Top 11 loại thuốc không thể thiếu trong nhà vào dịp Tết

Lê Hải Yến 241 0 Báo lỗi

Vậy là chỉ còn vài chục ngày nữa là một cái Tết nữa lại về. Hẳn là ai cũng đang háo hức sắm sửa đồ dùng, quần áo, hay những vật dụng cần thiết để đón một cái ... xem thêm...

  1. Triệu chứng của rối loạn tiêu hóa chức năng thường thấy là đau, nóng thượng vị; đầy bụng sau bữa ăn, ăn chóng no; căng bụng trên; buồn nôn; ợ hơi... Do có những cơ chế sinh lý bệnh khác nhau nên cần phải dựa vào triệu chứng của thừng bệnh nhân để dùng thuốc điều trị cho phù hợp.


    Vào những ngày Tết, việc ăn uống trở nên thất thường hơn với tần suất nhiều hơn khiến cho việc tiêu hóa của chúng ta thực sự khó khăn. Không ít người bị khó tiêu, rối loạn tiêu hóa và cảm thấy rất khó chịu. Chính vì vậy, đừng quên để sẵn trong tủ thuốc men tiêu hóa nhé. Chúng sẽ giúp cho dạ dày làm việc dễ dàng hơn, cơ thể mỗi người chính vì vậy cũng khỏe khoắn hơn, tâm trạng vui tươi hơn để đón những ngày đầu năm thật rực rỡ và tràn đầy sức sống.

    Chứng khó tiêu ngày Tết vô cùng khó chịu
    Chứng khó tiêu ngày Tết vô cùng khó chịu
    Đừng quên để sẵn trong tủ thuốc men tiêu hóa nhé.
    Đừng quên để sẵn trong tủ thuốc men tiêu hóa nhé.

  2. Vào dịp Tết, tần suất đi chơi của chúng ta chắc hẳn lớn hơn ngày thường. Việc di chuyển trên đường và có bụi hay dị vật bay vào mắt là không thể tránh khỏi. Nếu chúng không được lấy ra kịp thời có thể gây họa nghiêm trọng cho đôi mắt của bạn. Đặc biệt, việc dụi mắt để đẩy vật lạ ra là vô cùng sai lầm và còn gây tổn thương đến mắt của bạn nhiều hơn.


    Chính vì vậy hãy luôn để sẵn trong túi xách một lọ thuốc nhỏ mắt bé xinh để bảo vệ đôi mắt bất cứ lúc nào. Ngoài ra, thời tiết ngày xuân thường mưa ẩm và lạnh, rất dễ gây ngạt mũi, sổ mũi. Bạn cũng nên chuẩn bị trước một lọ thuốc nhỏ mũi để không phải cảm thấy khó chịu đối với dạng thời tiết thất thường này nha.

    Thuốc nhỏ mắt bảo vệ đôi mắt của bạn
    Thuốc nhỏ mắt bảo vệ đôi mắt của bạn
    Hãy luôn để sẵn trong túi xách một lọ thuốc nhỏ mắt bé xinh để bảo vệ đôi mắt bất cứ lúc nào
    Hãy luôn để sẵn trong túi xách một lọ thuốc nhỏ mắt bé xinh để bảo vệ đôi mắt bất cứ lúc nào
  3. Mấy năm nay, thời tiết Việt Nam trở nên thất thường hơn. Đặc biệt những ngày đầu năm. ông trời lúc mưa lúc nắng, lúc lạnh lúc nóng có thể làm cho bạn không thích nghi kịp thời với sự thay đổi, dẫn đến những cơn sốt hay cảm cúm. Nếu chỉ bị sốt nhẹ, có thể dùng khăn lạnh chườm hoặc uống nhiều nước hơn. Còn nếu sốt cao trên 38 độ hoặc cảm lạnh thì nên uống thêm thuốc hạ sốt hoặc thuốc cảm cúm để mau khỏi nhé. Ngày đầu xuân mà ốm thì thật sự là rất buồn đó.


    Thuốc hạ sốt được khuyến cáo an toàn nhất là loại Paracetamol. Loại thuốc này có thể là viên nén, bột hoặc viên đạn (dùng nhét vào hậu môn). Khi đã có thuốc hạ nhiệt, cần biết nguyên tắc và cách sử dụng. Chúng có thể hạ sốt do mọi nguyên nhân, tuy nhiên cha mẹ cần lưu ý độc tính của Paracetamol với gan khi dùng quá liều và liên tục sau 3-4 ngày.

    Thay đổi thời tiết dễ khiến trẻ nhỏ bị sốt
    Thay đổi thời tiết dễ khiến trẻ nhỏ bị sốt
    Thuốc hạ sốt được khuyến cáo an toàn nhất là loại Paracetamol.
    Thuốc hạ sốt được khuyến cáo an toàn nhất là loại Paracetamol.
  4. Ngày đầu năm, nếu chẳng may gặp xây sát nhỏ hay bị ngã thì không thể thiếu bông băng để băng bó vết thương, thuốc sát trùng để làm sạch vùng da xây xước. Không phải hiệu thuốc nào cũng mở vào ngày Tết đâu nên hãy cứ chuẩn bị trước để đề phòng cho chính mình là người thân các bạn nha.


    Việc sử dụng băng, gạc, urgo hay thuốc sát trùng hay không phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chấn thương và loại vết thương. Nếu bạn bị vết cắt nhỏ hoặc một vết trầy xước, có thể sử dụng băng y tế không cần kê đơn. Tuy nhiên, một số chấn thương hoặc vết thương có thể cần băng bó thích hợp và dùng kháng sinh hơn là băng thông thường. Nếu vết thương bị chảy máu nhiều là nghiêm trọng và cần tới khám bác sĩ ngay lập tức.

    Bông băng, gạc y tế giúp băng bó vết thương hở
    Bông băng, gạc y tế giúp băng bó vết thương hở
    Việc sử dụng băng, gạc, urgo hay thuốc sát trùng hay không phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chấn thương và loại vết thương.
    Việc sử dụng băng, gạc, urgo hay thuốc sát trùng hay không phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chấn thương và loại vết thương.
  5. Những cơn đau như đau bụng, đau đầu có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đặc biệt ngày lễ Tết, những cuộc vui chơi ồn ào kéo dài, thời tiết trái gió trở trời càng dễ khiến bạn đầu đau như búa bổ hay bụng ấm ách khó chịu. Nếu không có thuốc giảm đau thì bạn rất có thể phải ở trong nhà cả ngày mà không được đi chơi đâu đấy. Nên hãy để ý nhé, bạn chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau trong nhà vào dịp Tết cũng không thừa phải không nào?


    Paracetamol là thuốc cơ bản trong điều trị các cơn đau từ nhẹ đến trung bình cũng như trong các trường hợp cần hạ sốt. Paracetamol hiện được coi là thuốc giam đau cơ sở, được sử dụng ưu tiên cho cả người lớn và trẻ em do có cân bằng lợi ích/ nguy cơ tốt.

    Thuốc giảm đau Panadol
    Thuốc giảm đau Panadol
    Paracetamol là thuốc cơ bản trong điều trị các cơn đau từ nhẹ đến trung bình
    Paracetamol là thuốc cơ bản trong điều trị các cơn đau từ nhẹ đến trung bình
  6. Dị ứng là một phản ứng quá mức khi tiếp xúc với kháng nguyên hoặc dị nguyên của cơ thể con người. Thuốc chống dị ứng là những loại thuốc đối kháng lại, chống lại quá trình mẫn cảm của cơ thể đối với dị nguyên. Mề đay là một bệnh lý khá phức tạp với rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể do ký sinh trùng, nhiễm trùng, do thức ăn hay thời tiết, do thuốc, kháng nguyên hô hấp (phấn hoa, bụi, men mốc…). Cách chữa mề đay thể nhẹ không hề khó, có thể điều trị tại nhà bằng nhóm thuốc chống dị ứng kháng Histamin với thời gian từ một đến vài tuần kết hợp với việc tìm ra và loại bỏ yếu tố gây bệnh nếu có.


    Nhiều người chỉ vì thay đổi thời tiết, hay ăn phải món ăn không hợp cũng có thể bị dị ứng, nổi mẩn và ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Nếu không có thuốc để chữa trị kịp thời, bạn sẽ cảm thấy vô cùng tồi tệ, thậm chí phải đi bệnh viện để chữa trị. Vì vậy, hãy mua sẵn một số loại thuốc chống dị ứng cơ bản để phòng bị cho bản thân trước nhé.

    Dị ứng do thay đổi thời tiết
    Dị ứng do thay đổi thời tiết
    Hãy mua sẵn một số loại thuốc chống dị ứng cơ bản để phòng bị cho bản thân trước nhé.
    Hãy mua sẵn một số loại thuốc chống dị ứng cơ bản để phòng bị cho bản thân trước nhé.
  7. Chúng ta phải rửa vết thương vì điều đó giúp làm giảm vi khuẩn phù du, làm sạch các mảnh vụn, tập chất và dịch viêm. Tuy nhiên việc rửa vết thương cũng có thể gây tổn thương mô. Công việc sát khuẩn vết thương là có lợi hay có hại còn phụ thuộc vào áp lực được sử dụng để làm sạch vết thương và bản thân dung dịch sát khuẩn được sử dụng.


    Cồn, nước muối sinh lý hay oxy già đều rất cần thiết trong tủ thuốc gia đình bạn dịp Tết. Trước những vết thương nhỏ như bỏng mỡ, đứt tay, đây là những dung dịch sát trùng hiệu quả và làm miệng vết thương của bạn nhanh lành hơn. Ngoài ra, nước muối sinh lý cũng giúp bạn rửa tay, rửa mặt hay xúc miệng trước và sau khi ăn uống. Thật tiện dụng phải không nào.

    Nước muối sinh lý với rất nhiều công dụng
    Nước muối sinh lý với rất nhiều công dụng
    Cồn, nước muối sinh lý hay oxy già đều rất cần thiết trong tủ thuốc gia đình bạn dịp Tết.
    Cồn, nước muối sinh lý hay oxy già đều rất cần thiết trong tủ thuốc gia đình bạn dịp Tết.
  8. Chúng ta đã biết, muỗi là loài côn trùng cực kỳ nguy hiểm bởi chúng là vật trung gian truyền các bệnh nguy hiểm. Khi muỗi đốt bạn sẽ cảm thấy rất ngứa, khó chịu đặc biệt có thể gây ra các bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét… Với trẻ nhỏ, do không thể chủ động phòng tránh nên việc bị muỗi đốt rất thường xuyên xảy ra. Cũng chính vì vậy mà việc sử dụng thuốc bôi chống muỗi và côn trùng cho bé là điều rất cần thiết.


    Chẳng riêng gì những ngày Tết, thuốc chống muỗi và côn trùng cũng vô cùng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của gia đình bạn. Để hạn chế sốt xuất huyết hay tránh bị côn trùng cắn, bạn nên bôi thuốc hàng ngày nhé. Đặc biệt ngày Tết, bạn hay đi chơi xa, đến những vùng đất lạ thì việc đề phòng này là không thể thiếu đâu nha.

    Sử dụng thuốc chống côn trùng để bảo vệ bản thân và gia đình
    Sử dụng thuốc chống côn trùng để bảo vệ bản thân và gia đình
    Việc sử dụng thuốc bôi chống muỗi và côn trùng cho bé là điều rất cần thiết.
    Việc sử dụng thuốc bôi chống muỗi và côn trùng cho bé là điều rất cần thiết.
  9. Dầu gió, các loại kem, cao, gel... chính là những vật dụng giúp bạn giảm đau do chấn thương hay bị đau lưng, đau bụng, đau chân... do đi bộ chúc Tết hay đi leo núi du xuân. Bạn có thể dự trữ dầu gió Thái Dương, cao dán salonpas, cao con hổ... có bán khá phổ biến tại các hiệu thuốc.


    Hơn nữa không chỉ dịp Tết mà chúng ta mới cần dùng đến chúng mà ngày thường nhật chúng ta cũng cần dùng đến. Đối với người Việt Nam lớn tuổi thì các loại loại dầu xoa bóp này chắc chắn bạn đã biết vì những tác dụng tuyệt với của nó. Dầu gió, các loại kem, cao, gel... có tác dụng tuyệt vời và khá nhanh chóng giúp bạn giảm đau hay xoa tan cơn đau chỉ bằng cách thoa một lượng dầu mỏng ngoài đa vùng bị đau. Các loại dầu gió, gel.... này thì mỗi gia đình nên có một hộp để phòng những lúc trái gió trở trời. Hay nếu bạn có những chuyến du lịch xa thì cũng nên sắm qua loại dầu này đề khi những sự cố đi đường như trật chân, đụng sưng bầm thì loại dầu này sẽ giúp bạn xoa tan vết bầm nhanh chóng và làm dịu cơn đau tức thời của bạn.

    Miếng dán giảm đau vô cùng hiệu quả, tiện lợi
    Miếng dán giảm đau vô cùng hiệu quả, tiện lợi
    Dầu gió, các loại kem, cao, gel... có tác dụng tuyệt vời và khá nhanh chóng giúp bạn giảm đau hay xoa tan cơn đau
    Dầu gió, các loại kem, cao, gel... có tác dụng tuyệt vời và khá nhanh chóng giúp bạn giảm đau hay xoa tan cơn đau
  10. Xã hội phát triển đồng nghĩa với việc khói bụi, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm gia tăng. Điều đó đã khiến cho sức khỏe của chúng ta ngày càng bị ảnh hưởng. Những căn bệnh như đau dạ dày, đại tràng... sảy ra cả với những người trẻ tuổi. Những loại bệnh này đều cần những loại thuốc đặc trị riêng. Vì vậy lúc nào trong nhà chúng ta cũng cần phải có thuốc dự phòng.


    Nếu sức khỏe của bạn đang có vấn đề và cần dùng một số loại thuốc để chữa trị thì đừng quên dự trữ chúng vào những ngày Tết. Vì không phải hiệu thuốc nào cũng mở vào ngày Tết, và bạn đừng quên uống thuốc đều đặn theo kê đơn của bác sĩ. Vẫn biết ngày xuân là để vui chơi nhưng sức khỏe cũng vô cùng quan trọng đó nha.

    Đừng quên uống thuốc nếu bạn đang trong quá trình điều trị ngày Tết nhé
    Đừng quên uống thuốc nếu bạn đang trong quá trình điều trị ngày Tết nhé
    Nếu sức khỏe của bạn đang có vấn đề và cần dùng một số loại thuốc để chữa trị thì đừng quên dự trữ chúng vào những ngày Tết
    Nếu sức khỏe của bạn đang có vấn đề và cần dùng một số loại thuốc để chữa trị thì đừng quên dự trữ chúng vào những ngày Tết
  11. Ngày Tết chúng ta thường có những sự thay đổi nhất định trong sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống và điều đó có ảnh hưởng tới sức khoẻ. Thói quen sử dụng rượu bia, đồ uống có ga, ăn các loại hạt như hướng dương, hạt dưa, hạt bí cùng các thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán nhiều hoặc những bữa lẩu nóng khiến cho các vấn đề răng miệng có thể xảy ra như đau răng, viêm lợi, nhiệt miệng...


    Không gì khó chịu hơn miệng bạn bị nhiệt, muốn ăn những thức ăn ngon mà cũng khó để cảm nhận hết vị ngon của thức ăn đó. Vì vậy, bạn hãy chuẩn bị sẵn trong tủ thuốc gia đình loại thuốc dành riêng cho các bệnh răng miệng nhé để đảm bảo cho Tết của gia đình bạn luôn tràn ngập niềm vui bạn nhé.

    Nhiệt miệng sẽ làm cho Tết mất vui
    Nhiệt miệng sẽ làm cho Tết mất vui
    Vì vậy, bạn hãy chuẩn bị sẵn trong tủ thuốc gia đình loại thuốc dành riêng cho các bệnh răng miệng nhé để đảm bảo cho Tết của gia đình bạn luôn tràn ngập niềm vui bạn nhé.
    Vì vậy, bạn hãy chuẩn bị sẵn trong tủ thuốc gia đình loại thuốc dành riêng cho các bệnh răng miệng nhé để đảm bảo cho Tết của gia đình bạn luôn tràn ngập niềm vui bạn nhé.



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy