Top 13 Trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới

Green Apple 5209 0 Báo lỗi

Những trung tâm mua sắm là nơi kinh doanh tất cả các mặt hàng lớn nhỏ, từ những thương hiệu bình dân đến thương hiệu cao cấp trên thế giới. Đây không chỉ là ... xem thêm...

  1. Dubai Mall là trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới với tổng diện tích lên tới 1,12 triệu m2. Trung tâm mua sắm khổng lồ này được mở cửa từ tháng 11/2008, có sức chứa lên tới 1200 gian hàng và hơn 160 nhà hàng. Ngoài ra, tại đây còn có khu vui chơi SEGA cùng rạp chiếu phim 22 màn hình và nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác. Trung tâm mua sắm này hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho các tín đồ mua sắm.


    Dubai Mall có hơn 1.200 cửa hàng bán lẻ, hai cửa hàng bách hóa lớn và hàng trăm cử hàng ăn uống khác nhau, với diện tích khổng lồ tương đương với 20 sân bóng đá, đây là một trong những tụ điểm mua sắm và giải trí lớn nhất thế giới. Đối với những người là tín đồ của những món đồ cao cấp, hơn 70 cửa hàng thời trang đến từ thương hiệu cao cấp như Versace, Burberry,...Thủy cung Dubai và Sở thú dưới nước, Sân trượt băng Dubai lớn cỡ sân Olympic chính là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến đây!


    Ngoài ra, liền kề trung tâm mua sắm Dubai Mall là khách sạn 5 sao cao cấp The Address Dubai với 244 phòng và 449 căn hộ dịch vụ, 14.000 chỗ đỗ xe có mái che trải khắp 3 tầng. Dịch vụ đồ ăn và đồ uống vô cùng phong phú trong một trung tâm mua sắm với hơn 200 cửa hàng ẩm thực từ caao cấp đến bình dân. Lối di dạo của trung tâm Dubai Mall có hàng loạt quán cà phê và nhà hàng theo các chủ đề khác nhau, mỗi quán đều mang đến trải nghiệm ăn uống tuyệt vời!

    Trung tâm mua sắm Dubai Mall tại Dubai
    Trung tâm mua sắm Dubai Mall tại Dubai
    Trung tâm mua sắm Dubai Mall tại Dubai
    Trung tâm mua sắm Dubai Mall tại Dubai

  2. Tọa lạc ở Bắc Kinh,Trung Quốc, Golden Resources Mall từng là khu thương mại lớn nhất thế giới giai đoạn 2004 – 2005. Trung tâm thương mại này được mở cửa năm 2004 với diện tích gần 560.000 m2, là tòa nhà cao 6 tầng với hơn 1.000 gian hàng. Nơi đây từng được gọi là Great Mall of China.


    Trung tâm mua sắm Golden Resources Shopping Mall được hoàn thành vào năm 2004 sau 20 tháng xây dựng và mở cửa 4 ngày sau đó. Trung tâm mua sắm này ước tính ban đầu sẽ có 50.000 người đến đây mua sắm mỗi ngày, tuy nhiên, thực tế chỉ cho thấy con số khoảng 20 người trong một giờ. Ở thời điểm đó, hầu hết những mặt hàng được bày bán trong các cửa hàng tại trung tâm thương mại đều được cho là quá xa xỉ.


    Ngày nay,với sự phát triển không ngừng của kinh tế và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và thượng lưu, số lượng người đi mua sắm đã không ngừng tăng lên trong nhiều năm. Trung tâm mua sắm Golden Resources Shopping Mall luôn đông đúc vào cuối tuần. Để cải thiện khả năng tiếp cận trung tâm mua sắm lớn, trung Quốc đã cho xây dựng ga tàu điện ngầm Bắc Kinh tuyến số 10 và tuyến số 12!

    Golden Resources Shopping Mall
    Golden Resources Shopping Mall
    Golden Resources Shopping Mall
    Golden Resources Shopping Mall
  3. West Edmonton Mall nằm ở Alberta, Canada, là trung tâm thương mại lớn nhất tại khu vực Bắc Mỹ, được xây dựng từ năm 1981. Trung tâm mua sắm West Edmonton Mall từng được quảng bá là "Kỳ quan thứ tám của thế giới", là một điểm thu hút khách du lịch hàng đầu ở trung tâm Alberta. WEM có diện tích 49 ha và bao quanh 493 000 mét vuông không gian - tương đương với 104 sân bóng đá. Trong 24 năm, nó đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới với tư cách là trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới.


    Bên cạnh việc sở hữu 800 gian hàng và một bãi đỗ xe có sức chứa lên tới 20.000 xe, thì đây còn là nơi vui chơi giải trí với công viên nước trong nhà lớn nhất thế giới, rạp chiếu phim, sân Bowling cùng một sân trượt băng và một sân Golf 18 lỗ. West Edmonton Mall thể hiện phong cách kiến trúc tiêu chuẩn cho các trung tâm mua sắm thời kỳ đó: những bức tường bên ngoài trống rỗng bằng bê tông đúc sẵn đối diện với những bãi đậu xe rộng lớn. Các tòa nhà hoàn toàn hướng nội, với bảng chỉ dẫn là biểu hiện duy nhất ở bên ngoài.


    West Edmonton Mall có thể không còn là trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới, nhưng nó vẫn tiếp tục đóng góp những lợi ích kinh tế đáng kể cho thành phố Edmonton và khu vực của nó. West Edmonton Mall cũng tạo ra sự quan tâm trong việc phát triển các cộng đồng truyền thống và trải nghiệm mua sắm - mặc dù việc ghé thăm các trung tâm mua sắm lớn, đa năng vẫn là một hình thức chuyển hướng chính của nhiều người Canada.

    West Edmonton Mall, Canada
    West Edmonton Mall, Canada
    West Edmonton Mall, Canada
    West Edmonton Mall, Canada
  4. Central World là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Thái Lan được mở cửa vào năm 1990 với 495 gian hàng. Tổ hợp thương mại cao 8 tầng này gồm một khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị và có bãi đỗ xe lớn. Ngoài ra, tại đây còn có nhiều khu vui chơi, giải trí khác như: sân trượt băng, thư viện, trung tâm Internet, khu vui chơi cho trẻ em.


    Trên tầng 7 của Central World là SF World Cinema có một số rạp chiếu phim. Xem các bộ phim 4D mới nhất với các hiệu ứng bổ sung như chuyển động và mùi hương trên ghế ngồi thoải mái tại rạp chiếu phim 4DX. Giá từ 450 - 500 Baht. SF Cinema First Class có ghế bành sang trọng có thể ngả ra điều chỉnh hoàn toàn, với gối và chăn. Nhận đồ uống và bỏng ngô mang đến cho bạn khi xem phim. Giá từ 700 đến 800 Baht Thái.


    Tại trung tâm thương mại Central World có Rink Ice Arena là một nơi lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm cơ hội trượt băng ngay trong khí hậu nhiệt đới tại Thái Lan. Tại đây cũng có nhiều cửa hàng phục vụ đồ uống và đồ ăn, nhà hàng chuyên phục vụ món Thái, Nhật, Hàn và món Âu. Trung tâm thương mại có tất cả những món đồ bạn muốn mua từ sản phẩm làm đẹp và sức khỏe, thời trang và phụ kiện, nội thất,...

    Central World, Thái Lan
    Central World, Thái Lan
    Central World, Thái Lan
    Central World, Thái Lan
  5. Vivo City là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Singapore được mở cửa vào năm 2006 với hơn 350 cửa hàng. Đây được kỳ vọng là điểm đến hấp dẫn dành cho khách du lịch đến Singapore. Với bảy tầng gồm vô số cửa hàng bán lẻ, các lựa chọn giải trí và quán ăn, VivoCity là điểm đến mua sắm và giải trí lý tưởng cho những người thích khám phá. Trung tâm mua sắm này có rạp chiếu phim ghép lớn nhất ở Singapore cùng với Công viên Bầu trời và 4 khu ẩm thực.


    Vivo City đã được AsiaOne People's Choice Awards liên tục chọn là một trong những điểm đến mua sắm tốt nhất Singapore trong thời gian 9 năm qua. Đây cũng là một thiên đường của các thương hiệu thời trang, từ quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện thời trang ở đây đều có giá cả phải chăng. Các thương hiệu thời trang nổi tiếng có thể kể đến như Charles & Keith, Pedro, Forever 21, H&M, G2000, Mango và Zara.


    Ngoài kiến trúc ấn tượng, Vivocity còn có công viên bầu trời và nhà hát trên sân thượng, khiến đây trở thành một trong những điểm giải trí tuyệt vời nhất Singapore. Công viên bầu trời còn có một hồ bơi lớn, nơi du khách có thể ngâm mình thư giãn. Với vị trí đắc địa, Vivocity nằm bên bến cảng nên đặc biệt thu hút du khách đến đây ngắm cảnh hoàng hôn từ lối đi bộ lát ván 200m trên Promenade. Đến trung tâm mua sắm Vivocity, bạn có thể ghé thăm và thưởng thức vô vàn những món ngon được bày bán trong và ngoài trung tâm!

    Vivo City, Singapore
    Vivo City, Singapore
    Vivo City, Singapore
    Vivo City, Singapore
  6. SM Mall of Asia nằm ở Manila, Philippines được mở cửa vào năm 2006, gồm 4 toà nhà riêng lẻ nối với nhau bằng cầu thang bộ hành. Tại đây có xe điện 20 chỗ đưa khách đi tham quan và mua sắm. SM Mall of Asia hấp dẫn bởi nhà hát IMAX với một trong những màn hình 3D lớn nhất thế giới cùng một sân trượt băng đạt tiêu chuẩn cho Thế vận hội.


    SM Mall of Asia là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất ở Philippines và thậm chí còn lọt vào danh sách những trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới. Đây chắc chắn không chỉ là trung tâm mua sắm thông thường mà còn là một địa điểm du lịch với rất nhiều điều thú vị kết hợp giữa hoạt động mua sắm, nghỉ ngơi và giải trí. Nằm ngay cạnh Vịnh Manila xinh đẹp, trung tâm mua sắm là một khu phức hợp vô cùng rộng lớn với các tiện nghi hàng đầu và sự kết hợp tốt giữa các thương hiệu địa phương và toàn cầu. Bạn có thể dễ dàng dành một hoặc 2 ngày ở đây để mua sắm hoặc thưởng thức đồ uống bên vịnh vào buổi tối.


    SM Mall of Asia có một khu phức hợp giải trí 2 tầng với các rạp chiếu phim đẳng cấp thế giới và có sân trượt băng cỡ Olympic đầu tiên của đất nước. Sự lựa chọn phong phú của các cửa hàng và cơ sở ăn uống, từ đồ ăn nhanh đến người sành ăn, có thể hơi choáng ngợp. Ngoài ra còn có một công viên giải trí nhỏ bên ngoài, là một nơi thích hợp cho một bữa ăn ngoài trời và chỉ để thư giãn và tận hưởng gió biển. SM Mall of Asia cũng bao gồm một trung tâm hội nghị, một sân khấu hòa nhạc rộng lớn và một nhà thi đấu trong nhà với sức chứa lên đến 20.000 người.

    SM Mall of Asia, Philippines
    SM Mall of Asia, Philippines
    SM Mall of Asia, Philippines
    SM Mall of Asia, Philippines
  7. Istanbul Cevahir được mở cửa vào năm 2005 và là trung tâm thương mại lớn nhất ở châu Âu với 343 gian hàng, 48 nhà hàng và 12 hội trường. Ngoài việc mua sắm, khách hàng còn có thể trải nghiệm không gian giải trí với 12 rạp chiếu phim, nhà hát, cùng các trò chơi hấp dẫn khác. Khi đến đây, du khách có thể mua sắm mọi thứ từ quần áo hàng hiệu đến đồ gia dụng, xem phim tại rạp chiếu phim, chơi bowling hoặc đi tàu lượn siêu tốc tại Istanbul Cevahir Mall, trung tâm mua sắm lớn nhất ở châu Âu.

    Với hơn 200 cửa hàng trải dài sáu tầng, trung tâm mua sắm Istanbul Cevahir này có trung tâm giải trí khép kín lớn nhất cả nước, với nhà hát quốc doanh, rạp chiếu phim và công viên giải trí dành cho trẻ em, cùng nhiều nhà hàng và quán cà phê phục vụ ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới. Chiêm ngưỡng mái nhà bằng kính, tự hào với mặt đồng hồ lớn thứ hai trên thế giới. Giảm tải trọng của bạn bằng cách xếp đồ đạc trong tủ khóa gần lối ra vào. Có thể dễ dàng đến trung tâm văn hóa, thời trang, ẩm thực và giải trí này bằng phương tiện giao thông công cộng.

    Istanbul Cevahir, Thổ Nhĩ Kỳ
    Istanbul Cevahir, Thổ Nhĩ Kỳ
    Istanbul Cevahir, Thổ Nhĩ Kỳ
    Istanbul Cevahir, Thổ Nhĩ Kỳ
  8. 1 Utama là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới được mở cửa vào năm 1995 và được xây dựng thêm vào năm 2003. Trung tâm bao gồm hơn 700 gian hàng cùng các hoạt động nghệ thuật như: Trình diễn thời trang, âm nhạc,... được diễn ra thường xuyên. Ngoài ra, bạn còn có thể được học bơi từ những giáo viên giàu kinh nghiệm nhất tại đây.


    Liền kề 1 Utama là khách sạn 5 sao One World và các cao ốc như Plaza IBM, KPMG Tower và 1 First Avenue. Bản thân trung tâm mua sắm được SkyBridge tách ra thành hai phần: phần cũ hơn của 1U có người thuê ban đầu, trong khi khu mới hơn là Jusco có bộ phận Parkson Grand. Cửa hàng bách hóa Tangs của Singapore dự kiến thành lập cửa hàng ở Old Wing vào năm 2012, trải dài trên ba tầng. Cũng ở khu vực này, bên cạnh Siêu thị Jusco, là khu ẩm thực đã được tân trang lại; ở đây bạn có thể tìm thấy mọi thứ từ sushi, sahimi và mì soba đến gà quay và bánh rán.


    1 Utama có các cửa hàng bán lẻ với sự kết hợp của các thương hiệu cao cấp như Guess, Bershka, Morgan de Toii, Fossil, Bobbi Brown, The Body Shop, Nike, Levis, Puma, Uniqlo, cùng với các thương hiệu địa phương như Poh Kong, Romp, Sasa, Tomei và những người khác. Tuy nhiên, địa điểm được yêu thích nhất là cửa hàng Candylicious khổng lồ, cực nhiều màu sắc. Nơi đây là một địa chỉ hoàn hảo dành cho trẻ em. Ngoài ra bên trong đây còn có một chi nhánh của các chuyên gia bỏng ngô, Garret's: một thương hiệu ở Chicago được thành lập vào năm 1949.

    1 Utama, Selangor, Malaysia
    1 Utama, Selangor, Malaysia
    1 Utama, Selangor, Malaysia
    1 Utama, Selangor, Malaysia
  9. Ginza Six nằm ở Tokyo, Nhật Bản. Nơi đây được biết đến là một trung tâm mua sắm cao cấp với nhiều cửa hàng bách hóa, nhà hàng, các shop thời trang với các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đến đây, bạn không chỉ được tham quan, mua sắm mà còn được cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ hiện nay.


    Mặc dù các khu vực khác của Tokyo đã bắt kịp từ lâu, với các trung tâm thương mại kiểu dáng đẹp và các cửa hàng thời trang trên khắp thị trấn, khu mua sắm của Ginza vẫn giữ được một bầu không khí nhộn nhịp riêng, hầu như tất cả các thương hiệu cao cấp lớn đều xuất hiện tại đây. Ngoài ra còn có rất nhiều cửa hàng và phòng trưng bày nghệ thuật với giá cả phải chăng hơn. Nổi bật nhất của Ginza là Chuo-dori. Vào mỗi cuối tuần từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều (hoặc đến 6 giờ chiều từ tháng 4 đến tháng 9), con đường này không cho xe cộ qua lại và trở thành khu vực dành cho người đi bộ lớn, khiến buổi chiều là thời gian tốt nhất để ghé thăm, cho dù bạn định dạo qua các cửa hàng hay bắt tay vào khám phá chuyến đi mua sắm.


    Ginza Six không chỉ được xếp hạng là khu phức hợp thương mại lớn nhất mà còn là khu phức hợp thương mại sang trọng nhất ở Ginza. Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Yoshio Taniguchi (ông cũng là người thiết kế Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại của NYC), là một tuyệt tác hoàn toàn giữa những con phố nổi bật của Ginza. Nhưng bên trong cũng có vẻ đẹp của hơn 241 cửa hàng với nội thất rực rỡ, được lấy cảm hứng từ những con hẻm ở Kyoto và Ginza.

    Ginza Six, Nhật Bản
    Ginza Six, Nhật Bản
    Ginza Six, Nhật Bản
    Ginza Six, Nhật Bản
  10. Kuala Lumpur là thiên đường mua sắm quốc tế với rất nhiều lựa chọn trị liệu bán lẻ. Berjaya Times Square nằm tại Kuala Lumpur, Malaysia, là tổ hợp tháp đôi bao gồm một trung tâm mua sắm và hai khách sạn 5 sao. Tại đây có sức chưa hơn 1.000 gian hàng, 65 nhà hàng cùng nhiều dịch vụ giải trí hấp dẫn khác như: Rạp chiếu phim, thế giới Cosmo,...


    Berjaya Times Square là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất trong Bukit Bintang - là một trong những công trình kiến trúc dễ nằm ở trung tâm thành phố. Nằm dọc theo Jalan Imbi, khu phức hợp tháp đôi 48 tầng lần đầu tiên mở cửa vào năm 2003 và mỗi tòa tháp dài 203m có một loạt các cửa hàng bán lẻ, địa điểm ăn uống và cửa hàng giải trí. Tiếp giáp với khách sạn 4 sao Berjaya Times Square - một liên doanh 4 sao cao tầng nằm ở đầu trung tâm mua sắm với 650 phòng, hồ bơi, phòng tập thể dục, phòng xông hơi khô, khu vườn trên sân thượng và sân bóng quần - Berjaya Times Square rộng 700.000m2 là một khu phức hợp tất cả trong một thống trị cảnh quan trung tâm mua sắm của trung tâm thành phố.


    Tòa nhà lớn nhất ở Kuala Lumpur, Berjaya Times Square hiện là tòa nhà đôi cao thứ tám ở Kuala Lumpur và là tòa nhà lớn thứ năm trên thế giới tính theo diện tích sàn (7 triệu m2). Một điểm mốc quan trọng của thành phố, trung tâm mua sắm chứng kiến một lượng lớn lưu lượng khách du lịch của Kuala Lumpur mỗi tháng. Hiệu sách Borders - cửa hàng Borders lớn nhất trên thế giới - đã mở cửa tại đây vào năm 2005. Nhà ga Kuala Lumpur Imbi Monorail được kết nối với trung tâm mua sắm qua một cây cầu đi bộ.

    Berjaya Times Square, Malaysia
    Berjaya Times Square, Malaysia
    Berjaya Times Square, Malaysia
    Berjaya Times Square, Malaysia
  11. Siam Paragon là trung tâm mua sắm ở Thái Lan gồm rất nhiều cửa hàng, nhà hàng, rạp chiếu phim, công viên thế giới đại dương, bảo tàng nghệ thuật và cả một nhà hát Opera. Ngoài ra, Siam Paragon còn sở hữu một sân chơi Bowling lớn và trung tâm Karaoke. Siam Paragon nằm ở Siam, trung tâm mua sắm cao cấp ở Bangkok với các trung tâm mua sắm lân cận như Siam Center, Siam Discovery, Central World, Siam Square và MBK Centre.


    Là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất ở Thái Lan và Đông Nam Á, Siam Paragon sở hữu hàng trăm cửa hàng sang trọng, nhà hàng, quán cà phê, khu ẩm thực lớn và khu giải trí như: Rạp chiếu phim 4DX, sân chơi bowling, Sea Life Ocean World và Kidzania. Nhiều thương hiệu cao cấp quốc tế trên thế giới như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Prada đều có cửa hàng tại trung tâm mua sắm hiện đại và sạch sẽ này. Ở tầng hầm của Siam Paragon, du khách sẽ tìm thấy Sea Life Ocean World , thủy cung lớn nhất Đông Nam Á là nơi có nhiều loại sinh vật biển bao gồm cá mập, cá đuối và nhiều loài cá nhiệt đới sặc sỡ.


    Tầng chính là nơi mua sắm các thương hiệu thời trang và trang sức cao cấp như Balenciaga, Burberry, Bvlgari, Cartier, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Prada và Rolex. Ngoài ra ở tầng trệt còn có một cửa hàng lụa Jim Thompson. Cách Siam Paragon vài trăm mét là Jim Thompson House , nơi bạn có thể mua những món đồ lụa tốt của Thái Lan và ghé thăm ngôi nhà nơi Jim Thompson đã sống. Ở tầng trệt của Siam Paragon, bạn sẽ tìm thấy một loạt các nhà hàng bao gồm Thái, Ý, Ấn Độ và Nhật Bản cũng như một khu ẩm thực lớn với hàng chục cửa hàng nhỏ cung cấp nhiều lựa chọn các món ăn với giá rẻ từ 50 Baht Thái.

    Siam Paragon, Thái Lan
    Siam Paragon, Thái Lan
    Siam Paragon, Thái Lan
    Siam Paragon, Thái Lan
  12. Carrousel du Louvre là một trong những trung tâm mua sắm bậc nhất của Pháp. Với tổng diện tích hơn 10.000 m2, đây luôn là nơi thu hút lượng khách tham quan, mua sắm. Kim tự tháp ngược La Pyramide Inversée được thiết kế hoàn toàn bằng kính là nét hấp dẫn của nơi đây. Nó chính thức mở cửa vào năm 1993 và hiện là một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất ở trung tâm Paris.


    Khu vực mua sắm Carrousel du Louvre sắp xếp các cửa hàng sang trọng bên cạnh các cửa hàng lưu niệm. Nhiều thương hiệu lớn trên thế giới hoạt động ở đó, bao gồm Apple Store, cửa hàng đồ da Lancel và đồ trang sức Bickici. Khách du lịch sẽ thích việc sắp xếp các thương hiệu đặc trưng của Pháp đều ở cùng một nơi, chẳng hạn như Mariages Frères kinh doanh trà, Fragonard và L'Occitane kinh doanh đồ vệ sinh cá nhân. Ngoài ra còn có một cửa hàng Comédie Française để mua vé xem nhà hát.


    Trung tâm mua sắm mở cửa từ 8:30 sáng đến 11:00 tối, nhưng phần lớn các cửa hàng mở cửa từ 10:00 sáng đến 8:00 tối. Khu mua sắm Carrousel du Louvre có các cửa hàng thời trang như Sandro với phong cách kiểu Pháp sang trọng, Lacoste với sự thanh lịch thoải mái, những món phụ kiện của Pandora được biết đến trên toàn thế giới với những vật liệu quý và chất lượng cao. Bên trong Printemps có bán đồ của một số thương hiệu cao cấp như: Bottega Veneta, Burberry, Chloe, Coach, Gucci, Prada, Yves Saint Laurent, Salvatore Ferragamo,...

    Carrousel du Louvre, Pháp
    Carrousel du Louvre, Pháp
    Carrousel du Louvre, Pháp
    Carrousel du Louvre, Pháp
  13. Shinsegae Centum City nằm tại thành phố biển Busan, Hàn Quốc là một tòa cao ốc 14 tầng, trong đó 8 tầng là nhà hàng, phòng tập, bãi đỗ xe,... Ngoài ra, tại đây còn một sân trượt băng lớn trong nhà, phòng hòa nhạc, rạp chiếu phim multiplex, hệ thống các cửa hàng bách hóa, nhà hàng và hội trường,...Khu phức hợp mua sắm lớn nhất thế giới - lớn hơn cả Macy's ở New York. Có một sân trượt băng, sân tập đánh gôn trong nhà, các cửa hàng với dường như mọi thương hiệu trên thế giới và một nơi để phục hồi sức khỏe là Spa Land.


    Shinsegae Centum City đã được ghi danh vào Kỷ lục Guinness Thế giới là khu phức hợp mua sắm lớn nhất thế giới, cung cấp đầy đủ các lựa chọn giải trí, từ sân trượt băng đến rạp chiếu phim, sân chơi gôn và spa. Các cửa hàng bao gồm 21 thương hiệu thiết kế và 622 thương hiệu nổi tiếng. Shinsegae Centum City được khai trương với vai trò là cửa hàng bách hóa đầu tiên ở Hàn Quốc, Shinsegae phản ánh hàng thập kỷ kinh nghiệm bán lẻ tại địa phương hàng đầu này. Các chuyên gia nổi tiếng toàn cầu như kiến trúc sư người Ý Claudio Silvestrin và công ty thiết kế và kiến trúc Mỹ Callison đã hoàn thành Centum City theo khái niệm “biển vàng”. Cửa hàng bách hóa đã nổi lên như một dấu mốc quan trọng ở Busan.

    Shinsegae Centum City, Busan, Hàn Quốc
    Shinsegae Centum City, Busan, Hàn Quốc
    Shinsegae Centum City, Busan, Hàn Quốc
    Shinsegae Centum City, Busan, Hàn Quốc



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy