Top 11 Điều mà bạn chưa từng biết về Joker

An Nguyễn 517 0 Báo lỗi

Joker là kẻ thù không đội trời chung của Batman và là một trong những nhân vật phản diện nguyên tác và nổi tiếng nhất trong truyện tranh mọi thời đại. Anh ấy ... xem thêm...

  1. Old Jack là một chàng trai ngốc nghếch. Khi Nicholson đăng ký vai Người dơi của Tim Burton vào năm 1989, anh ấy đã giảm mức phí 10 triệu đô la thông thường của mình xuống còn 6 triệu đô la ít ỏi nhưng chỉ đưa ra điều kiện là anh sẽ nhận được một tỷ lệ phần trăm trong tổng doanh thu của bộ phim. Và một hình cắt từ bất kỳ hàng hóa nào mang hình ảnh của anh ấy. Nhưng ngoài ra đó là nguồn thu từ một phần của bất kỳ phần phim tiếp theo nào và thu nhập nào của Batman trong các bộ phim trong tương lai. Phần trăm điểm thánh, Robin! Điều đó có nghĩa là, kể từ thành công của bộ ba phim Christian Bale, khoản thu 100 triệu đô la đã khiến Nicholson phải hối hả đến ngân hàng. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy nhiều lần nói The Joker là vai diễn yêu thích của anh ấy trên màn ảnh.

    Hắn khiến Jack Nicholson trở nên giàu có
    Hắn khiến Jack Nicholson trở nên giàu có
    Hắn khiến Jack Nicholson trở nên giàu có
    Hắn khiến Jack Nicholson trở nên giàu có

  2. Sau khi Joker tái xuất thành công trong truyện tranh Batman vào năm 1973 với "The Joker's Five Way Revenge", DC Comics quyết định toàn tâm toàn ý với nhân vật này và cho ra mắt bộ truyện tranh hàng tháng của riêng mình vào năm 1975. Tuy nhiên, cuốn sách đã không chứng minh được. phổ biến với độc giả hoặc các nhà phê bình, và đã bị hủy chỉ sau chín số phát hành và chưa đầy một năm xuất bản. Loạt phim về Joker đã đi vào lịch sử và trở nên khó tìm lại theo thời gian. Những người sưu tập và những người hâm mộ cuồng nhiệt của nhân vật này bắt đầu tìm kiếm bộ truyện và thường phải trả nhiều tiền để có được chín vấn đề. Tuy nhiên, DC Comic đã tái bản The Joker vào năm 2013 dưới dạng một tiểu thuyết đồ họa khép kín. Cách làm này dường như đã làm hài lòng những ai muốn xem lại bộ truyện tranh Joker đã mất này.

    Joker đã có bộ truyện tranh của riêng mình (Short-Lived)
    Joker đã có bộ truyện tranh của riêng mình (Short-Lived)
    Joker đã có bộ truyện tranh của riêng mình (Short-Lived)
    Joker đã có bộ truyện tranh của riêng mình (Short-Lived)
  3. Truyện tranh rải rác với các tác phẩm phụ khủng khiếp. Từ Aquagirl đến Krypto the Superdog, sidekicks là một trong những khía cạnh đáng ghét nhất của truyện tranh. Ngay cả Joker cũng không được tha. Vào đầu những năm 1960, Joker có một người bạn phụ rất khủng khiếp được gọi là Gagsworthy A. Gagsworthy hay gọi tắt là "Gaggy". Có nghĩa là trở thành đối trọng với Robin, Gagsworthy là một người lùn chạy khỏi rạp xiếc để giúp Joker thực hiện tội ác ma quỷ của mình. Gagsworthy, giống như tất cả những nhân vật phụ trong truyện tranh, tỏ ra không thể dung thứ và bị giết sau một thời gian ngắn. Điều đó đang được nói, nhân vật đã được hồi sinh trong những năm gần đây, thường là một người đang cố gắng đánh bại Harley Quinn vì ghen tị về mối quan hệ của cô với Joker.

    The Joker đã từng có một Sidekick
    The Joker đã từng có một Sidekick
    The Joker đã từng có một Sidekick
    The Joker đã từng có một Sidekick
  4. Kể từ những năm 1940, đã có một số tranh cãi về việc ai thực sự tạo ra Joker. Bob Kane luôn tuyên bố rằng anh ấy nghĩ ra nhân vật này với một số ý kiến đóng góp từ người đồng sáng tạo Batman, Bill Finger, và dựa trên Joker sau nhân vật Gwynplaine trong bộ phim The Man Who Laughs năm 1928. Tuy nhiên, họa sĩ Jerry Robinson của DC Comics, người đã làm việc trên các số đầu của truyện tranh Người dơi, tuyên bố rằng trên thực tế, ông là người đã tạo ra Joker và lấy cảm hứng từ một Joker chơi bài. Bob Kane đã phản bác lại tuyên bố này cho đến khi ông qua đời vào năm 1998. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1994, Kane từng chia sẻ rằng ông và Bill Finger đã tạo ra Joker. Bill là nhà văn. Jerry Robinson đã đến gặp Kane với một lá bài Joker. Đó là cách ông tổng kết lại và tạo ra Joker. Jerry Robinson vẫn còn sống cho đến ngày nay và khẳng định rằng chính ông là người đã tạo ra Joker.

    Có tranh cãi về việc ai đã tạo ra nhân vật
    Có tranh cãi về việc ai đã tạo ra nhân vật
    Có tranh cãi về việc ai đã tạo ra nhân vật
    Có tranh cãi về việc ai đã tạo ra nhân vật
  5. Trong khi tên thật của Joker là Jack Napier, anh ta cũng từng là một tên tội phạm chuyên nghiệp trước khi bị biến đổi một cách ghê tởm khi rơi vào một thùng hóa chất và trở thành Joker. Tên tội phạm chuyên nghiệp đó là "Red Hood" và là chiếc tay cầm mà Jack Napier sử dụng trên đường phố Gotham City khi hắn chạy xung quanh như một kẻ sống thấp hối hả cướp người trong các con hẻm và xô ngã các cửa hàng rượu. Điều này cũng đã được giải thích trong Detective Comics # 168, xuất bản năm 1951, khi câu chuyện về nguồn gốc của Joker lần đầu tiên được đưa ra công chúng. Biệt danh “Red Hood” là một trong những chi tiết ít được biết đến về quá khứ của Joker và không hề được nhắc đến trong bất kỳ bộ phim hay truyền hình nào về nhân vật này.

    Joker ban đầu được gọi là
    Joker ban đầu được gọi là "Red Hood"
    Joker ban đầu được gọi là
    Joker ban đầu được gọi là "Red Hood"
  6. Mặc dù đã có những lời kể khác nhau về câu chuyện nguồn gốc của Joker trong những năm qua - “The Killing Joke” thường được coi là câu chuyện có nguồn gốc hay nhất - thực tế là nguồn gốc của Joker được xuất bản lần đầu tiên trong Detective Comics # 168 vào năm 1951. Trên thực tế, đạo diễn Tim Burton đã theo sát câu chuyện nguồn gốc này trong bộ phim Batman năm 1989 của ông . Ví dụ, trong tài khoản đầu tiên được xuất bản về sự khởi đầu của Joker, nhân vật có tên là Jack Napier, một trùm tội phạm có tổ chức cấp thấp, người bị biến thành Joker sau khi rơi vào một thùng hóa chất khi cố gắng cướp một nhà máy. Điều này phản ánh chặt chẽ câu chuyện từ bộ phim của Burton. Trong khi mọi người đã quen thuộc với nguồn gốc của Joker trong nhiều năm (Trong Hiệp sĩ bóng đêm, nam diễn viên Heath Ledger đưa ra nhiều tài khoản về cách anh ấy trông giống như cách anh ấy làm), tài khoản đầu tiên từ năm 1951 là tài khoản Bob Kane đã nói rằng anh ấy thích hơn.

    Câu chuyện nguồn gốc của Joker xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1951
    Câu chuyện nguồn gốc của Joker xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1951
    Câu chuyện nguồn gốc của Joker xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1951
    Câu chuyện nguồn gốc của Joker xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1951
  7. Suy nghĩ thông thường luôn cho rằng người sáng tạo Batman, Bob Kane đã lấy cảm hứng của mình cho Joker từ một bộ bài, nhưng sự thật về nguồn gốc rõ ràng hơn nhiều. Kane đã nói trong các cuộc phỏng vấn rằng nguồn cảm hứng cho Joker đến từ một nhân vật được gọi là “Gwynplaine” được thể hiện bởi nam diễn viên Conrad Veidt trong một bộ phim năm 1928 có tên The Man Who Laughs , dựa trên một cuốn tiểu thuyết của tiểu thuyết gia nổi tiếng người Pháp Victor Hugo (người cũng đã viết Les Misérables ). Nhìn vào những bức ảnh tĩnh của nhân vật Gwynplaine trong bộ phim đó, người ta có thể thấy rõ sự giống với Joker; trên thực tế, trông chúng giống nhau đến kỳ lạ. Bob Kane nói rằng anh ấy nhận thấy nhân vật trong phim đáng sợ và đáng lo ngại theo cách tốt nhất có thể, và vì vậy anh ấy đã quyết định xây dựng mô hình Joker xung quanh mình.

    Joker dựa trên một nhân vật trong tiểu thuyết của Victor Hugo
    Joker dựa trên một nhân vật trong tiểu thuyết của Victor Hugo
    Joker dựa trên một nhân vật trong tiểu thuyết của Victor Hugo
    Joker dựa trên một nhân vật trong tiểu thuyết của Victor Hugo
  8. Nghe có vẻ khó tin do sự nổi tiếng của anh ấy ngày nay, nhưng đã có lúc DC Comics không muốn dính dáng gì đến Joker. Hoàng tử hề của tội phạm hoàn toàn không xuất hiện trong bất kỳ cuốn truyện tranh nào từ năm 1964 đến năm 1973. Biên tập viên của DC Comics vào thời điểm đó, Julius Schwartz, đã quyết định rằng nhân vật này đã trở nên mệt mỏi và sáo rỗng, nên đã bị loại khỏi đội hình Batman trong 10 năm khi các nhà văn và nghệ sĩ giới thiệu những nhân vật phản diện mới như Man-Bat. Ngay cả màn thể hiện của nam diễn viên / diễn viên hài Caesar Romero trong vai Joker trong chương trình truyền hình Batman những năm 1960 với sự tham gia của Adam West cũng không thuyết phục được những người đứng đầu sáng tạo tại DC Comics để đưa nhân vật này trở lại. Chỉ đến khi Dennis O'Neil và Neal Adams bày ra một sự tái tạo lớn cho nhân vật trong câu chuyện “Sự trả thù năm cách của Joker” vào năm 1973 thì Hoàng tử tội phạm hề được yêu mến cuối cùng mới được hồi sinh.

    Joker không xuất hiện trong bất kỳ cuốn truyện tranh nào trong suốt một thập kỷ
    Joker không xuất hiện trong bất kỳ cuốn truyện tranh nào trong suốt một thập kỷ
    Joker không xuất hiện trong bất kỳ cuốn truyện tranh nào trong suốt một thập kỷ
    Joker không xuất hiện trong bất kỳ cuốn truyện tranh nào trong suốt một thập kỷ
  9. Joker đã được chứng minh là nguồn cảm hứng cho nhiều trò chơi tàu lượn tại các công viên giải trí trên khắp thế giới. Ví dụ, có tàu lượn siêu tốc Jinx của Joker tại Six Flags ở Maryland, The Joker Coaster tại Six Flags ở Mexico City và The Batman Adventure - The Ride patin, có sự tham gia của The Joker, tại một công viên giải trí ở Perth, Úc. Ngoài ra còn có đế lót ly theo chủ đề Joker ở Đức và Tây Ban Nha. Có lẽ chính vì Joker quá nguy hiểm và khó lường nên hắn mới là đối tượng của rất nhiều tàu lượn siêu tốc. Hoặc có thể chính sự sặc sỡ của anh ấy khiến anh ấy trở nên lý tưởng để tham gia một chuyến tàu lượn siêu tốc. Dù lý do là gì, Joker đã truyền cảm hứng cho rất nhiều trò chơi trong công viên giải trí trên khắp thế giới.

    Joker đã trở thành nguồn cảm hứng cho một số trò chơi
    Joker đã trở thành nguồn cảm hứng cho một số trò chơi
    Joker đã trở thành nguồn cảm hứng cho một số trò chơi
    Joker đã trở thành nguồn cảm hứng cho một số trò chơi
  10. Kể từ khi xuất hiện lần đầu vào những năm 1940, Joker đã là một nhân vật cực kỳ bạo lực. Tuy nhiên, điều mà nhiều người có thể không nhận ra là ông ta bạo lực hơn vào những năm 1940 và đầu những năm 1950 so với những năm sau này. Cho đến khi Bộ luật truyện tranh có hiệu lực vào năm 1954, Joker là một kẻ giết người độc ác, thường xuyên dùng dao bắn chết những người vô tội. Bộ luật Truyện tranh, với những quy định nghiêm ngặt về bạo lực trong truyện tranh, đã thay đổi tất cả những điều đó, và sau đó, Hoàng tử tội phạm hề trở nên ít bạo lực hơn rất nhiều - thường được miêu tả như một tên cướp ngân hàng hoặc thực hiện một số trò hề quái đản xung quanh Thành phố Gotham. Một số truyện tranh vào đầu những năm 1960 thậm chí còn có cảnh anh ta lái xe quanh một chiếc xe hề với hàng chục chú hề khác.

    Ban đầu Joker còn bạo lực hơn nhiều
    Ban đầu Joker còn bạo lực hơn nhiều
    Ban đầu Joker còn bạo lực hơn nhiều
    Ban đầu Joker còn bạo lực hơn nhiều
  11. Nếu bạn đang thắc mắc Joker đã hành hạ Batman và các công dân của thành phố Gotham trong bao lâu, thì câu trả lời là ngay từ đầu. Trên thực tế, Joker lần đầu tiên xuất hiện trong số 1 về Batman xuất bản vào ngày 25 tháng 4 năm 1940. Người sáng tạo ra Batman, Bob Kane đã hình thành nên Joker cùng lúc với ý tưởng về một bộ truyện tranh độc lập về Batman, cho rằng một chú hề điên loạn sẽ trở thành lá bạc hoàn hảo cho Hiệp sĩ bóng đêm. Điều thú vị là kịch bản gốc của Batman # 1 có cảnh Joker bị giết ở cuối truyện, nhưng các biên tập viên của DC Comics lại thích nhân vật này đến mức họ đã can thiệp và viết lại kịch bản để Joker sẽ sống và tiếp tục đóng vai trò là lá chắn cho Batman trong nhiều năm tới.

    Joker đã ở với Batman ngay từ đầu
    Joker đã ở với Batman ngay từ đầu
    Joker đã ở với Batman ngay từ đầu
    Joker đã ở với Batman ngay từ đầu




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy