Top 10 Sự thật thú vị về son môi có thể bạn chưa biết

Lan Ngoc 716 0 Báo lỗi

Một trong những vật bất ly thân của rất nhiều cô gái nào chính là thỏi son môi. Dù không trang điểm nhiều, không cần tô vẽ cầu kì, chỉ cần một chút son môi ... xem thêm...

  1. 5000 năm? Một con số vô cùng ấn tượng đúng không nào? Vậy có nghĩa là phụ nữ từ thời Lưỡng Hà cổ đại đã biết dùng son môi để làm đẹp rồi đó. Vào thời đó, phụ nữ thường mài đá quý thành những hạt bụi nhỏ mịn và thoa lên môi, như vậy thì đôi môi sẽ long lanh và rực rỡ hơn.


    Cũng có ý kiến cho rằng, vào thời tiền sử, chị em đã biết dùng nước hoa quả để tô lên môi. Nhưng với bề dày lịch sử hơn 5000 năm như thế và cho dù bất luận là bằng cách nào thì chúng ta cũng có thể nhận thấy một điều, phụ nữ thời nào cũng yêu thích cái đẹp và thích làm đẹp phải không nào?

    Son đá cho môi lấp lánh thế này có lịch sử từ 5000 năm trước đó
    Son đá cho môi lấp lánh thế này có lịch sử từ 5000 năm trước đó
    Son môi có lịch sử từ 5000 năm trước đó
    Son môi có lịch sử từ 5000 năm trước đó

  2. Trong Chiến tranh lạnh, một loại vũ khí chết người được KGB (Ủy ban An ninh Quốc gia của Nga) tạo ra với hình dáng giống hệt một thỏi son môi, chúng là những khẩu súng mini có kích thước cỡ nòng chỉ 4,5 mm. Bảo tàng gián điệp quốc tế tại Washington, Mỹ cho hay, các nữ điệp viên của tổ chức KGB này có thể dễ dàng giấu loại vũ khí "nụ hôn tử thần" này trong túi và có thể bắn hạ mục tiêu trong cự li gần.


    "Nụ hôn tử thần" còn có rất nhiều màu sắc, từ những màu sắc cổ điển ban đầu, những người tạo ra chúng đã biến hóa để tạo ra loại vũ khí mini chết người này với những màu sắc tươi sáng hơn. Và nếu như cánh mày râu khi đọc thông tin mà cảm thấy hoang mang thì mình xin bật mí, tổ chức KGB không có ý định tung ra thị trường nên các bạn yên tâm nhé.

    Nhiều người dễ lầm tưởng đây là một thỏi son
    Nhiều người dễ lầm tưởng đây là một thỏi son
    Son môi từng là vũ khí chết người
    Son môi từng là vũ khí chết người
  3. Những loại son môi thời nay đều có màu sắc, hình dáng và hương thơm vô cùng bắt mắt, ngọt ngào. Tuy nhiên, đã có lúc son môi lại mang trong mình hương vị không được thiện cảm cho lắm.


    Đó là lúc người ta sử dụng mỡ hoặc các thành phần chiết xuất từ động vật hay như dầu thầu dầu hoặc thậm chí là cả váy cá để tạo nên độ lấp lánh cho làn môi. Thời Trung cổ, phụ nữ còn sử dụng mỡ cừu hoặc rễ đỏ để tạo ra son môi.

    Có những lúc son môi đã mang trong mình mùi hương không mấy thiện cảm
    Có những lúc son môi đã mang trong mình mùi hương không mấy thiện cảm
    Son môi cũng có lúc bốc mùi
    Son môi cũng có lúc bốc mùi
  4. Theo nghiên cứu của Đại học Manchester, phụ nữ tô son đỏ sẽ hấp dẫn ánh nhìn của nam giới hơn gấp 3 lần so với phụ nữ dùng các màu son khác hay không tô son.


    Các chuyên gia tiến còn cho rằng, son môi màu ấm là màu hấp dẫn nhất vì nó mô phỏng gần giống màu môi tràn đầy sức sống của phụ nữ tuổi xuân thì. Vì vậy, hãy chọn cho mình một thỏi son màu đỏ để bản thân thêm phần quyến rũ bạn nhé.

    Màu đỏ là màu son hấp dẫn nhất
    Màu đỏ là màu son hấp dẫn nhất
    Màu đỏ là màu son hấp dẫn nhất
    Màu đỏ là màu son hấp dẫn nhất
  5. Cây son lớn nhất thế giới được tạo ra bởi họa sĩ, nghệ sĩ Agne Kisonaite với chiều cao lên tới 2,5 mét và trọng lượng 170 kg. Tác phẩm đồ sộ này được hoàn thành với 5000 thỏi son đã qua sử dụng.


    Cây son đắt nhất thế giới được ghi nhận là cây L’Oreal by Chopard Lipstick với trị giá lên tới 312 tỷ 130 triệu đồng. Một con số thật khủng khiếp. Được biết, đây là cây son mà hai thương hiệu đình đám L’Oreal và công ty sản xuất đồng hồ và trang sức đắt tiền Chopard nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ra đời dòng son Color Riche đặc trưng. Vỏ son được thiết kế tinh xảo với những viên hồng ngọc xung quanh, tạo nên vẻ đẹp vô cùng quyền quý, hấp dẫn.

    Thỏi son đắt nhất thế giới
    Thỏi son đắt nhất thế giới
    Một trong những thỏi son đắt nhất thế giới
    Một trong những thỏi son đắt nhất thế giới
  6. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp, trong cả cuộc đời, người phụ nữ “ăn” khoảng 7.7kg son. Và nhờ việc đó, đàn ông cũng sẽ được “ăn theo” 2.7kg son môi nữa.


    Có thể tính, trung bình mỗi ngày phụ nữ “dùng” 24mg son môi. Đối với những cô nàng nghiện son con số này có thể là 110mg/ngày cơ đấy!

    Phụ nữ ăn gần 8kg son trong cả cuộc đời
    Phụ nữ ăn gần 8kg son trong cả cuộc đời
    Phụ nữ ăn gần 8kg son trong cả cuộc đời
    Phụ nữ ăn gần 8kg son trong cả cuộc đời
  7. Nếu bạn không tô son, người khác chỉ dành chưa đầy 2.2 giây để quan sát bạn. Nhưng nếu bạn quyết định tô son hồng, thời gian ánh nhìn sẽ tăng lên đáng kể, lên đến 6.7 giây. Tuy nhiên, đối với son đỏ, đó là một cấp độ hoàn toàn khác biệt - bạn sẽ thu hút sự chú ý của người khác trong 7.3 giây. Son đỏ không chỉ là một lớp màu trên đôi môi, mà còn là chìa khóa mở cửa cho sự quyến rũ và sức hút. Vì vậy, để thêm phần quyến rũ và tự tin vào hình ảnh của bạn, hãy để son đỏ là điểm nhấn không thể thiếu trong bộ trang điểm của bạn.

    Để được ngắm nhìn nhiều hơn hãy tô son đỏ
    Để được ngắm nhìn nhiều hơn hãy tô son đỏ
    Để được ngắm nhìn nhiều hơn hãy tô son đỏ
    Để được ngắm nhìn nhiều hơn hãy tô son đỏ
  8. Trong Thế chiến thứ II, mọi lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng đều bị ảnh hưởng nặng nề, và ngành công nghiệp mỹ phẩm không phải là ngoại lệ. Tại Anh quốc, sản xuất mỹ phẩm đã bị hạn chế và tạm ngưng để tập trung tài nguyên cho nhu cầu quân sự. Tuy nhiên, có một ngoại lệ đáng chú ý: son môi. Trong bối cảnh khốc liệt của chiến tranh, son môi trở thành sản phẩm duy nhất không bị hạn chế. Điều này có lẽ là do Thủ tướng Anh lúc bấy giờ nhận ra tầm quan trọng của son môi trong việc nâng cao tinh thần và tâm trạng của những người lính tham chiến. Son môi không chỉ là một mặt hàng mỹ phẩm thông thường, mà còn trở thành một biểu tượng của sự quyến rũ và tính cách trong môi trường khắc nghiệt của chiến tranh.


    Quyết định không hạn chế sản xuất son môi có thể được coi là một cách để giữ cho tinh thần chiến đấu cao, đồng thời giúp quân đội duy trì tinh thần lạc quan và tự tin. Trong những thời điểm khó khăn nhất, son môi không chỉ là một sản phẩm làm đẹp mà còn là nguồn động viên tinh thần, làm cho người phụ nữ cảm thấy mạnh mẽ và quyết tâm trong cuộc sống hàng ngày và cả trong những thách thức của chiến tranh.

    Son môi là mỹ phẩm duy nhất không bị hạn chế trong Thế chiến
    Son môi là mỹ phẩm duy nhất không bị hạn chế trong Thế chiến
    Son môi là mỹ phẩm duy nhất không bị hạn chế trong Thế chiến
    Son môi là mỹ phẩm duy nhất không bị hạn chế trong Thế chiến
  9. Mỗi năm, vào ngày 29/7, trên toàn thế giới diễn ra một sự kiện đặc biệt - Ngày Quốc tế son môi. Đây là dịp lý tưởng để những người yêu thích làm đẹp có thể tỏa sáng với đôi môi rực rỡ. Thay vì chú trọng vào việc mua rau củ quả, trang phục hay trang sức, phái đẹp trên khắp thế giới tập trung đến các cửa hàng mỹ phẩm để chọn lựa những thỏi son ưng ý. Ngày Quốc tế son môi không chỉ là dịp để tận hưởng và chia sẻ đam mê với những tín đồ làm đẹp, mà còn là cơ hội để chúng ta thấy rõ sức mạnh của một thỏi son trong việc tạo nên sự tự tin và quyến rũ. Các cửa hàng mỹ phẩm trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi phái đẹp có thể khám phá và trải nghiệm những xu hướng son mới nhất.


    Ngày này còn là dịp để các nhãn hiệu mỹ phẩm giới thiệu những sản phẩm mới, các bộ sưu tập son môi độc đáo, từ những gam màu tinh tế đến công nghệ làm đẹp tiên tiến. Các sự kiện, triển lãm và khuyến mãi đặc biệt thường diễn ra, tạo nên một không khí sôi động và hứng khởi cho cộng đồng làm đẹp trên khắp thế giới. Ngày Quốc tế son môi không chỉ là dịp để tôn vinh vẻ đẹp của phái đẹp mà còn là cơ hội để họ thể hiện sự sáng tạo và cá nhân hóa trong việc lựa chọn son môi. Đây là một ngày lễ thú vị, khi mọi người cùng nhau tận hưởng và chia sẻ niềm đam mê với thế giới mỹ phẩm, để son môi trở thành biểu tượng không chỉ của vẻ đẹp mà còn là sự tự tin và quyền lực.

    Ngày Quốc tế son môi
    Ngày Quốc tế son môi
    Ngày Quốc tế son môi
    Ngày Quốc tế son môi
  10. Trước khi chính thức tiếp nhận ngai vàng vào năm 1952, Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị đã để lại dấu ấn không chỉ trong lịch sử vương quốc Anh mà còn trong thế giới làm đẹp với một sáng tạo độc đáo – một thương hiệu son môi mang tên Balmoral. Để hoàn thiện hình ảnh quý phái và tinh tế của mình, Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị đã cho người tạo ra một màu son đặc biệt. Màu đỏ - xanh nhẹ nhàng của loại son này không chỉ làm nổi bật đôi môi của Nữ hoàng mà còn ton sur ton với những bộ trang phục truyền thống mà bà thường xuyên mặc. Tên gọi "Balmoral" không chỉ là một danh xưng đơn thuần, mà còn là một kỷ niệm đặc biệt, gợi nhớ về nguồn gốc Scotland của Nữ hoàng, nơi Balmoral là một trong những lâu đài quan trọng thuộc sở hữu của Hoàng gia.


    Balmoral không chỉ là một thương hiệu son môi, mà còn là biểu tượng của phong cách và đẳng cấp của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị. Thương hiệu này không chỉ góp phần làm đẹp cho hoàng gia mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho những người yêu thích làm đẹp trên khắp thế giới. Đôi môi đỏ - xanh nhẹ nhàng của Balmoral không chỉ là một lựa chọn mỹ phẩm, mà còn là một biểu tượng của quyền lực và vẻ đẹp tinh tế.

    Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị có thương hiệu son của riêng mình
    Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị có thương hiệu son của riêng mình
    Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị có thương hiệu son của riêng mình
    Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị có thương hiệu son của riêng mình



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy