thống Trung Quốc, trụ cột màu đỏ và mái bằng vàng. Ngôi đền này được đặt theo tên của Huỳnh Sơ Bình, tương truyền ông có khả năng chữa được bách bệnh lại là người có y đức, coi trọng lương tâm của người thầy thuốc nên được mọi người kính trọng, vì vậy người ta đã mang ảnh thờ của ông đến Hồng Kông để thờ cúng.


    Đền Huỳnh Đại Tiên được xem như là biểu tượng cho sự tín ngưỡng trong công việc làm ăn và cầu mong tài lộc của người dân Hồng Kông. Ngôi miếu này không chỉ nổi tiếng linh thiêng ở Hồng Kông mà còn được người dân khắp nơi biết đến và tới đây cúng bái. Nơi đây là một điểm tham quan nổi tiếng mà bất kỳ du khách nào khi đến Hồng Kông cũng muốn ghé qua. Đến đây du khách sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về tôn giáo của người Trung Quốc, để hiểu thêm về thế giới tâm linh của người dân nơi đây. Đền Huỳnh Đại Tiên thờ cả 3 tôn giáo chính ở Trung Quốc là Phật giáo, Khổng giáo và Đạo giáo, vì thế ngôi đền này không chỉ thu hút tín đồ của riêng một tôn giáo nào. Theo truyền thuyết, Huỳnh Sơ Bình là một vị tăng sư có khả năng chữa lành bệnh tật sống vào thế kỷ thứ 4 tại Trung Quốc. Sau khi bước vào tuổi 50, ông đạt đến cảnh giới thánh thần bất tự với tên Huỳnh Đại Tiên. 16 thế kỷ sau, những hậu nhân Đạo giáo mang theo ảnh thờ đến Hồng Kông và lập đền thờ cho những tín đồ của ông.

    Đền Huỳnh Đại Tiên
    Đền Huỳnh Đại Tiên
    Đền Huỳnh Đại Tiên
    Đền Huỳnh Đại Tiên
  6. Phố và Chợ Cẩm Thạch là khu vực bán buôn và bán lẻ trang sức tại Yau Ma Tei, Hồng Kông. Đây là chợ ngoài trời lớn nhất ở Cửu Long. Nó được người dân địa phương và khách du lịch biết đến rộng rãi. Chợ trời do những người bán rong di động tạo thành, một số người trưng bày đồ của mình trên bàn hoặc trong tủ kính. Bạn sẽ được chứng kiến hơn 400 gian hàng bên trong Jade Market bán các loại mặt dây chuyền ngọc bích, nhẫn và đồ trang sức phong phú, đa dạng. Giá của các mặt hàng này khác nhau rất nhiều. Đến thăm Cửu Long, Hồng Kông, bạn có thể mua một số sản phẩm ở địa điểm này làm quà lưu niệm cho bạn bè, người thân. Đó có thể là vòng tay, mặt dây chuyền hay là bất cứ món đồ trang sức nào trong tầm giá. Ngoài ra, quạt Trung Quốc, bức vẽ, thanh kiếm được bày bán bên cạnh đồ trang sức.

    Lối vào của chợ nằm ở ngã ba Đường Canton và Đường Jordan. Bạn sẽ tìm thấy một mảnh khổng lồ của ngọc thạch nặng hơn ba tấn bên cạnh bản đồ của chợ. Những người bán hàng ở cả hai bên đường phố sẽ tích cực tìm cách thu hút bạn đến gian hàng của họ, do đó có rất nhiều tiếng la hét và chào hàng. Bạn có thể tự do mặc cả giá thấp hơn, giá yêu cầu ban đầu có thể tăng gấp đôi so với giá cuối cùng mà bạn thực sự phải trả. Bạn chỉ cần đơn giản là bỏ đi nếu bạn không nhận được mức giá bạn muốn vì bạn có thể tìm thấy một món hàng tương tự trong cửa hàng tiếp theo. Bạn sẽ không tìm thấy trang sức chất lượng cao nhất ở Jade Street nhưng nó là nơi tuyệt vời để mua quà tặng và quà lưu niệm giá rẻ. Cẩm thạch là một đá trang trí mịn màng và mát; Màu phổ biến nhất là màu xanh lá cây và màu hoa oải hương. Chất lượng của ngọc bích phụ thuộc vào độ tinh khiết và cường độ của màu sắc. Bạn không nên tìm thành phẩm có một điểm màu nâu hoặc màu xám.

    Phố và Chợ Cẩm Thạch
    Phố và Chợ Cẩm Thạch
    Phố và Chợ Cẩm Thạch
    Phố và Chợ Cẩm Thạch
  7. Được khánh thành năm 1989, trung tâm văn hóa Hong Kong nằm ở phía bắc của cảng Victoria là điểm hẹn quen thuộc của những chương trình biểu diễn nghệ thuật thị giác cùng các hoạt động văn hóa đa dạng như hòa nhạc, opera, khiêu vũ, kịch nói, phòng chiếu phim, hội nghị và triển lãm. Đây được xem là biểu tượng của Hong Kong, điểm đến bạn không thể bỏ qua khi ghé thăm xứ Cảng. Được biết, bên trong trung tâm văn hóa hot nhất Hong Kong này có rất nhiều khuôn viên hoành tráng cho du khách đến tham quan và sống ảo. Điển hình là hội trường concert với hơn 2000 chỗ ngồi, rạp chiếu phim với sức chứa lên đến 1700 khán giả, phim trường sang trọng và 11 phòng tập nghệ thuật vô cùng hiện đại. Grand Theatre lại là nơi dành cho những vở opera, ballet và nhạc kịch. Sân khấu khổng lồ này luôn có các chương trình biểu diễn quanh năm phục vụ nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Studio Theatre ấm cúng hơn là nơi khán giả có thể tìm đến với những vở kịch và sân khấu đặc sắc.


    Trung tâm Văn hóa Hồng Kông là nơi thường xuyên diễn ra các buổi biểu diễn như buổi hòa nhạc opera châu Âu, Trung Quốc, buổi biểu diễn ba lê, kịch. Đây là nơi các nghệ sĩ tới Hồng Kông sẽ biểu diễn. Để có thể xem các buổi biểu diễn, bạn nên xem trước lịch diễn rồi chọn ngày đi du lịch để không bỏ lỡ các chương trình thú vị. Tại đây, có một phòng hòa nhạc chính, hai rạp và một phòng triển lãm ở bên trong trung tâm. Bạn sẽ được miễn phí ra vào, đặc biệt vào buổi chiều đối với những màn trình diễn nhỏ. Trung tâm Văn hóa Hồng Kông rất dễ tìm, nó chỉ cách ga MTR Tsim Sha Tsui trên tuyến Tsuen Wan tầm một vài phút đi bộ. Vẻ ngoài cong lên như một đoạn dốc ở cạnh bờ sông là điểm nổi bật của trung tâm này, giúp mọi người tìm nó dễ dàng hơn. Nhìn từ xa, nó trông giống như chỗ nhảy trượt tuyết. Được xây dựng vào năm 1989, nó được chính hoàng Tử Charles và công nương Diana chính thức mở cửa. Chi phí lắp đặt xây dựng công trình này là 10 triệu đô la Hồng Kông.

    Trung tâm văn hóa Hồng Kông
    Trung tâm văn hóa Hồng Kông
    Trung tâm văn hoá Hồng Kông
    Trung tâm văn hoá Hồng Kông
  8. Một chuyến thăm tới Di sản 1881 sẽ đưa bạn đến Hồng Kông thời kì Victoria. Từ những năm 1880 đến năm 1996, nó chính là trụ sở của cảnh sát biển Hồng Kông. Du khách sẽ được ngắm nhìn một vài tòa nhà đã được bảo tồn và phục hồi, hơn thế nữa, nơi đây còn có một trung tâm mua sắm, hội trường triển lãm và một khách sạn di sản. Thật hiếm thấy một thành phố mà vẫn bảo tồn cái truyền thống của nó mặt khác vẫn luôn không ngừng hướng tới tương lai. Di sản 1881 là sự kết hợp hài hòa giữa các điểm tham quan lịch sử với các mưu cầu đương đại hơn. Bạn sẽ tha hồ chọn lựa những sản phẩm là thương hiệu thời trang quốc tế hay thưởng thức đồ ăn ngon. Bên cạnh Tháp bóng thời gian ở Di sản 1881 là một cột báo bão, đây chính là nơi các tín hiệu của cơn bão được đưa lên bằng phương pháp thủ công.


    Di sản 1881 viết tắt của tòa nhà chính của Trụ sở cảnh sát Biển trước đây. Nó được xây dựng vào đầu những năm 1880 là sự kết hợp của các thiết kế thuộc địa Victoria với thiết kế kiến trúc tân cổ điển. Bên trong là những căn phòng nơi giam bọn cướp biển và buôn lậu. Tầng trệt cao giữ tòa nhà khá mát mẻ trong thời kỳ chưa có máy điều hòa. Những cái chuồng trên tường ở cái sân của tòa nhà mà nuôi chim bồ câu, đã được sử dụng để mang tin nhắn cho các tàu thuyền ở bến cảng trước khi đài phát thanh đã trở thành phương tiện liên lạc chính giữa tàu thuyền và đất liền. Địa điểm này có nhiều Đài tưởng niệm Tuyên Ngôn, một trong số những cái thú vị nhất là Tháp Bóng Thời gian. Từ năm 1885 đến 1907, tháp này cung cấp một dịch vụ quan trọng cho tàu ở cảng Victoria. Nếu có dịp du lịch Hồng Kông, du khách đừng quên dành thời gian đến tham quan Di sản 1881 nổi tiếng này nhé! Chúc các du khách có một chuyến đi với nhiều trải nghiệm thú vị!

    Di sản 1881
    Di sản 1881
    Di sản 1881
    Di sản 1881
  9. Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông vào năm 2018 sẽ được mở lại sau cuộc cải tạo trị giá 930 triệu đô la Hồng Kông kéo dài trong suốt 3 năm. Với những tân trang lớn nhằm đem đến địa điểm nổi bật, vừa đẹp lại vừa hấp dẫn thú vị cho người dân địa phương và du khách từ khắp nơi. Họ sử dụng công nghệ âm thanh, hình ảnh mới nhất để bổ sung cho các bộ sưu tập nghệ thuật xuất sắc của mình. Đó là những tác phẩm nghệ thuật cổ của Trung Quốc, không chỉ có điêu khắc, tranh vẽ mà còn là thư pháp, các tác phẩm hiện đại của các nghệ sỹ trong nước và quốc tế. Giá vé vào cửa là khoảng 10 đô la Hồng Kông. Nếu bạn tới thăm nơi này vào thứ tư hàng tuần thì sẽ được miễn phí vé vào.


    Bảo tàng do Cục Thị chính Hồng Kông thành lập năm 1962 với tên gọi Viện bảo tàng và Phòng nghệ thuật Tòa thị chính tại Tòa thị chính Hồng Kông ở Trung Hoàn, Hồng Kông. Tháng 7 năm 1975, nó được tách ra thành Bảo tàng Lịch sử Hồng Kông và Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông. Bảo tàng Lịch sử sau đó được dời đến Công viên Cửu Long vào năm 1983. Trước khi rời Tòa thị chính năm 1991, bảo tàng nghệ thuật tọa lạc tại tầng 8 (rear portion), 9, 10 và 11 của khối nhà High Block. Ngày nay, nơi đây là một thư viện công cộng. Đến năm 1991, bảo tàng di dời tới cơ sở hiện nay ở số 10 Đường Salisbury, Hồng Kông, gần Trung tâm Văn hóa Hồng Kông và Bảo tàng Không gian Hồng Kông ở Tiêm Sa Chủy. Hiện vật trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông chủ yếu gồm các họa phẩm, thư pháp và tượng từ Hồng Kông, Trung Quốc và các khu vực khác trên thế giới. Nó cũng hợp tác với các bảo tàng khác.

    Bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông
    Bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông
    Bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông
    Bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông
  10. Cửu Long là một trong ba khu vực lớn nhất của Hong Kong, là bộ phận lãnh thổ thành thị lớn nhất sau khu đảo Hương Cảng. Ba mặt Đông, Nam và Tây của bán đảo Cửu Long được bao bọc bởi Vịnh Victoria. Vào năm 1860 bán đảo Cửu long được cắt nhượng cho Anh quốc, có thể tham khảo thêm Thời kỳ đầu thuộc địa của Hong Kong. Một phần của Cửu Long phía nam Đường Boundary, cùng với Đảo Ngang Thuyền Châu (Stonecutter), được nhà Thanh nhượng lại cho Vương quốc Anh theo Công ước Bắc Kinh năm 1860. Trong nhiều năm, khu vực này vẫn chưa được phát triển, chủ yếu được người Anh sử dụng cho các cuộc thám hiểm săn hổ. Ngày nay, Cửu Long là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng của Hồng Kông, trong đó phải kể đến Bảo tàng lăng mộ Lý Trịnh Ốc Hán.


    Bảo tàng lăng mộ Lý Trịnh Ốc Hán (Lei Cheng Uk Han) nằm trên đường Tonkin. Từ trạm tàu điện ngầm Cheung Sha Wan bạn đi bộ một quãng ngắn là đến. Bảo tàng này có một ngôi mộ gạch của triều đại nhà Hán cùng một phòng triển lãm. Ngôi mộ này được phát hiện vào năm 1955, dựa theo cấu trúc, chữ viết cùng những nội dung của các chữ khắc trên gạch mộ, các nhà khảo cổ cho rằng ngôi mộ này có từ triều đại Đông Hán (25 - 220 AD). Sau đó vào năm 1988, nó được tuyên bố là một đài tưởng niệm. Tuy nhiên, trên thực tế ngôi mộ được đóng cửa với lý do bảo tồn nhưng du khách vẫn có thể nhìn thoáng qua vào bên trong bằng một tấm kính tại lối vào. Bạn có thể ra, vào bảo tàng miễn phí và sẽ mất khoảng 20 phút để tham quan hết bảo tàng.


    Bảo tàng lăng mộ Lý Trịnh Ốc Hán
    Bảo tàng lăng mộ Lý Trịnh Ốc Hán
    Cửu Long - Hong Kong
    Cửu Long - Hong Kong



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy