Top 10 Thành phố ít người muốn đến sống nhất ở Mỹ

Hằng Hoàng 327 0 Báo lỗi

Nhiều người luôn cố gắng chuyển đến và bám trụ tại các thành phố lớn, bởi họ cho rằng ở những thành phố lớn mới có cơ hội việc làm, chính sách an sinh xã hội, ... xem thêm...

  1. Avenal, California được xếp hạng là một trong 10 thành phố tồi tệ nhất để sinh sống một phần vì nó đang mất việc làm với tốc độ nhanh hơn nhiều so với hầu hết mọi nơi khác trong nước. Từ năm 2012 đến năm 2017, việc làm đã giảm hơn 23% ở thành phố California. Điều này ít nhất được giải thích một phần bởi thực tế là, trong cùng khoảng thời gian, dân số của thành phố đã giảm 14,5%.


    Bất động sản ở California thường đắt hơn nhiều so với mức trung bình trên toàn quốc, vì hầu hết các ngôi nhà có giá hơn 440.000 đô la so với mức trung bình là 193.500 đô la trên toàn quốc. Tuy nhiên, ở Avenal, ngôi nhà điển hình trị giá dưới 130.000 đô la, phản ánh mức thu nhập thấp trong khu vực. Cứ ba cư dân Avenal thì có hơn một người sống dưới mức nghèo khổ.


    Dân số: 13.119 người

    Tỷ lệ nghèo đói: 36,3%

    Tội phạm bạo lực năm 2017 trên 100.000 người: 548

    Giá trị nhà trung bình: 129.900 USD

    Avenal, California
    Avenal, California
    Avenal, California

  2. Aniston lần đầu tiên được định cư vào những năm 1860. Aniston là thành phố của hạt Calhoun, phía đông Alabama. Nó nằm ở chân núi Appalachian, cách Birmingham khoảng 60 dặm (95 km) về phía đông. Giống như nhiều thành phố trong danh sách này, Aniston, Alabama, đang mất dần cư dân. Trong 5 năm qua, dân số của Anniston đã giảm 4,2%. Trong cùng thời kỳ, số người làm việc ở thành phố giảm đáng kinh ngạc 10,9%. Các số liệu đã chứng minh đây là một trong những thành phố ít người muốn sinh sống nhất.


    Sự suy giảm dân số của thành phố có thể là do thu nhập thấp và tỷ lệ tội phạm bạo lực cao. Một hộ gia đình điển hình ở Aniston chỉ kiếm được 32.070 đô la một năm. Ngoài ra, cứ 100.000 người dân ở Aniston thì có 3.434 tội phạm bạo lực vào năm 2017, nhiều nhất so với bất kỳ thành phố nào trong cả nước. Mặt khác, giá nhà ở của thành phố Aniston cũng khá cao nên nếu ai đó muốn sinh sống tại đây cũng thật không dễ dàng.


    Dân số: 22.097 người

    Tỷ lệ nghèo: 29,5 %

    Tội phạm bạo lực năm 2017 trên 100.000 người: 3.434

    Giá trị nhà trung bình: 95.700 USD

    Aniston, Alabama
    Aniston, Alabama
    Aniston, Alabama
  3. Waianae, Hawaii, là một trong số ít thành phố trong danh sách này có thu nhập trung bình cao hơn so với toàn bộ Hoa Kỳ. Hộ gia đình điển hình trong thành phố kiếm được 60.282 đô la một năm, hay hơn 2.630 đô la so với hộ gia đình điển hình của Mỹ. Tuy nhiên, các khoản tiền lương lớn hơn gần như không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cao ở Waianae. Hàng hóa và dịch vụ trong khu vực này đắt hơn 61,4% so với mức trung bình trên toàn quốc.


    Chi phí sinh hoạt cao tạo ra gánh nặng đặc biệt nặng nề đối với tỷ lệ tương đối lớn của cư dân Waianae sống dưới mức nghèo khổ. Trong số 13.636 cư dân của thành phố, 27% người dân phải sinh sống trong cảnh nghèo đói, đây là một tỷ lệ nghèo đói cao hơn so với hơn 90% của các thành phố khác của Hoa Kỳ. Đây là một trong những thành phố của Mỹ có ít người muốn đến sinh sống nhất.


    Dân số: 13.636 người

    Tỷ lệ nghèo: 27,0%

    Tội phạm bạo lực năm 2017 trên 100.000 người: Không áp dụng

    Giá trị nhà trung bình: 339.500 USD

    Waianae, Hawaii
    Waianae, Hawaii
    Waianae, Hawaii
  4. Bastrop, Louisiana, có 1.511 tội phạm bạo lực được báo cáo cho mỗi 100.000 cư dân trong năm 2017. Điều đó có nghĩa là tội phạm bạo lực xảy ra ở đó thường xuyên gần gấp bốn lần so với toàn bộ nước Mỹ. Đó là một trong những lý do khiến thành phố này ít người muốn sinh sống nhất, tình trạng an ninh không đảm bảo đủ để khiến người ta lo sợ.


    Tội phạm thường phổ biến hơn ở các khu vực nghèo hơn và Bastrop có tỷ lệ nghèo đói cao nhất so với bất kỳ thành phố nào của Hoa Kỳ. Khoảng 43,5 phần trăm cư dân sống dưới mức nghèo khổ - cao hơn gần ba lần so với tỷ lệ nghèo của Hoa Kỳ. Giống như nhiều thành phố khác được xếp hạng trong số những nơi tồi tệ nhất để sinh sống, Bastrop, Louisiana đang mất đi một phần đáng kể cư dân của mình. Trong 5 năm qua, dân số của thành phố đã giảm 6,2%.


    Dân số: 10.643 người

    Tỷ lệ nghèo: 43,5%

    Tội phạm bạo lực năm 2017 trên 100.000 người: 1.511

    Giá trị nhà trung bình: 73.000 USD

    Bastrop, Louisiana
    Bastrop, Louisiana
    Bastrop, Louisiana
  5. Với 2.986 tội phạm bạo lực được báo cáo trên 100.000 cư dân mỗi năm, Bessemer, Alabama, có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao thứ hai trên toàn quốc, chỉ sau Anniston, Alabama. Bessemer cũng có tỷ lệ tội phạm tài sản cao thứ sáu với gần 9.800 tội phạm tài sản được báo cáo trên 100.000 cư dân.


    Ngoài tội phạm cao, cư dân phải đối mặt với một số thách thức kinh tế. Gần 30 phần trăm cư dân sống trong cảnh nghèo đói và hơn một phần ba cư dân có khả năng tiếp cận cửa hàng tạp hóa hoặc siêu thị thấp. Một hộ gia đình ở Bessemer điển hình kiếm được ít hơn 32.000 đô la một năm, thấp hơn nhiều so với thu nhập hộ gia đình trung bình hàng năm của Hoa Kỳ là 57.652 đô la.


    Dân số: 26.697 người

    Tỷ lệ nghèo: 29,7 %

    Tội phạm bạo lực năm 2017 trên 100.000 người: 2.986

    Giá trị nhà trung bình: 84.000 USD

    Bessemer, Alabama
    Bessemer, Alabama
    Bessemer, Alabama
  6. Highland Park, Michigan, được xếp hạng là thành phố tồi tệ thứ năm để sống trong cả nước một phần vì nó là thành phố nghèo nhất của Mỹ tính theo biên độ rộng. Thu nhập hộ gia đình trung bình hàng năm của Highland Park là 15.699 đô la, thấp hơn gần 42.000 đô la so với mức trung bình của Hoa Kỳ. Đây là thành phố duy nhất trên toàn quốc mà hầu hết các hộ gia đình có thu nhập dưới 20.000 đô la một năm.


    Tại Highland Park, nằm trong khu vực tàu điện ngầm Detroit, 49% cư dân sống dưới mức nghèo khổ - một trong những tỷ lệ nghèo đói cao nhất trên toàn quốc. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong 5 năm của thành phố là 13,2%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ tương đương của Hoa Kỳ là 4,1%. Tình hình kinh tế ở Highland Park đã trở nên tồi tệ trong những năm gần đây. Từ năm 2012 đến năm 2017, việc làm đã giảm hơn 15%.


    Dân số: 10.955 người

    Tỷ lệ nghèo đói: 49,0%

    Tội phạm bạo lực năm 2017 trên 100.000 người: 1.701

    Giá trị nhà trung bình: 33.500 USD

    Highland Park, Michigan
    Highland Park, Michigan
    Highland Park, Michigan
  7. Makaha là thành phố tồi tệ nhất để sống ở Hawaii và nằm trong số năm thành phố tồi tệ nhất cả nước. Giống như các thành phố khác trong tiểu bang, Makaha xếp hạng kém phần lớn vì chi phí sinh hoạt cao và khả năng chi trả thấp. Hàng hóa và dịch vụ ở thành phố đắt hơn 61,4% so với mức trung bình trên toàn quốc. Nhà ở đặc biệt không có khả năng chi trả.


    Ngôi nhà điển hình ở Makaha trị giá gần 564.000 đô la - gấp khoảng 8 lần thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình ở thành phố là 51.833 đô la. Trong khi đó, ngôi nhà điển hình của Mỹ trị giá 193.500 đô la - chỉ gấp 3,4 lần thu nhập trung bình là 57.652 đô la. Makaha cũng đang phải vật lộn với tỷ lệ thất nghiệp cao. Điều tra dân số ước tính rằng trung bình 9,7% lực lượng lao động của thành phố đã mất việc làm trong 5 năm qua, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ thất nghiệp của cả nước là 4,1%.


    Dân số: 8.832 người

    Tỷ lệ nghèo đói: 30,1%

    Tội phạm bạo lực năm 2017 trên 100.000 người: Không áp dụng

    Giá trị nhà trung bình: 407.200 USD

    Makaha, Hawaii
    Makaha, Hawaii
    Makaha, Hawaii
  8. Thành phố California, California, một số cư dân có khả năng thất nghiệp cao nhất. Trong năm năm qua, tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở thành phố là 10,7 phần trăm, theo ước tính của Điều tra dân số. Trong cùng kỳ, việc làm trong thành phố giảm 11,3%. Tình trạng thiếu việc làm này có thể góp phần vào tỷ lệ đói nghèo 29,9% của thành phố, cao hơn gấp đôi so với toàn bộ Hoa Kỳ.


    Giá trị nhà ở California là một trong những giá trị cao nhất trên toàn quốc, với giá trị trung bình $ 443,400 trên toàn tiểu bang. Tuy nhiên, tại thành phố California, giá trị nhà trung bình chỉ là $ 102,000 - một phản ánh của thu nhập thấp hơn trong khu vực. Ít nhất một nửa số hộ gia đình kiếm được ít hơn 46.000 đô la một năm.


    Dân số: 13.495 người

    Tỷ lệ nghèo: 29,9 %

    Tội phạm bạo lực năm 2017 trên 100.000 người: 640

    Giá trị nhà trung bình: 102.000 USD

    Thành phố California, California
    Thành phố California, California
    Thành phố California, California
  9. Thành phố Florida là thành phố nguy hiểm nhất trong tiểu bang. Có 2.276 tội phạm bạo lực được báo cáo cho mỗi 100.000 cư dân trong năm 2017 - cao hơn gần sáu lần so với tỷ lệ tội phạm bạo lực trên toàn quốc. Thành phố, nằm cách Miami khoảng 35 dặm về phía nam, cũng có tỷ lệ tội phạm tài sản cao.


    Tội phạm tài sản bao gồm trộm cắp, ăn cắp vặt và trộm xe cơ giới, và cứ 100.000 cư dân thì có 7.925 trường hợp được báo cáo về những tội phạm này trong năm 2017, cao hơn gấp ba lần tỷ lệ tội phạm tài sản trên toàn quốc. Các khu vực tội phạm cao thường có thu nhập thấp hơn và tỷ lệ người sống dưới mức nghèo khổ ở Thành phố Florida đang gây kinh ngạc. Tỷ lệ nghèo đói 41,2% của Thành phố Florida cao hơn so với hơn 90% của tất cả các thành phố khác của Hoa Kỳ.


    Dân số: 12.149 người

    Tỷ lệ nghèo đói: 41,2 %

    Tội phạm bạo lực năm 2017 trên 100.000 người: 2.276

    Giá trị nhà trung bình: 110.800 USD

    Thành phố Florida, Florida
    Thành phố Florida, Florida
    Thành phố Florida, Florida
  10. Đối với cả cá nhân và dân số rộng, thu nhập có xu hướng tăng lên cùng với trình độ học vấn. Ở Mendota, California, chỉ 1,8% người lớn có bằng cử nhân, tỷ lệ nhỏ nhất so với bất kỳ thành phố nào của Hoa Kỳ. Thành phố cũng là một trong những thành phố có dân số nghèo nhất cả nước. Một nửa số hộ gia đình có thu nhập dưới 27.500 đô la một năm và 49,5 phần trăm dân số sống dưới mức nghèo khổ.


    Tình trạng mất an toàn tài chính lan rộng một phần là do thiếu việc làm. Điều tra dân số ước tính rằng trung bình 15,4% lực lượng lao động của thành phố Mendota thất nghiệp trong 5 năm qua, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất so với bất kỳ thành phố nào của Hoa Kỳ và cao hơn gấp ba lần so với tỷ lệ 4,1% của cả nước


    Dân số:
    11.396 người
    Tỷ lệ nghèo đói: 49,5%
    Tội phạm bạo lực năm 2017 trên 100.000 người: 646
    Giá trị nhà trung bình: 139.000 USD

    Thành phố Mendota, California
    Thành phố Mendota, California
    Thành phố Mendota, California



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy