Top 10 Trái cây đắt nhất thế giới

Nguyen Viet Anh 9427 0 Báo lỗi

Bạn đã bao giờ trả tiền triệu cho một loại hoa quả nào đó chưa? Nó đắt tới mức mà bạn mua về chỉ để ngắm chứ không dám ăn? Trên thế giới này có rất nhiều loại ... xem thêm...

  1. Còn được biết đến với cái tên là Dưa hoàng đế Yubari, loại dưa duy nhất trồng và thu hoạch ở Nhật Bản và thuốc giống dưa gang, hình dáng vô cùng đẹp và vị của nó thì ngọt hết chỗ chê. Tuy nhiên với việc thay đổi môi trường và khí hậu trái đất, giống dưa này đang được bảo tồn một cách khá nghiêm trọng. Dưa Yubari chỉ dành cho tầng lớp quý tộc, thượng lưu ăn là chính, còn tầng lớp dân thường hiếm khi được đụng tới món dưa này. Tuy nhiên đó chỉ là việc của thời xưa mà thôi, còn thời nay thì chỉ với 26000 USD (xấp xỉ 580.000.000đ) là bạn đã có thể mua một quả ăn ngon lành rồi.


    Yubari King là một loại dưa đá (hay dưa vàng), một giống dưa lai giữa Earl's Favourite và Burpee's Spicy. Yubari là nơi lý tưởng để trồng dưa do môi trường miền núi, với đất núi lửa giàu dinh dưỡng và lượng mưa lớn. Dưa được trồng theo các tiêu chí cụ thể, đảm bảo độ ngọt cao, hình thức tròn đều, vỏ đẹp, cuống trang trí. Mỗi quả dưa mất 100 ngày để phát triển và được đội những chiếc mũ giấy đặc biệt để bảo vệ chúng khỏi ánh nắng mặt trời. Khi chúng đã sẵn sàng để thu hoạch, quy trình kiểm tra rất nghiêm ngặt. Nông dân gõ nhẹ vào quả để nghe âm thanh trầm, trầm. Vỏ được kiểm tra xem có dạng lưới hoàn hảo hay không, và các quả được kiểm tra mùi thơm đặc biệt của chúng.

    Dưa Yubari King - Nhật Bản
    Dưa Yubari King - Nhật Bản
    Dưa Yubari King - Nhật Bản
    Dưa Yubari King - Nhật Bản

  2. Thêm một lần nữa chúng ta lại đến với Nhật Bản để tham quan và chiêm ngưỡng những trái nho Hồng Ngọc La Mã có 1 0 2 trên thế giới này. Với mỗi một trái nho to và tròn y hệt một quả bóng bàn, màu của nó là màu hồng đặc trưng rất mê mắt, thêm với vị siêu ngọt mà không một loại nho nào sánh nổi, nó xứng đáng với số tiền mà chỉ có những nhà giàu ở Dubai mới sắm nổi. Với mỗi một quả nho có giá trị tương đương 8 triệu VNĐ, và một chùm nho chỉ rơi vào khoảng 4000 USD (xấp xỉ 90.000.000đ) là bạn có thể sở hữu được loại nho ngon nhất thế giới rồi. Kỷ lục đấu giá của một chùm nho này đạt 1.1 triệu yên (xấp xỉ 240.000.000đ).


    Nho Ruby Roma được coi là một trong những loại trái cây đắt nhất thế giới và được phát triển ở tỉnh Ishikawa của Nhật Bản. Nho được ca ngợi vì ngon ngọt, hàm lượng đường cao và độ chua thấp. Với mức giá cao kèm theo như vậy, mỗi quả nho đều được kiểm tra với những tiêu chuẩn rất khắt khe để xứng với cái tên ruby roman. Mỗi quả nho trong chùm phải nặng ít nhất 20 gam và có hàm lượng đường ít nhất là 18 phần trăm. Nhãn thượng hạng, nho Ruby Roman phải nặng trên 30 gam và cả chùm phải nặng ít nhất 700 gam. Giống Ruby Roman của loại trái cây này được phát triển lần đầu tiên vào năm 2008, với sự phổ biến của chúng tăng dần theo từng năm; Tuy nhiên, chúng được bán với số lượng hạn chế để giúp duy trì nhu cầu và tính độc quyền cao.

    Ruby Roma - Chùm nho Hồng Ngọc
    Ruby Roma - Chùm nho Hồng Ngọc
    Ruby Roma - Chùm nho Hồng Ngọc
    Ruby Roma - Chùm nho Hồng Ngọc
  3. Hay còn được gọi tắt là dưa hấu đen, là một giống dưa hấu chỉ phát triển tại đất nước Nhật Bản. Densuke được mệnh danh và vua của các loại dưa hấu, vì nó ăn rất ngon và rất mát, hơn nữa nó lại mang một bí mật khá là khủng khiếp khi cả 1 năm thì mới chỉ thu hoạch được 10.000 quả. Giá của nó cũng không thuộc vào loại thường, một quả dưa hấu Densuke đã từng được bán với giá 6.100 USD tương đương với xấp xỉ 140.000.000đ.


    Dưa hấu Densuke chỉ mọc ở Hokkaido, Nhật Bản. Vỏ của quả dưa hấu có màu sẫm hơn và phần thịt được biết là ngọt hơn nhiều so với dưa hấu thông thường được bán ở những nơi khác. Các cuộc đấu giá hàng năm đều diễn ra vào tháng 6 và thu hút khá đông người tham gia. Số lượng dưa cũng hạn chế khiến nhu cầu tiêu thụ cao và giá cao. Nếu bạn thích ăn, bạn vẫn có thể mua các quả bình thường khác, tất nhiên nó vẫn là dưa hấu Densuke nhưng nó sẽ bé xíu, ăn để thưởng thức là chính và giá cũng chỉ vào khoảng 1.000.000đ/quả.

    Dưa hấu Densuke - Nhật Bản
    Dưa hấu Densuke - Nhật Bản
    Dưa hấu Densuke - Nhật Bản
    Dưa hấu Densuke - Nhật Bản
  4. Tại vùng Miyazaki ở đất nước Nhật Bản cho ra đời một loại xoài ngon nhất thế giới, đó là giống xoài Taiyo No Tamago. Mỗi quả nặng ít nhất 1/3 kg và được kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng trước khi đóng thùng. Vốn chỉ dành cho giới thượng lưu vì hình dáng và độ ngon ngọt của chúng, chúng được bán với giá tương đối cứng với giá lên tới xấp xỉ 67.000.000đ/quả. Mức giá quá đắt một phần là do công chăm sóc trồng những loại trái cây này. Nông dân Nhật Bản bao quanh mỗi quả xoài bằng một tấm lưới nhỏ, cho phép ánh sáng mặt trời chiếu vào vỏ ở mọi góc độ (tạo cho quả xoài có màu đỏ ruby đồng nhất), và đệm quả khi nó rụng khỏi cây.


    Thay vì hái thủ công, người nông dân sẽ để xoài tự rụng để đảm bảo độ chín tối ưu nhất. Kết quả là xoài Taiyo No Tamago hoàn toàn ngon. Chúng có rất ít xơ, cực kỳ ngon ngọt và gần như tan chảy trong miệng của bạn. Hương vị của nó là hoàn toàn ngọt ngào và chua, giống như kẹo xoài với một chút dứa và dừa. Nhưng điều quan trọng hơn cả hương vị thơm ngon và sự chăm chút tỉ mỉ chính là văn hóa tặng quà của Nhật Bản. Tặng quà cho các giao dịch kinh doanh, cho các dịp đặc biệt và các sự kiện xã hội, hoặc khi trở về nhà sau khi đi du lịch (được gọi là omiyage) là một dấu hiệu của sự tôn trọng. Trái cây chất lượng cao, đắt tiền là biểu tượng có giá trị của sự tôn trọng trong tập tục này.

    Xoài Taiyo No Tamago
    Xoài Taiyo No Tamago
    Xoài Taiyo No Tamago
    Xoài Taiyo No Tamago
  5. Đến với xứ sở sương mù, nước Anh đẹp đẽ lộng lẫy, và tại nơi đây cho ra đời một loại trái cây 2 năm mới kết trái 1 lần, đó là những quả dứa được trồng tại nông trại Lost Garden of Heligan. Điều đặc biệt ở những quả dứa ở đây là quy trình chăm sóc chúng vô cùng tốn kém cả về thời gian và tiền bạc, hơn nữa loại dứa này có mùi thơm rất đặc trưng và ăn không bị xơ nhờ vào 30 tấn phân, rơm bón và nước tiểu của ngựa. Chính vì những đặc điểm này mà phải tốn đến 35.000.000đ mới có cơ hội sở hữu 1 quả này (tổng quá trình cấy trồng và chăm sóc đã mất đến gần 40.000.000đ).


    Dứa từ nông trại Lost Garden of Heligan được trồng trong các hố được thiết kế đặc biệt được sưởi ấm bằng nguồn cung cấp phân tươi phân hủy vào mùa đông và một máy sưởi dự phòng khẩn cấp, sức nóng của những quả dứa này làm ấm không khí đi vào các hố thông qua các lỗ thông hơi trên tường. Mặc dù sử dụng phân ngựa để sưởi ấm các hố dứa, nhưng dứa của chúng tôi không có mùi vị của phân hoặc nước tiểu, chúng thực sự là một số loại dứa có vị ngon nhất bên ngoài vùng nhiệt đới. Dứa là một loại quả rất tốn công để trồng. Giống hiện tại mà nông trại Lost Garden of Heligan vừa thu hoạch mất 2 năm để ra quả, đây là chưa kể những năm làm việc để phục hồi lại hố và tinh chỉnh phương pháp trồng cây, bao gồm cả giờ nhân công chăm sóc dứa, chi phí vận chuyển phân, bảo dưỡng hố dứa,...tạo nên một quả dứa có giá trị không hề nhỏ.

    Dứa từ nông trại Lost Garden of Heligan
    Dứa từ nông trại Lost Garden of Heligan
    Dứa từ nông trại Lost Garden of Heligan
    Dứa từ nông trại Lost Garden of Heligan
  6. Mệnh danh là loại táo số một thế giới đúng với như tên gọi của nó là táo Sekai Ichi (Sekai có nghĩa là "thế giới"; Ichi có nghĩa là "thứ nhất, số một"), Nhật Bản đã thành công khi làm ra giống táo ngon nhất cũng như đắt nhất thế giới. Độ giòn, độ ngọt và độ mọng của nước táo gần như đạt đến mức hoàn hảo, chưa kể màu đỏ của táo là hoàn toàn tự nhiên và vô cùng quyến rũ. Một trái có khả năng đạt đến độ nặng là 1kg. Giá của nó cũng tương đối mềm, giống như Dưa hấu vuông thì Táo Sekai Ichi cũng chỉ xấp xỉ gần 500.000đ là bạn sẽ được thưởng thức hương vị và độ ngon của nó.


    Táo Sekai Ichi được nhân giống đầu tiên ở Morioka, nhưng ngày nay táo chủ yếu được trồng ở tỉnh Aomori. Những quả táo cực lớn này có hương vị ngọt ngào và nhẹ nhàng trong khi kết cấu giòn, chắc và ngon ngọt. Có sẵn từ mùa thu đến đầu mùa đông, Sekai Ichi rất đắt vì người trồng rửa chúng trong mật ong và đóng nhãn hiệu bằng tay, đảm bảo rằng chúng không có tì vết. Trong khi phát triển, những quả táo được thụ phấn bằng tay bằng một cây đũa nhỏ. Táo Sekai Ichi thường không được sử dụng để nấu hoặc nướng mà được ăn tươi. Bạn nên ghép chúng với các loại trái cây khác như lê, dâu đen hoặc cam quýt nếu muốn đem đi tặng.

    Táo Sekai Ichi
    Táo Sekai Ichi
    Táo Sekai Ichi
    Táo Sekai Ichi
  7. Là một loại dưa hấu nổi tiếng ở Nhật Bản, đã xuất hiện thêm ở một số nước trên thế giới như Nga, Việt Nam... Loại dưa hấu này cực kỳ khó trồng và kỹ thuật chăm sóc tạo hình cũng không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên thì loại dưa hấu vuông này có thể trồng quanh năm, hình vuông khá bắt mắt nên lợi nhuận cũng tương đối cao. Có một thời kì, một người nước Nga đã chi ra 800 USD (xấp xỉ 16.000.000đ) để mua vài trái dưa hấu vuông chính gốc từ Nhật. Ở Việt Nam hiện nay, giá có lẽ là siêu mềm vì chỉ có 500.000đ là bạn có thể sở hữu một quả rồi.


    Thực ra trồng dưa hấu vuông không quá dễ dàng bởi không phải bất kỳ ai cũng có thể làm điều đó. Trong khi dưa hấu vẫn còn nhỏ trên cây, một hộp kính cường lực hình vuông được đặt xung quanh nó. Khi quả dưa hấu lớn hơn, nó sẽ giống như hình hộp. Chỉ cần nhớ sử dụng thủy tinh hoặc khuôn trong suốt để ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào dưa hấu ở tất cả các mặt. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc tại sao lại trồng những quả dưa hấu vuông. Câu trả lời là bởi những quả dưa hấu vuông sẽ dễ xếp hơn, do đó dễ vận chuyển hơn. Thứ hai, và với không gian là một vấn đề ở các khu vực đông đúc của Nhật Bản, quả dưa hấu vuông được thiết kế để vừa vặn hoàn hảo bên trong tủ lạnh của người Nhật Bản.

    Dưa hấu vuông
    Dưa hấu vuông
    Dưa hấu vuông
    Dưa hấu vuông
  8. Hay còn được biết đến với cái tên mỹ miều hơn là "Dâu tây Nữ hoàng Sembikiya". Những quả dâu tây chín mọng đỏ trông rất đẹp mắt, cùng với tạo hình hoàn hảo qua bàn tay chăm sóc khéo léo của những con người Nhật Bản, tất cả điều đó đã làm nên thương hiệu của loại quả dâu tây nữ hoàng Sembikiya. Một hộp dâu tây (12 quả) rơi vào tầm giá chỉ 2.000,000đ, với những gia đình trung lưu thì cũng hoàn toàn có thể vung phí một lần để thưởng thức loại dâu tây tuyệt ngon này.


    Được thành lập vào năm 1834, Sembikiya là cửa hàng trái cây lâu đời nhất của Nhật Bản. Nó hiện đang điều hành 14 cửa hàng, phần lớn trong số đó tập trung ở khu vực Tokyo, với cửa hàng chủ lực nằm ở Tháp Nihonbashi Mitsui, nơi cũng có khách sạn Mandarin Oriental Tokyo. Các tủ kính trưng bày lấp lánh trong bất kỳ Sembikiya nào gợi lên vẻ ngoài của một cửa hàng trang sức. Ở đó, những kho báu kỳ diệu sẽ được tìm thấy từ dưa hấu hình trái tim đến nho “Ruby Roman” có kích thước bằng quả bóng bàn và cả dâu tây Sembikiya, Sembikiya chuyên bán loại trái cây đắt nhất thế giới.

    Dâu tây Sembikiya
    Dâu tây Sembikiya
    Dâu tây Sembikiya
    Dâu tây Sembikiya
  9. Nước Nhật là đất nước sản sinh ra những loại hoa quả ngon và đắt nhất thế giới. Nếu một cân cam bạn mua ngoài chợ giá đắt nhất là 40 - 50 nghìn thì một quả cam Dekopon có mệnh giá xấp xỉ 300.000đ một quả. Thực chất cam Dekopon là loại cam được lai tạo giữa 2 loại quả cam và quýt. Tuy nhiên vì độ đẹp mắt của màu cam, sự sắp xếp hoàn hảo giữa các múi và độ ngọt của nó nên nó mới có giá khá chát như vậy.


    Cam Dekopon thực chất là một loại quýt lớn của Nhật Bản, không phải là cam thật; nó là sự giao thoa giữa giống cam Kiyomi và giống cam Ponkan. Ở Nhật Bản, Dekopon còn được gọi là shiranuhi và hallabong ở Hàn Quốc, trong khi ở Hoa Kỳ, chúng thường được gọi là Sumos. Một quả Dekopon cỡ trung bình có khoảng 100% vitamin C. Dekopon có hàm lượng calo thấp và chứa một số kali, chất xơ, đường, protein và vitamin A. Cam Dekopon ngọt ngào đến mức được so sánh với việc ăn kẹo. Trên thực tế, nhiều người khẳng định Dekopon là loại cam quýt ngon nhất hiện nay.

    Cam Dekopon
    Cam Dekopon
    Cam Dekopon
    Cam Dekopon
  10. Là một loại dưa lê có xuất xứ từ Trung Quốc, là loại hàng hiếm và khá đắt hàng. Chúng hầu như không có gì đặc biệt với hương vị của các loại dưa lê khác, nhưng chúng lại có hình dạng của một tượng Phật, tất cả là nhờ nghệ thuật tạo hình của người Trung Quốc. Chính vì hình dáng đặc biệt của nó mà bạn sẽ mất 200.000đ để sở hữu 1 quả.


    Công ty Fruit Mold có trụ sở tại Trung Quốc, công ty bán khuôn nhựa cho phép bạn biến trái cây và rau quả bình thường thành những tác phẩm nghệ thuật. Khuôn trái cây chuyên cung cấp các loại khuôn rau củ quả tốt nhất giúp tạo hình lại các loại trái cây trồng trong vườn nhà bạn. Việc định hình lại chúng sẽ không làm giảm chất lượng hoặc giảm giá trị dinh dưỡng của quả; nó chỉ đơn giản là biến những trái cây bình thường của bạn thành những tác phẩm nghệ thuật. Bạn sẽ phải đặt khuôn lên quả dưa lê khi nó nhỏ hơn khuôn và điều chỉnh đến vị trí thích hợp để tạo hình đẹp hơn trong vài ngày tới. Cuối cùng, trái cây sẽ lấp đầy tất cả các góc của khuôn và đó là lúc bạn có thể thu hoạch nó ở hình dạng mới.

    Dưa lê Thần Tài (Dưa lê hình Phật)
    Dưa lê Thần Tài (Dưa lê hình Phật)
    Dưa lê Thần Tài (Dưa lê hình Phật)
    Dưa lê Thần Tài (Dưa lê hình Phật)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy