Top 10 Lý do trượt đại học ngớ ngẩn nhất các sỹ tử nên biết để tránh

Nguyễn Phụng Anh 11221 0 Báo lỗi

Đối mặt với áp lực của kỳ thi Đại học, ta dễ dàng nhận thấy tâm lý chung của các sĩ tử là lo lắng, căng thẳng và hồi hộp. Nếu bạn quyết tâm thi vào ngôi trường ... xem thêm...

  1. Lợi dụng khoảng thời gian nhạy cảm trước khi diễn ra kỳ thi đại học, nhiều kẻ xấu đã tung tin đồn lộ đề thi đại học để đánh vào tâm lý tò mò của các sĩ tử. Nhiều bạn vì quá cả tin nên đã nghe theo những tin đòn ấy để học “tủ” những bài được kẻ xấu tung lên mà không biết tất cả thông tin này đều không có chứng cớ rõ ràng. Với những bạn ngây thơ như vậy khi đi thi rất dễ rơi vào hoàn cảnh – Học một đằng, thi một nẻo. Vấn đề ở đây là các bạn sĩ tử nên rõ ràng quan điểm riêng của bản thân từ đầu rằng: Đề thi đại học có thể rơi vào bất kỳ bài nào thuộc phạm vi những bài đã được học ở lớp 12, để có thể học bài và ôn bài nghiêm túc ngay từ khi bắt đầu thời gian ôn thi tại trường cho kết quả thi toàn diện nhất.

    Tránh học tủ để có thể tự tin hơn trong phòng thi
    Tránh học tủ để có thể tự tin hơn trong phòng thi
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet

  2. Nhiều bạn quá tự tin với trí thông minh vốn có của mình nên thường hay tự kiêu rằng mình có thể làm bài tốt…Các bạn nên nhớ có một câu tục ngữ các cụ thường răn dạy: “Cần cù bù thông minh”, nhắc nhở chúng ta phải biết siêng năng trong mọi công việc có như vậy mới được lâu bền và đem lại những thành quả tốt nhất. Bạn tự kiêu vì mình có thể hiểu bài nhanh hơn các bạn khác? Việc dồn kiến thức học trong một thời gian ngắn chẳng khác gì chú thỏ trong câu chuyện rùa và thỏ, cạy mình chạy nhanh nên đã thua rùa cần mẫn luôn cố gắng hết sức mình. Nên dù bạn có thông minh hay có học giỏi đến mức nào thì bạn cũng đừng lười học trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này, vốn dĩ thời gian chẳng chờ đợi ai nên bạn hãy biết tận dụng những khoảng thời gian “vàng, ngọc” để chăm chỉ học bài nhé.

    Phải biết tận dụng thời gian để học bài trước kỳ thi
    Phải biết tận dụng thời gian để học bài trước kỳ thi
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
  3. Đó là trường hợp của bạn Nguyễn Như Quỳnh – thí sinh xuất sắc đạt 30,5 điểm trong kỳ thi THPT 2016 nhưng vẫn không được xét tuyển vào trường Học viện An ninh nhân dân, nguyên nhân liên quan tới vụ việc người cha của Quỳnh trong quá khứ từng bị phạt 12 tháng tù treo. Trong bất kể trường hợp nào, thí sinh dù có kết quả học tập tốt vẫn phải đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị ngành công an mới được tuyển. Qua sự việc này , các sĩ tử nên tìm hiểu rõ về quy chế tuyển sinh của ngôi trường mình muốn thi vào và đối chứng lại với bản thân xem có đủ điều kiện hay không trước khi trường hợp đáng tiếc như vậy xảy ra.

    Bạn Quỳnh và cha xem lại hồ sơ
    Bạn Quỳnh và cha xem lại hồ sơ
    Nguyễn Như Quỳnh là thí sinh đạt 30,5 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 nhưng vẫn không đỗ vào Học viện An ninh nhân dân do vướng mắc về lý lịch (Ảnh: Kenh14)
    Nguyễn Như Quỳnh là thí sinh đạt 30,5 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 nhưng vẫn không đỗ vào Học viện An ninh nhân dân do vướng mắc về lý lịch (Ảnh: Kenh14)
  4. Ngoại trừ các trường hợp được miễn lệ phí theo quy định riêng của từng trường, thì ngoài hồ sơ đăng ký xét
    tuyển, thí sinh phải nộp kèm lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT là 30.000 đồng cho 1 bộ hồ sơ. Nếu thí sinh không nộp lệ phí thì coi như phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh đó là không hợp lệ và không có giá trị pháp lý. Vậy nên các bạn nhớ tìm hiểu và hoàn tất đầy đủ thủ tục dự thi trước khi kỳ thi Đại học bắt đầu.

    Tìm hiểu và hoàn tất đầy đủ thủ tục dự thi
    Tìm hiểu và hoàn tất đầy đủ thủ tục dự thi
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
  5. Khi làm phiếu đăng ký xét tuyển, có những thông tin không được phép viết sai như mã ngành, mã trường, mã đăng ký xét tuyển… tuy nhiên vì quá vội vàng mà nhiều bạn vẫn mắc những lỗi sai “ngớ ngẩn” này. Nếu ghi sai thông tin trên phiếu thì nguyện vọng của thí sinh sẽ bị hủy vì không hợp lệ. Vì vậy thí sinh nên kiểm tra và đối chiếu kỹ lưỡng khi điền thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển

    Kiểm tra chính xác các thông tin trên hồ sơ dự thi
    Kiểm tra chính xác các thông tin trên hồ sơ dự thi
    Ảnh: Trường Người Ta
    Ảnh: Trường Người Ta
  6. Trong những ngày thi đại học chính thức, các sĩ tử cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ dự thi như trong quy định để có một tâm thế thoải mái và tự tin nhất. Các bạn nên chuẩn bị riêng một túi bóng kính đựng giấy tờ quan trọng liên quan đến thi cử. Vì nếu các bạn quên một trong những giấy tờ trong quy định của kỳ thi này các bạn sẽ không được dự thi và bài thi ấy coi như bị hủy.

    Kiểm tra kỹ giấy tờ cần thiết trước khi đi thi
    Kiểm tra kỹ giấy tờ cần thiết trước khi đi thi
    Thí sinh được đối chiếu, kiểm tra thông tin trước khi bước vào phòng thi. (Ảnh: dantri.com.vn)
    Thí sinh được đối chiếu, kiểm tra thông tin trước khi bước vào phòng thi. (Ảnh: dantri.com.vn)
  7. Tại cuộc họp chỉ đạo thi của các Sở GD&ĐT, các thầy cô luôn nhấn mạnh nếu vào muộn 15 phút, cổng trường sẽ đóng và các bạn đến muộn sẽ không được tham gia thi. Kỳ thi đại học hàng năm vẫn còn nhiều trường hợp tới phòng thi muộn do gặp vấn đề về phương tiện đi lại, tắc nghẽn giao thông hoặc… ngủ quên. Vậy nên, các bạn nên căn giờ chuẩn, để thừa 30 - 45 phút trước giờ vào phòng thi, vừa giúp bạn có thời gian ôn bài và giúp cho bạn có tinh thần ổn định, bình tĩnh trước khi làm bài.

    các sĩ tử nên đến địa điểm thi trước 30-45 phút
    các sĩ tử nên đến địa điểm thi trước 30-45 phút
    Thí sinh đến muộn tức tốc chạy vào phòng thi. Ảnh: TPO
    Thí sinh đến muộn tức tốc chạy vào phòng thi. Ảnh: TPO
  8. Đây là vấn đề được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trước khi diễn ra các kỳ thi trên toàn quốc, thế nhưng chuyện các bạn bị bắt khi mang điện thoại vào phòng thi vẫn xảy ra thường xuyên trong mọi kỳ thi. Không lẽ gì các bạn lại bị lập biên bản và hủy bài thi vì lỗi ngớ ngẩn này, tốt nhất các bạn nên cất điện thoại ở nhà hoặc gửi bố mẹ cầm trước khi vào phòng thi.

    Trường hợp của thí sinh P.T.Y. (quê Quảng Nam) tại điểm thi trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Dù đã làm bài thi xong (môn Toán) nhưng vô tình bạn Y. lấy điện thoại ra để xem giờ, bị giám thị phát hiện, lập biên bản và đình chỉ thi.
    Trường hợp của thí sinh P.T.Y. (quê Quảng Nam) tại điểm thi trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Dù đã làm bài thi xong (môn Toán) nhưng vô tình bạn Y. lấy điện thoại ra để xem giờ, bị giám thị phát hiện, lập biên bản và đình chỉ thi.
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
  9. Nhiều sĩ tử vì quá lo lắng với kết quả bài thi nên trước ngày thi vẫn thức khuya để học bài, sáng hôm sau ngủ dậy muộn hoặc vì thiếu ngủ mà dẫn tới tình trạng mệt mỏi gây ảnh hưởng nhiều tới chất lượng bài thi. Ngược lại, nhiều bạn lại quá tự tin với kiến thức của mình nên thường ỷ lại và có tâm lý chủ quan, trông chờ được giúp đỡ. Đây cũng là điều hết sức phải tránh.

    Đừng quá lo lắng về điểm số để tránh tình trạng mệt mỏi do thời gian ôn tập nhiều
    Đừng quá lo lắng về điểm số để tránh tình trạng mệt mỏi do thời gian ôn tập nhiều
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
  10. Thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học thường vào đợt nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè, dễ khiến các bạn bị say nắng, mệt mỏi và trường hợp xấu nhất đó là phải dừng bài thi để đi cấp cứu. Vì thời gian thi của các bạn kéo dài cả ngày, nhiều bạn ở lại nếu ăn uống không đảm bảo vệ sinh rất dễ bị ngộ độc thực phẩm, hoặc những bạn vì quá mải học mà không chú tâm vào việc ăn uống đủ chất rất có thể bị tụt huyết áp trong ngày hè oi bức và nóng nực, ảnh hưởng không tốt tới quá trình làm bài. Vậy nên khi đi thi các bạn nên chuẩn bị trang phục gọn gàng thoải mái phù hợp với nhà trường, nhớ ăn uống đủ chất và có thể thì mang theo một chai nước để tránh trường hợp thiếu nước trong mùa nóng. Đảm bảo sức khoẻ trong hai ngày thi là điều quan trọng nhất.

    Sức khoẻ là điều quan trọng hàng đầu mà các sĩ tử cần phải chú ý trong thời gian thi cử
    Sức khoẻ là điều quan trọng hàng đầu mà các sĩ tử cần phải chú ý trong thời gian thi cử
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet
    Ảnh minh họa - nguồn: Internet




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy