Top 10 Mỹ nhân Việt trẻ đẹp thách thức thời gian

Trần Văn Hiếu 1996 0 Báo lỗi

Là những người phụ nữ thành đạt, thông minh và tài giỏi, dường như thời gian cũng ưu ái cho họ. Khi ngoài độ tuổi tứ tuần vẫn sở hữu một vẻ đẹp tươi trẻ, thách ... xem thêm...

  1. Diễn viên Diễm My sinh năm 1962 tại Nha Trang, là nghệ sĩ được biết đến với cách gọi “người đẹp không tuổi”. Không những vậy, Diễm My còn nổi tiếng với danh xưng “Nữ hoàng Ảnh lịch” sau khi cô được mời lên tạp chí lần đầu tiên vào năm 1983 cũng như suốt từ thập niên 80 - 90 của thế kỷ 20. Năm 17 tuổi, Diễm My được nhận vai diễn đầu tiên trong bộ phim “Trang giấy mới” của đạo diễn Trung Dân. Sở hữu một khuôn mặt thanh tú, dáng người cao, thon cùng diễn xuất tự nhiên, Diễm My nhanh chóng để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả Việt thời bấy giờ.


    Đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, vào năm 1994, sau khi hoàn thành vai nữ anh hùng trong bộ phim Về trong sương mù, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức, và dần hạn chế xuất hiện trước công chúng hơn để tập trung chăm sóc gia đình và con cái. Một số tác phẩm phim tiêu biểu có sự góp mặt tham gia của Diễm My có thể nhắc đến như: Tiếng sóng, Phía sau cuộc chiến, Hai chị em, Về trong sương mù, Nghề báo, Ngũ quái Sài Gòn, Sắc đẹp và danh vọng, Đôi mắt của trái tim, Cô Ba Sài Gòn...

    Diễm My
    Diễm My
    Diễm My
    Diễm My

  2. NSND Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, sinh ngày 14/7/1963 tại Hà Nội. Nữ diễn viên, nghệ sĩ kịch nói này bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm 1970 và được mọi người biết đến nhiều qua các bộ phim: Người Hà Nội, Chợ tình, Tiếng gọi bên sông, Gái già lắm chiêu…Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tại Hà Nội, NSND Lê Khanh mang vẻ đẹp cốt cách đài các, dịu dàng, thanh lịch của người Tràng An xưa, để lại cho người nhìn một dấu ấn khó phai trong lòng.


    Ngoài là một diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ kịch nói, NSND Lê Khanh còn là một đạo diễn sân khấu tài ba, cô từng đạo diễn các vở như Nhà ôsin, Tất cả đều là con tôi, Lời thề thứ 9...hay vở hài kịch ngắn như Thị Hến...Gần đây, sau một thời gian khá dài vắng bóng trên phim truyền hình Việt, NSND Lê Khanh đã tái xuất trên màn ảnh nhỏ cùng một loạt các nghệ sĩ nổi tiếng trong dự án phim Việt dựa theo kịch bản của Mỹ: Mẹ ơi, bố đâu rồi? và liên tục xuất hiện trong các dự án phim điện ảnh lớn khác, gặt hái thành công mới ở độ tuổi U60. Năm 2021, nữ nghệ sĩ nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 22 với vai diễn Lý Lệ Hà trong Gái già lắm chiêu V. Năm 2022, NSND Lê Khanh còn vinh dự được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch trao tặng giải thưởng “Diễn viên điện ảnh của năm”.

    Lê Khanh
    Lê Khanh
    Lê Khanh
    Lê Khanh
  3. NSƯT Chiều Xuân sinh năm 1967, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Chiều Xuân thi vào trường Sân khấu Điện ảnh để thỏa mãn đam mê nghề diễn và nối nghiệp cha. Từ khi còn là sinh viên năm 2, NSƯT Chiều Xuân đã được mời đi đóng phim. Vai diễn để đời của chị là vai Thuận trong phim Mẹ chồng tôi của đạo diễn NSND Khải Hưng đã tạo bước ngoặc lớn trong sự nghiệp diễn xuất của nghệ sĩ, đưa tên tuổi của nữ nghệ sĩ đến gần công chúng hơn.


    Năm 1996, Chiều Xuân mang đến một sự mới lạ với vai Na trong phim Người yêu đi lấy chồng của đạo diễn Vũ Châu. Sau đó, Chiều Xuân vào vai diễn cô gái bán hoa trong vở kịch Ả ca ve nhà hàng Maxim. Đây là vai diễn đòi hỏi Chiều Xuân vừa diễn vừa phải nhảy múa. Chiều Xuân khiến người thích thú khi cô hát không cần dùng đến micro mà vẫn thu hút người xem từ đầu đến cuối. Có thể nói, khuôn mặt thanh tú cùng vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa cá tính chính là lý do khiến Chiều Xuân từng được mệnh danh là nữ minh tinh phía Bắc.

    NSƯT Chiều Xuân
    NSƯT Chiều Xuân
    NSƯT Chiều Xuân
    NSƯT Chiều Xuân
  4. MC hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh ngày 30/6/1965 tại Sài Gòn. Cô là người dẫn chương trình chung với MC Nguyễn Ngọc Ngạn của Paris by Night. Nguyễn Cao Kỳ Duyên mang vẻ đẹp thách thức năm tháng, bởi dù đã 69 tuổi nhưng cô vẫn giữ được dáng thon gọn và tươi trẻ đầy sức sống.


    Nguyễn Cao Kỳ Duyên học đàn dương cầm từ khi 5 tuổi. Trong độ tuổi 13-19, cô còn học nhạc và lý thuyết âm nhạc, cũng như học luyện giọng. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của Kỳ Duyên là trong vai trò của một người dẫn chương trình tại cuộc thi Hoa hậu áo dài ở Long Beach, California. Năm 1984, đĩa hát đầu tiên của cô đã được Tùng Giang Studio ghi âm và phát hành trong sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, bạn bè, người thân. Năm 1985 cô xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng như một ca sĩ tại Seattle, Washington nhưng lần ghi hình đầu tiên là vào năm 1993 trong Video của Trung tâm Hollywood Night. Phải nói rằng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã có những năm tháng tuổi trẻ được sống hết mình với đam mê, với tài năng của bản thân mình.

    MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên
    MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên
    MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên
    MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên
  5. Diva Hồng Nhung sinh ngày 15/3/1970 tại Hà Nội, tên đầy đủ của cô là Lê Hồng Nhung. Nổi tiếng từ những năm 1990 đến nay Hồng Nhung vẫn là một trong 4 Diva hàng đầu của làng nhạc Việt. Không chỉ sở hữu một giọng hát hay, truyền cảm và được nhiều người yêu mến, giọng ca “Nhớ về Hà Nội” còn sở hữu một nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp đặc trưng của gái Hà Thành xưa.


    Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Diva Hồng Nhung từng thể hiện thành công nhiều bài hát của những nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang.. nhưng thành công nhất vẫn là những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn – vị nhạc sĩ huyền thoại của tân nhạc Việt Nam và Hồng Nhung đã đóng đinh tên tuổi của mình với dòng nhạc này. Hồng Nhung cũng là người được cố nhạc sĩ họ Trịnh ưu ái khi sáng tác tặng riêng cho cô ba bài hát: "Bống bồng ơi", "Bống không là Bống", "Thuở Bống là người". Bên cạnh, tập trung vào con đường ca hát, Hồng Nhung cũng là một nghệ sĩ tích cực tham gia nhiều chiến dịch như trở thành đại biểu của Việt Nam lên tiếng về vấn đề bảo vệ loài tê giác, gấu; tham gia dự án âm nhạc chống nạn ấu dâm; các hoạt động thiện nguyện góp phần đáng kể cho xã hội.

    Diva Hồng Nhung
    Diva Hồng Nhung
    Diva Hồng Nhung
    Diva Hồng Nhung
  6. Giáng My sinh năm 1971 trong một gia đình hoạt động nghệ thuật. Cha cô là đạo diễn, còn mẹ là giảng viên thanh nhạc. Giáng My đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đền Hùng vào năm 1992, và kể từ đó đến nay, khán giả không thấy một sự thay đổi nào về ngoại hình, nhan sắc của cô dù người đẹp đã bước sang tuổi 50. Nói về bí quyết làm đẹp của mình, Giáng My cho biết cô chăm chỉ đắp mặt nạ, sử dụng đầy đủ các loại kem dưỡng da ban ngày, ban đêm, kết hợp với chế độ ăn uống, tập thể dục hợp lí, đều đặn. Tuy nhiên, Giang My vẫn khẳng định vẻ đẹp bề ngoài chỉ là thứ nữ trang, quan trọng là tâm hồn, tri thức, vì thế cô vẫn không quên tự trau dồi tri thức mỗi ngày.


    Mặc dù sở hữu vẻ đẹp mà khó người đẹp nào có được, nhưng dường như con đường sự nghiệp của Giáng My không được mấy thuận lợi. Sau khi đăng quang hoa hậu, khán giả ít thấy Giáng My hoạt động trong giới giải trí, dường như cô đã xây dựng cho mình kế hoạch dự, định riêng. Thỉnh thoảng, khán giả sẽ bắt gặp Hoa hậu Đền Hùng 1992 làm giám khảo các cuộc thi Hoa hậu như Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2016, Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, Hoa hậu Doanh nhân Quốc tế 2018, Nữ hoàng đá quý Việt Nam, Người đẹp Xứ Dừa 2019…

    Hoa hậu đền Hùng Giáng My
    Hoa hậu đền Hùng Giáng My
    Hoa hậu Giáng My
    Hoa hậu Giáng My
  7. Thanh Mai là một nữ nghệ sĩ đa tài khi cô từng là sinh viên của trường múa, sau này khi trở thành Á hậu 2 cuộc thi “Ngôi sao điện ảnh ngày mai” năm 1992 thì bắt đầu chuyển sang đóng phim, dẫn chương trình, làm người mẫu…Với chiều cao vượt trội cùng với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, diễn viên Thanh Mai luôn là tâm điểm mỗi khi cô xuất hiện trước đám đông.


    Năm 2007 đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Thanh Mai trong làng giải trí với nhiều hoạt động khác nhau mà nổi bật nhất là vai trò MC của chương trình Sức Sống Mới phát sóng hàng ngày trên VTV1 sau một thời gian dài người đẹp tạm ngừng hoạt dộng để tập trung cho học tập của mình. Nhận xét về Thanh Mai, các biên tập viên chương trình Sức Sống Mới đều công nhận cô đầu tư và chăm chút rất kỹ lưỡng cho từng buổi ghi hình, từ phục trang thanh lịch cho đến lời dẫn thông minh, dí dỏm, đặc biệt là thái độ làm việc luôn hòa nhã, cầu thị. Ngoài ra, cô còn là MC của một số chương trình Hoa hậu Thế giới người Việt, Phong cách Nữ hoàng, Vui sống mỗi ngày, Hạnh phúc quanh ta, Hiểu về trái tim...và là ban giám khảo của một số cuộc thi sắc đẹp khác.

    MC Thanh Mai
    MC Thanh Mai
    MC Thanh Mai
    MC Thanh Mai
  8. Nữ diễn viên “Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh sinh ngày 27/ 11/ 1972 tại Bình Phước, là một trong những diễn viên nổi tiếng từ những thập niên 90. Việt Trinh sở hữu một nhan sắc đậm chất Á Đông với đôi mắt to đen láy, sống mũi cao, nụ cười duyên dáng và lối diễn xuất xuất thần, Việt Trinh đã trở thành ngôi sao điện ảnh gây nhiều sóng gió ở các rạp chiếu phim thời bấy giờ.


    Việt Trinh đóng phim từ những năm 1980, chủ yếu là vai phụ hay vai quần chúng. Cô chỉ thực sự được khán giả biết đến khi đảm nhận vai chính trong phim Ngọc trong đá của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Từ đó cho đến những năm 1990 là thời hoàng kim của Việt Trinh. Năm 1996, phim truyền hình Người đẹp Tây Đô gắn liền với tên tuổi của Việt Trinh được công chiếu với lượng xem đáng kể. Tuy nhiên dường như cũng chính sau bộ phim này, do đời sống cá nhân của Việt Trinh xảy ra một số biến cố, nên cô hạn chế hơn khi xuất hiện trước công chúng và thử sức với vai trò đạo diễn trong một số dự án phim Trở về, Ba điều ước với...Mới đây vào năm 2022, Diễn viên Việt Trinh bất ngờ đăng tâm thư thông cáo đến khán giả và truyền thông về việc cô chính thức giải nghệ với vai trò diễn viên và đạo diễn sau hơn 30 năm đóng phim để dành thời gian chăm sóc cho con trai.

    Diễn viên Việt Trinh
    Diễn viên Việt Trinh
    Diễn viên Việt Trinh
    Diễn viên Việt Trinh
  9. Khánh Huyền sinh năm 1971 tại Hà Nội. Ngày bé cô đã được gia đình cho tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ “Họa mi” của Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội cùng với Thanh Lam, Hồng Nhung...Cô từng tham gia các bộ phim như Hát giữa chiều mưa của đạo diễn Trần Phương, Nụ tầm xuân, Người nổi tiếng, Vui buồn sau lũy tre và nhiều phim khác. Đặc biệt, với hai vai là vai Xoan trong phim Ngọt ngào và man trá năm 1996 và vai Thơm trong phim Người thổi tù và hàng tổng năm 2001, đã giúp tên tuổi nữ diễn viên nổi tiếng trong giới nghệ thuật.


    Sở hữu nhan sắc dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ xưa, nhưng diễn viên Khánh Huyền đã trải qua rất nhiều sóng gió của cuộc đời riêng. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Khánh Huyền rời Hà Nội và quyết định Nam tiến. Trải qua bốn năm, nữ diễn viên xinh đẹp đã vượt qua nỗi đau và có một cuộc hôn nhân mới hạnh phúc. Tháng 11/2022 vừa qua, diễn viên Khánh Huyền thành lập blog làm đẹp mang tên Trắng Hồng Tự Tin, đây là blog diễn viên chia sẻ các kinh nghiệm làm đẹp mà cô đã áp dụng từ lúc trẻ đến bây giờ.

    Diễn viên Khánh Huyền
    Diễn viên Khánh Huyền
    Diễn viên Khánh Huyền
    Diễn viên Khánh Huyền
  10. Diễn viên, người mẫu Trương Ngọc Ánh sinh ngày 12/11/1976 tại Hà Nội. Trương Ngọc Ánh được biết đến nhiều nhất qua bộ phim Giã từ dĩ vãng. Ngay từ khi còn là một cô học sinh, Trương Ngọc Ánh đã từng đạt rất nhiều giải thưởng tại các cuộc thi nhan sắc: Giải Nhất cuộc thi Nữ sinh duyên dáng Hà Nội (1992), Hoa hậu thời trang Quốc tế tại Ai Cập (1998)…và các giải thưởng về điện ảnh như: Giải Mai Vàng 2007 cho vai Dần trong phim "Áo lụa Hà Đông", Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2014.


    Hiện nay, Trương Ngọc Ánh đang giữ chức Giám đốc Công ty In ấn và Quảng cáo Ánh Việt. Đồng thời, sở hữu một nhà hàng bán đồ ăn Italy mang tên Java và một công ty chuyên nhập khẩu bột mì. Tại đại hội Hội Người Mẫu Việt Nam lần thứ nhất vào tháng 12/2006, Trương Ngọc Ánh được bầu làm một trong những ủy viên của Hội. Cô còn được mời và thực hiện vai trò giám khảo cho một số cuộc thi sắc đẹp như: Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011, Miss Earth....

    Trương Ngọc Ánh
    Trương Ngọc Ánh
    Trương Ngọc Ánh
    Trương Ngọc Ánh




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy