Top 10 Tác hại của việc xem TV quá nhiều đối với sức khỏe bạn nên biết

Kieu Gia Thinh 965 0 Báo lỗi

Cuộc sống càng hiện đại, phát triển cũng đồng nghĩa với việc càng có nhiều phương tiện tiêu khiển xuất hiện, trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. ... xem thêm...

  1. Một nghiên cứu năm 1990 tại Đại học California, Irvine, đã điều tra mức độ cholesterol ở trẻ em xem TV hoặc chơi video game có ảnh hưởng hay không. Những gì họ nhận được thật gây sốc: Trẻ em xem TV nhiều đã tăng lượng cholesterol; những người ngồi ở phía trước màn hình TV từ 4 tiếng/ngày thì gần như khả năng bị bệnh tim sau này.


    Theo một số nghiên cứu cho thấy thì các trẻ em xem TV nhiều thường không có chế độ ăn uống đúng cách và rất ít trong số đó thực hiện đúng chế độ ăn uống lành mạnh.

    Tăng lượng cholesterol
    Tăng lượng cholesterol
    Tăng lượng cholesterol
    Tăng lượng cholesterol

  2. Năm 1960, Giáo sư Rowel Huesmann bắt đầu nghiên cứu, cố gắng để ghi lại sự tác động của bạo lực từ phương tiện truyền thông tác động lên trẻ em. Mười năm sau, Huesmann và nhóm của ông tìm thấy một liên kết không thể chối cãi giữa bạo lực của phương tiện truyền thông và bạo lực thực tế đó là những trẻ em được tiếp xúc với phương tiện truyền thông nhiều (cụ thể ở đây là TV) có khả năng hành xử bạo lực hơn so với những trẻ em ít tiếp xúc.


    Một số người có thể không đồng ý về việc phương tiện truyền thông là một "mối đe dọa về bạo lực", tương tự như hút thuốc và ung thư phổi. Không phải ai hút thuốc lá cũng đều bị ung thư, giống như không phải ai xem phương tiện truyền thông bạo lực sẽ trở nên bạo lực, nhưng nó là một yếu tố góp phần.

    Trở nên bạo lực
    Trở nên bạo lực
    Trở nên bạo lực
    Trở nên bạo lực
  3. Một nghiên cứu trường Đại học Johns Hopkins do Dina Borzekowski đã chỉ ra rằng trẻ em xem hơn 2 giờ truyền hình một ngày, đặc biệt là những trẻ có TV trong phòng riêng, thường đạt thấp điểm hơn trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn so với các bạn cùng trang lứa. (Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng nếu có một máy tính truy cập Internet thực sự sẽ gia tăng điểm số).


    Ngoài ra, một nghiên cứu New Zealand đã phát hiện ra rằng trẻ em và thanh thiếu niên xem TV nhiều nhất sẽ ít tiếp nhận được hết kiến thức học hành. Khoảng 1.000 trẻ em được chọn ngẫu nhiên và được theo dõi cho đến khi họ 26 tuổi thì những người xem truyền hình ít hơn có khả năng tốt nghiệp cả hai trường trung học và đại học cao hơn.

    Trở nên khờ khạo
    Trở nên khờ khạo
    Trở nên khờ khạo
    Trở nên khờ khạo
  4. Được công bố trên British Journal về Y học thể thao, một nghiên cứu từ trường Havard đã kết luận rằng những người đàn ông với một lối sống ít vận động, đặc biệt là người xem TV kéo dài, có lượng tinh trùng thấp hơn so với những người đàn ông dành ít thời gian xem TV đến 44%.


    Ngưỡng của lượng tinh trùng thấp sẽ là xem TV 20 giờ mỗi tuần. Ngược lại, những người đàn ông tập thể dục ít nhất 14 giờ một tuần luôn có lượng tinh trùng cao nhất. Lưu ý rằng chất lượng của tinh trùng (nghĩa là khả năng vận động và hình dạng) vẫn không bị ảnh hưởng.

    Giảm lượng tinh trùng
    Giảm lượng tinh trùng
    Giảm lượng tinh trùng
    Giảm lượng tinh trùng
  5. Một nghiên cứu của hơn 1.500 người đã trải qua điều trị ung thư ruột già kết luận rằng những người xem TV nhiều hơn trước khi chẩn đoán bị bệnh có nhiều khả năng sẽ chết trong vòng năm năm so với những người xem TV với thời gian trung bình.


    Một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, đã kiểm tra hơn 566.000 người và cho thấy một liên kết tương đối chặt chẽ giữa việc xem TV, tập thể dục và khả năng sống sót của bệnh nhân nhưng không chứng minh được mối quan hệ nhân quả. Tuy nhiên, họ đã kết luận những gì hầu hết các nghiên cứu đã làm: Thực hiện hoạt động thể chất luôn tốt hơn là không thực hiện.

    Giảm khả năng sống sót khi bị ung thư ruột già
    Giảm khả năng sống sót khi bị ung thư ruột già
    Giảm khả năng sống sót khi bị ung thư ruột già
    Giảm khả năng sống sót khi bị ung thư ruột già
  6. Trong một nghiên cứu chung giữa Bệnh viện MassGeneral và Trường Harvard cho trẻ em, các nhà nghiên cứu muốn xem xét những ảnh hưởng của một số yếu tố khác nhau trong quá trình mang thai và trẻ nhỏ.


    Các tiêu chí sau đây đã được kiểm tra: một trẻ sơ sinh dành bao nhiêu thời gian trong căn phòng có TV đang bật; một đứa trẻ lớn hơn dành bao nhiêu thời gian xem TV, và đứa trẻ có thể ngủ trong một căn phòng với một cái TV trong đó hay không. Những gì họ phát hiện ra là cứ xem TV 1 giờ khiến ngủ ít đi 7 phút và có một chiếc TV trong phòng ngủ sẽ khiến ngủ ít đi 30 phút. (Việc này dường như có một hiệu ứng mạnh mẽ lên con trai hơn con gái)


    Một nghiên cứu tương tự ở Tây Ban Nha cho thấy một đứa trẻ 9 tuổi xem TV ít nhất 5 giờ mỗi ngày ngủ ít hơn 1 giờ so với một đứa trẻ 9 tuổi chỉ xem TV tối đa 1 tiếng rưỡi mỗi ngày.

    Gây khó ngủ
    Gây khó ngủ
    Gây khó ngủ
    Gây khó ngủ
  7. Hai nghiên cứu đã cho thấy nếu em bé bỏ càng nhiều thời gian xem TV thì chúng càng chậm trong việc học cách nói chuyện. Một nghiên cứu khác được tiến hành bởi Viện Nghiên cứu Nhi Seattle đã theo dõi hơn 300 trẻ em. Chúng được trang bị với máy ghi âm, được đeo liên tục trong 12 đến 16 giờ. Kết quả quan sát thấy rằng mỗi giờ xem TV đã góp phần làm giảm đáng kể số lượng các từ các em bé nghe được (giảm 770 từ trong một buổi
    ghi âm).


    Các nghiên cứu tương tự cũng kết luận rằng trẻ học tốt hơn từ một cuộc trò chuyện trực tiếp. Khi giới thiệu một người nói tiếng Hoa với em bé 9 tháng tuổi người Mỹ, họ thấy rằng em bé này có thể phân biệt được sự khác nhau của các âm thanh trong lời nói chỉ sau 12 buổi. Tuy nhiên, khi em bé được đặt ở phía trước TV và hiển thị một ghi âm tiếng Hoa, em bé đã không thể thể hiện được bất kỳ khả năng nào khác.

    Giảm khả năng phát triển ngôn ngữ
    Giảm khả năng phát triển ngôn ngữ
    Giảm khả năng phát triển ngôn ngữ
    Giảm khả năng phát triển ngôn ngữ
  8. Một nhóm các nhà khoa học của từ Hà Lan và Canada nghiên cứu 80 nam thanh niên, tuổi từ 18-29 và đặt họ trong một số nhóm khác nhau để theo dõi mức xem TV với mức độ tiêu thụ bia, rượu khác nhau. Nghiên cứu cho thấy rằng những người uống trung bình hơn 1,5 chai bia hoặc rượu khi xem phim hoặc quảng cáo có xu hướng liên quan đến các vấn đề rượu, bia (đồ uống có cồn) nhiều hơn là những người không làm.


    Tuy nhiên tác giả của cuộc nghiên cứu này thừa nhận rằng họ không tìm thấy bất kì bằng chứng nào về sự thay đổi hành vi uống rượu, bia của các tình nguyện viên khi xem TV trong dài hạn, tuy những tác động ngắn hạn lên họ là không thể phủ nhận.

    Tăng khả năng uống rượu, bia
    Tăng khả năng uống rượu, bia
    Tăng khả năng uống rượu, bia
    Tăng khả năng uống rượu, bia
  9. Khi xem TV, mắt chúng ta phải liên tục tập trung điều tiết, chính vì vậy mà về lâu dài có thể làm suy giảm thị lực. Một người thường xuyên xem TV, tiếp xúc với màn hình TV thường có khả năng bị các tật về mắt như loạn thị, cận thị,... cao hơn người bình thường.


    Không chỉ vậy, bạn còn sẽ bị mỏi mắt, đau nhức mắt nếu như xem tivi hàng giờ đồng hồ hoặc ngồi quá sát màn hình. Mắt không được điều tiết khi bạn tập trung quá nhiều vào màn hình sẽ khiến mắt bạn bị khô gây ra tình trạng nhức các hốc mắt và đau đầu.

    Khi xem tivi, bạn hãy thường xuyên chớp mắt, đảo mắt xung quanh phòng rồi hướng mắt ra phía xa sau 30 phút để mắt được điều tiết tốt hơn đồng thời tránh tình trạng mỏi mắt.

    Tăng khả năng bị cận, loạn thị
    Tăng khả năng bị cận, loạn thị
    Tăng khả năng bị cận, loạn thị
    Tăng khả năng bị cận, loạn thị
  10. Một tác hại phổ biến của việc xem tivi là gây bệnh béo phì. Theo một nghiên cứu từ năm 2003 theo dõi trên hơn 50.000 phụ nữ trung niên trong 6 năm cho thấy cứ 2 giờ xem tivi mỗi ngày, họ có nguy cơ bị béo phì cao hơn 23%. Ngoài ra trẻ em xem TV quá nhiều trong một ngày cũng làm tăng nguy cơ béo phì khi bước vào tuổi trưởng thành và trung niên.


    Giải pháp chi việc này là bạn không nên đặt TV ở phòng ngủ, nên đứng dậy thư giãn sau mỗi 30 phút xem, tránh ngồi yên một chỗ và tránh ăn uống các loại thức ăn, đồ uống chưa nhiều calo trong lúc xem TV.

    Trẻ em xem TV quá nhiều trong một ngày cũng làm tăng nguy cơ béo phì khi bước vào tuổi trưởng thành và trung niên
    Trẻ em xem TV quá nhiều trong một ngày cũng làm tăng nguy cơ béo phì khi bước vào tuổi trưởng thành và trung niên
    Khiến bạn béo phì
    Khiến bạn béo phì




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy