Top 10 Lí do khiến người lười biếng dễ thành công hơn

Nhuận Hạnh 1160 0 Báo lỗi

Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng, người lười biếng luôn đánh mất cơ hội thành công của chính mình vì không chịu động tay, động chân thường xuyên. Thế nhưng, sự ... xem thêm...

  1. Trước đây, tỷ phú Bill Gates từng có phát biểu khiến nhiều người kinh ngạc: “Tôi chọn người lười biếng để làm những việc khó khăn. Bởi một người lười biếng sẽ tìm ra cách dễ dàng để làm việc đó." Chính câu nói này đã khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều và ngày càng nhận thấy rằng, những điều ông nói không phải không có nguyên do.


    Thường người lười biếng lại rất sáng tạo. Điều này bắt nguồn từ chính tính cách của họ: họ ngại đạp xe - phát minh ra xe máy, họ lười chạy thể dục mỗi ngày – sáng tạo máy chạy bộ trong nhà, họ không muốn giặt đồ bằng tay – lí do ra đời của những chiếc máy giặt. Trong việc, người lười biếng luôn có suy nghĩ tổ chức, sắp xếp khác nhau để thuận tiện nhất cho họ - đây cũng là bắt nguồn cho những sáng tạo trong công việc.

    Có óc sáng tạo
    Có óc sáng tạo
    Có óc sáng tạo
    Có óc sáng tạo

  2. Nhiều cuộc khảo sát, nghiên cứu ở Hoa Kì đã cho ra kết quả: phần lớn những người lười biếng đều có chỉ số IQ cao hơn người bình thường. Lý giải điều này, các nhà khoa học cho biết, phần lớn những người có chỉ số IQ cao đều không muốn hoạt động chân tay nhiều, thay vào đó, họ dành thời gian cho việc suy nghĩ mà không biết nhàm chán.


    Đây là khởi nguồn cho những ý tưởng mới, phát minh tuyệt vời ra đời. Charles Darwin là một ví dụ điển hình, ông rất lười biếng trong việc học ngữ pháp và toán, luôn phải chờ sự thúc giục của cha mẹ mới chịu học. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, sau này ông chính là chủ nhân của những phát minh vô cùng vĩ đại.

    Họ rất thông minh
    Họ rất thông minh
    Họ rất thông minh
    Họ rất thông minh
  3. Trong cuộc sống, mỗi người đều có một công việc riêng không ai là giống ai cả nhưng có một điều giống nhau mà ai cũng từng gặp phải đó là áp lực công việc lớn. Nếu bạn đang trong tình trạng như thế đừng hành động vội vàng, vì những hành động bạn làm trong lúc mất bình tĩnh chắc chắn sẽ khiến bạn phải hối tiếc.


    Thường những người lười biếng luôn giữ được thái độ bình tĩnh trong các tình huống. Điều này giúp họ minh mẫn và sáng suốt hơn khi giải quyết các công việc. Ví dụ, xong khi hoàn thành xong nhiệm được giao, họ sẽ nghỉ ngơi một chút thay vì lao đầu vào những công việc khác, do đó ở họ luôn dồi dào sức khỏe và trí tuệ.

    Bình tĩnh trong mọi việc
    Bình tĩnh trong mọi việc
    Bình tĩnh trong mọi việc
    Bình tĩnh trong mọi việc
  4. Xã hội luôn vận động và phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Điều đó đồng nghĩa với việc sản sinh ra nhiều trang thiết bị, công nghệ hiện đại, đáp ứng những nhu cầu tiện ích cho con người, làm thay đổi thói quen sinh hoạt, nghiên cứu và trao đổi thông tin trong xã hội.


    Do lười biếng, những người này thường muốn tận dụng máy móc, công nghệ hiện đại vào công việc để ít gây mệt mỏi, áp lực cho mình hơn. Do vậy, họ luôn theo kịp thời đại và có xu hướng suy nghĩ, sáng tạo ra những máy móc mới để phục vụ loài người.

    Họ biết tận dụng công nghệ hiện đại
    Họ biết tận dụng công nghệ hiện đại
    Họ biết tận dụng công nghệ hiện đại
    Họ biết tận dụng công nghệ hiện đại
  5. Khi đặt ra mục tiêu, bạn luôn có suy nghĩ tích cực về khả năng thành công. Có niềm tin vào khả năng thành công sẽ là động lực vô cùng mạnh mẽ trong việc kiến tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Nhưng, trong bất cứ việc gì, xin đừng dễ dãi với những khó khăn phải đối mặt. Mục tiêu nào cũng cần có yếu tố thời gian, kế hoạch, sự nỗ lực và tính bền bỉ. Các nghiên cứu cho thấy, nghĩ về những điều tưởng chừng dễ dàng thực hiện sẽ làm bạn chủ quan và không chuẩn bị kỹ càng trong cuộc hành trình sắp tới. Chính điều này là nguyên nhân gia tăng tỷ lệ thất bại.


    Người lười biếng rất ít khi chủ quan do họ thường bị người khác đánh giá thấp về năng lực của mình. Đây cũng chính là điều kiện để họ ít phạm sai lầm hơn, tập trung toàn lực vào một công việc với thái độ nghiêm túc. Hơn nữa, vì ít coi trọng bằng cấp nên người lười biếng cũng sống rất thực tế, hoạt động gắn liền với lợi ích bản thân, cộng đồng.

    Họ không chủ quan
    Họ không chủ quan
    Họ không chủ quan
    Họ không chủ quan
  6. Tại sao người lười lại có nhiều ý tưởng kinh doanh, làm giàu hơn người không lười? Vì họ không bị ràng buộc bởi những suy nghĩ sâu xa về trách nhiệm hay… hậu quả. Họ thường nghĩ trên trời dưới biển về những dự định vì đó cũng là cách khiến họ bớt nhàm chán khi làm việc.


    Nhiều người khi thấy những người lười biếng có tham vọng làm giàu thường hay lắc đầu ngao ngán, cho rằng họ ảo tưởng. Thế nhưng, chính ước mơ và những lời dè bỉu lại là động lực giúp họ tiến đến thành công nhiều hơn. Ý nghĩa làm giàu, đối với người lười biếng cũng rất đơn giản, nó giúp họ đỡ nhọc công và tốn sức hơn khi có sự trợ giúp của những công cụ hiện đại, của những người trợ thủ đắc lực dưới quyền.

    Có tố chất làm giàu
    Có tố chất làm giàu
    Có tố chất làm giàu
    Có tố chất làm giàu
  7. Tại sao ư? Họ lười biếng, chính vì vậy ngay cả việc nóng vội này kia cũng khiến họ thấy khó chịu và mệt nhọc. Suy nghĩ được đặt lên hàng đầu chính là " Cứ từ từ đã! Làm gì phải vội!" Chẳng phải họ chần chừ đâu, việc này cũng tốt ấy chứ. Người lười chẳng vội làm gì. Họ không vội nhảy ngay vào nhiệm vụ này khi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ kia. Nói cách khác, người lười ít lo lắng và bình tĩnh làm việc của mình. Không dễ bị chi phối bởi thời gian, cứ cuống cuồng cả lên vì công việc, những người lười thường biết nên làm gì, khi nào để tiết kiệm chất xám và năng lượng nhất có thể.


    Và nếu như những người bình thường dễ bị kích động dễ mắc bẫy thì người lười không đâu nhé. Trong đầu anh ta/ cô ta cứ văng vẳng cái suy nghĩ theo chủ nghĩa " lười biếng" - Thật phiền phức! Tại sao tôi phải kích động vì một chuyện như thế chứ? Tiết kiệm ca lo đi chứ! Quả nhiên là vậy, những người lười thường bình tĩnh hơn những người bình thường, họ suy xét kĩ lưỡng dựa trên sự lười biếng của chính mình.

    Họ biết khi nào cần phải làm việc, khi nào cần nghỉ ngơi
    Họ biết khi nào cần phải làm việc, khi nào cần nghỉ ngơi
    Họ biết khi nào cần phải làm việc, khi nào cần nghỉ ngơi
    Họ biết khi nào cần phải làm việc, khi nào cần nghỉ ngơi
  8. Thật không thể tin nổi nhưng đó là sự thật đó. Những người lười biếng thì có suy nghĩ rất lười biếng nhé: Tắm - thật phiền phức nhưng nếu không tắm sẽ bốc mùi, - khó chịu. Đánh răng - phiền chết đi được. Nhưng không đánh sẽ hôi miệng, đánh răng thôi. Mang ô theo? Nặng quá đi..phiền quá! Nhưng nếu trời mưa - ốm, phiền quá đi. Mang ô theo thôi! Đúng vậy, họ luôn đặt ra suy nghĩ những việc mình cần làm, tiết kiệm thời gian và sức lực nhất có thể.


    Vì vậy chỉ với việc bị ốm dăm ba bữa thôi đã khiến họ khó chịu rồi. Nằm giường tuy sướng nhưng sẽ thật là " phiền". Cách tốt nhất để tránh phiền phức đó chính là đừng để bị ốm là được. Vậy đi, không được phép ốm. Và họ đề cao sức khỏe của mình lên hàng đầu. Vả lại việc họ biết nghỉ ngơi đúng cách đã cho họ một sức khỏe dồi dào rồi!

    Giữ cho tình trạng sức khỏe của mình luôn ở mức tốt nhất
    Giữ cho tình trạng sức khỏe của mình luôn ở mức tốt nhất
    Giữ cho tình trạng sức khỏe của mình luôn ở mức tốt nhất
    Giữ cho tình trạng sức khỏe của mình luôn ở mức tốt nhất
  9. Họ quá… lười để rẽ ngang rẽ dọc, hay bị phân tâm bởi việc của người khác, nên những người lười lại biết cách đặt mục tiêu của mình làm ưu tiên trên hết. Bạn có thể giao cho họ hàng tá công việc, nhưng họ sẽ chỉ chọn ra việc cần thiết nhất để ưu tiên hoàn thành trước, còn những thứ còn lại sẽ bị “đẩy sang một bên” nếu họ thấy chưa thực sự cần thiết.


    Người lười biết cách sắp xếp thứ tự ưu tiên và chỉ tập trung vào mục đích của bản thân. Đơn giản là bởi họ quá lười để có thể để tâm đến những ưu tiên của người khác, nên chỉ dành hết tâm chí cho bản thân mình. Ngoài ra, họ cũng không dành quá nhiều thời gian vào những mục tiêu này, vì vậy họ có nhiều thời gian để thư giã hơn.

    Họ biết rõ mục tiêu của mình
    Họ biết rõ mục tiêu của mình
    Họ biết rõ mục tiêu của mình
    Họ biết rõ mục tiêu của mình
  10. Người lười biếng sống thoải mái hơn so với những người chăm chỉ và cầu toàn. Họ là những người không vội vàng vì bất cứ điều gì, lạc quan và vô tư. Họ nhận nhiệm vụ và tập trung cho nhiệm vụ đó. Trong khi những người cầu toàn, họ luôn tham việc, làm hết tất cả mọi thứ có thể, họ thường bị phân tâm, đôi lúc còn hoảng loạn, bị áp lực cao.


    Những người lười biếng thường ít lo lắng hơn và bình tĩnh làm công việc của họ. Cũng chính vì lười biếng mà họ bình thản, nên họ cảm thấy thoải mái, bớt nghĩ ngợi, bớt tập trung xem người xung quanh đang để ý ở họ cái gì. Và nếu như họ có thời gian rảnh, họ sẽ luôn cho phép được lười, được nuông chiều bản thân, được uể oải với núi công việc không tên... Chắc chắn, chỉ đôi điều loại bỏ được trong cuộc sống, họ sẽ có cái nhìn tích cực hơn, lạc quan hơn, thoải mái hơn...

    Sống thoải mái hơn
    Sống thoải mái hơn
    Sống thoải mái hơn
    Sống thoải mái hơn



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy