Top 10 Món quà handmade ý nghĩa nhất tặng mẹ nhân dịp 20/10

Nhật Hoàng 6269 0 Báo lỗi

Nhắc đến phụ nữ Việt Nam thì không thể không nhắc đến hình bóng người mẹ - người giữ một vị trí và vai trò vô cùng quan trọng trong mỗi gia đình. Mẹ luôn là ... xem thêm...

  1. Nguyên liệu: Sáp đậu nành, màu khoáng và tinh dầu nguyên chất.


    Cách tiến hành:

    • Cho sáp đậu nành vào nồi đun sôi cho sáp tan ra, lưu ý không đun với lửa quá to hoặc quá nhỏ, trong quá trình đun bạn nên dùng đũa khuấy đều để đảm bảo sáp hòa tan hết. Khi sáp tan hết thì tắt bếp và nhấc xuống.
    • Sau khi đun nóng chảy toàn bộ sáp, chúng ta cần cho thêm tinh dầu thơm yêu thích, có thể tùy theo sở thích hoặc công dụng bạn mong muốn mà lựa chọn tinh dầu phù hợp. Ví dụ như: Để cơ thể thư giãn và giúp ngủ ngon chúng ta cần thêm tinh dầu oải hương; để tinh thần được thư giãn và thoải mái chúng ta cần thêm tinh dầu tràm, chanh sần, bưởi, cam;... Sau khi chọn được tinh dầu phù hợp, bạn nhỏ từ từ 10-12 giọt tinh dầu, rồi khuấy đều cho tinh dầu tan đều với sáp. Để sáp thơm có thêm màu sắc thú vị và vui mắt bạn có thể thêm màu khoáng để tạo màu tùy sở thích của bạn, rồi khuấy đều lên nhé.
    • Tinh dầu và sáp được hòa tan, bước tiếp theo bạn cần cho tim nến vào cốc hoặc vào khay. Để điều chỉnh cho bấc nến đứng thẳng và nằm ở giữa cái cốc hoặc khuôn bạn cần để một đầu tim nến đụng đáy cốc hoặc khuôn, đầu còn lại quấn vào đũa hoặc bút chì để định hình vị trí tim nến.
    • Sau khi đã đặt tim nến vào cốc hoặc khay, chúng ta từ từ chậm rãi đỗ sáp thơm vào cốc hoặc khay, vì sáp còn rất nóng, bạn phải cẩn thận để không bị bỏng. Cuối cùng bạn cho cái cốc hoặc khuôn sáp thơm đặt ở nơi mát mẻ để quá trình đông cứng được nhanh chóng hơn, sau khi sáp thơm đông cứng, bạn cần cắt lại phần tim cho đẹp mắt.
    Nến handmade tinh dầu thơm
    Nến handmade tinh dầu thơm
    Nến handmade tinh dầu thơm
    Nến handmade tinh dầu thơm

  2. Nguyên liệu: Giấy, hồ dán, dây kẽm và giấy xanh lá (giấy bạn thường dùng để quấn cành hoa giả).

    Cách tiến hành:

    • Cắt một hình chữ nhật, dài 3cm, rộng 2cm, sau đó bạn cần cắt 4 góc, sao cho 4 góc tròn để tạo hình cánh hoa. Sau đó vò nhàu để giấy mềm hơn.
    • Cuộn tròn và dán lại để tạo thành cánh hoa ở giữa.
    • Tiếp đến, bạn tiếp tục cắt thêm những cánh hoa nữa, cánh hoa sau sẽ to hơn cánh hoa trước một xíu, vò nhàu giấy và tạo các cánh hoa lại, cánh sau áp vào cánh trước. Lưu ý: những cánh sau bạn dùng tay chỉnh cho cánh hoa sau hơi xòe ra nhé.
    • Thêm những cánh hoa đến khi có được một bông hoa hoàn chỉnh, sau đó luồn dây kẽm vào giữa bông hoa và dán lại.
    • Cắt giấy màu xanh làm đài hoa rồi dán lại xung quanh bông hoa, cắt thêm những cái lá để làm điểm nhấn cho hoa bạn nhé.
    • Dán hồ vào giấy xanh, quấn xung quanh dây kẽm, cho vài lá vào, đến khi nào đài hoa không bị hở nữa là được.
    • Cuối cùng, bạn làm thật nhiều hoa như vậy rồi cắm vào lọ nhé.
    Hoa hồng đỏ tràn ngập yêu thương
    Hoa hồng đỏ tràn ngập yêu thương
    Bó hoa hồng giấy handmade xinh lung linh gửi tặng mẹ
    Bó hoa hồng giấy handmade xinh lung linh gửi tặng mẹ
  3. Nguyên liệu:

    • Giấy lọc cà phê
    • Chỉ (bạn có thể dùng chỉ trắng cùng màu với giấy lọc cà phê hoặc dùng chỉ màu mà bạn thích để túi trà thêm màu sắc và điểm nhấn)
    • Kim khâu
    • Bút màu
    • Keo dán
    • Giấy bìa
    • Kéo
    • Trà (bạn có thể chọn bất kỳ loại trà nào tùy vào sở thích của bạn nhé)


    Cách tiến hành:

    • Bạn chồng hai miếng giấy lọc với nhau và cắt hình trái tim.
    • Bạn dùng kim khâu và màu chỉ bạn đã chọn, bạn may viền trái tim lại, bắt đầu may từ phần trên của trái tim.
    • Bạn may khoảng 1/2 trái tim thì bạn dùng thìa nhỏ múc trà bỏ vỏ vào, sau đó may kín lại thành một trái tim hoàn chỉnh, và nhớ chừa một đoạn chỉ dài ra khoảng 10cm.
    • Cắt giấy bìa thành 2 hình "tag" nhỏ kẹp ở đầu chỉ bạn để dư ra ở bước trên (bạn có thể cắt hình trái tim, tròn, vuông, ngôi sao,... tùy theo sở thích của bạn), bạn dùng bút màu trang trí cho "tag". Sau đó, dùng keo dán hai hình "tag" lại với nhau. Để cho keo khô hẳn là bạn có thể được rồi.
    • Bạn cứ tiếp tục làm các túi trà tương tự vậy nhé.
    Túi trà thanh mát - hương vị của tình yêu
    Túi trà thanh mát - hương vị của tình yêu
    Thật không quá khó để có được món quà yêu thương dành tặng mẹ
    Thật không quá khó để có được món quà yêu thương dành tặng mẹ
  4. Nguyên liệu:

    • Vải nỉ màu nâu
    • Vải nỉ màu trắng
    • Vải nỉ vụn màu đỏ và hồng nhạt,
    • Máy may, chỉ may, kéo.


    Cách tiến hành:

    • Cắt vải nỉ màu nâu và màu trắng thành hình chữ nhật kích thước dài 60cm, rộng 50cm. Cắt 3 miếng vải nỉ vụn thành 6 hình vuông cạnh 5cm.
    • Cắt 6 hình vuông thành 6 hình trái tim bằng nhau.
    • Đặt những hình trái tim lên miếng vải nỉ nâu, bạn đặt theo sở thích của mình, sao cho sinh động nhé.
    • Dùng máy may những hình trái tim lên miếng vải nỉ nâu.
    • Bạn đặt miếng vải màu trắng chồng lên mặt có hình trái tim của miếng vải màu nâu, rồi may cách viền 2cm, lưu ý, bạn may nhớ chừa khoảng trống khoảng 5cm. Sau đó lộn cho mặt trái của cái gối vào trong, mặt phải có hình trái tim ra ngoài. Tiếp đến, bạn nhồi bông gòn vào trong gối, không nhồi quá chặt hoặc quá lỏng. Cuối cùng, bạn dùng kim khâu may chỗ hở lại, nhớ may dấu chỉ vào trong cho đẹp.
    Chiếc gối vải nỉ mềm mại, êm ái
    Chiếc gối vải nỉ mềm mại, êm ái
    Chiếc gối vải nỉ handmade - hơn cả yêu thương
    Chiếc gối vải nỉ handmade - hơn cả yêu thương
  5. Chuẩn bị chủ đề:

    • Đầu tiên bạn chọn chủ đề cho album, ví dụ như: album tập hợp các hình ảnh của bạn và mẹ, album tập hợp các hình ảnh từ thời trẻ của mẹ cho đến bây giờ, album tập hợp các hình ảnh gia đình bạn từ khi ba mẹ quen nhau cho đến bây giờ,...


    Chuẩn bị ảnh cho album: Chọn các tấm ảnh ở các file lưu trữ tùy theo chủ đề của album. Sau đó điều chỉnh kích thước ảnh rửa.

    • Tùy vào cách bạn muốn bố trí ảnh trong album của mình như thế nào để quyết định kích thước ảnh rửa.
    • Lưu ý kích thước ảnh không được chiếm hết không gian của trang, để chừa không gian ghi các ghi chú hoặc trang trí.
    • Để có các kích thước ảnh như mong muốn, bạn có thể gởi ảnh ra ngoài tiệm rửa ảnh và yêu cầu các kích thước ảnh bạn cần.
    • Để ảnh thêm đẹp và ấn tượng bạn có thể sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh hoặc ghép ảnh.
    • Lưu ý, nếu kích thước của album là 20x26 cm thì bạn nên chỉnh sửa kích thước của ảnh là 15,2x21 cm, 12,7x18 cm, 10,2x15,2 cm, 12,7x8,9 cm.


    Bố trí ảnh:

    • Lên ý tưởng, sắp xếp hình ảnh theo câu chuyện, theo thời gian,...
    • Bạn có thể bố trí theo thứ tự hay lộn xộn, ngẫu hứng,... nhưng trông dễ thương và ấn tượng nhé.
    • Bạn có thể dùng kéo răng cưa để tạo viền cho các bức ảnh.


    Dán ảnh vào album.
    Cuối cùng hãy ngắm kiệt tác của bạn nào.

    Album ảnh gia đình cực ý nghĩa và yêu thương
    Album ảnh gia đình cực ý nghĩa và yêu thương
    Album ảnh gia đình
    Album ảnh gia đình
  6. Chuẩn bị:

    • Đầu tiên bạn cần chuẩn bị 1 đĩa CD trắng
    • Máy tính có kết nối mạng và có ổ đĩa CD.


    Cách tiến hành:

    • Bạn tiến hành giải nén và cài đặt như bình thường, sau đó bạn mở chương trình.
    • Tại giao diện, bạn chọn loại đĩa CD, sau đó chọn audio và chọn new.
    • Dẫn đến nơi chứa bài hát trong thư mục "File Browse" và kéo file nhạc sang "Disk Content".
    • Sau khi chọn bài hát mà mẹ yêu thích nhất hoặc bài hát có ý nghĩa vô cùng quan trọng với mẹ thì bạn nhấn Burn Now để bắt đầu tiến trình.
    • Đợi đến khi quá trình hoàn thành, chương trình sẽ tự động đẩy khay đĩa ra.
    • Bạn lấy đĩa và bạn đã có một món quà vô cùng ý nghĩa thay những lời yêu thương gửi đến mẹ nhé.
    Đĩa CD đơn giản mà ý nghĩa
    Đĩa CD đơn giản mà ý nghĩa
    Đĩa CD đơn giản mà ý nghĩa
    Đĩa CD đơn giản mà ý nghĩa
  7. Những bức tranh nghệ thuật đều mang lại vẻ đẹp rất riêng do tâm hồn của người nghệ sĩ được gửi gắm vào trong đó. Nếu bạn có một chút năng khiếu về hội họa, tại sao không thử sức vẽ một bức tranh dành cho mẹ giống như một món quà 20 -10 handmade.


    Bạn có thể vẽ chân dung mẹ, vẽ hình chibi, vẽ những loài hoa mà mẹ yêu thích,… có rất nhiều tranh màu nước đẹp cho bạn lựa chọn. Chỉ cần vài trang giấy, cùng một bộ màu nước là đã có thể tạo ra kiệt tác rồi. Những bức tranh này cũng thuộc hàng vô giá, vì đó là tâm huyết của bạn dành tặng quà 20-10 handmade cho mẹ.

    Vẽ tranh nghệ thuật
    Vẽ tranh nghệ thuật
    Vẽ tranh nghệ thuật
    Vẽ tranh nghệ thuật
  8. Điều hạnh phúc nhất của một người mẹ không phải ở đâu xa, mà chính là được nhìn thấy các con của mình lớn khôn. Hãy chứng minh bạn đã lớn khôn và có thể tự chăm sóc bản thân bằng cách đi chợ, vào bếp nấu một bữa cơm từ những nguyên liệu thực phẩm bổ dưỡng, an toàn cho mẹ như một món quà 20-10 handmade tặng mẹ.


    Không cần phải là các món quá cầu kỳ, chỉ cần một bữa cơm giản dị cho cả nhà, đủ để cho mẹ thấy rằng mình đã lớn khôn, và không phải quá lo lắng cho mình nữa.

    Món ăn, bữa ăn do chính tay bạn nấu
    Món ăn, bữa ăn do chính tay bạn nấu
    Món ăn, bữa ăn do chính tay bạn nấu
    Món ăn, bữa ăn do chính tay bạn nấu
  9. Các bạn cần phải chuẩn bị cho mình những nguyên liệu:

    • Một cốc nhựa nhỏ
    • 3 loại cúc áo to nhỏ với các màu sắc khác nhau
    • Dây thép (kẽm)
    • Kìm cắt dây thép (kẽm)
    • Xốp cắm hoa
    • Giấy màu


    Cách tiến hành:

    • Đầu tiên các bạn hãy lấy mỗi loại cúc áo với màu sắc mà bạn thích nhé, rồi xếp chúng chồng lên nhau theo thứ tự cúc nhỏ ở trên nhé.
    • Sau khi xếp xong thì bạn dùng 2 dầu dây thép (kẽm) xuyên qua 2 lỗ trên những cúc áo để xếp thành hình bông hoa.
    • Tiếp theo các bạn dùng kim vặn xoắn lại chặt phần dây thép (kẽm) còn lại khoảng 5cm để cố định cúc áo là bạn được bông hoa hoàn chỉnh rồi nhé.
    • Tiếp tục các bạn làm tương tự như trên để được nhiều bông hoa nhé. Bạn cũng có thể dùng những màu khác nhau nhé.
    • Tiếp theo các bạn hãy dùng dao cắt miếng xốp cho để vừa chiếc hộp rồi bọc bên ngoài lớp giấy màu nhé. Bạn hãy cho thêm cỏ nhân tạo để trông thật hơn nhé.
    • Bây giờ thì bạn chỉ cần cắm những bông hoa vào trong chậu thôi nhé. Bạn cũng có thể chỉnh sửa chiều dài cánh hoa để trông đẹp mắt hơn nhé.


    Vậy là chúng ta đã hoàn thành một chậu hoa bằng cúc áo tặng mẹ thân yêu nhân dịp 20-10 rồi nè!

    Làm chậu hoa từ cúc áo
    Làm chậu hoa từ cúc áo
    Làm chậu hoa từ cúc áo
    Làm chậu hoa từ cúc áo
  10. Thông thường với thiệp chúc mừng hầu như mọi người sẽ lựa chọn mua sẵn ở ngoài để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, đôi khi một tấm thiệp handmade sẽ là một món quà nhỏ đong đầy ý nghĩa đối với mẹ. Còn gì đáng yêu hơn một tấm thiệp handmade nhỏ dành tặng riêng cho mẹ phải không nào?


    Với sản phẩm thiệp handmade, bạn có thể cân nhắc set làm thiệp đầy đủ mang phong cách vintage đơn giản. Với mẫu này, bạn sẽ có một set trọn gói bao gồm hoa khô (gửi ngẫu nhiên), card giấy, phong bì, dán niêm phong và tether. Đối với những người ít làm đồ handmade, làm những món quà tỉ mỉ nhưng vẫn muốn thử sức với sản phẩm handmade thì đây sẽ là lựa chọn phù hợp với bạn.


    Có rất nhiều cách để làm một chiếc thiệp handmade, bạn cứ thoải mái sáng tạo nhé vì chắc chắn đây sẽ là món quà ý nghĩa chứa đựng nhiều thông điệp yêu thương gửi tặng mẹ!

    Thiệp 20/10 tặng mẹ tự làm đơn giản tinh tế
    Thiệp 20/10 tặng mẹ tự làm đơn giản tinh tế
    Thiệp 20/10 tặng mẹ tự làm đơn giản tinh tế
    Thiệp 20/10 tặng mẹ tự làm đơn giản tinh tế



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy