Top 15 Nguyên tắc phối đồ bạn gái nhất định phải nhớ kỹ

Trán Dô 7896 0 Báo lỗi

Cách phối đồ không chỉ giúp bạn thể hiện gu thẩm mỹ của bản thân trong lĩnh vực thời trang mà còn tạo ấn tượng tốt trong mắt người đối diện. Thế nhưng không ... xem thêm...

  1. Xu hướng kết hợp trang sức với trang phục ngày càng phổ biến. Nhưng bạn chỉ nên sử dụng 1 - 2 món đồ phụ kiện cỡ lớn để tạo hiệu ứng nổi bật cho trang phục cũng như bản thân. Bạn không nên kết hợp quá nhiều phụ kiện, trang sức cỡ lớn vì như vậy người đối diện sẽ cảm thấy vô cùng nặng nề khi thấy bạn và sự kết hợp như vậy cũng khiến bạn trông không khác gì 1 cái “giá treo đồ” vậy.

    Đeo nhiều món đồ trang sức cỡ lớn sẽ khiến bạn và người khác cảm thấy nặng nề
    Đeo nhiều món đồ trang sức cỡ lớn sẽ khiến bạn và người khác cảm thấy nặng nề
    Không nên đeo quá 3 - 4 món đồ trang sức cỡ lớn
    Không nên đeo quá 3 - 4 món đồ trang sức cỡ lớn

  2. Vào mùa đông thì mọi người thường mặc những chiếc áo phao to hay áo dạ, áo nỉ để giữ ấm cơ thể. Những chiếc áo có kích cỡ to như vậy đã khiến dáng vóc của bạn không đẹp như mặc đồ mùa hè nữa rồi. Nếu bạn đeo thêm 1 chiếc khăn len dày dặn hay những chiếc khăn tua rua rườm rà thì sẽ tạo cảm giác lôi thôi, không gọn gàng khi người khác nhìn vào. Cách khắc phục cho những ngày quá lạnh là bạn nên mặc thêm 1 chiếc áo len cao cổ hoặc đeo thêm 1 chiếc khăn nhỏ khi sử dụng những loại trang phục to và dày.

    Áo dạ kết hợp với áo len cao cổ là hợp lý nhất
    Áo dạ kết hợp với áo len cao cổ là hợp lý nhất
    Không nên đeo khăn quàng cổ quá rườm rà khi đã mặc áo khoác cổ lớn
    Không nên đeo khăn quàng cổ quá rườm rà khi đã mặc áo khoác cổ lớn
  3. Nếu kết hợp nhiều loại phụ kiện khác nhau khiến bạn đau đầu vì không biết chọn cái gì đi với cái gì thì hợp, thì đeo nguyên cả bộ phụ kiện sẽ là lựa chọn thông minh nhất. Vì khi người thiết kế tạo ra 1 bộ phụ kiện, chắc hẳn bộ phụ kiện đó sẽ hợp nhất khi đi kèm với nhau. Tuy nhiên, có nhiều quan điểm cho rằng đeo cả bộ phụ kiện sẽ khiến bản thân trở nên nhàm chán, quá an toàn và không biết phá cách. Nhưng thật ra đối với những loại phụ kiện có kích thước nhỏ nhỏ, xinh xinh thì việc dùng cả bộ sẽ khiến bạn nữ trông thanh lịch hơn.

    Bạn hãy trang bị cho mình 1 vài bộ trang sức, phụ kiện nhé
    Bạn hãy trang bị cho mình 1 vài bộ trang sức, phụ kiện nhé
    Chỉ dùng cả set phụ kiện nếu chúng đều có kích cỡ nhỏ
    Chỉ dùng cả set phụ kiện nếu chúng đều có kích cỡ nhỏ
  4. Nhiều người vì e sợ mình không hợp thời trang nếu đi giày khác màu với túi xách. Nhưng quan điểm đó hoàn toàn sai lầm, không phải cứ ton sur ton (tông xuyệt tông) thì mới là đẹp. Ví dụ, nếu bạn đang đi 1 đôi giày màu có màu nổi bật như màu đỏ thì tốt hơn là bạn nên chọn 1 chiếc túi có tông màu màu ngược lại như màu xám chẳng hạn.

    Bức hình bên phải bạn trông đẹp hơn chứ?
    Bức hình bên phải bạn trông đẹp hơn chứ?
    Giày và túi không nhất thiết phải cùng màu
    Giày và túi không nhất thiết phải cùng màu
  5. Trước khi quyết định diện bất cứ 1 bộ trang phục nào, bạn cũng nên cân nhắc 2 điều sau:

    • Một là chọn trang phục cầu kỳ và thôi không sử dụng phụ kiện.
    • Hai là mặc quần áo đơn giản và kết hợp với 1 chút đồ trang sức.

      Bạn chỉ nên chọn 1 trong 2 điều trên. Nếu bạn chọn cả 2 thì sẽ phản tác dụng, trang phục của bạn sẽ khiến người đối diện cảm thấy rối mắt.


      Bạn chỉ có thể chọn phụ kiện nổi bật hoặc quần áo bắt mắt
      Bạn chỉ có thể chọn phụ kiện nổi bật hoặc quần áo bắt mắt
      Phụ kiện nổi bật hoặc quần áo bắt mắt
      Phụ kiện nổi bật hoặc quần áo bắt mắt
    • Ngày nay, đồng hồ đeo tay được sử dụng không chỉ với mục đích xem giờ mà còn để bản thân người đeo nổi bật hơn khi kết hợp đồng hồ đeo tay với trang phục. Tuy nhiên, không phải trang phục nào kết hợp với đồng hồ đeo tay cũng sẽ giúp bạn nổi bật. Đồng hồ đeo tay thông thường khá là hợp với phong cách bụi bặm đường phố hoặc những bộ vest sang trọng nhưng nó lại không có tác dụng nhiều khi kết hợp với những chiếc váy dự tiệc điệu đà vốn đã có những điểm nhấn riêng. Nếu bạn thích đeo đồng hồmđi dự tiệc, bạn nên chọn những loại đồng hồ có thiết kế mảnh mai với những kiểu dây đeo cách điệu thì sẽ giúp bạn trông thanh lịch hơn.

      Những chiếc đồng hồ mảnh mai, có dây đeo cách điệu sẽ phù hợp hơn với váy dự tiệc
      Những chiếc đồng hồ mảnh mai, có dây đeo cách điệu sẽ phù hợp hơn với váy dự tiệc
      Thận trọng khi kết hợp đồng hồ với váy dự tiệc
      Thận trọng khi kết hợp đồng hồ với váy dự tiệc
    • Nhẫn cũng là món phụ kiện được phái đẹp ưa thích. Tuy nhiên, khi chọn nhẫn, bạn cũng nên lưu ý 1 vài điểm. Nếu bạn là người có ngón tay ngắn thì không nên đeo nhẫn to, mà nên chọn những chiếc nhẫn mảnh thì ngón tay của bạn trông sẽ dài hơn.


      Mỗi màu da sẽ có các màu sắc phù hợp khác nhau. Nếu da màu trắng bạn nên chọn trang sức có màu sáng hoặc tối hẳn như trắng, bạc, đen, tím sẫm. Ngược lại, nước da bánh mật hợp hơn hẳn với các trang sức có màu sáng trong bảng màu vì chúng sẽ tạo nên sự tương phản nổi bật mà vẫn dịu mắt, đồng thời làn da này cũng cần hạn chế các kiểu trang sức tối màu. Một lợi thế cho bạn gái có nước da trung tính (không trắng cũng không ngâm đen lắm) vì nước da này hợp với hầu hết các sắc màu trang sức khác nhau từ sáng cho đến tối.

      Bạn hãy đeo những chiếc nhẫn phù hợp với bàn tay mình
      Bạn hãy đeo những chiếc nhẫn phù hợp với bàn tay mình
      Lưu ý khi chọn nhẫn
      Lưu ý khi chọn nhẫn
    • Có thể nói, găng tay là một trong những món phụ kiện giúp người phụ nữ trông quyến rũ, quyền lực hơn. Tuy nhiên, cũng như rất nhiều thiết kế khác, chúng chỉ đẹp nhất khi được mặc đúng nơi, đúng lúc, tránh tình trạng tham lam, cầu kì quá mức khi phối cùng những thiết kế vốn đã có nhiều chi tiết. Khi ứng dụng đúng cách, găng tay sẽ là một trợ thủ đắc lực tăng vẻ sang chảnh lên gấp bội nhưng cũng là con dao hai lưỡi, dễ khiến các người đẹp lọt top sao mặc xấu nếu “lỡ tay”.


      Bạn nên chọn găng tay có tông màu giống với 1 trong các phụ kiện trên để có sự hòa hợp khi kết hợp các phụ kiện với nhau. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn găng tay cùng tông màu với màu son của mình.

      Việc kết hợp găng tay với các phụ kiện khác cũng rất quan trọng
      Việc kết hợp găng tay với các phụ kiện khác cũng rất quan trọng
      Nên đeo găng tay “tông xuyệt tông” với các phụ kiện khác
      Nên đeo găng tay “tông xuyệt tông” với các phụ kiện khác
    • Bạn hãy nhìn vào 2 bức hình dưới đây và so sánh điểm khác biệt giữa chúng. Rõ ràng quần áo màu gam màu pastel kết hợp với giày đen thì không đẹp bằng kết hợp với giày sáng màu như bức hình bên phải đúng không? Vậy là bạn lại có thêm 1 tip nhỏ để phối đồ rồi.


      Chúng ta có thể thử kết hợp giày màu trắng với những trang phục màu sắc tươi tắn như cam, vàng, đỏ, tím…đó là những màu sáng khiến cho chúng ta trở nên nổi bật và tôn dáng hơn. Còn những đôi giày màu đen thì có thể kết hợp những chiếc váy màu tối hoặc chiếc váy hoa maxi cũng rất huyền bí và tạo nhiều những điểm khác lạ trong bộ đồ đấy.

      Giày sáng màu kết hợp với quần áo màu pastel là đẹp nhất
      Giày sáng màu kết hợp với quần áo màu pastel là đẹp nhất
      Giày đen không hợp với gam màu pastel
      Giày đen không hợp với gam màu pastel
    • Bohemian không chỉ là sự kết hợp của những item họa tiết, mà đó còn đòi hỏi sự tinh tế và thẩm mỹ nhằm mang đến một diện mạo Bohe tuyệt vời cho người mặc. Các phụ kiện Bohemian thường có nhiều màu sắc và rất sặc sỡ. Vì vậy nếu bạn sử dụng quần áo có gam màu trầm hoặc màu tối thì các phụ kiện này sẽ trở nên nổi bật hơn. Không nên kết hợp những loại phụ kiện này với quần áo cùng màu hoặc màu sáng, bạn sẽ trở nên kém nổi bật hơn đấy.

      Phụ kiện Bohemian thì nên kết hợp với quần áo gam màu trầm hoặc màu tối
      Phụ kiện Bohemian thì nên kết hợp với quần áo gam màu trầm hoặc màu tối
      Phụ kiện Bohemian chỉ phù hợp với quần áo tông màu trầm
      Phụ kiện Bohemian chỉ phù hợp với quần áo tông màu trầm
    • Bạn mặc một chiếc áo họa tiết da báo, phối cùng một đôi giày da trăn và mặc cùng một chiếc quần da cá sấu, thật là một… thảm họa. Trong một set đồ, sự xuất hiện của một item mang họa tiết động vật sẽ mang đến một cái nhìn mạnh mẽ, sành điệu. Nhưng nếu số đồ đó hơn hai thì sẽ tạo nên sự nặng nề, diêm dúa quá đáng cho set đồ của bạn.


      Bạn có thể chọn lựa những chiếc áo sơ-mi hoặc áo vest có in hoạ tiết da rắn hoặc da beo; đi kèm một chiếc váy bút chì bằng chất liệu da với gam màu nude hoặc kem nhạt. Hoặc bạn cũng có thể mix áo thun hoặc áo cổ lọ cùng chân váy da beo sành điệu cho những Đông lạnh giá. Khi chọn lựa phụ kiện; bạn nên lưu ý các tông màu an toàn như nude; đen hoặc nhóm màu metallic bắt sáng.

      Đừng phối quá nhiều đồ họa tiết động vật
      Đừng phối quá nhiều đồ họa tiết động vật
      Đừng phối quá nhiều đồ họa tiết động vật
      Đừng phối quá nhiều đồ họa tiết động vật
    • Cũng giống như cá tính, mỗi người đều có một phong cách thời trang của riêng mình. Nếu muốn mặc đẹp, tiết kiệm được nhiều tiền và thời gian mua sắm hơn, bạn nên bắt đầu từ việc xác định được phong cách thời trang phù hợp với bản thân. Vì thời trang là phương tiện để chúng ta thể hiện “cái tôi” theo cách gián tiếp mà hiệu quả.

      Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bạn luôn mặc một kiểu đồ nhất định. Giống như tính cách, trang phục cũng sẽ thay đổi theo thời gian và tuỳ thuộc vào hoàn cảnh. Vậy nên, hãy luôn chú ý đến sự “tương tác” giữa cơ thể, cảm xúc của mình với một món đồ nào đó. Nếu một item làm bạn cảm thấy yêu bản thân, xinh đẹp và yêu đời, bạn nên mặc chúng nhiều hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên lập một list những kiểu đồ mà mình không thích.
      Xác định được phong cách thời trang phù hợp
      Xác định được phong cách thời trang phù hợp
      Xác định được phong cách thời trang phù hợp
      Xác định được phong cách thời trang phù hợp
    • Có nhiều nguyên nhân khiến đây trở thành một trong những vấn đề phổ biến nhất khi kết hợp trang phục. Dáng người của chúng ta đa dạng nhưng trang phục hiện nay thường chỉ có một vài kích cỡ, phom dáng cơ bản. Để tiết kiệm chi phí sản xuất, nhiều sản phẩm còn được thiết kế theo kiểu “one size fits all” hoặc free size. Dù món đồ bạn đang diện đắt giá bao nhiêu, bạn sẽ trông kém thu hút hơn nếu trang phục không vừa vặn với cơ thể. Mặc đồ vừa vặn với cơ thể là cách đơn giản nhất để bộ trang phục trông đẹp mắt hơn.

      Phối đồ phù hợp với kích thước cơ thể
      Phối đồ phù hợp với kích thước cơ thể
      Dù món đồ bạn đang diện đắt giá bao nhiêu, bạn sẽ trông kém thu hút hơn nếu trang phục không vừa vặn với cơ thể.
      Dù món đồ bạn đang diện đắt giá bao nhiêu, bạn sẽ trông kém thu hút hơn nếu trang phục không vừa vặn với cơ thể.
    • Đừng mang một đôi giày quá cao khiến bạn bước đi không vững hay những chiếc váy bó sát ngắn cũn không thoải mái. Vì khi đó, bạn sẽ không toát ra được “thần thái” tự tin nhất. Lẽ dĩ nhiên nếu đây là phong cách của bạn thì đừng đắn đo gì, hãy bước ra khỏi cửa và cho thế giới thấy sự quyến rũ của mình.

      Nói cho cùng, trang phục là phương tiện phục vụ bạn chứ không phải ngược lại. Vì thế trong bất kì hoàn cảnh nào, đừng mặc những món đồ khiến bạn cảm thấy khổ sở. Đây là lỗi các nàng thường mắc phải nhất khi chọn đồ cho một sự kiện sang trọng. Nghịch lý ở đây là sự kiện càng đặc biệt, chúng ta lại càng muốn mặc đẹp hơn và cố gò ép bản thân trong những trang phục không thoải mái. Khi đó, hãy trung thực với cảm xúc của chính mình và mặc trang phục phù hợp với cá tính riêng.
      Đừng mang một đôi giày quá cao khiến bạn bước đi không vững
      Đừng mang một đôi giày quá cao khiến bạn bước đi không vững
      Một chiếc váy quá chật sẽ khiến bạn khổ sở
      Một chiếc váy quá chật sẽ khiến bạn khổ sở
    • Nếu như bạn chọn một chiếc áo lót không phù hợp, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ trang phục của bạn. Đừng bao giờ mặc áo lót màu nổi bên dưới chiếc áo sơ mi trắng nếu bạn đang trên đường tới công ty, hoặc đừng chọn một chiếc áo lót có dây cho một chiếc váy quây.


      Nếu mặc áo ngực không đúng kích cỡ, bạn sẽ phải chịu nhiều phản ứng da khác nhau hoặc các vấn đề sức khỏe. Nếu một chiếc áo ngực quá rộng thì ma sát giữa vải và da có thể gây kích ứng da. Hoặc mặc một chiếc áo ngực quá chật có thể gây kích ứng da hoặc tệ hơn là lưu thông máu kém, thậm chí ung thư vú.

      Hãy học cách phối đồ cùng áo lót để bản thân trông lịch sự và thời trang nhất nhé.

      Chọn áo lót phù hợp
      Chọn áo lót phù hợp
      Chọn áo lót phù hợp
      Chọn áo lót phù hợp



    Công Ty cổ Phần Toplist
    Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
    Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
    Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
    Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
    Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy