Top 7 quốc gia bị cấm nhập cảnh theo lệnh tạm cấm nhập cư của Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump

  1. Top 1 Iran
  2. Top 2 Iraq
  3. Top 3 Libya
  4. Top 4 Somalia
  5. Top 5 Sudan
  6. Top 6 Syria
  7. Top 7 Yemen

Top 7 quốc gia bị cấm nhập cảnh theo lệnh tạm cấm nhập cư của Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bùi Diễm Hoàng My 160 0 Báo lỗi

Những ngày gần đây, cả thế giới dường như đang hướng về nước Mỹ nói chung và tổng thống Mỹ Donald Trump nói riêng với sắc lệnh cấm nhập cư đối với công dân của ... xem thêm...

  1. Top 1

    Iran

    Cộng hòa Hồi giáo Iran, tên gọi đơn giản là Iran, là một quốc gia nằm ở Trung Đông, phía tây nam của châu Á. Trước năm 1935, tên của nước này là Ba Tư. Iran có đường biên giới giáp với các nước Mỹ, Azerbaijan và Turkmenistan về phía bắc, hai nước Pakistan và Afghanistan về phía đông và hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq về phía tây. Ngoài ra, Iran cũng giáp biển Caspia về phía bắc.

    Theo thống kê từ năm 1986, 98.5% dân số nước này theo đạo Hồi (trong đó có khoảng 8% theo hệ phái Sunni, còn lại là theo hệ phái Shi'a). Ngoài ra, thảm dệt tay Ba Tư của Iran rất nổi tiếng trên thế giới. Iran cũng là nước đứng thứ tư trên thế giới về sản lượng xuất khẩu dầu mỏ. Và đây là một quốc gia áp dụng tiết kiệm ánh sáng ban ngày vào mùa hè.

    THÔNG TIN CHI TIẾT:
    Hành chính:
    • Chính phủ: Cộng hòa Hồi giáo
    • Lãnh tụ tối cao: Ali Khamenei
    • Tổng thống: Hassan Rouhani
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư
    • Thủ đô: Tehran
    Địa lý:
    • Diện tích: 1.648.195 km2 xếp hạng thứ 17 trên thế giới
    • Diện tích nước: 0,7%
    Dân cư:
    • Dân số ước lượng: 78.868.711 người (Xếp hạng thứ 18 trên thế giới năm 2012)
    • Dân số: 60.000.000 người (Năm 1996)
    • Mật độ: 41 người/km2 (Xếp hạng thứ 128 trên thế giới)
    Kinh tế:
    • GDP (PPP): 560.348 tỉ USD (Năm 2005)
    • HDI: 0,736/năm (Xếp hạng thứ 99 trên thế giới năm 2006)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    Khác:
    • Tôn giáo: Hồi giáo, Hỏa giáo, Cơ Đốc giáo, Do thái giáo
    • Khẩu hiệu: "Esteqlāl, āzādī, jomhūrī-ye eslāmī" (Tạm dịch: "Độc lập, Tự do, Cộng hòa Hồi giáo")
    • Quốc ca: Sorūd-e Mellī-e Īrān
    Iran là một trong 7 cái tên trong lệnh tạm cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump (Nguồn: Sưu tầm)
    Iran là một trong 7 cái tên trong lệnh tạm cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump (Nguồn: Sưu tầm)
    Hơn 98% dân số Iran theo đạo Hồi (Nguồn: Sưu tầm)
    Hơn 98% dân số Iran theo đạo Hồi (Nguồn: Sưu tầm)

  2. Top 2

    Iraq

    Cộng hoà Iraq là một quốc gia ở miền Trung Đông, ở phía tây nam của châu Á. Iraq giáp với hai nước Ả Rập Saudi, Kuwait về phía nam, Thổ Nhĩ Kỳ về phía bắc, Syria về phía tây bắc, Jordan về phía tây, và Iran về phía đông. Quốc gia này có khoảng 97% dân số theo đạo Hồi, chủ yếu là Shia, Sunni, và các nhóm Kurd. Iraq xếp thứ 2 trên thế giới sau Ả Rập Saudi về trữ lượng dầu. Iraq còn là một trong những nhà sáng lập ra của tổ chức OPEC.

    Vào năm 2011, gần 3 triệu người Iraq đã di tản, trong đó, 1,3 triệu là người trong lãnh thổ Iraq và 1,6 triệu đã ra sống ở các nước láng giềng. Hơn phân nửa người Iraq theo công giáo đã chạy trốn khỏi quốc gia này từ năm 2003. Theo thống kê của cơ quan Di dân và Công dân Hoa Kỳ, tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2011, 58.811 người Iraq đã được cấp quyền công dân Hoa Kỳ theo cơ chế tị nạn. Để có cơ hội thoát khỏi những cuộc nội chiến khốc liệt, hơn 160.000 người tị nạn Syria thuộc nhiều sắc tộc khác nhau đã bắt đầu chạy trốn khỏi Iraq từ năm 2012.

    THÔNG TIN CHI TIẾT:
    Hành chính:
    • Chính phủ: Cộng hòa
    • Tổng thống: Fuad Masum
    • Thủ tướng: Haider al-Abadi
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Ả Rập, tiếng Kurd
    • Thủ đô: Baghdad
    Địa lý:
    • Diện tích: 437.072 km2 (Xếp hạng thứ 57 trên thế giới)
    • Diện tích nước: 1,1%
    Dân cư:
    • Dân số ước lượng: 31.129.225 người (Xếp hạng thứ 39 trên thế giới năm 2012)
    • Mật độ: 62 người/km2
    Kinh tế:
    • GDP (PPP): 38,790 tỉ USD (Năm 2003)
    • Đơn vị tiền tệ: Dinar Iraq
    Khác:
    • Tôn giáo: Hồi giáo, Công giáo, Do Thái và một số tôn giáo nhỏ: Mandaean, Shabaks, Yarsan và Yezidi
    • Khẩu hiệu: الله أَكْبَر (Allahu Akbar) (Tạm dịch: "Thượng đế vĩ đại")
    • Quốc ca: Mawtini
    Iraq là quốc gia thứ hai nằm trong danh sách tạm cấm nhập cảnh (Nguồn: Sưu tầm)
    Iraq là quốc gia thứ hai nằm trong danh sách tạm cấm nhập cảnh (Nguồn: Sưu tầm)
    Bạo loạn là nguyên nhân lớn nhất khiến người dân Iraq di cư (Nguồn: Sưu tầm)
    Bạo loạn là nguyên nhân lớn nhất khiến người dân Iraq di cư (Nguồn: Sưu tầm)
  3. Top 3

    Libya

    Libya là một quốc gia ở Bắc Phi và giáp với Địa Trung Hải ở phía bắc, giáp Ai Cập ở phía đông, giáp Sudan ở phía đông nam, giáp Tchad và Niger ở phía nam, giáp Algérie và Tunisia ở phía tây. Với trữ lượng dầu mỏ đã được qua kiểm chứng thuộc hàng lớn nhất trên thế giới, Libya có mức thu nhập kinh tế quốc dân trên đầu người cao nhất ở Bắc Phi, cũng như là một trong những nước có mức GDP trên đầu người thuộc hàng cao ở châu Phi.

    Tôn giáo thống trị ở Libya chính là Hồi giáo với 97% dân số tin theo tín ngưỡng này. Hầu như toàn bộ người Hồi giáo ở Libya đều thuộc dòng Hồi giáo Sunni và đặc biệt, nó có ảnh hưởng lớn đến cả tinh thần cá nhân cũng như các chính sách của chính phủ. Từ khi Libya tuyên bố độc lập vào năm 1951, đa số cộng đồng Do Thái ở đất nước này đã di cư khỏi đất nước do các cuộc tàn sát người Do Thái.

    THÔNG TIN CHI TIẾT:
    Hành chính:
    • Chính phủ: Cộng hòa
    • Chủ tịch Hội đồng quốc gia: Mustafa Mohamed Abud Al Jeleil
    • Thủ tướng: Abdurrahim al-Keib
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Ả Rập
    • Thủ đô: Tripoli
    Địa lý:
    • Diện tích: 1.759.540 km2 (Xếp hạng thứ 17 trên thế giới năm 2007)
    • Diện tích nước: Không đáng kể, chủ yếu là sa mạc
    Dân cư:
    • Dân số ước lượng: 6.411776 người (Xếp hạng thứ 108 trên thế giới năm 2016)
    • Mật độ: 3,6 người/km2 (Xếp hạng thứ 218 trên thế giới)
    Kinh tế:
    • GDP (PPP): 92,875 tỷ USD (Năm 2010)
    • GDP danh nghĩa: 29,721 tỉ USD (Năm 2015)
    • HDI: 0.799 (Năm 2015)
    • Đơn vị tiền tệ: Dinar Libya
    Khác:
    • Tôn giáo: Hồi giáo, Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, Anh giáo, Công giáo La Mã
    • Khẩu hiệu: الحرية والعدالة والديمقراطية (Tạm dịch: Tự do, Công bằng, Dân chủ)
    • Quốc ca: Libya, Libya, Libya
    Libya là quốc gia Hồi giáo thứ 3 bị cấm nhập cư (Nguồn: Sưu tầm)
    Libya là quốc gia Hồi giáo thứ 3 bị cấm nhập cư (Nguồn: Sưu tầm)
    Chiến tranh cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến dân Libya di cư (Nguồn: Sưu tầm)
    Chiến tranh cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến dân Libya di cư (Nguồn: Sưu tầm)
  4. Top 4

    Somalia

    Somalia, tên chính thức Cộng hoà Liên bang Somalia, là một quốc gia nằm ở Vùng sừng châu Phi. Somalia giáp với Djibouti ở phía tây bắc, giáp Kenya ở phía tây nam, giáp vịnh Aden và Yemen ở phía bắc, giáp biển Ấn Độ Dương ở phía đông và giáp Ethiopia ở phía tây.

    Thời cổ đại, Somalia đã từng là một trung tâm thương mại quan trọng. Được biết đến là một nhà nước Hồi giáo, Somalia là một trong những thành viên sáng lập ra Tổ chức Hội nghị Hồi giáo và quốc gia này cũng là một thành viên của Liên hiệp quốc và NAM. Dù gặp khó khăn từ các cuộc nội chiến cũng như tình trạng bất ổn, Somalia vẫn tìm mọi cách để có thể duy trì được một nền kinh tế thị trường tự do mà theo Liên hiệp quốc, nó có hiệu quả hơn hẳn nền kinh tế của các quốc gia còn lại khác ở châu Phi.

    THÔNG TIN CHI TIẾT:
    Hành chính:
    • Chính phủ: Cộng hòa đại nghị liên bang
    • Tổng thống: Hassan Sheikh Mohamud
    • Thủ tướng: Omar Abdirashid Ali Sharmarke
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Somali, tiếng Ả Rập
    • Thủ đô: Mogadishu
    Địa lý:
    • Diện tích: 637.657 km2 (Xếp hạng thứ 41 trên thế giới)
    • Diện tích nước: 1,6%
    Dân cư:
    • Dân số ước lượng: 10.816.143 người (Xếp hạng thứ 76 năm 2014)
    • Mật độ: 16 người/km2
    Kinh tế:
    • GDP (PPP): 1.13 tỷ USD (Năm 2014)
    • Đơn vị tiền tệ: Shilling Somalia
    Khác:
    • Tôn giáo: Hồi giáo, Công giáo, Cơ Đốc giáo, Thuyết duy linh
    • Quốc ca: Qolobaa Calankeed
    Somalia là quốc gia tiếp theo bị cấm nhập cư theo lệnh cấm của Tân Tổng thống Hoa Kỳ (Nguồn: Sưu tầm)
    Somalia là quốc gia tiếp theo bị cấm nhập cư theo lệnh cấm của Tân Tổng thống Hoa Kỳ (Nguồn: Sưu tầm)
    Những khó khăn trong cuộc sống cùng với nội chiến khiến cho đời sống người dân Somalia gặp nhiều khó khăn (Nguồn: Sưu tầm)
    Những khó khăn trong cuộc sống cùng với nội chiến khiến cho đời sống người dân Somalia gặp nhiều khó khăn (Nguồn: Sưu tầm)
  5. Top 5

    Sudan

    Sudan, tên chính thức là Cộng hòa Sudan, là một quốc gia ở châu Phi. Sudan nằm ở điểm giao giữa sừng châu Phi và vùng Trung Đông. Sudan tiếp giáp với Ai Cập ở phía Bắc, giáp Biển Đỏ ở phía Đông Bắc, giáp Eritrea và Ethiopia ở phía Đông, giáp Cộng hòa Trung Phi ở phía Tây Nam, giáp Tchad ở phía Tây và giáp Libya ở phía Tây Bắc, giáp Nam Sudan ở phía nam.

    Sudan là quốc gia chậm phát triển. Với 97% dân số tuân thủ Hồi giáo, chủ yếu là dòng Hồi giáo Sunni.

    THÔNG TIN CHI TIẾT:
    Hành chính:
    • Tổng thống: Omar al-Bashir
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Ả Rập
    • Thủ đô: Khartoum
    Địa lý:
    • Diện tích: 1.886.068 km² (Xếp hạng thứ 16 trên thế giới)
    • Diện tích nước: 5%
    Dân cư:
    • Dân số ước lượng: 34.206.710 người (Xếp hạng thứ 36 trên thế giới năm 2012)
    • Mật độ: 16,4 người/km2
    Kinh tế:
    • GDP (PPP): 68.629 tỷ USD (Năm 2005)
    • HDI: 0,512 (Xếp hạng thứ 141 năm 2003)
    • Đơn vị tiền tệ: Dinar Sudan
    Khác:
    • Tôn giáo: Hồi giáo, Chính Thống giáo, Kitô giáo và một số tôn giáo nhỏ khác
    • Khẩu hiệu: Al-Nasr Lana (Tạm dịch: "Chiến thắng là của chúng ta")
    • Quốc ca: Nahnu Jund Allah Jund Al-watan
    Sudan là một trong 7 quốc gia có tên trong lệnh cấm nhập cư của Tân Tổng thống Donald Trump (Nguồn: Sưu tầm)
    Sudan là một trong 7 quốc gia có tên trong lệnh cấm nhập cư của Tân Tổng thống Donald Trump (Nguồn: Sưu tầm)
    Cũng tương tự các quốc gia Hồi giáo khác, nội chiến và đói nghèo là hai lí do khiến người dân Sudan muốn di cư sang những nước khác (Nguồn: Sưu tầm)
    Cũng tương tự các quốc gia Hồi giáo khác, nội chiến và đói nghèo là hai lí do khiến người dân Sudan muốn di cư sang những nước khác (Nguồn: Sưu tầm)
  6. Top 6

    Syria

    Syria có tên chính thức là Cộng hoà A-rập Xi-ri, là một quốc gia nằm ở Tây Á, giáp với biên giới Liban và Biển Địa Trung Hải ở phía tây, với Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc, với Iraq ở phía đông, với Jordan ở phía nam và với Israel ở phía tây nam. Syria được biết đến là một quốc gia có thu nhập ở mức trung bình, với một nền kinh tế gần như hoàn toàn dựa trên nông nghiệp, dầu mỏ, công nghiệp và du lịch. Tuy nhiên, hiện nay kinh tế Syria đang phải đối mặt với những vấn đề rất nghiêm trọng cũng như những thách thức và cả những trở ngại cho tăng trưởng kinh tế.

    THÔNG TIN CHI TIẾT:
    Hành chính:
    • Chính phủ: Cộng hòa
    • Tổng thống: Bashar al-Assad
    • Thủ tướng: Wael Nader al-Halqi
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Ả Rập
    • Thủ đô: Damas
    Địa lý:
    • Diện tích: 185.180 km2 (Xếp hạng thứ 87 trên thế giới)
    • Diện tích nước: 0,06%
    Dân cư:
    • Dân số ước lượng: 18.448.752 người (Xếp hạng thứ 55 trên thế giới năm 2005)
    • Mật độ: 99 người/km2 (Xếp hạng thứ 76 trên thế giới)
    Kinh tế:
    • GDP (PPP): 63,86 tỷ USD (Năm 2005)
    • HDI: trung bình 0,721 (Năm 2003)
    • Đơn vị tiền tệ: Pound Syria
    Tôn giáo: Hồi giáo, Alawite, Shia, Thiên chúa giáo và Druze
    Syria bình yên trước những cuộc nội chiến (Nguồn: Sưu tầm)
    Syria bình yên trước những cuộc nội chiến (Nguồn: Sưu tầm)
    Nội chiến khiến cho nhiều người ở Syria buộc phải rời bỏ đất nước tìm nơi bình yên (Nguồn: Sưu tầm)
    Nội chiến khiến cho nhiều người ở Syria buộc phải rời bỏ đất nước tìm nơi bình yên (Nguồn: Sưu tầm)
  7. Top 7

    Yemen

    Yemen với quốc hiệu chính thức là Cộng hòa Yemen, là một quốc gia nằm ở bán đảo Ả Rập, tây nam Á. Quốc gia này giáp với nước Ả Rập Saudi ở phía bắc, với Hồng hải ở phía tây, với biển Ả Rập và vịnh Aden ở phía nam và với Oman ở phía đông. Yemen là một đất nước kém phát triển nhất ở Tây Á và thuộc hàng kém phát triển trên thế giới. 99% dân số nước này theo đạo Hồi với hai dòng Sunni và Shia.

    THÔNG TIN CHI TIẾT:
    Hành chính:
    • Chính phủ: Cộng hòa
    • Tổng thống: Abd Rabbuh Mansur Hadi
    • Thủ tướng: Khaled Bahah
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Ả Rập
    • Thủ đô: Sana'a
    Địa lý:
    • Diện tích: 527.970 km2 (Xếp hạng thứ 49 trên thế giới)
    • Diện tích nước: 0%
    Dân cư:
    • Dân số ước lượng: 20.727.063 người (Xếp hạng thứ 51 trên thế giới năm 2005)
    • Mật độ: 39 người/km2 (Xếp hạng thứ 129 trên thế giới)
    Kinh tế:
    • GDP (PPP): 17,2 tỷ USD (Năm 2005)
    • HDI: 0,489 thấp (Xếp hạng 151 trên thế giới năm 2003)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Yemen
    Khác:
    • Tôn giáo: Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo
    • Khẩu hiệu: "Allah, al-Watan, at-Thawra, al-Wehda" ("God, Nation, Revolution, Unity", Tạm dịch: "Thượng đế, Quốc gia, Cách mạng, Hợp Nhất")
    • Quốc ca: United Republic
    Yemen là quốc gia cuối cùng có mặt trong lệnh cấm nhập của Tân Tổng thống Hoa Kỳ (Nguồn: Sưu tầm)
    Yemen là quốc gia cuối cùng có mặt trong lệnh cấm nhập của Tân Tổng thống Hoa Kỳ (Nguồn: Sưu tầm)
    Chiến tranh là điểm chung khiến những quốc gai Hồi giáo có tên trong danh sách rơi vào tình cảnh khó khăn (Nguồn: Sưu tầm)
    Chiến tranh là điểm chung khiến những quốc gai Hồi giáo có tên trong danh sách rơi vào tình cảnh khó khăn (Nguồn: Sưu tầm)




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy