Top 20 Điều cần có ở một người phụ nữ hiện đại

Thảo Nhiên 933 1 Báo lỗi

Phụ nữ sinh ra không hề yếu đuối. Chỉ có những phụ nữ tự đánh mất sự tự tôn của mình mới là yếu đuối. Đừng chỉ suốt ngày khóc lóc vì bị người yêu bỏ bê, tìm ... xem thêm...

  1. Trên thế giới có ba màu da và hàng hà sa số màu tóc, vậy mới nói, không có lý do gì để bạn thiếu tư liệu làm đẹp cả. Nếu bạn có một làn da trắng, hãy trang điểm theo phong cách Hàn Quốc. Nếu bạn sở hữu làn da nâu, thật tuyệt, phong cách Âu Mỹ gợi cảm chính là dành cho bạn. Hoặc cách nhanh nhất để trở nên xinh đẹp chính là gọn gàng. Thay vì suốt ngày trầm trồ những cô gái xinh đẹp, hãy tập cầm cọ và son môi lên, tô điểm lại cho dung nhan của chính mình. Bạn nhất định sẽ đẹp như họ, thậm chí nhiều hơn.


    Thế kỷ 21 định nghĩa người phụ nữ hiện đại là khi cô ấy có thể tự lập, tự tin và chăm sóc bản thân trong mọi tình huống. Khi vừa tham gia công tác xã hội, vừa phải thực hiện thiên chức làm vợ làm mẹ, phái đẹp hiện đại sẽ phải đối mặt với muôn vàn áp lực lớn. Bởi vậy, chăm sóc bản thân không chỉ thể hiện sự trân trọng, yêu thương chính mình mà còn là kỹ năng cần thiết của tất cả phụ nữ hiện đại.

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)

  2. Đã qua rồi cái thời phụ nữ ở nhà nấu cơm cho đàn ông đi học. Phụ nữ ở thế kỷ 21 có thể không kiếm nhiều tiền bằng chồng nhưng nhất định không được có khoảng cách học vấn quá xa so với chồng. Chỉ cần bạn giỏi, lời nói của bạn liền sẽ được người khác lắng nghe nhiều hơn. Có thể lấy một người đàn ông giỏi hơn mình nhưng đừng tự cho phép mình gác bỏ ước mơ. Phụ nữ có đam mê luôn khiến người đối diện cảm thấy thật hấp dẫn.


    Tri thức giúp chúng ta làm chủ cuộc sống, mở rộng quan hệ cá nhân. Những cô nàng hiện đại sẽ không bao giờ gắn mình với tên gọi “phái yếu”. Một cô gái hấp dẫn sẽ luôn biết chính xác mình muốn gì và làm thế nào để đạt được điều đó. Việc ấy cũng có nghĩa rằng họ không cho phép mình dừng bước trước khó khăn hay thất bại mà luôn sẵn sàng chấp nhận và đương đầu. Đối với người phụ nữ, vẻ đẹp hình thể không phải mãi mãi trường tồn, vậy nên tri thức của họ cần dày dạn lên mỗi ngày, để trở thành người phụ nữ am hiểu, độc lập, tự tin trong cuộc sống. Vì vậy, hãy tranh thủ khi còn trẻ mà chịu khó học hành.

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  3. Nhiều cô gái lớn lên thường bỏ quên gia đình của mình mà chỉ nghĩ về tình yêu. Thật sự một điều rằng khi bạn không yêu gia đình của mình thì người yêu bạn cũng sẽ không cảm thấy cần thiết phải tôn trọng gia đình của bạn.


    Rồi sẽ đến lúc bạn phải chào tạm biệt cha mẹ và anh em để cùng xây dựng một tổ ấm riêng, thế nên không có lý do gì ngay trong khi bạn còn độc thân lại không dành nhiều thời gian cho gia đình yêu quý. Đừng nghĩ quá nhiều về tình yêu, cũng đừng mang suy nghĩ rằng mình cần phải chăm sóc cho người ấy hết mực, bạn sẽ có nhiều hơn thời gian ở bên họ vào tương lai, quan tâm gia đình mình nhiều hơn vì họ chính là những người luôn yêu thương bạn nhất trên đời.

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  4. Phụ nữ nên học cách yêu thương chính bản thân mình hơn là mong chờ vào sự che chở của người khác. Đừng chờ một chiếc ô mà tự mình đẫm mưa suốt nhiều giờ. Cũng đừng vì mong người ta nấu cho mình một bữa cơm mà tự bỏ đói. Hãy học cách tự lập, tự mình làm, tự mình ăn, tự mình chăm sóc mình xinh đẹp.


    Đừng cứ ngây ngốc đợi những thứ viễn vông mà làm khổ chính mình. Hãy vui vẻ và lạc quan lên nhé. Hạnh phúc thật sự chỉ đến vào cuối con đường để đợi bạn nắm lấy bàn tay của người xứng đáng nhất. Muốn vậy, hãy tự yêu thương mình thật tốt, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào bất kỳ ai.

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  5. Không gì tuyệt hơn khi mà các cô gái có hội bạn thân cho riêng mình. Có thể đó là những cô gái khác, có thể là chàng trai, hoặc một hội cả trai lẫn gái. Có bạn thân, phụ nữ sẽ không mòn mỏi trông ngóng sự xuất hiện của người mình yêu, không suốt ngày cô đơn trong thế giới chỉ hai người nhưng lỡ như người kia...bận.


    Thay vì cứ phải mòn mỏi mong đợi ai đó nhắn tin, điện thoại cho mình, hãy tham gia tụ tập cùng đám bạn để tự tìm lấy niềm vui cho riêng mình. Phải có những người bạn thật sự, ít nhưng chân thành là được.

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  6. Nếu bạn luôn quan niệm rằng đường nào cũng ở nhà thì bạn sai rồi. Dù cho bạn đã qua 30, đã ly hôn hay vừa lập gia đình đi nữa thì cũng đừng vội từ bỏ đam mê của bạn.


    Phụ nữ không có giấc mơ sẽ rất nhàm chán. Đàn ông thường ngoại tình với những người phụ nữ trẻ trung năng động chứ không phải một mụ đầu bếp sạm da rối tóc. Đam mê không chỉ giúp đời sống tinh thần của bạn trở nên phong phú hơn mà chúng còn giúp bạn bận rộn để quên đi những vụn vặt không vui trong cuộc sống thường nhật.

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  7. Cô gái quyến rũ nhất là khi cô ấy có quy tắc sống riêng cho mình. Khi bắt đầu một mối quan hệ mới bạn cần phải đặt ra cho mình và đối phương những quy tắc cũng như giới hạn nhất định. Phải để người đàn ông hiểu rằng với bạn thì "sự tôn trọng" là điều bắt buộc chứ không phải một trò vui.


    nguyên tắc riêng, bạn cũng sẽ giữ cho mình luôn tỉnh táo, nói không với những cám dỗ, không rơi vào sự mù quáng bất chấp đánh mất cả bản thân.

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  8. Không nhất thiết phụ nữ phải làm chủ một công ty, có vị trí cao trong xã hội mới là người bản lĩnh. Bản lĩnh là khi bạn có thể hoàn thành những việc nhỏ nhất - một mình.


    Ví dụ đơn giản như là khi đi giữa đường nhưng xe bị hư, thay vì ngồi than thở lấy điện thoại ra khóc lóc thì hãy nhanh chóng tìm cách đẩy chúng đến tiệm sửa xe gần nhất, đừng cứ ngóng chờ anh người yêu hay chồng tan ca đến đón, việc bạn phụ thuộc quá nhiều vào một ai đó cũng chính là cách bạn tự biến mình trở thành gánh nặng trong mắt người ta.

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  9. Có câu "Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra" và điều quan trọng cần làm chính là bạn đủ mạnh mẽ để từ bỏ cánh cửa cũ, dũng cảm bước ra khỏi nó, như vậy thì bạn mới có cơ hội nhìn thấy những khung cảnh khác tuyệt vời hơn. Dù biết rằng sẽ là điều rất khó, nhưng đừng quá lo vì thời gian rồi sẽ giúp bạn xoa dịu đi mọi thứ, thà là bạn tự mình mạnh mẽ kết thúc, tự mình chấp nhận đối mặt với cơn mưa nhưng mưa rồi sẽ tạnh và tia nắng ấm áp sẽ rọi xuống. Đừng tự mình chìm đắm trong dòng nước chảy xiết, không đủ can đảm để thoát ra.


    Câu nói “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” bây giờ xưa rồi. Bạn cần một người đàn ông, thương yêu, che chở cho bạn, đương nhiên là người đó xứng đáng để bạn trân quý. Nhưng nếu như gặp phải một người không tốt và trân trọng giá trị của bạn, thì bạn nhất định phải học cách buông bỏ những muộn phiền này để sống thật thanh thản, tự do.

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  10. Người phụ nữ hiện đại và thông minh hiểu rằng mình cần tự chủ trong cuộc sống để nắm lấy hạnh phúc bền vững, một hạnh phúc thực sự tròn đầy. Họ sẽ không để mình chìm trong suy nghĩ dựa vào gia đình hay “chàng trai” nào, đặc biệt là về mặt tài chính. Chỉ khi tự lập, ta mới hiểu hết được mọi cung bậc trong cuộc sống và ý nghĩa thực sự của nó.


    Bởi vậy, hãy tự chủ tài chính và luôn sẵn sàng cho trường hợp tự đứng trên đôi chân của mình đối diện sự khắc nghiệt của cuộc sống, việc này đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát của bạn. Là người phụ nữ hiện đại, bạn cần có một công việc để làm, có một khoản thu nhập dù ít, dù nhiều nhưng ổn định. Bạn sẽ cảm thấy bản thân có giá trị hơn rất nhiều. Không có điều gì có thể hạnh phúc bằng việc được tiêu những đồng tiền do chính công sức mình tạo ra. Có tiền bạn tự do làm những điều mình thích, tự do mua sắm, thưởng thức những món ăn mới lạ, đi du lịch, vui chơi cùng bạn bè. Bạn có thể có những khoản tiết kiệm, đầu tư sinh lãi và thậm chí là sở hữu một chiếc xe mới, một căn nhà và dần nâng cao đời sống bản thân. Làm việc hăng say, có thu nhập, làm chủ cuộc sống của mình. Hạnh phúc quá đi chứ!

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  11. Mỗi người đều không tránh khỏi có lúc bị trói chặt bởi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng phụ nữ có ý chí mạnh mẽ sẽ không để những tâm trạng cực đoan này cản trở hoặc đeo bám lâu. Cách họ đối mặt với cảm xúc tồi tệ là đối thoại với chính mình, bình tĩnh phân tích nguồn cơn và thúc đẩy bản thân từ từ tìm ra lối thoát, không quá hoang mang và hấp tấp đưa ra bất cứ quyết định nào. Thói quen đối thoại với nội tâm là phương pháp tốt để dẫn dắt và khích lệ chính bạn nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực, nó giống như một người bạn đáng tin cậy hoặc một người thầy minh mẫn luôn ở đằng sau ủng hộ bạn.


    Đây chính là phương pháp con người tự giao tiếp với chính bản thân mình: tự phân tích, tự đánh giá, tự phê bình, tự kiểm điểm nghiêm khắc bản thân; cái gì được, cái gì chưa được, cần chỉnh sửa, bổ xung. Con người càng nghiêm khắc với chính mình bao nhiêu càng có điều kiện tiến thân, phát triển hoàn thiện mình bấy nhiêu. Vì kinh nghiệm chỉ là ngọn đèn chúng ta đã đi qua, con đường trước mắt có vượt được tiếp hay không vẫn luôn phấn đấu không ngừng

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  12. Ở đây không có nghĩa là nuối tiếc về quá khứ, người phụ nữ mạnh mẽ mỗi ngày đều có thói quen nhìn lại và tự phản tỉnh về những gì mình đã trải qua trong quá trình thực hiện mục tiêu. Bởi kinh nghiệm là ngọn đèn soi quãng đường đã đi qua, không có kinh nghiệm suốt đời sống trong đêm trường trung cổ: thấp không lên tới cao, hang động không trở thành nhà lầu, con người không trở thành người theo đúng nghĩa người.


    Họ sẵn sàng dành ra thời gian để tìm kiếm những suy nghĩ khách quan nhất đánh giá lại chuyện gì đã làm tốt, chuyện gì cần phải tiếp tục nỗ lực.

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  13. Có nhiều người, để tránh phải chịu khổ cực, họ sẵn sàng từ bỏ ước mơ, hoặc có thể chịu đựng chút khó khăn chỉ để chứng minh bản thân mình lớn mạnh. Người có ý chí kiên cường không cần làm việc này.


    Họ chỉ chấp nhận đối mặt với những thử thách, va chạm là để thực hiện cho mục tiêu cao hơn, xa hơn. Mệt mỏi, sợ hãi chỉ là đòn bẩy giúp họ mài giũa bản thân thêm tiến bộ và hoàn thiện

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  14. Khó mà so sánh giữa bản thân với bất cứ ai khác, bởi mỗi người là một cá thể riêng biệt và có hoàn cảnh khác nhau. Những người phụ nữ mạnh mẽ không rơi vào cảnh giày vò của sự so sánh.


    Họ tập trung rèn giũa và phát huy năng lực của bản thân, sống bằng chính giá trị con người thật của mình, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải nỗ lực hết sức. Vì vậy, với họ dù cuộc sống không ngừng đặt ra thử thách thì đó cũng chính là ý nghĩa và động lực để họ sống tốt mỗi ngày.

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  15. Ưu điểm thì cần được phát triển, khuyết điểm thì cần được sửa chữa và hoàn thiện. Đừng xem nhẹ điểm tốt của bản thân và cứ mãi trách móc, tự ti về những thiếu sót còn tồn tại. Là con người thì ai cũng có ưu điểm khuyết điểm, việc bạn làm chưa tốt thì chưa chắc những người khác đã làm tốt nó đâu.


    Trong cuộc sống, con người có hoạt động là có khuyết điểm – hoạt động nhiều khuyết điểm nhiều. Hoạt động ít khuyết điểm ít, ngay cả đến mặt trời còn có vết; ngay đến nhà thông thái trong 1000 lần còn có 1 lần nhầm – Bởi vậy, người thông minh nhất là người nhìn ra thiếu xót của mình để phấn đấu để tu sửa.

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  16. Sẽ thật thiếu xót khi không nhắc đến cân bằng cuộc sống khi nói về quan niệm về người phụ nữ hiện đại. Một người phụ nữ thông minh sẽ hiểu rằng gia đình và công việc giống như hai cánh tay của mình. Một người thì phải có hai tay, nếu thiếu bên nào cũng không ổn. Thiếu gia đình thì sự nghiệp có thành đạt đến đâu cũng không có ý nghĩa, còn thiếu sự nghiệp thì biết lấy gì để chăm lo cho gia đình.


    Bởi vậy, cân bằng cuộc sống là bíp kíp quan trọng để người phụ nữ hiện đại vừa có thể hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình và vừa thành công trong sự nghiệp riêng


    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  17. Mỗi người đều có cách lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình nhưng đừng sống một cuộc đời quá đơn giản. Đừng chấp nhận, đừng an phận mà đánh rơi giấc mơ của mình. Mỗi người sinh ra có sứ mệnh riêng, phải có lý do gì đó mà bạn được sinh ra trên cõi đời này, nhiều khi không chỉ là lấy chồng, sinh con và có một công việc làm qua ngày.


    Hãy cố gắng khám phá bản thân mỗi ngày. Hành trình này dù khó nhưng là cách bạn cảm nhận rằng mình thực sự được sống và sống một cách ý nghĩa.

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  18. Một người phụ nữ mà ngay cả bản thân mình cũng chán chường, luôn mở miệng than thở, thì người khác làm sao có thể tìm thấy được điều gì thú vị ở bạn? Hãy nghĩ tới những người bận rộn mưu sinh tới mức không còn thời gian để kêu chán. Khi bạn chán nản nghĩa là tự bạn đang đánh mất đi quyền được sống của mình, tự vứt đi sự may mắn của mình, và tự giết khoảng thời gian ngắn ngủi trên đời.


    Hãy học những thứ mới, đọc những cuốn sách mới, học nhạc cụ, đi du lịch. Hãy tự vui vẻ một mình trước thay vì trông chờ ai đó mang niềm vui tới cho mình. Đừng biến chính mình thành một cuốn sách cũ rích không ai muốn đọc.

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  19. Biết cách yêu quý chính bản thân mình hiếu kính bố m, học cách chăm sóc người thân, và cũng phải biết yêu thương chính mình.


    Hãy cố gắng hiểu biết thật nhiều về sức khỏe và dinh dưỡng. Cần tu dưỡng, để vẫn có thể giữ được nét nữ tính trong thời hiện đại!

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
  20. Giữ vững và phát triển mối quan hệ với những người bạn cùng chung chí hướng! Có thời gian rảnh thì hãy nghe nhạc, đọc sách.


    Mỗi ngày dành cho mình một quỹ thời gian để rèn luyện sức khỏe, như tập thể dục, thiền, yoga hoặc đi bộ v.v… để luôn giữ trạng thái tinh thần ổn định, sức khỏe vững vàng và một tâm hồn tự do thoải mái để hưởng thụ cuộc sống.

    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy