Top 10 Điều quan trọng nhất cha mẹ cần dạy con khi tiếp xúc với người lạ

Hoai Nguyen 387 0 Báo lỗi

Thời gian gần đây, vấn nạn trẻ em bị bạo hành, bắt cóc, xâm hại, ấu dâm...đang trở thành đề tài nhức nhối của xã hội. Làm cha mẹ, chắc chắn bạn không bao giờ ... xem thêm...

  1. Dù con bạn đã tự biết đi đến trường một mình, tự đi công viên chơi với bạn bè hay tự ra hiệu sách mua một món đồ bé thích thì bạn cũng nên dạy con cách ghi nhớ chính xác vị trí mình sắp đến vào bất cứ thời điểm nào. Cha mẹ có thể dạy con cách ghi nhớ tên, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại của người thân để bé gọi giúp đỡ khi cần. Bạn cũng nên thiết lập cho bé thói quen xin phép cha mẹ trước khi đi ra khỏi nhà.


    Có như vậy, bạn mới nắm được vị trí con mình ở đâu và giữ được khoảng cách an toàn với bé. Khi ta khỏi nhà, các bé chưa thể ý thức được những nguy hiểm bé có thể gặp trên đường đi và sự cảnh giác với người lạ còn "thiếu" nên cha mẹ phải giáo dục để bé hiểu rằng tự bảo vệ bản thân mình là điều vô cùng quan trọng.

    Con luôn ghi nhớ mình đang ở đâu.
    Con luôn ghi nhớ mình đang ở đâu.
    Dạy con luôn ghi nhớ mình đang ở đâu vào bất cứ thời điểm nào
    Dạy con luôn ghi nhớ mình đang ở đâu vào bất cứ thời điểm nào

  2. Bạn hãy tự tưởng tượng một ngày nào đó con bạn bị đi lạc? Bé sẽ làm gì để tìm được về đúng ngôi nhà của mình? Bạn cần bắt đầu dạy con như thế nào trong tình huống này? Đầu tiên, bạn cần định nghĩa cho bé hiểu thế nào là "người lạ" ? Đó có thể là những người bé chưa từng gặp bao giờ, chưa từng nói chuyện bao giờ, chưa từng được bố mẹ hay người thân giới thiệu bao giờ.


    Khi họ bắt chuyện, bé cần ý thức được có nên trả lời tất cả các câu hỏi của họ hay không? Tốt nhất, bạn nên dạy con cách ghi nhớ đồng phục của một số "người lạ an toàn" bé có thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Đó là những chú công an, cảnh sát, nhân viên bảo vệ, nhân viên ngân hàng... Khi đi lạc, bé nên nhanh chóng tìm đến những người này để đảm bảo được sự an toàn và được nhanh chóng trở về nhà mình.

    Cô công an, chú cảnh sát, nhân viên bảo vệ...có thể giúp đỡ trẻ khi đi lạc.
    Cô công an, chú cảnh sát, nhân viên bảo vệ...có thể giúp đỡ trẻ khi đi lạc.
    Dạy con cách trò chuyện với người lạ
    Dạy con cách trò chuyện với người lạ
  3. Khi bé bị đi lạc, sẽ thật tuyệt vời nếu con ghi nhớ được số điện thoại của bất kì một người thân nào trong gia đình. Hoặc đơn giản hơn, bé biết gọi đến sự giúp đỡ của cảnh sát hoặc công an. Theo ý kiến của các chuyên gia, trẻ 3 tuổi đã có khả năng ghi nhớ được tên của cha mẹ mình.


    Bạn hãy dạy thêm cho bé cách ghi nhớ số điện thoại, địa chỉ nhà của cha mẹ. Bạn cũng giải thích cho con tại sao lại phải như vậy. Bạn hãy biến việc ghi nhớ dãy số dài này bằng cách kiểm tra trí nhớ của bé hàng ngày. Khi chơi đùa cùng con, bạn có thể hỏi và nhắc cho bé nhớ số điện thoại của bố mẹ. Việc ghi nhớ này sẽ làm giảm độ nguy hiểm của con khi đi lạc.

    Bé hãy học cách nhớ số điện thoại của bố mẹ, người thân.
    Bé hãy học cách nhớ số điện thoại của bố mẹ, người thân.
    Dạy con cách ghi nhớ các số điện thoại quan trọng
    Dạy con cách ghi nhớ các số điện thoại quan trọng
  4. Nếu bạn có việc bận không thể đến trường đón con đúng giờ và có một người lạ nói quen với bạn muốn đón bé. Đây là tình huống mà cha mẹ nên đặt ra thường xuyên và hướng dẫn con cách xử lí. Bạn hãy dạy con nên cảnh giác và bình tĩnh khi gặp trường hợp này.


    Cha mẹ hãy giải thích cho con nếu con đi theo người lạ sẽ gặp nguy hiểm (họ có thể không đưa con về nhà, họ làm hại con...). Bé hãy khéo léo từ chối lời đề nghị của người lạ và nhanh chóng quay lại phòng bảo vệ trường hoặc tìm đến nơi có đông người. Bạn nên tập đi tập lại cho bé những tình huống tương tự như thế này bởi có như vậy mới hình thành cho con tính cảnh giác và phản xạ tích cực khi gặp nguy hiểm.

    Hãy khéo léo từ chối lời đề nghị của người lạ.
    Hãy khéo léo từ chối lời đề nghị của người lạ.
    Dạy con tính
    Dạy con tính "cảnh giác"
  5. Trẻ con thường dễ bị dụ dỗ bởi những lời mời chào thú vị như cho kẹo, cho đồ chơi, cho đi thăm thú... Từ đây, những kẻ xấu dễ dàng lợi dụng và thực hiện hành vi xấu của mình. Vậy nên để đảm bảo an toàn cho con cái, cha mẹ nên hướng dẫn con cách nhận biết những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh con.


    Nếu bé gặp một người lạ, họ có ý đồ mời mọc bé, cho bé món đồ nào đó, bé nên biết cách khéo léo từ chối và nhanh chóng tìm đến những nơi an toàn. Đặc biệt, bé không nên có thái độ xấc láo hay sợ hãi mà cần bình tĩnh tìm các cách giải quyết khi gặp nguy hiểm.

    Học cách nhận biết nguy hiểm.
    Học cách nhận biết nguy hiểm.
    Dạy con nhận biết những nguy hiểm
    Dạy con nhận biết những nguy hiểm
  6. Đôi khi, bạn có công việc gì đó cần ra khỏi nhà mà không thể mang con theo được. Bạn buộc lòng phải để con ở nhà một mình. Khi đó, bé có thể gặp nguy hiểm khi những kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà. Trong tình huống này, cha mẹ cần dạy bé biết nói không với những người lạ. Bé tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ vào khi cha mẹ đi vắng. Bạn nên nhấn mạnh nguyên tắc này thường xuyên để bé hiểu được sự cần thiết của nó. Khi bé thực hiện nguyên tắc này một cách nghiêm túc, bé sẽ tránh được những mối nguy hiểm xung quanh. Trong trường hợp người lạ là “người quen” của bố mẹ, con nên hỏi kĩ tên người đó và có thể gọi điện thoại hỏi ý kiến của bố mẹ.

    Không mở cửa cho người lạ
    Không mở cửa cho người lạ
    Không mở cửa cho người lạ
    Không mở cửa cho người lạ
  7. Cha mẹ cần dạy con giữ một khoảng cách nhất định đối với người lạ. Trẻ tuyệt đối không được dễ dàng tin tưởng, nghe theo lời nói hoặc đi theo người lạ. Đã có nhiều vụ việc trẻ bị dụ dỗ vì người lạ cho bé bánh, bim bim, đồ ăn mà bé thích, nhân cơ hội đó có hành động xấu.


    Phụ huynh cần giải thích cho trẻ hành vị nhận đồ từ người lạ mà không có mặt bố mẹ rất nguy hiểm, con cần giữ một khoảng cách nhất định với họ. Vì thế, bố mẹ nên dạy con có thái độ cư xử đúng mực, giữ khoảng cách, không nghe theo lời của người lạ, nếu cuộc trò chuyện kéo dài hơn 5 - 7 giây thì bé nên rời đi và đến một địa điểm an toàn. Khi trò chuyện với người lạ trẻ nên đứng cách xa từ 2 – 2,5m. Nếu người lạ cố gắng tiến lại gần trẻ thì trẻ hãy lùi lại.

    Giữ khoảng cách với người lạ
    Giữ khoảng cách với người lạ
    Giữ khoảng cách với người lạ
    Giữ khoảng cách với người lạ
  8. Nếu ai đó nói với con của bạn, hãy đi cũng với cô/chú, cô/chú sẽ đưa cháu đến chỗ bố mẹ thì bạn nên dạy con hỏi người lạ: “Tên của bố mẹ là gì, mật mã nhà cháu là gì"? Bạn cũng nên dạy con một câu mật mã và sử dụng trong tình huống khẩn cấp để dùng trong trường hợp bạn bận và nhờ ai đó đón con ở trường, người đón con ở trường, người đó sẽ phải biết câu mật mã của gia đình.


    Hãy dặn con nhớ rằng, dù người thân hay người lạ tới đón, con nhất định phải hỏi mật mã. Cha mẹ nên lưu ý hãy dùng những mật mã mà mọi người không thể đoán được.

    Cho con một mật mã an toàn
    Cho con một mật mã an toàn
    Cho con một mật mã an toàn
    Cho con một mật mã an toàn
  9. Nếu trẻ ghi nhớ quy tắc này dù trong hoàn cảnh bạn không đến đón bé đúng giờ, ai đó nhờ bé làm những việc lạ hay bé bị lạc, con bạn vẫn sẽ luôn an toàn. Để rèn luyện cho trẻ những kỹ năng này, bạn nên thường xuyên nhắc nhở hoặc diễn tập các tình huống để giúp con hiểu cách ứng phó trong mọi hoàn cảnh.


    Khi đưa ra các tình huống giả lập này, bạn nên hỏi ý kiến của bé trước, nếu bé xử lý đúng hãy khen bé và đề nghị bé làm đúng như vậy nếu tình huống thật xảy ra. Còn nếu bé không biết xử lý hoặc xử lý sai hãy giải thích cho bé hiểu và dạy bé cách xử lý đúng nhất.

    Tuyệt đối không đi theo người lạ
    Tuyệt đối không đi theo người lạ
    Tuyệt đối không đi theo người lạ
    Tuyệt đối không đi theo người lạ
  10. Thời gian gần đây, xã hội đang lên án tệ nạn ấu dâm. Những cử chỉ ôm hôn, thậm chí là sờ mó các bộ phận trên cơ thể bé khi chưa được sự cho phép của bố mẹ hoặc bé đều không thể chấp nhận được. Vậy nên, kĩ năng sống đầu tiên cha mẹ cần dạy cho con đó là không được cho bất kì ai chạm vào vùng kín trên cơ thể con.


    Trừ khi bố mẹ hoặc người thân tắm rửa cho bé hoặc bé đi khám sức khỏe, còn lại những “động chạm” tùy tiện vào cơ thể trẻ (đặc biệt là những vùng nhạy cảm) đều là sự xâm phạm. Khi con cái ý thức được việc bảo vệ bản thân, bé sẽ biết cách tránh những nguy hiểm mà vấn nạn ấu dâm đem lại.

    Không ai được xâm phạm thân thể con
    Không ai được xâm phạm thân thể con
    Không ai được xâm phạm thân thể con
    Không ai được xâm phạm thân thể con



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy