Top 10 khu chợ bán quần áo rẻ, chất lượng tại TP. HCM

Văn Toàn 65973 0 Báo lỗi

Bên cạnh việc bạn đến những trung tâm thương mại lớn để mua sắm quần áo cho mình, sao bạn không tìm đến những "thiên đường mua sắm" tại các khu chợ để mang về ... xem thêm...

  1. Đã từ lâu, chợ Tân Bình được mọi người biết đến là nơi buôn bán quần áo giá rẻ nhất thành phố. Mỗi ngày, lượt khách đến đây để mua sắm quần áo lên đến hàng trăm lượt, đặc biệt là những khách hàng mua quần áo sỉ. Mặt khác, chợ Tân Bình được xem như khu chợ bình dân nhất với các mặt hàng giá rẻ phù hợp các thương lái, người đi buôn.


    Chợ Tân Bình có 9 cửa, 4 cửa lớn và 5 cửa nhỏ, cửa chính nằm trên đường Lý Thường Kiệt, với tổng diện tích là 22.800 m2. Các mặt hàng kinh doanh ở đây rất đa dạng như vàng bạc đá quý, lương thực, thực phẩm tươi sống,... mặt hàng chính yếu vẫn là quần áo, vải vóc và các phụ kiện cưới hỏi. Đặc biệt, chợ nổi tiếng là kinh doanh đồ cưới rẻ nhất địa bàn thành phố, rất lý tưởng cho các cặp đôi đang chuẩn bị kết hôn đấy nhé.



    Thông tin liên hệ:


    Địa chỉ: 172 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tân Bình, TP. HCM

    Điện thoại: 028 3864 3711

    Email: chotanbinh@hcm.vnn.vn

    Thời gian hoạt động: 07:00 - 17:30

    Gọi điện
    Chợ Tân Bình (Nguồn: Internet)
    Chợ Tân Bình (Nguồn: Internet)
    Chợ Tân Bình (Nguồn: Internet)
    Chợ Tân Bình (Nguồn: Internet)

  2. Chợ Tân Định được người dân biết đến là một trong những khu chợ mua sắm "bình dân" nhất Sài thành, chính vì thế mỗi ngày có đến hàng trăm lượt khách hàng đến đây để mua hàng. Chợ Tân Định được xây dựng vào năm 1926, là địa chỉ mua sắm khá nổi tiếng và quen thuộc của người dân Sài Gòn. Chợ có 4 cửa chính, thuận lợi cho người tiêu dùng khi đi mua sắm. Chợ Tân Định bán nhiều mặt hàng đa dạng, từ vải vóc quần áo, thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, trái cây, đến giày dép, phụ kiện trang sức... phục vụ đầy đủ nhu cầu thường nhật của người dân xung quanh.

    Hàng hóa tại chợ có nhiều mức độ chất lượng khác nhau. Nhiều mặt hàng có chất lượng tốt nhưng cũng có những sản phẩm có chất lượng trung bình nhưng giá bán lại rẻ, đáp ứng nhu cầu của những người có thu nhập chưa cao.


    Ở đây chủ yếu buôn bán quần áo may sẵn và vải các loại với giá phải chăng dao động từ 50.000 đồng đến dưới 150.000 đồng một sản phẩm tùy loại. Hơn nữa, người bán hàng cũng rất thân thiện, nhiệt tình đối với khách hàng.


    Thông tin liên hệ:


    Địa chỉ: 48 Mã Lộ, Tân Định, Quận 1, TP. HCM

    ĐIện thoại: 028 3829 9280

    Thời gian hoạt động: 05:00 - 23:00

    Gọi điện
    Chợ Tân Định (Nguồn: Internet)
    Chợ Tân Định (Nguồn: Internet)
    Chợ Tân Định (Nguồn: Internet)
    Chợ Tân Định (Nguồn: Internet)
  3. Chợ An Đông là một trong 10 chợ bán sỉ nổi tiếng ở Sài Gòn, đặc biệt là về nguồn hàng quần áo phong phú và đa dạng mẫu mã. Khi nhắc tới địa điểm nguồn hàng quần áo giá rẻ và đa dạng, miền Bắc nổi tiếng với chợ Ninh Hiệp, Đồng Xuân. Miền Nam không thể không nhắc tới chợ An Đông – một điểm dừng chân không nên bỏ qua của nhiều chủ shop muốn mua quần áo giá sỉ.


    Chợ An Đông được coi là khu chợ cung cấp sỉ thời trang lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời là nơi cung cấp các mặt hàng thời trang cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ của các tỉnh thành miền Nam như quần áo, vải vóc, giày dép, phụ kiện thời trang. Chính vì vậy nguồn hàng kinh doanh ở chợ An Đông tương đối phong phú, đa dạng, đặc biệt là mặt hàng quần áo. Hàng hóa ở đây có nguồn gốc từ nhiều nơi khác nhau bao gồm hàng Quảng Châu (Trung Quốc), hàng dệt may trong nước, hàng Nhật Bản, hàng Thái Lan,…với giá cả và chất lượng khác nhau. Đây là khu chợ được xây dựng tương đối rộng, khang trang và hiện đại rất thuận tiện cho khách lấy hàng.


    Thông tin liên hệ:


    Địa chỉ: Cổng trường An Đông, Phường 9, Quận 5, TP. HCM

    Thời gian hoạt động: 05:30 - 20:00

    Chợ An Đông (Nguồn: Internet)
    Chợ An Đông (Nguồn: Internet)
    Chợ An Đông (Nguồn: Internet)
    Chợ An Đông (Nguồn: Internet)
  4. Tọa lạc trên con đường Phạm Văn Hai (Q. Tân Bình), chợ Phạm Văn Hai được các chị em biết đến như một “thiên đường quần áo dành riêng cho phái đẹp”. Chợ Phạm Văn Hai hoạt động từ 7h sáng đến 7h tối, chợ thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày. Đặc biệt, sau giờ tan tầm hoặc vào những ngày nghỉ, khách “ghé” chợ rất đông và gần như là phải chen chúc nhau để mua sắm. Trong số hơn 1000 gian hàng san sát nhau, có khoảng 80% số gian hàng chỉ bày bán quần áo dành cho nữ.


    Quần áo ở chợ Phạm Văn Hai phong phú về màu sắc, đa dạng về chủng loại, phù hợp cho nhiều lứa tuổi. Vì vậy, chợ không chỉ nhận được sự yêu thích của các teen, dân sinh viên mà còn được nhiều chị em văn phòng, chị em đã có gia đình, lứa tuổi từ 25 – 35 ưa chuộng. Đa dạng về kiểu dáng, phù hợp với xu hướng mà các chị em hiện nay ưa chuộng.


    Các mặt hàng được các tiểu thương chọn để bày bán rất đa dạng: váy, đầm, áo sơ mi, áo thun, quần jean, đồ lót… So với những mặt hàng áo, quần thì váy, đầm được xem là mặt hàng làm nên nét thu hút của chợ. Bởi tại đây, đầm được bán với rất nhiều mẫu mã: đơn giản có, cầu kì có, dễ thương có, kiểu dáng sang trọng cũng có…


    Tiểu thương ở chợ lấy đồ sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập hàng bình dân từ Thái, Trung Quốc về để bán nên giá cả tại đây rất “mềm” và người bán thách giá thường không cao so với những chợ khác. Mặt hàng váy, đầm dao động trong khoảng giá 120.000đ – 300.000đ. Các loại áo thì “nhích” từ 80.000đ – 200.000đ.


    Thông tin liên hệ:


    Địa chỉ: Đường Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP. HCM

    Điện thoại: 028 3844 0959

    Thời gian hoạt động: 07:00 - 19:00

    Gọi điện
    Chợ Phạm Văn Hai (Nguồn: Internet)
    Chợ Phạm Văn Hai (Nguồn: Internet)
    Chợ Phạm Văn Hai (Nguồn: Internet)
    Chợ Phạm Văn Hai (Nguồn: Internet)
  5. Chợ Hạnh Thông Tây tọa lạc trên đường Quang Trung, thuộc địa phận Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Chợ được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động kinh doanh từ 02 tháng 9 năm 2002 với tổng kinh phí xây dựng gần 60 tỉ đồng, với chiều rộng 2.358 m² và có 400 sạp cố định trong lòng chợ, khoảng sân phía trước rộng 1.225 m².


    Chợ Hạnh Thông Tây cũng là nơi mua sắm quần áo giá rẻ, chất lượng nhất Sài Thành được mọi người biết đến. Khách hàng đến đây chủ yếu là sinh viên, công nhân và một số lượng cư dân thành phố tới đây mua sắm, ăn uống. Ở chợ này hàng hóa đa dạng không kém gì các chợ đêm khác từ quần áo, túi xách, phụ kiện, trang sức,... Nếu biết cách trả giá bạn có thể mua được những món “rất hời”.


    Thông tin liên hệ:


    Địa chỉ: Đường Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp, TP. HCM

    Điện thoại: 028 3996 7932

    Thời gian hoạt động: 05:00 - 23:00

    Gọi điện
    Chợ Hạnh Thông Tây (Nguồn: Internet)
    Chợ Hạnh Thông Tây (Nguồn: Internet)
    Chợ Hạnh Thông Tây (Nguồn: Internet)
    Chợ Hạnh Thông Tây (Nguồn: Internet)
  6. Chợ Bà Chiểu là một trong những khu chợ bán lẻ lớn và lâu đời nhất TP. HCM. Chợ có 3 khu bán quần áo: trong lồng chợ, chợ đồ si phía sau (bán ban ngày) và chợ đêm phía trước (bán buổi tối) với giá cả bình dân.


    Chợ Bà Chiểu còn có một ưu điểm nổi trội hơn với dịch vụ làm móng di động mà nhiều chợ khác không có. Lượng khách hàng dàn trải trong các khung giờ, không quá đông, các sản phẩm thời trang đều được niêm yết bảng giá lớn nên bạn yên tâm chọn đồ thoải mái mà không lo giá cả.

    Lưu ý thêm, nếu bạn có nhu cầu mua mỹ phẩm hay những phụ kiện thời trang như vòng, mũ, bông tai thì chợ Bà Chiểu không phải là điểm đến lý tưởng, vì những sản phẩm này số lượng rất ít và mặt hàng không phong phú, đa dạng.


    Ở đây bạn có thể mua những chiếc áo thun đồng giá chỉ từ 30.000 đồng - 35.000 đồng. Vì bán đồ nhiều và giá bình dân nên rất nhiều người đổ xô ra đây mua sắm vào buổi tối.


    Thông tin liên hệ:


    Địa chỉ: Đường Bạch Đằng, Phường 1, Bình Thạnh, TP. HCM

    Thời gian hoạt động: 24/24

    Chợ Bà Chiểu (Nguồn: Internet)
    Chợ Bà Chiểu (Nguồn: Internet)
    Chợ Bà Chiểu (Nguồn: Internet)
    Chợ Bà Chiểu (Nguồn: Internet)
  7. Chợ đêm làng đại học Thủ Đức với hơn 200 gian hàng có giá cả bình dân, là nơi sinh viên mua sắm và thử sức kinh doanh. Chợ có hơn 200 gian hàng phục vụ nhu cầu mua sắm và kinh doanh của sinh viên. Các quầy được thiết kế nhiều màu sắc, nằm san sát nhau dọc theo chiều dài lối đi của Nhà văn hóa sinh viên.


    Nơi đây có vô số các sản phẩm thời trang phục vụ chủ yếu cho các bạn sinh viên quanh khu vực, giá cả rất phải chăng. Vì vậy nên lúc nào cũng đông các bạn trẻ ghé tới mua sắm.


    Thông tin liên hệ:


    Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP. HCM

    Thời gian hoạt động: 17:00 - 22:00

    Chợ đêm làng Đại học Thủ Đức (Nguồn: Internet)
    Chợ đêm làng Đại học Thủ Đức (Nguồn: Internet)
    Chợ đêm làng Đại học Thủ Đức (Nguồn: Internet)
    Chợ đêm làng Đại học Thủ Đức (Nguồn: Internet)
  8. Chợ Lớn là một trong những ngôi chợ lâu đời nhất của thành phố, là nơi sinh sống của phần đông người Việt gốc Hoa, được hình thành do nhu cầu trao đổi hàng hóa và do quá trình đô thị hóa, sau đó được đổi tên là chợ Bình Tây. Chợ được xây dựng theo phong cách phương Tây nhưng lại mang đậm nét kiến trúc cổ xưa Trung Quốc.

    Những mái nhà lợp ngói với kiến trúc đặc trưng ở dãy phố Hoa kiều đã tô điểm thành một khu vực mang nét đẹp rất cổ điển nằm giữa lòng Sài Gòn. Nếu trung tâm thành phố nổi tiếng với những công trình kiến trúc hiện đại, dịch vụ vui chơi sang trọng. Thì ở khu quận 5 – quận 6 là một trong những khu chợ bậc nhất của cả nước bày bán đa dạng những món hàng sỉ với giá thành rất thấp buộc lòng bạn không thể bỏ lỡ. Với những con phố chẳng hạn như phố lồng đèn, phố đầu lân, phố cá cảnh, phố côn trùng, phố bán văn phòng phẩm,… được tạo nên không khác gì 36 phố phường ở Hà Nội.

    Chợ lớn - Chợ Bình Tây
    hoạt động suốt từ 2 giờ sáng đến 10 giờ đêm và chuyên kinh doanh hàng sỉ với mức giá rất thấp. Khi du lịch tại Sài Gòn, nếu cần mua gì, bạn cứ đến ngay với Chợ Lớn, tất tần tật những thứ bạn cần mua đều có để phục vụ nhu cầu của bạn. Chợ Lớn là một trong những khu chợ bậc nhất của cả nước bày bán đa dạng những món hàng sỉ trong đó có cả quần áo thời trang với giá thành rất thấp.


    Ngoài việc tham quan, mua sắm, bạn còn được tận mắt chứng kiến một cuộc sống hết sức sôi động của người Hoa tại TP. HCM.



    Thông tin liên hệ:


    Địa chỉ: 57A Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, TP. HCM

    Điện thoại: 028.8571.512 & 028.8556.130
    Email: banquanly@chobinhtay.gov.vn

    Website: http://www.chobinhtay.gov.vn/

    Thời gian hoạt động: 07:00 - 18:00

    Chợ Lớn (Nguồn: Internet)
    Chợ Lớn (Nguồn: Internet)
    Chợ Lớn (Nguồn: Internet)
    Chợ Lớn (Nguồn: Internet)
  9. Một ngôi chợ đã có từ 30 năm trước khẳng định một vị trí trong các ngôi chợ đồ si Sài Gòn. Chợ Bàn Cờ chủ yếu bán đồ si được nhập từ Campuchia về. Hầu hết là các loại quần áo của Châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Với lượng lớn các sản phẩm quần áo và giày dép. Đây là địa chỉ chợ quần áo giá rẻ ở Sài Gòn mà bạn nên tới.


    Ngoài ra đây cũng là một trong những chợ có lượng khách lớn lấy sỉ quần áo đồ si hay lui tới. Nhìn chung khi tới đây bạn phải biết trả giá thì sẽ mua được đồ giá cả rẻ. Và khi lựa đồ si thì nên xem kĩ các đường may và vải áo còn mới hay không nha! Đôi khi có một số quần áo bị rách những vị trí ít được quan tâm.


    Thông tin liên hệ:


    Địa chỉ: 664 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP. HCM

    Điện thoại: 028 3839 1493

    Thời gian hoạt động: 06:00 - 20:00

    Gọi điện
    Chợ Bàn Cờ (Nguồn: Internet)
    Chợ Bàn Cờ (Nguồn: Internet)
    Chợ Bàn Cờ (Nguồn: Internet)
    Chợ Bàn Cờ (Nguồn: Internet)
  10. Chợ Hoàng Hoa Thám được ví như thiên đường đồ si (quần áo cũ) của thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây có trên dưới 20 gian hàng chuyên bán đồ second hand. Hàng hóa được đổ ra tấm bạt nhựa, tùy may mắn và sự kiên trì bạn sẽ thấy được những món đồ ưng ý. Một chợ quần áo giá rẻ Sài Gòn dành cho những tín đồ theo đuổi phong cách thời ông bà ta.


    Thường thì đông đúc vào thứ bảy và chủ nhật khi có kiện hàng mới được mở. Chợ Hoàng Hoa Thám bán chủ yếu là quần áo, giày dẹp, mũ nón, túi xách và cả những phụ kiện bắt mắt. Giá cả thì thay đổi theo thời điểm, có nhiều đợt hàng khan hiếm thì giá sẽ cao hơn một chút. Tùy vào loại hàng mà sẽ có giá bán nhưng thứ bảy chủ nhật có hàng mới khui giá sẽ tầm 30.000 đồng – 70.000 đồng.


    Thông tin liên hệ:


    Địa chỉ: 19 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Tân Bình, TP. HCM

    Điện thoại: 028.3428.525 & 028.3108.442 & 028.3100.950 & 028.3108.335

    Email: bqlchht.tanbinh@tphcm.gov.vn

    Website: https://chohoanghoatham.business.site/

    Thời gian hoạt động: 06:00 - 20:00

    Chợ Hoàng Hoa Thám (Nguồn: Internet)
    Chợ Hoàng Hoa Thám (Nguồn: Internet)
    Chợ Hoàng Hoa Thám (Nguồn: Internet)
    Chợ Hoàng Hoa Thám (Nguồn: Internet)




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy