Top 10 Khu mua sắm hấp dẫn, nổi tiếng nhất Nhật Bản

Loan Nguyễn 214 0 Báo lỗi

Nhật Bản nổi tiếng với những mặt hàng đẹp và chất lượng nên ai có cơ hội sang Nhật đều mong muốn mua cho mình và tặng bạn bè một hay nhiều món đồ để lưu niệm. ... xem thêm...

  1. Hachiman-dori không chỉ nổi tiếng với điệu nhảy Gujo mà khu phố cổ này còn hấp dẫn du khách bởi những món đồ độc lạ, thú vị, được thiết kế theo phong cách riêng của mình qua bàn tay khéo léo của những nhà thiết kế địa phương. Khu mua sắm này bao gồm nhiều cửa hàng cung cấp các mặt hàng theo xu hướng thời trang với đủ loại giá cả, khu vực đường phố này là một nơi mang đến nhiều ý tưởng thú vị cho các nhà thiết kế địa phương.


    Phía Tây Nam Tokyo có một vài cửa hàng mua sắm thú vị và hiện đại nhất trong thành phố. Khu Yebisu Garden Place, kết nối với ga JR Ebisu bằng đường bộ, có một trung tâm mua sắm và nhiều cửa hàng mua sắm bình dân. Trong khi đó khu Hachiman-dori, Daikanyama là nơi để bạn mua những món đồ không giống ai của các nhà thiết kế địa phương. Bên cạnh đó, ở Daikanyama còn có nhiều địa điểm thích hợp để bạn khám phá nền văn hóa của khu vực này. Dọc con phố Kyuyamate-dori có hiệu sách Daikanyama Tsutaya nổi tiếng – nơi bạn có thể thoải mái đọc sách ở quán cà phê bên trong.

    Kênh Hachiman-dori
    Kênh Hachiman-dori
    Mua sắm ở Hachiman-dori
    Mua sắm ở Hachiman-dori

  2. Bạn nghĩ sao khi tất cả những món ăn của Nhật được bày bán khắp nơi từ đường phố đến nhà hàng? Kappabashi-dori là một khu phố như thế. Bạn sẽ bất ngờ khi đặt chân đến đây bởi những món ăn đó bạn chỉ nhìn chứ không ăn được. Bởi chúng được làm từ nhựa, Kappabashi-dori khu phố nổi tiếng với các cửa hàng bán những món ăn được nghệ nhân chế tắc, mô phỏng lại một cách tinh tế, bắt mắt bằng nhựa. Ngoài ra, Kappabashi - dori còn cung cấp sản phẩm cho rất nhiều nhà hàng ở Tokyo với số lượng lớn từ đũa, đồng phục, khay tre...


    Nằm giữa Ueno và Asakusa, Kappabashi-Dori gần như chỉ toàn là những cửa hàng chuyên cung cấp những hàng hoá và dụng cụ nấu ăn cho Tokyo, và tất nhiên là những nhà hàng và quán cà phê Nhật Bản. Những cửa hàng này bán hầu hết mọi thứ từ mô hình thức ăn giả bằng nhựa đến các loại dao và thậm chí cả bếp lò và đồ nội thất. Công bằng mà nói thì Kappabashi không phải là địa điểm thu hút khách du lịch hấp dẫn nhất mà bạn có thể tìm thấy ở Tokyo, dù nó nằm ở vị trí thuận tiện giữa Ueno và Asakusa. Tuy nhiên, đây là một nơi đáng để bạn ghé qua nếu bạn rảnh một hay hai giờ đồng hồ, đặc biệt là nếu bạn đã từng ao ước sở hữu mô hình thức ăn giả của riêng mình.

    Kappabashi-dori
    Kappabashi-dori
    Vật dụng được bày bán ở Kappabashi-dori
    Vật dụng được bày bán ở Kappabashi-dori
  3. Marunouchi Naka-dori là con đường ở quận Chiyoda, Tokyo. Cùng với Otemachi và Yurakycho, nơi đây nổi tiếng là con đường của những cửa hàng cao cấp hàng đầu Nhật Bản. Trên con đường này có tòa nhà công ty Mitsubishi, hiện đang xây dựng tòa nhà cho các công ty của group Mitsubishi - trụ sở chính của ngân hàng tài chính Mitsubishi UFJ nên nơi này sắp tới sẽ đổi tên thành khu làng Mitsubishi. Con đường bên ngoài tòa nhà của group Mitsubishi còn có nhà hát Yarakucho Saburu và nhiều khách sạn, tiêu biểu nhất là khách sạn Peninsula Tokyo. Với những du khách thích mua sắm thì tại đây cũng có nhiều cửa hàng thuộc các tòa nhà Marunouchi, tòa nhà Shin-Marunouchi...trong đó chủ yếu là Marunouchi My Plaza.


    Marunouchi Naka-dori - một khu mua sắm sang trọng, đông đúc thu hút khách du lịch bởi các thương hiệu quốc tế có uy tín và chất lượng hàng đầu. Khu trung tâm của Tokyo có Oazo và Marunouchi là hai cửa hàng lâu đời nhất ở quận Nihombashi. Những người thích mua sắm sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới sẽ rất thích thú khi đến Marunouchi-Naka-dori. Ngoài những cửa hàng tối tân nhất thì tại đây bạn còn có thể tìm hiểu về lịch sử Nhật Bản ở thời Showa. Dọc theo đường có trồng cây xanh, trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 2 cả con đường ngập tràn ánh sáng. Trên con đường dài khoảng 1.2km sẽ có khoảng 240 cây xanh được thắp sáng lấp lánh bởi khoảng 1 triệu 6 trăm nghìn quả cầu LED.

    Marunouchi Naka-dori sở hữu con đường đẹp như truyện cổ tích
    Marunouchi Naka-dori sở hữu con đường đẹp như truyện cổ tích
    Dọc theo đường có trồng cây xanh ở Marunouchi Naka-dori
    Dọc theo đường có trồng cây xanh ở Marunouchi Naka-dori
  4. Bạn thích những món đồ truyền thống và muốn sở hữu những món đồ thú vị như geta (guốc gỗ Nhật Bản) hay những chiếc túi từ vải kimono sang trọng… thì bạn nên ghé qua Shinjuku. Shinjuku là một khu mua sắm tấp nập, sầm uất của Tokyo với nhiều cửa hàng bán đồ điện tử giảm giá và các trung tâm thương mại lớn. Vào ban ngày, khu vực này cũng khá yên ả và thanh bình, tuy nhiên khi đêm đến chắc chắn bạn sẽ không nhận ra Shinjuku với sự ồn ào và náo nhiệt, trái ngược hẳn so với ban ngày. Đêm đến các cửa hàng, khu ăn uống, vui chơi mở cửa chào đón du khách và đua nhau thắp đèn sáng rực, tạo nên một không khí vô cùng sôi động cho cả thành phố.


    Shinjuku là một khu phố mua sắm sầm uất, khu tham quan vui chơi và cũng là khu văn phòng với trung tâm là ga Shinjuku nằm ở phía Tây Nam của Tokyo. Đây là một trong 3 khu phố đại sầm uất của Tokyo, bên cạnh Shibuya, Ikeburo. Trên đường phố lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Năm 2013 số lượng người sử dụng ga Shinjuku trong 1 ngày vượt trên 335 vạn lượt người, và được chỉ định vào kỷ lục Guiness như số lượng khách lên xuống tàu nhiều nhất thế giới. Ở phía Đông ga Shinjuku có nhiều cửa hàng ăn uống, cửa hàng thực phẩm như Nakamura, trung tâm thương mại như Isetan, Marui, Luminest.

    Khu phố Shinjuku
    Khu phố Shinjuku
    Shinjuku là một khu mua sắm tấp nập, sầm uất của Tokyo
    Shinjuku là một khu mua sắm tấp nập, sầm uất của Tokyo
  5. Roppongi là một khu vực nằm trong Tokyo-to, Minato-ku, nổi tiếng với những trung tâm mua sắm lớn như Roppongi Hills và Tokyo Midtown…nơi trưng bày những thanh kiếm tanaka nổi tiếng, đặc trưng của samurai Nhật Bản. Ngoài ra, Roppongi còn có các công viên tự nhiên nằm giữa lòng thành phố như vườn Mori-teien, công viên Hinokicho... Đối với du khách thích thưởng lãm nghệ thuật thì có Bảo tàng mỹ thuật quốc gia, Bảo tàng mỹ thuật Mori và Bảo tàng mỹ thuật Santory. Cùng với sự kết thúc của chiến tranh, Roppongi chịu sự tiếp quản của quân đội phe Đồng Minh đang chiếm đóng Nhật Bản, chính vì vậy mà các khu vực ăn uống, mua sắm dành cho người nước ngoài bắt đầu tăng lên. Hiện tại Roppongi là một khu phố phồn hoa, nổi bật trong thành phố, sôi nổi với các quán bar, club, cabaret club... vào cuối tuần.


    Thêm vào đó, ở đây có các đại sứ quán như đại sứ quán Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ả Rập Saudi, đại sứ quán Liên bang Micronesia cũng như cơ sở của quân đội của Mỹ nên có rất nhiều người nước ngoài, bar và club cũng là một trong những nơi mang màu sắc quốc tế. Roppongi cũng là một khu vực mua sắm nổi bật trong thành phố vào ban ngày. Ở đây có Tokyo Midle Town và Roppongi Hill là khu phức hợp rộng lớn, có thể thoải mái dùng bữa và vui chơi cả ngày sau khi đi mua sắm. Là một trong những khu phố sầm uất nhất Tokyo, khu phố Roppongi được biết đến như tụ điểm ăn chơi, giải trí đặc biệt dành cho du khách nước ngoài. Cả ngày lẫn đêm, Roppongi hiện lên như một xã hội thượng lưu thu nhỏ ở xứ sở hoa anh đào với tòa nhà cao ốc, tòa đại sứ quán và các bảo tàng nghệ thuật khác.

    Roppongi là tụ điểm ăn chơi, giải trí đặc biệt dành cho du khách nước ngoài
    Roppongi là tụ điểm ăn chơi, giải trí đặc biệt dành cho du khách nước ngoài
    Roppongi nổi tiếng với những trung tâm mua sắm lớn
    Roppongi nổi tiếng với những trung tâm mua sắm lớn
  6. Top 6

    Odaiba

    Odaiba, hòn đảo nhân tạo ngay ngoài vịnh Tokyo, đã trở nên vô cùng nổi tiếng với người dân địa phương và cả người nước ngoài nhiều năm nay. Ban đầu được xây dựng từ vùng đất khai hoang vào thời Edo như một phương tiện để bảo vệ thủ đô Nhật Bản khỏi bị tấn công vào năm 1853; giờ đây nơi này là một trong những khu vực mua sắm, tham quan, giải trí và ăn uống phổ biến nhất ở Tokyo. Được nối với Tokyo bằng cây cầu Rainbow tráng lệ, Odaiba rất dễ để đi đến và hứa hẹn một ngày trải nghiệm đầy phấn khích.


    Ngày nay, đảo nhân tạo Odaiba đã trở thành trung tâm mua sắm Nhật Bản, là điểm tham quan lý tưởng không chỉ đối với người dân bản địa mà còn cho cả du khách. Odaiba có nhiều trung tâm thương mại lớn như sàn Tokyo Beach hay trung tâm mua sắm Aqua,… Khách du lịch Nhật Bản sẽ khó lòng mà cưỡng lại được sự náo nhiệt giữa thiên đường mua sắm tập trung đủ các nhãn hàng thương hiệu nổi tiếng trên khắp thế giới tại những trung tâm này. Hơn nữa, Odaiba là khu mua sắm nổi tiếng phong phú và đa dạng mẫu mã, mặt hàng ở Nhật Bản, với đầy đủ các loại mặt hàng được bầy bán từ những cửa hàng nhỏ đến cửa hàng lớn. Ngoài ra, Odaiba có rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng như bảo tàng Nippon Kagaku Mirai-kan, công viên "Odaiba-kaihin", "Palette Town", bảo tàng sáp "Madame Tussauds Tokyo", cơ sở tắm suối nước nóng "Oedo Onsen Monogatari",...

    Cầu nối Tokyo với Odaiba
    Cầu nối Tokyo với Odaiba
    Odaiba có nhiều trung tâm thương mại lớn
    Odaiba có nhiều trung tâm thương mại lớn
  7. Takeshita-dori con hẻm đông đúc này nằm ở trung tâm của khu Harajuku, là khu mua sắm nổi tiếng của giới trẻ. Tiếng nhạc ồn ào được phát lớn hết cỡ trong khi các thiếu niên tập trung trang trí cho cửa hàng của mình, họ bán những phiên bản giá rẻ của những món đồ thời trang theo xu hướng mới nhất, được cập nhật liên tục trong ngày. Đây là nơi cung cấp những món đồ trang sức cầu kỳ, độc đáo, phụ kiện bỏ đi, cửa hàng tóc giả nhưng hợp thời trang, quầy thức ăn nhanh, tiện lợi và còn có cả các con thú bông ngộ nghĩnh, dễ thương.


    Đây là con đường trải dài từ ga Shinjuku đến Meiji-dori, nằm tại quận Shibuya (Tokyo), tổng chiều dài khu phố thương mại là 350m. Chủ yếu là các cửa hàng thời trang dành cho giới trẻ cá tính nổi bật, được gọi là Harajuku Fashion. Đặc biệt trong ngày nghỉ, rất nhiều cô gái trẻ đến tham quan, mua sắm. Trên con đường Takeshita-doori có nhiều cửa hàng bán quần áo giá cả phải chăng và các cửa hàng bán thức ăn nhẹ như bánh crepe, các tiệm ăn uống giá rẻ. Vì nằm ở trước mặt ga Harajuku nên nếu đến tham quan Harajuku hãy thử ghé qua nhé!

    Khu Takeshita-dori
    Khu Takeshita-dori
    Takeshita-dori là khu mua sắm nổi tiếng của giới trẻ
    Takeshita-dori là khu mua sắm nổi tiếng của giới trẻ
  8. Cũng giống như Shinjuku, Asakusa cũng là nơi bán, trưng bày các món đồ truyền thống của Nhật như: búp bê, trốn Taiko và nhiều đồ lưu niệm…Asakusa trở thành môt trong những điểm mua sắm hấp dẫn, thu hút khách du lịch nhiều nhất nhất ở Nhật Bản. Asakusa Nakamise-dori là một trong những khu phố mua sắm cổ nhất Nhật Bản, có chiều dài khoảng 250m kéo dài từ cổng Kaminarimon của chùa Senso-ji đến Hozomon. Là trục đường chính của khu phố Asakusa vốn nhộn nhịp từ thời Edo với khoảng 90 hàng quán nối tiếp nhau hai bên đường. Trên con phố này có bày bán những món đồ nhỏ mang đậm phong cách Nhật như đồ chơi thời Edo, nơ, kẹp tóc quạt; hay các món ăn vặt như được chế biến trên phố như Ningyoyaki, Kaminari Okoshi. Các cửa hàng nổi tiếng của khu phố cổ thời Edo nằm tiếp nối nhau, những chiếc đèn lồng và đồ trang trí theo mùa ở trước các cửa hàng, con đường lát đá tảng kéo dài từ cổng Kaminarimon đến cổng Hozomon...tạo nên một con phố mang đậm phong cách Nhật Bản.

    Asakusa Nakamise-dori bạn có thể vừa đi bộ vừa ăn các món ăn vặt nổi tiếng của khu phố cổ hoặc cảm giác thích thú khi lùng sục các món đặc sản mang dấu ấn Nhật. Thậm chí chỉ cần đi bộ ngắm cảnh và thả hồn vào không khí của khu phố thì dù không cần làm gì bạn cũng đủ cảm thấy thú vị. Khi các cửa hàng đóng cửa, du khách có thể ngắm các hình vẽ Asakusa Emaki trên các tấm cửa sập của cửa hàng, nói về các lễ hội truyền thống theo mùa, lịch sử của Asakusa; và đây cũng là lúc du khách được biết thêm một bộ mặt khác của Asakusa Nakamise-dori. Thời gian hoạt động của các cửa hàng khác nhau nhưng cơ bản là từ 9:00~19:00. Ngày nghỉ định kỳ của các cửa hàng cũng không giống nhau, do đó nếu muốn đến đây mua sắm bạn nên tìm hiểu trước trên website.

    Khu phố Asakusa - dori
    Khu phố Asakusa - dori
    Asakusa là nơi bán, trưng bày các món đồ truyền thống của Nhật
    Asakusa là nơi bán, trưng bày các món đồ truyền thống của Nhật
  9. Top 9

    Shibuya

    Khu phố Shibuya là một địa danh trong quận Shibuya của Tokyo. Nơi đây có một khu phố sầm uất với trung tâm là ga Shibuya, được nhiều giới trẻ biết đến, nơi trưng bày những băng đĩa nhạc và phụ kiện thời trang… Khu phố Shibuya có những con đường đặc trưng như Dogenzaka, Spanish steps và khu phố trung tâm, là nơi sinh ra nhiều xu hướng thời trang hiện đại nhất của giới trẻ. Khi Shibuya109 ra đời trong những năm 1970, thì nơi đây trở thành trung tâm nhộn nhịp của giới trẻ, và là khu phố bùng nổ phong trào Girl Boom những năm 1990. Hiện tại, tại Shibuya có nhiều cửa hàng thời trang như: Shibuya PARCO, Cocoti bán áo quần thời trang dành cho nhiều tầng lớp khác nhau từ độ tuổi 10~30 tuổi. Ngoài ra, nơi đây cũng có nhiều sự kiện liên quan đến thời trang được tổ chức.

    Shibuya còn có khu phức hợp cao cấp Shibuya Hikarie gồm hơn khoảng 200 cửa hàng, và gallery và workshop. Nó dần trở thành biểu tượng mới của Shibuya - khu phố nghệ thuật chứ không chỉ là mua sắm. Shibuya cũng nổi tiếng với nhiều rạp chiếu film và live house như Clubasia, Bunkamura, trình chiếu và trưng bày nhiều sản phẩm đa dạng từ tác phẩm cá tính đến những tác phẩm chủ đề xã hội cao. Bên cạnh đó, Shibuya cũng nổi tiếng tập trung các doanh nghiệp IT.

    Khu phố Shibuya
    Khu phố Shibuya
    Tại Shibuya có nhiều cửa hàng thời trang
    Tại Shibuya có nhiều cửa hàng thời trang
  10. Và cuối cùng nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn có những sản phẩm đẹp mặt, chất lượng thì hãy đến Ikebukuro. Ikebukuro là một trong những khu phố sầm uất nhất của Tokyo cùng với Shinjuku, Shibuya. So với Shinjuku và Shibuya thì không khí ở đây tĩnh lặng hơn với nhiều cửa hàng bách hóa và cửa hàng điện tử buôn bán cạnh tranh nhau. Ngoài mua sắm thì đây còn là khu vực bán Ramen có sự cạnh tranh rất cao cùng các địa điểm liên quan đến Anime, các cơ sở văn hóa...góp phần hình thành bản sắc riêng cho Ikebukuro, nên sẽ không thiếu địa điểm cho du khách tham quan.


    Từ ga Ikebukuro có rất nhiều trung tâm thương mại được kết nối trực tiếp. Điều này cũng có nghĩa là bạn hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề thời tiết khi di chuyển. Dù mưa hay nắng, dù lạnh hay nóng bạn vẫn có thể đi shopping một cách vui vẻ nhất. Ga Ikebukuro có 2 trung tâm thương mại lớn là TOBU và SEIBU. Sẽ rất dễ nhầm lẫn đối với du khách nhưng nếu bạn ra cửa Đông (Higashi) thì đó là SEIBU, nếu bạn ra của Tây (Nishi) thì đó là TOBU. Đối với những người biết chữ Hán thì đây quả thực là một sự hỗn loạn nho nhỏ.

    Ikebukuro có rất nhiều trung tâm thương mại
    Ikebukuro có rất nhiều trung tâm thương mại
    Ikebukuro là một trong những khu phố sầm uất nhất của Tokyo
    Ikebukuro là một trong những khu phố sầm uất nhất của Tokyo



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy