Top 10 Gameshow truyền hình nổi tiếng trong nước

Vũ Cường 5809 0 Báo lỗi

Gameshow hay trò chơi truyền hình gồm rất nhiều loại hình như: trò chơi trí tuệ, trò chơi vận động, trò chơi giải trí, trò chơi mạo hiểm, v.v...đây là một ... xem thêm...

  1. Đường lên đỉnh Olympia là một gameshow truyền hình, một cuộc thi về kiến thức dành cho học sinh trung học phổ thông do VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, dưới sự tài trợ của công ty LG – Electronic. Cuộc thi này được bắt đầu tổ chức từ năm 1999, và là chương trình có tuổi đời dài nhất trong các chương trình gameshow truyền hình của VTV3. Trong đó, mỗi năm có 36 cuộc thi Tuần, 12 cuộc thi Tháng, 4 cuộc thi Quý và 1 cuộc thi Chung kết được truyền hình trực tiếp trên VTV3.


    Mỗi bài thi có 4 phần:

    • Khởi động: Trong vòng 1 phút, mỗi thí sinh khởi động với tất cả các câu hỏi thuộc các lĩnh vực: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Thể thao, Nghệ thuật, Tiếng Anh,... Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.
    • Vượt chướng ngại vật: Có 4 từ hàng ngang - cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến chướng ngại vật mà các thí sinh phải đi tìm. Có 1 gợi ý thứ 5 (gợi ý trung tâm) là một hình ảnh liên quan đến chương ngại vật hoặc chính là chướng ngại vật. Mỗi thí sinh có 1 lượt lựa chọn để chọn trả lời một trong các từ hàng ngang này. Cả bốn thí sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính trong thời gian suy nghĩ 15 giây/câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, thí sinh được 10 điểm.
    • Tăng tốc: Có 4 câu hỏi, thời gian suy nghĩ: 30 giây/câu, 4 thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm, đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm, đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm, đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm.
    • Về đích: Có 3 mức điểm: 10 điểm, 20 điểm và 30 điểm, mỗi mức điểm gồm 3 câu hỏi. Thời gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi 10 điểm là 10 giây, câu 20 điểm là 15 giây và câu 30 điểm là 20 giây.


    Từ năm thứ 20, chương trình chỉ xem xét và tuyển các học sinh đang học lớp 11 (lớp 10 và lớp 12 không được tham dự chương trình), đạt học lực giỏi và hạnh kiểm tốt trong tất cả các học kỳ từ đầu cấp THPT đến thời điểm đăng.

    Đường lên đỉnh Olympia
    Đường lên đỉnh Olympia
    Đường lên đỉnh Olympia

  2. Siêu trí tuệ Việt Nam do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty DID TV (Vie Channel hiện tại) thuộc Datviet VAC thực hiện, có bản quyền từ EndemolShineGroup của Đức. Chương trình quy tụ các ứng viên sở hữu năng lực, trí tuệ khác biệt để có thể chinh phục những thử thách đa dạng ở các lĩnh vực: trí nhớ, toán học, rubik, quan sát...


    Một gameshow có 3 vòng đấu:

    • Vòng lộ diện: Ứng viên với vai trò là người khiêu chiến sẽ phải chinh phục thử thách do chương trình đưa ra hoặc do thí sinh đề nghị. Các giám khảo sẽ cho điểm dựa trên độ khó của thử thách theo thang điểm từ 1 đến 5, tổng số điểm của 3 vị giám khảo là điểm dự đoán của giám kháo cho phần thử thách.
    • Vòng tuyên chiến: Những người được tiến cấp ở vòng trước sẽ đối đầu với nhau hoặc nhận lời khiêu chiến từ những ứng viên mới để sau đó tìm ra 4 gương mặt xuất sắc đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế.
    • Vòng giao hữu quốc tế: Các thí sinh xuát sắc nhất sẽ đại diện cho Việt Nam thi đấu giao hữu với ứng viên đến từ các nước trên thế giới.
    Siêu trí tuệ Việt Nam
    Siêu trí tuệ Việt Nam
    Siêu trí tuệ Việt Nam
  3. Chương trình giải trí Người ấy là ai? được mua bản quyền từ Thái Lan với tên tiếng Anh là "Who Is Single", với mục đích giúp các cô gái độc thân tìm được người xứng đôi, giúp các cặp đôi bộc lộ tình cảm và giúp những người thuộc cộng đồng LGBT được thể hiện bản thân.


    Một chương trình có 3 vòng chơi:

    • Vòng 1: Các chàng trai được giới thiệu bản thân.
    • Vòng 2: Các chàng trai sẽ tham gia một thử thách.
    • Vòng 3: 3 chàng trai còn lại sẽ được đưa một hashtag về bản thân và các cố vấn sẽ hỏi các câu hỏi từ ban cố vấn.

    Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng trong vai trò cố vấn là: Phương Thanh, Phương Mai, Khánh Thy, Đại Nghĩa, Ốc Thanh Vân, Thúy Ngân, Gil Lê, Vân Trang, Thanh Duy Idol, Ngô Kiến Huy, Anh Đức, Trương Thế Vinh… nhằm tư vấn cho nữ chính tìm được chàng trai độc thân phù hợp trong số 5 ứng viên ngang tài ngang sắc.

    Người ấy là ai
    Người ấy là ai
    Người ấy là ai
  4. Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một chương trình truyền hình thực tế được mua bản quyền dựa trên phiên bản gốc được sáng lập bởi Tyra Banks, America's Next Top Model. Chương trình được sản xuất bởi công ty truyền thông MultiMedia và được phát sóng trên kênh VTV3 từ 30/09/2010 đến nay. Vietnam's Next Top Model là một cuộc tranh tài quy tụ các cô gái, chàng trai (từ mùa 4 đến mùa 7 và mùa 9) trẻ khắp quốc gia nhằm tìm kiếm và trao danh hiệu Người mẫu Việt Nam.


    Trong 9 mùa giải, các siêu mẫu Xuân Lan, Hà Anh; siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng; người mẫu, diễn viên Trương Ngọc Ánh; siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Mẫu Nhí Nguyễn Đông Hồ đã đảm nhiệm vai trò host/giám khảo chính (người cầm trịch) của chương trình.


    Có thể nói, Vietnam's Next Top Model là chương trình truyền hình thực tế với số mùa giải lớn nhất hiện nay tại Việt Nam. Hơn thế nữa, chương trình cũng chính là tiền đề của các người mẫu bước ra cuộc thi này phát triển nghề trong và ngoài nước với tiêu chuẩn quốc tế.

    Vietnam's Next Top Model
    Vietnam's Next Top Model
    Vietnam's Next Top Model
  5. Bạn muốn hẹn hò là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam phối hợp sản xuất. Bạn muốn hẹn hò được tạo ra với mục đích kết nối những cặp đôi nam nữ với nhau.


    Chương trình được phát sóng 2 số khác nhau mỗi tuần, với 4 cặp đôi khác nhau vào 15h20 chủ nhật và 22h30 thứ 2 trên kênh HTV7. Bạn muốn hẹn hò phát sóng tập đầu vào ngày 7 tháng 11 năm 2013 và hiện nay đã lên sóng hơn 500 tập.


    Mỗi tập của chương trình sẽ có hai cặp đôi, mỗi cặp đôi gồm hai người chơi nam và nữ. Mỗi người chơi sẽ ngồi với một trong hai người dẫn chương trình và bị che cắt bởi một tấm màn. Hai người chơi sẽ giới thiệu bản thân về tính cách, sở thích, thói quen, tuýp người lý tưởng và tham khảo ý kiến của người thân ở trường quay. Sau đó, tấm màn sẽ được kéo lên để cặp đôi nhìn mặt và cùng trò chuyện. Nếu cả 2 cùng đồng ý hẹn hò sẽ bấm nút ở phía sau lưng ghế và nhận được sự chúc phúc của ông mai, bà mối cũng như người tham gia.

    Bạn muốn hẹn hò
    Bạn muốn hẹn hò
    Bạn muốn hẹn hò
  6. Ơn giời cậu đây rồi! là phiên bản tiếng Việt của chương trình nổi tiếng Thank God, You're Here! của Úc, phát sóng từ ngày 11 tháng 10 năm 2014 trên VTV3, do Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Đây là gameshow hài thực tế đạt tỉ suất người xem cao và nhận được sự yêu mến rộng khắp của công chúng với 3 giải Mai Vàng cùng 7 đề cử khác ở cùng giải thưởng.


    Mỗi nghệ sĩ tham gia vào một vở kịch hoặc tiểu phẩm hài được thiết kế trong mỗi một "căn phòng" riêng với trưởng phòng đã được đạo diễn lựa chọn trước cho nghệ sĩ đó. Khi bước vào sân khấu qua một cánh cửa (một số sân khấu sẽ có lối vào riêng, khi đó nghệ sĩ không vào được bằng cửa chính), các nghệ sĩ được chào bằng một biến thể của câu "Ơn trời/giời!... đây rồi!" từ các diễn viên trên sân khấu. Trưởng phòng và các diễn viên phụ trong phòng thử thách tài ứng biến của nghệ sĩ bằng cách hướng họ theo một kịch bản mở với những ý tưởng có sẵn đồng thời cùng "cương" với họ để tạo ra những pha hài hước trên sân khấu.

    Ơn giời cậu đây rồi!
    Ơn giời cậu đây rồi!
    Ơn giời cậu đây rồi!
  7. Nhanh như chớp là một sân chơi về kiến thức kết hợp giải trí do đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty Đông Tây Promotion đồng sản xuất. Chương trình đã tạo ra tiếng vang lớn nhờ kịch bản thú vị, dàn khách mời nổi tiếng và không thể không kể đến cặp đôi MC vô cùng dí dỏm: Trường Giang và Hari Won.

    Bắt đầu lên sóng vào năm 2018 và trải qua 4 mùa với 124 tập chơi với đa dạng chủ đề từ văn học, hội họa, âm nhạc cho đến các kiến thức địa lý lịch sử, Nhanh Như Chớp được xem là một trong những gameshow thực tế ăn khách nhất trên sóng truyền hình Việt Nam hiện nay.

    Nhanh như chớp
    Nhanh như chớp
    Nhanh như chớp
  8. Running Man Việt Nam là chương trình truyền hình thực tế được Việt hóa từ Running Man Hàn Quốc - một trong những gameshow vận động kết hợp trí tuệ đình đám nhất nhì Hàn Quốc. Tại đây, thành viên cố định và khách mời sẽ được chia làm các đội chơi và hoành thành nhiệm vụ để giành chiến thắng trong trận chiến “xé bảng tên”.


    Trải qua 2 mùa với sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi bật như Trấn Thành, Trường Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, BB Trần,.... Running Man Việt Nam đã khẳng định sức hút mãnh liệt khi dẫn đầu bảng xếp hạng gameshow được quan tâm nhất Việt Nam trên mạng xã hội và các nguồn tin tức trong 5 tháng đầu 2019.

    Running Man Việt Nam
    Running Man Việt Nam
    Running Man Việt Nam
  9. 2 ngày 1 đêm (viết tắt: 2N1Đ) là chương trình truyền hình trải nghiệm thực tế do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây Promotion phối hợp thực hiện, được phát sóng trên kênh HTV7 từ ngày 19 tháng 6 năm 2022. Đây là phiên bản Việt Nam của chương trình cùng tên được sản xuất bởi Đài truyền hình KBS, Hàn Quốc và là phiên bản quốc tế thứ hai trên thế giới của chương trình này sau phiên bản Trung Quốc. Các thành viên hiện tại là Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI. Khẩu hiệu của chương trình là "Tự do tự lo", từ đó mang đến cho người chơi nhiều trải nghiệm khác biệt.


    Đúng như cái tên chương trình, 2 ngày 1 đêm là gameshow thực tế Việt Nam ăn khách nhất 2021 ghi lại hành trình du lịch kéo dài 2 ngày 1 đêm qua các địa điểm nổi tiếng tại Việt Nam. Khách mời tham gia sẽ có dịp trải nghiệm cuộc sống đời thường của người dân từng vùng miền, thưởng thức đặc sản địa phương và thu nạp được thêm nhiều kiến thức mới về lịch sử, địa lý,... Với khẩu hiệu “Tự do - tự lo”, 2 ngày 1 đêm bản Việt được đánh giá là giữ đúng tinh thần từ phiên bản gốc của Hàn Quốc.

    2 Ngày 1 Đêm
    2 Ngày 1 Đêm
    2 Ngày 1 Đêm
  10. The masked singer là một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc được phát sóng trên kênh HTV2 - Vie Channel, Vie Giải Trí và ứng dụng VieON từ ngày 16 tháng 7 năm 2022. Đây là phiên bản Việt Nam của chương trình truyền hình King of Mask Singer của Munhwa Broadcasting Corporation.


    Các thí sinh tham gia chương trình sẽ được chia làm 3 bảng. Họ sẽ hóa trang trong những bộ mascot do chương trình cung cấp; danh tính thật của họ được giấu kín trong suốt quá trình họ tham gia chương trình. Khi mỗi nhân vật xuất hiện, chương trình sẽ cung cấp một gợi ý bằng video giới thiệu với những manh mối có mối quan hệ mật thiết với nhân vật đó. Nhân vật sau đó sẽ thể hiện một ca khúc được phối lại và thể hiện bằng giọng thật của mình. Các cố vấn có quyền đặt câu hỏi cho nhân vật để hiểu thêm thông tin về nhân vật đó, đồng thời cũng được cung cấp những manh mối khác về nhân vật để ban cố vấn có thể dự đoán nhân vật đó là ai. Trong suốt quá trình tham gia chương trình cho đến khi bị cởi bỏ mặt nạ, trừ khi thể hiện giọng hát của mình, nhân vật sẽ trò chuyện bằng giọng khác với giọng thật.

    Ở ba tập đầu tiên, sau khi phần thể hiện của nhân vật bí ẩn kết thúc, mỗi thành viên trong ban cố vấn ghi lại "ấn tượng đầu tiên" của mình về nhân vật đó bằng cách ghi tên mà họ nghĩ là tên thật của nhân vật và gửi về cho chương trình. Nội dung mà họ ghi lại vào tờ giấy được giữ bí mật cho đến khi nhân vật đó cởi bỏ mặt nạ và tiết lộ danh tính thật của mình (lưu ý rằng trong tờ giấy có thể ghi nhiều hơn 1 cái tên, nhưng chỉ có cái tên đầu tiên được ghi vào sẽ được tính đến khi xét kết quả, những cái tên sau nếu đúng cũng không được công nhận).

    Khi kết thúc phần thể hiện của tất cả các nhân vật trong cùng một tập, hội đồng cố vấn và 99 khán giả trong trường quay tại thời điểm ghi hình sẽ bình chọn cho nhân vật mà mình yêu thích. Tổng số phiếu của ban cố vấn và các khán giả cho từng nhân vật được quy đổi ra phần trăm bình chọn cho mỗi nhân vật. Nhân vật nào có tỷ lệ bình chọn thấp nhất sẽ phải cởi bỏ mặt nạ và tiết lộ danh tính thật của mình.

    The masked singer
    The masked singer
    The masked singer



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy