Top 10 Thói quen đáng lên án nhất của người Việt Nam

Thảo Nhiên 568 0 Báo lỗi

Có thể vì sống quá lâu trong những thói quen không tốt nên vô tình chúng ta đã không nhận ra những "điểm xấu" của chính mình và xem đó như một điều hiển nhiên. ... xem thêm...

  1. Đây gần như là một thực trạng chung đáng lên án nhất của người Việt Nam bởi thói quen cẩu thả trong việc xử lý rác thải. Đó cũng là lý do khiến Việt Nam đang nằm trong danh sách những quốc gia dơ bẩn nhất trên thế giới với lượng rác thải khổng lồ chưa qua xử lý. Đừng chỉ biết trầm trồ khen ngợi khí hậu trong lành của Singapore hay những con phố tuyệt đẹp của xứ Kingdom, hãy nhìn nhận lại chính hành vi vô ý thức vứt rác lung tung sau khi sử dụng của chính mình. Nếu mỗi người đều tự giác gom nhặt chất thải cho vào đúng chỗ thì đất nước Việt Nam đã sạch sẽ biết nhường nào.
    Nếu mỗi người đều tự giác gom nhặt chất thải cho vào đúng chỗ thì đất nước Việt Nam đã sạch sẽ biết nhường nào.
    Nếu mỗi người đều tự giác gom nhặt chất thải cho vào đúng chỗ thì đất nước Việt Nam đã sạch sẽ biết nhường nào.
    Xả rác bừa bãi trên vỉa hè
    Xả rác bừa bãi trên vỉa hè

  2. Rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã vô cùng ngán ngẩm với tình trạng bị nhân viên chơi "giờ cao su". Việc không tuân thủ thời gian không chỉ khiến người khác khó chịu mà còn gây ảnh hưởng không ít đến tiến độ công việc. Trong những cuộc hội họp thường xảy ra tình trạng nhiều người phải ngồi đợi một vài người đến trễ, và đó là lý do dễ hiểu vì sao mà những tiệc cưới tại Việt Nam luôn đón khách từ rất sớm nhưng tới tận tối mới có thể nhập tiệc vì khách đến quá trễ.
    Việc không tuân thủ thời gian không chỉ khiến người khác khó chịu mà còn gây ảnh hưởng không ít đến tiến độ công việc.
    Việc không tuân thủ thời gian không chỉ khiến người khác khó chịu mà còn gây ảnh hưởng không ít đến tiến độ công việc.
    Không làm chủ thời gian, giờ cao su khiến người khác khó chịu và khiến bản thân gặp rắc rối
    Không làm chủ thời gian, giờ cao su khiến người khác khó chịu và khiến bản thân gặp rắc rối
  3. Mạnh dạn nói ra cái xấu là tốt, nhưng chỉ đăm đăm soi mói vào điểm xấu của người khác là một việc làm rất không có ý thức. Đây dường như là thực trạng chung của xã hội và báo đài ở Việt Nam khi mà không ngừng ra đời những tờ báo lá cải chuyên soi vào đời tư của người khác và phê phán. Phê phán rất hay nhưng lại không thể đưa ra bất cứ hành động xây dựng tích cực nào.
    Đây dường như là thực trạng chung của xã hội và báo đài ở Việt Nam khi mà không ngừng ra đời những tờ báo lá cải chuyên soi vào đời tư của người khác và phê phán.
    Đây dường như là thực trạng chung của xã hội và báo đài ở Việt Nam khi mà không ngừng ra đời những tờ báo lá cải chuyên soi vào đời tư của người khác và phê phán.
    Những kẻ thích chỉ trích thì rất nhiều còn những người thật sự làm việc được bao nhiêu ?
    Những kẻ thích chỉ trích thì rất nhiều còn những người thật sự làm việc được bao nhiêu ?
  4. Số đông người nước ngoài đều cho rằng suy nghĩ của người Việt Nam thiếu thực tế. Điều đó hoàn toàn khác xa với "ước mơ". Điển hình là nhiều em nhỏ hiện nay khi bước vào tiểu học đã phải giải cả những bài toán cấp độ siêu khó, trong khi những bài toán siêu khó ấy thì hoàn toàn không hề được ứng dụng gì vào cuộc sống thực tế hằng ngày.
    Số đông người nước ngoài đều cho rằng suy nghĩ của người Việt Nam thiếu thực tế.
    Số đông người nước ngoài đều cho rằng suy nghĩ của người Việt Nam thiếu thực tế.
    Thiếu kinh nghiệm thực tế không xin được việc
    Thiếu kinh nghiệm thực tế không xin được việc
  5. Người Việt Nam chủ yếu bị đánh giá thấp ở tính cộng đồng, nhất là trong lĩnh vực làm việc nhóm. Kiểu làm việc bất quy tắc và thích làm theo ý kiến cá nhân khiến cho các kế hoạch làm việc nhóm và cộng đồng của người Việt Nam thường rời rạc và thiếu tính thống nhất.
    Làm việc nhóm nhưng thiếu tính thống nhất, cãi nhau.
    Làm việc nhóm nhưng thiếu tính thống nhất, cãi nhau.
    Chỉ nghĩ đến bản thân, chen hàng cũng là biểu hiện của thiếu tính cộng đồng
    Chỉ nghĩ đến bản thân, chen hàng cũng là biểu hiện của thiếu tính cộng đồng
  6. Việt Nam được xếp hạng vào danh sách quốc gia lười vận động nhất, đứng đầu là các môn thể thao ngoài trời. Ngoại trừ vận động viên thi đấu, đa số người Việt Nam thường lười trong việc tham gia vào các buổi sinh hoạt, vận động ngoài trời vào cuối tuần. Và hầu như đa số người Việt Nam đều không chú trọng vào việc tập thể thao để nâng cao sức khỏe.
    Việt Nam được xếp hạng vào danh sách quốc gia lười vận động nhất, đứng đầu là các môn thể thao ngoài trời.
    Việt Nam được xếp hạng vào danh sách quốc gia lười vận động nhất, đứng đầu là các môn thể thao ngoài trời.
    Cả ngày nằm dài ăn uống, xem phim
    Cả ngày nằm dài ăn uống, xem phim
  7. Một trong những sai lầm khiến người nước ngoài ngán ngẩm nhất đối với nhân viên Việt Nam chính là tính thiếu trách nhiệm cá nhân. Điều này thể hiện rõ ràng qua việc khi mắc phải sai lầm, bạn thường không dám thẳng thắn thừa nhận mà thay vào đó là tìm một lý do biện hộ hoặc đổ thừa cho một cá nhân khác.
    Một trong những sai lầm khiến người nước ngoài ngán ngẩm nhất đối với nhân viên Việt Nam chính là tính thiếu trách nhiệm cá nhân.
    Một trong những sai lầm khiến người nước ngoài ngán ngẩm nhất đối với nhân viên Việt Nam chính là tính thiếu trách nhiệm cá nhân.
    Rồi trách nhiệm sẽ thuộc về ai ?
    Rồi trách nhiệm sẽ thuộc về ai ?
  8. Dạo một vòng quanh các trang mạng xã hội hiện nay bạn sẽ dễ dàng nhận thấy số đông bạn trẻ Việt Nam hiện nay thường có thói quen hùa theo số đông mà chỉ trích một vài hiện tượng dù không xác minh được thông tin là sai hay đúng. Việc hùa theo số đông và không có chính kiến khiến nhiều thành phần xấu lợi dụng cơ hội để đưa ra những tin tức xuyên tạc gây sai lệch trong dư luận.
    Việc hùa theo số đông và không có chính kiến khiến nhiều thành phần xấu lợi dụng cơ hội để đưa ra những tin tức xuyên tạc gây sai lệch trong dư luận.
    Việc hùa theo số đông và không có chính kiến khiến nhiều thành phần xấu lợi dụng cơ hội để đưa ra những tin tức xuyên tạc gây sai lệch trong dư luận.
    Tâm lý đám đông như một bóng ma ám ảnh nhiều người
    Tâm lý đám đông như một bóng ma ám ảnh nhiều người
  9. Nhu cầu nói chuyện là nhu cầu vô cùng bình thường, chúng ta nói chuyện lúc làm việc, lúc đi ăn, chơi. Tuy nhiên, khi những tiếng nói cười ấy phát ra không có chừng mực, nói to, cười lớn không đúng nơi đúng chỗ thì lại trở thành vô duyên, bất lịch sự. Không khó để bắt gặp tình trạng này trên xe bus hay các quán cà phê, điều này đã gây ra không ít phiền phức, khó chịu đối với những người xung quanh.

    Gọi điện thoại trên xe bus
    Gọi điện thoại trên xe bus
    Cười nói to tiếng ở các quán ăn
    Cười nói to tiếng ở các quán ăn
  10. "Anh hùng bàn phím" là tên gọi của những người kiến thức nông cạn, thiếu hiểu biết nhưng lại thường có những phát ngôn gây sốc, cực đoan trên mạng xã hội. Trên mạng là thế, nhưng ra ngoài đời thì họ cái gì cũng không dám nói lại không dám thừa nhận mình là người viết ra những điều đó. Điều này có thể ảnh hưởng đến cái nhìn của những người dùng khác và khiến cho "thế giới ảo" trở nên tiêu cực.

    Những lời bình luận thiếu kiến thức có thể làm ảnh hưởng đến nhiều người
    Những lời bình luận thiếu kiến thức có thể làm ảnh hưởng đến nhiều người
    Những phím bấm tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể gây ra những tác hại không ngờ
    Những phím bấm tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể gây ra những tác hại không ngờ




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy