Top 10 Quốc gia đông dân nhất thế giới trong tương lai theo dự đoán của PRB

  1. Top 1 Ấn Độ
  2. Top 2 Trung Quốc
  3. Top 3 Mỹ
  4. Top 4 Nigeria
  5. Top 5 Indonesia
  6. Top 6 Pakistan
  7. Top 7 Brazil
  8. Top 8 Bangladesh
  9. Top 9 Cộng hòa dân chủ Congo
  10. Top 10 Ethiopia

Top 10 Quốc gia đông dân nhất thế giới trong tương lai theo dự đoán của PRB

Hằng Hoàng 1838 0 Báo lỗi

Hiện nay dân số thế giới không ngừng tăng lên chóng mặt, trước tình hình đó Viện Nghiên cứu dân số của Hoa Kỳ (PRB) đã đưa ra bản dự báo chi tiết về tốc độ gia ... xem thêm...

  1. Mặc dù hiện tại Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ 2 sau Trung Quốc nhưng đến 2050 quốc gia này sẽ vượt mặt Trung Quốc và chiếm lĩnh vị trí đầu tiên về quốc gia có dân số đông nhất thế giới với số liệu dự đoán của PRB là 1,66 tỷ người. Mặc dù tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh luôn duy trì mức cao,tỉ lệ chênh lệch nam nữ ngày càng lớn nhưng với mức tăng trưởng dân số hiện tại thì đến 2050 dân số Ấn Độ sẽ lớn gấp 1,5 lần so với dân số của tất cả các nước Tây Âu cộng lại.
    2050 Ấn Độ sẽ là cường quốc số 1 thế giới về dân số
    2050 Ấn Độ sẽ là cường quốc số 1 thế giới về dân số

  2. Xuyên suốt 4 thế kỷ qua ngôi vị đầu bảng về dân số của Trung Quốc chưa có quốc gia nào thế chỗ được.Nhưng theo như PRB nhận định thì vị trí số 1 này Trung Quốc tiếp tục duy trì được đến năm 2030 với khoảng 1,42 tỷ dân nhưng đến năm 2050 tỉ lệ tăng trưởng dân số của Trung Quốc sẽ đạt mức âm và dân số sẽ giảm xuống còn 1,366 tỉ người.
    2050 dân số Trung Quốc đạt 1,366 tỉ người
    2050 dân số Trung Quốc đạt 1,366 tỉ người
  3. Top 3

    Mỹ

    PRB dự đoán đến 2050 Mỹ vẫn đứng thứ ba thế giới về dân số với khoảng 398 triệu người. Theo thời gian tuổi thọ của người dân Mỹ ngày càng tăng lên khiến dân số có xu hướng già hóa, trong tương lai tỉ lệ di cư ở nước này cũng tăng lên đáng kể.
    Dân số Mỹ ngày càng già hóa
    Dân số Mỹ ngày càng già hóa
  4. Top 4

    Nigeria

    Quốc gia Trung Phi này hiện vẫn đang duy trì mức tỉ lệ sinh là 5,5 trẻ/mẹ chính vì thế đến 2050 dân số Nigeria sẽ chạm ngưỡng 397 triệu người và vượt mặt toàn bộ các quốc gia cùng khu vực.
    Nigeria có dân số đông nhất Trung Phi vào 2050
    Nigeria có dân số đông nhất Trung Phi vào 2050
  5. Quốc gia Đông Nam Á này hiện tại có khoảng 256 triệu dân. Với mức tăng trưởng bình quân cao như hiện tại thì đến 2050 dân số nước này sẽ tăng lên khoảng 110 triệu người khiến quốc gia này đứng thứ 5 trong top các cường quốc dân số trên thế giới với mốc 366 triệu dân.
    Đến 2050 Indonesia tăng thêm 110 triệu người
    Đến 2050 Indonesia tăng thêm 110 triệu người
  6. Hiện nay dân số Pakistan đang duy trì ở mức 166 triệu người. PRB cảnh báo, nếu quốc gia này không có biện pháp can thiệp để giảm tỉ lệ sinh cao chót vót ở hiện tại thì đến 2050 dân số của Pakistan sẽ đạt mức 344 triệu người, gấp rưỡi dân số hiện thời.
    Pakistan có tỉ lệ sinh rất cao
    Pakistan có tỉ lệ sinh rất cao
  7. Top 7

    Brazil

    Một báo cáo từ quốc gia này cho biết kể từ thập niên 1960 thì tỷ lệ sinh ở Brazil giảm khá mạnh từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ gia tăng dân số ở quốc gia này. Hiện nay, tỷ lệ sinh ở Brazil có chút biến chuyển đạt à 1,8 trẻ/mẹ, dân số Brazil ngày càng có xu hướng già đi. Đến năm 2050 dân số quốc gia Nam Mỹ này sẽ chạm mốc 226 triệu người với tỉ lệ người trên độ tuổi lao động rất lớn.
    2050 Brazil sẽ là quốc gia có dân số già bậc nhất thế giới
    2050 Brazil sẽ là quốc gia có dân số già bậc nhất thế giới
  8. Bangladesh hiện đang giữ vị trí thứ 8 trong danh sách các quốc gia đông dân nhất thế giới. Đến năm 2050 vị trí này không hề thay đổi, có chăng chỉ là số dân nước này tăng thêm về quy mô. Mặc dù hiện nay tỉ lệ di cư ở Bangladesh khá cao nhưng theo PRB đến 2050 dân số nước này sẽ tăng thêm hàng chục triệu người và đạt 202 triệu dân.
    Bangladesh hiện đang giữ vị trí thứ 8 trong danh sách các quốc gia đông dân nhất thế giới
    Bangladesh hiện đang giữ vị trí thứ 8 trong danh sách các quốc gia đông dân nhất thế giới
  9. Hiện tại 45% dân cư ở Congo đang ở độ tuổi dưới 1. Mật độ dân số ở quốc gia này ngày càng trở nên đông đúc. Khoảng hơn 30 năm nữa khi mà độ tuổi dưới 1 bước vào độ tuổi lao động và sinh sản thì tỉ lệ gia tăng dân số sẽ vươn lên chóng mặt, dân số quốc gia này có thể tăng gấp đôi so với thời điểm hiện tại và chạm mốc 194 triệu người.
    2050 dân số Cộng hòa Congo sẽ tăng gấp đôi so với hiện tại
    2050 dân số Cộng hòa Congo sẽ tăng gấp đôi so với hiện tại
  10. Mặc dù ở thời điểm hiện tại dân số của Ethiopia chỉ đạt 98,1 triệu người nhưng PRB nhận định nếu quốc gia này không kịp thời thắt chặt luật quản lý dân số và tốc độ tăng trưởng dân số thì với tỉ lệ gia tăng dân cư cao như hiện tại thì trong tương lai không xa,cụ thể là 2050 số dân của Ethiopia sẽ là 165 triệu người.
    2050 dân số Ethiopia là 165 triệu người
    2050 dân số Ethiopia là 165 triệu người



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy