Top 10 Kiểu cắm hoa đẹp nhất

Nguyên Nguyên 6594 0 Báo lỗi

Những bông hoa tươi đẹp sẽ chấm phá, tô đậm thêm cho không gian những nét gợi cảm và thu hút người nhìn. Tuy nhiên, để phát huy tối đa điểm mạnh của hoa thì ... xem thêm...

  1. Cắm hoa theo hình vòm cũng là một trong những cách cắm hoa đẹp, đơn giản và rất dễ thực hiện. Nếu nhìn theo góc từ trên xuống, bạn sẽ thấy đây là cách cắm hoa kiểu tròn, đan xen các loại hoa với nhau. Với cách cắm hoa này, phần lớn chiều cao các loại hoa được cắt ở mức trung bình khoảng 15 – 20cm. Bạn nên sử dụng những loại bình hoa cao và miệng hơi rộng một chút. Cắt miếng xốp đã làm ướt và xếp thật chắc chắn trong thân bình.


    Trước tiên bạn cắm những bông hoa chính đối xứng với nhau qua tâm, tạo hình khối cơ bản cho tác phẩm. Sau đó lần lượt cắm các loại hoa phụ và lá đệm vào cho hài hòa. Cách cắm hoa theo kiểu mái vòm đẹp sẽ mang đến cho bạn một bình hoa sang trọng. Mẫu hoa này thích hợp để trang trí trong các buổi tiệc hoặc những nơi có không gian rộng, thoáng ví dụ như tiền sảnh, phòng khách, bàn ăn…

    Cắm hoa theo hình vòm
    Cắm hoa theo hình vòm
    Cắm hoa theo hình vòm
    Cắm hoa theo hình vòm

  2. Với kiểu cắm hoa theo hình lưỡi liềm, hoa được xếp cong hình vòng cung, tỏa về hai phía ngược nhau. Các loài hoa được xếp đặt hài hòa để tạo sự cân bằng cho tổng thể mẫu cắm hoa. Để cách cắm hoa này thêm hoàn thiện hơn, người cắm sẽ phải sử dụng thêm nhiều loại phụ kiện, hoa bổ trợ.


    Nếu như bạn là người mới bắt đầu tìm hiểu về cắm hoa nghệ thuật, tốt nhất là bạn nên chọn những loại hoa có thân mềm, dễ uốn để có thể cắm chúng cong cong hình lưỡi liềm. Và bạn nên sử dụng những loại bình tương đối nông, hình oval hoặc bầu dục. Khi đã quen với kỹ thuật cắm này, bạn có thể sử dụng đa dạng các loại hoa với nhau để tại sự mềm mại, uyển chuyển cho tác phẩm.

    Cắm hoa theo hình lưỡi liềm/bán nguyệt
    Cắm hoa theo hình lưỡi liềm/bán nguyệt
    Cắm hoa theo hình lưỡi liềm/bán nguyệt
    Cắm hoa theo hình lưỡi liềm/bán nguyệt
  3. Đây là cách thiết kế bình hoa cơ bản và phổ biến nhất trong các kiểu cắm hoa để bàn. Khi cắm hoa theo hình chóp nón, các bông hoa sẽ được sắp xếp theo hướng nhọn và cao, cắm theo độ cao từ cao xuống thấp dần.


    Trong quá trình cắm, các bông hoa chính sẽ được phân bổ đều, cắm hướng ra theo các đỉnh của hình chóp, các hoa phụ sẽ được cắm xen thấp hơn và cắm sát ở phía dưới chân.

    Cắm hoa để bàn hình chóp nón
    Cắm hoa để bàn hình chóp nón
    Cắm hoa để bàn hình chóp nón
    Cắm hoa để bàn hình chóp nón
  4. Khi cắm hoa ngang, các bông hoa sẽ được sắp xếp theo chiều ngang cổ điển và đối xứng, chiều dài 2 bên là như nhau, thường gấp 2 lần chiều cao.


    Cách cắm kiểu ngang là cách cắm hoa mang âm hưởng cổ điển, khá đơn giản và không mấy cầu kì. Sắp xếp đối xứng bằng nhau mang đến cho căn nhà hay bữa tiệc của bạn một vẻ sang trọng hơn bao giờ hết. cách cắm này có thể áp dụng với hoa ly,… Người cắm thường áp dụng cách cắm hoa này ở bàn tiệc, đám cưới, hoặc bàn ăn trong gia đình.

    Cắm hoa kiểu ngang
    Cắm hoa kiểu ngang
    Cắm hoa kiểu ngang
    Cắm hoa kiểu ngang
  5. Cắm thêm cây nến dài giữa khay hoa và thêm chiếc nơ ruy-băng cột trên thân cây nến trông thật lãng mạn. Bằng cách sử dụng hoa hồng làm nguyên liệu để làm bánh kem tạo nên chiếc bánh hoa sắc màu trông bắt mắt và sinh động. Đây chắc hẳn là gợi ý hay cho bạn chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật thật ấn tượng đấy.

    Cắm hoa với nến đơn giản mà sang trọng
    Cắm hoa với nến đơn giản mà sang trọng
    Cắm hoa với nến
    Cắm hoa với nến
  6. Cắm một vài cành hoa có thân dài để xác định độ cao của lọ hoa, sau đó tạo hình oval bằng những loại hoa và lá có màu sáng. Cắm những bông hoa to nhất, màu sắc rực rỡ hoặc sáng nhất ở trung tâm của lọ. Cuối cùng là che bớt khoảng trống bằng hoa phụ và lá.

    Cắm hoa hình oval (bầu dục)
    Cắm hoa hình oval (bầu dục)
    Cắm hoa hình oval (bầu dục)
    Cắm hoa hình oval (bầu dục)
  7. Kiểu cắm hoa hình chữ T lộn ngược cũng là cách cắm hoa cơ bản bạn nên học, hoa sẽ được phủ trên 3 mặt, chiều dài một mặt có đôi chút khác biệt so với 2 mặt kia. Cách cắm bông kiểu cách này thường được sử dụng trong các dịp lễ tết quan trọng.Có thể áp dụng cách cắm bình hoa này với những loại hoa có phần thân cành dài như hoa ly, hoa lan, hoa hướng dương…

    Kiểu cắm hoa hình chữ T lộn ngược
    Kiểu cắm hoa hình chữ T lộn ngược
    Kiểu cắm hoa hình chữ T lộn ngược
    Kiểu cắm hoa hình chữ T lộn ngược
  8. Kiểu cắm rẻ quạt thích hợp với những loài hoa thân dài như hoa lay ơn, hoa hồng,… bạn nên sử dụng những loại bình tương đối nông, hình trụ hoặc bầu dục. khi cắm ta có thể tạo điểm nhấn sáng tạo tại khu vực trung tâm, hoặc tạo đường cong cho lãng hoa nhưng vẫn đảm bảo hình dạng rẻ quạt. BÌnh hoa trên bạn có thể để trên bàn phòng khách

    Kiểu cắm rẻ quạt
    Kiểu cắm rẻ quạt
    Kiểu cắm rẻ quạt
    Kiểu cắm rẻ quạt
  9. Vẻ đẹp hiện đại được thể hiện qua sự hài hòa, vẻ tinh tế mà các loài hoa mang lại, biết phát huy điểm mạnh này sẽ làm cho bình hoa thêm phần giá trị. Với cách cắm hoa mang phong cách hiên đại thì bạn nên chọn những loài hoa có màu sắc sặc sỡ, hương thơm nồng nàn như hoa ly, thiên uyển hay các loại hoa hồng vàng, xanh, hoa sao….Lọ hoa cần được đầu tư, chăm chút, độc lạ, mang hơi hướng hiện đại.


    Đặc trưng của kiểu cắm này đó là hướng tới sự đơn giản và tinh tế. Do đó, bạn chỉ cần cắm chéo, cắm thẳng hoa cho chúng hơi đan lại với nhau và cắm thêm một chút hoa nhỏ phụ bên ngoài để tô điểm thêm là được.

    Kiểu cắm theo phong cách hiện đại
    Kiểu cắm theo phong cách hiện đại
    Kiểu cắm theo phong cách hiện đại
    Kiểu cắm theo phong cách hiện đại
  10. Nếu cách cắm hoa theo phong cách hiện đại hướng tới sự đơn giản và tinh tế thì cách cắm hoa theo phong cách cổ điển đòi hỏi sự cầu kỳ, tỉ mỉ hơn rất nhiều. Từ loại hoa, lọ hoa đến cách bài trí, thứ tự sắp xếp các bông hoa đều được chăm chút cẩn trọng và vô cùng tỉ mỉ nhằm tạo một sự hoàn hảo tuyệt đối.


    Để thực hiện cách cắm này bạn nên chọn những loài hoa cổ điển như hoa hồng đỏ, hoa cẩm chướng, cẩm tú cầu…Lọ để cắm hoa nên chọn những loại lọ có bầu to, loại thấp. Nên chọn những loại lọ trơn hoặc có hoa văn đơn giản mang âm hưởng cổ điển.


    Cắt ngắn phần cuống hoa sao cho vừa hoặc cao hơn miệng lọ chứ không nên cao quá. Cắm kín các góc/cạnh của lọ và chỉ nên sử dụng những cành hoa nhỏ để tô điểm thêm chứ không dùng cành lá để trang trí

    Kiểu cắm hoa theo Phong cách cổ điển
    Kiểu cắm hoa theo Phong cách cổ điển



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy