Top 11 Viện dưỡng lão tốt nhất tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thuỳ Linh 54720 11 Báo lỗi

Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão nhiều người con đang mang tiếng bất hiếu. Nhưng nếu để cha mẹ cô quạnh trong bốn bức tường suốt cả ngày không thể chăm sóc được ... xem thêm...

  1. Ban Ái Hữu nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội từ thiện ra đời tại Sài Gòn năm 1946, quy tụ giới sân khấu và các nhà báo, nhà phê bình sân khấu do các nghệ sĩ Trần Hữu Trang, Phùng Há, Năm Châu... sáng lập. Năm 1981, Ban Ái Hữu trở thành một Ban của Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi sinh hoạt của anh chị em làng nghề không kể tuổi tác, hội viên hay không. Tuy nhiên Ban Ái Hữu chỉ có thể kết nạp hội viên tại TP. Hồ Chí Minh do điều kiện hoạt động còn hạn chế. Ban Ái Hữu nghệ sĩ dưới sự điều hành và quản lý của đạo diễn sân khấu - Phó Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu đồng thời là Trưởng ban Ái Hữu TP Hồ Chí Minh, cô Nguyễn Hồng Dung đang quản lý khu dưỡng lão nghệ sĩ. Nghĩa trang và chùa nghệ sĩ và Hội đồng nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh.


    Khu dưỡng lão nghệ sĩ hiện cưu mang gần 30 nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời nay sống trong điều kiện khó khăn về mặt tài chính và tinh thần. Nghĩa trang và chùa nghệ sĩ hiện bị giải tỏa, các ngôi mộ trang nghiêm dành riêng cho những nghệ sĩ Việt Nam chân chính bị bốc và hỏa táng, những hũ cốt bị chuyển đi, chấm hết một di tích hơn 60 năm.


    Hội đồng nghệ sĩ hiện đang cưu mang hơn 100 nhân khẩu nghệ sĩ và những con người một thời cống hiến đời mình cho sự nghiệp cải lương nước nhà hiện đang sống ngoài đường, trong các khu nhà ổ chuột, dưới gầm cầu mang gánh nặng gia đình nhưng không đủ điều kiện xét duyệt để được sống trong khu dưỡng lão nghệ sĩ.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ: 314/65 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

    Điện thoại: 0917 564 145

      Gọi điện
      Viện dưỡng lão nghệ sĩ quận 8 - TP. Hồ Chí Minh
      Viện dưỡng lão nghệ sĩ quận 8 - TP. Hồ Chí Minh
      Viện dưỡng lão nghệ sĩ quận 8

    • Viện an dưỡng Damoca (trực thuộc Công ty TNHH Đức Thanh Tâm) tọa lạc trong không gian thoáng đãng, rộng rãi với vườn cây xanh mát, hồ nước rộng lớn, là môi trường sống an lành để các cụ tận hưởng niềm vui ở tuổi xế chiều.

      Tại Viện Damoca, các cụ sẽ được dùng 4 bữa ăn/ngày. Chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng cụ. Có đội ngũ bác sĩ, y sĩ trực thuộc 24/24 để thăm khám sức khỏe và dấu hiệu sinh tồn. Đối với các cụ có sức khỏe yếu sẽ được các nhân viên hỗ trợ bón thức ăn, vệ sinh cá nhân một cách tận tình. Ngoài ra, còn có phòng vật lý trị liệu để nâng cao sức khỏe.

      Khuôn viên rộng rãi, hồ nước xanh mát để các cụ hưởng trọn cuộc sống an nhiên. Với tôn chỉ “Daddy, Mommy Care”, nhân viên ở đây chung sống vui vẻ, yêu thương các cụ và tận tâm như những người con. Để một phần bù đắp những tình cảm gia đình mà các cụ luôn mong muốn, hỗ trợ một phần trách nhiệm cho những người con yêu thương cha mẹ nhưng không đủ thời gian, điều kiện để chăm sóc.


      MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:


      DAMOCA – Daddy Mommy Care

      Địa chỉ: 990 Lê Văn Lương, tổ 2, ấp 3. Xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM

      Hotline: 0977 775 609 – 0903 339 936

      Email: phamhoai30031999@gmail.com - Ctyducthanhtam@gmail.com

      Website: Damoca.vn

      Fanpage: https://www.facebook.com/DLDAMOCA/

      Gọi điện
      Viện an dưỡng Damoca
      Viện an dưỡng Damoca
      Viện an dưỡng Damoca
      Viện an dưỡng Damoca
    • Trung tâm bảo trợ người già và người khuyết tật Thạnh Lộc nằm trong một ngõ nhỏ, đường trải cát thuộc đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Cái tên trung tâm khá là đơn giản nhưng đôi khi vẫn bị gọi tên nhầm theo trí nhớ của người dân nơi đây như "trung tâm chăm sóc người già bại liệt Thạnh Lộc".


      Hiện nay nhân số tại đây có khoảng 441 người bao gồm 103 nhân viên và 338 người được chăm sóc. Trên giấy tờ thì vậy nhưng các cá nhân còn đủ sức khỏe, còn khả năng lao động đều tự nguyện tham gia giúp đỡ các nhân viên chăm sóc cho những người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Đối tượng chính mà trung tâm tiếp nhận là những người già bại liệt, mất khả năng tự chăm sóc, lang thang cơ nhỡ từ nơi khác đến không tìm được người thân. Ngoài ra còn các đối tượng khác ở nhiều lứa tuổi nhưng có một điểm chung là mất khả năng tự chăm sóc bản thân, từ đó mang lại cuộc sống ấm no cho mọi người.


      THÔNG TIN LIÊN HỆ:

      Địa chỉ: số 3E, khu phố 7 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

      Điện thoại: 0283 716 1302 & 0283 716 1303

      Email: thanhloc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

      Website: http://trungtamthanhloc.gov.vn/

        Gọi điện
        Trung tâm nuôi dưỡng - bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc
        Trung tâm nuôi dưỡng - bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc
        Trung tâm nuôi dưỡng - Bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc
        Trung tâm nuôi dưỡng - Bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc
      • Chùa Lâm Quang là một ngôi chùa bình dị nằm trong con hẻm nhỏ ở địa chỉ số 301/117/70H Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt nơi đây chính là nhà dưỡng lão tình thương do nhà chùa thành lập đã gần 20 năm nay, nơi nuôi dưỡng rất nhiều cụ già không nơi nương tựa. Hiện tại ở đây vẫn đang nuôi dưỡng 137 cụ trên 70 tuổi.


        Việc mở nhà dưỡng lão xuất phát từ tấm lòng của Ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến hiện đang làm trụ trì của chùa với mong muốn khi các cụ về già sẽ có một chốn an dưỡng yên bình và được chăm sóc chu đáo. Chính vì vậy mà Ni sư đã đưa các cụ về chăm sóc, phụng dưỡng với tất cả những gì mình có thể làm được. Thời gian đầu, để có đủ chi phí cho việc chăm sóc tốt cho các cụ, các Ni sư trong chùa đã làm thêm rất nhiều việc như bán xôi, bán hủ tiếu chay, nhang... đến việc nhận nấu đồ chay cho các gia đình phật tử có đám, tiệc... Mỗi ngày các sư cô và phật tử đến làm công quả cùng lo chăm sóc cho các cụ trong những công việc thường ngày như bữa ăn, giấc ngủ, thuốc thang, tắm giặt... Khi các cụ qua đời đều được nhà chùa lo hậu sự chu tất.


        Chính từ ý nghĩa nhân văn của việc làm nhân đạo này mà rất nhiều nhà hảo tâm, tổ chức, đơn vị và các cá nhân đã động lòng và cùng chung tay quyên góp tiền của, lương thực, thực phẩm và vật dụng cá nhân để giúp nhà chùa chăm sóc các cụ được tốt hơn.


        THÔNG TIN LIÊN HỆ:

        Địa chỉ: 117/70H Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh

        Điện thoại: 0283 854 9467

          Gọi điện
          Chùa Lâm Quang
          Chùa Lâm Quang
          Chùa Lâm Quang
          Chùa Lâm Quang
        • Trung tâm dưỡng lão tình thương Vinh Sơn thuộc Tu viện nữ tử bác ái Vinh Sơn nằm ở địa chỉ 469, Nơ Trang Long (nối dài), phường 13. quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Nhà dưỡng lão được thành lập từ năm 1997, hiện đang được Sơ Lương Thị Ngọc Anh phụ trách quản lý. Đến nay nhà dưỡng lão đang cưu mang hơn 60 cụ bà trên 70 tuổi không có người thân, không nơi nương tựa. Trong đó có 27 bà do sức khỏe quá yếu không thể đi lại nên mọi sinh hoạt đều phải có người chăm sóc. Các Sơ và một số giáo dân tại khu vực là những người tình nguyện làm việc cho nhà dưỡng lão nhưng công việc cũng khá nhiều nên phải thuê thêm người giúp đỡ.


          Đến nay, trung tâm đã được nhiều mạnh thường quân biết đến và giúp đỡ bằng hình thức thiện nguyện nên đã phần nào giảm bớt được gánh nặng cho phía Tu viện.


          THÔNG TIN LIÊN HỆ:

          Địa chỉ: 469 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

          Điện thoại: 0283 805 5477

            Gọi điện
            Bữa ăn trưa của các cụ ở trung tâm dưỡng lão Tình thương Vinh Sơn
            Bữa ăn trưa của các cụ ở trung tâm dưỡng lão Tình thương Vinh Sơn
            Trung tâm dưỡng lão tình thương Vinh Sơn
            Trung tâm dưỡng lão tình thương Vinh Sơn
          • Trong xã hội phương Đông người cao tuổi được quý trọng và những kinh nghiệm của họ được coi như gia sản văn hóa hướng dẫn cho các thế hệ sau. Số người cao tuổi ngày càng tăng nhưng cơ chế đáp ứng nhu cầu chăm sóc người già, người bệnh tật lại bị bỏ ngỏ. Chia sẻ lòng thương cảm của Chúa và những ưu tư của giáo hội đối với người già đau khổ, neo đơn, bệnh tật, chị em hội Dòng Mẹ Nhân Ái muốn dành trọn cuộc sống tận hiến giúp đỡ người già khốn khổ, bị bỏ rơi.


            Từ đó, hội đã tiếp đón các cụ để phục vụ, chăm sóc các cụ già không nơi nương tựa, cung ứng cho các cụ đồ ăn, thuốc men, quần áo... để các cụ được sống đời sống cuối an nhiên và hạnh phúc. Tuy nhiên cơ sở vật chất của nhà dưỡng lão còn nhiều hạn chế, trang thiết bị cũng như các đồ dùng cá nhân, nhu yếu phẩm thiết yếu còn nghèo nàn nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân trong và ngoài khu vực.


            THÔNG TIN LIÊN HỆ:

            Địa chỉ: 24 Đường số 1, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

            Điện thoại: 0283 896 4821

            Website: https://duonglaonhanai.vn/

            Fanpage: https://www.facebook.com/trungtamchamsocnguoicaotuoinhanai/

              Gọi điện
              Sơ và cụ già hơn 80 tuổi tại nhà dưỡng lão nhân ái
              Sơ và cụ già hơn 80 tuổi tại nhà dưỡng lão nhân ái
              Nhà dưỡng lão Nhân Ái
              Nhà dưỡng lão Nhân Ái
            • Trung tâm nuôi dưỡng người già Thiên Ân được thành lập năm 1994 do một số sơ phụ trách. Nơi đây hiện đang cưu mang những số phận đã đi gần hết đoạn đường đời trong sự bất hạnh và cô độc với 142 già neo đơn, không gia đình, không người thân có hoàn cảnh thật sự khó khăn.


              Tất cả các cụ đều trên 60 tuổi trong đó có 30 cụ bệnh rất nặng không thể đi lại được. Mái ấm có 6 Sơ thay phiên nhau chăm sóc các cụ. Nguồn sinh hoạt của trung tâm một phần do chính quyền hỗ trợ, một phần là do các mạnh thường quân giúp đỡ và một phần nhỏ là từ sức lao động của các cụ.


              THÔNG TIN LIÊN HỆ:

              Địa chỉ: 93 Đường số 8, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

              Điện thoại: 0283 897 1548

              Website: https://dongtrinhvuongsaigon.org/vi/news/tin-hoi-dong/trung-tam-bao-tro-nguoi-gia-thien-an-thu-duc-thong-bao-989.html

                Gọi điện
                Cổng vào trung tâm nuôi dưỡng người già Thiên Ân
                Cổng vào trung tâm nuôi dưỡng người già Thiên Ân
                Trung tâm nuôi dưỡng người già Thiên Ân
                Trung tâm nuôi dưỡng người già Thiên Ân
              • Viện Dưỡng lão Bình Mỹ tọa lạc tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, trong một môi trường xanh mát, không khí trong lành, yên tĩnh.Viện dưỡng lão mong muốn mỗi người cao tuổi đến với Viện luôn “Sống vui - Sống khỏe - Sống thọ”. Nhiều năm qua, Viện được tin tưởng là nơi chăm sóc, sinh hoạt thuận tiện cho người cao tuổi không chỉ khu vực Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng lân cận.


                Viện dưỡng lão Bình Mỹ hướng đến tầm nhìn giúp đỡ chăm lo sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần người cao tuổi cho khu vực phía Nam nói riêng, cả nước nói chung và cộng đồng kiều bào ở nước ngoài.


                Trung tâm giúp người cao tuổi sinh hoạt trong môi trường sống an lành, khỏe mạnh và đầy sự yêu thương của một gia đình, luôn theo dõi kiểm tra và xử lí các phát sinh tình trạng sức khỏe hàng ngày của các cụ. Chế độ dinh dưỡng khoa học với nguồn thực phẩm tự nhiên an toàn cho sức khỏe.


                THÔNG TIN LIÊN HỆ:

                Địa chỉ:

                • 15 Nguyễn Tuân, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM - 0931 705 550
                • 29/2 An Hội, Phường 13, Quận Gò Vấp, TP.HCM - 0931 705 551
                • 3D Đường 171, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP.HCM - 0901 334 660
                • D5-D6, Khu biệt thự Tuyết Anh, Tỉnh lộ 8, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP.HCM - 0931 705 552

                Điện thoại: 1900 757 539

                Email: vanphong@duonglaobinhmy.com

                Website: http://duonglaobinhmy.com/

                Facebook: https://www.facebook.com/duonglaobinhmy/

                  Gọi điện
                  Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bình Mỹ
                  Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bình Mỹ
                  Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bình Mỹ
                  Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bình Mỹ
                • Được thành lập theo Quyết định số 3687/QĐ - UBND ngày 10/8/1996, trung tâm dưỡng lão Thị Nghè có chức năng chủ yếu là chăm sóc, phụng dưỡng các đối tượng người già thuộc diện chính sách neo đơn, không nơi nương tựa, không người nuôi dưỡng.


                  Để đảm bảo về nhu cầu khám, chữa bệnh cho các cụ Trung tâm đã cho xây dựng một bệnh xá khang trang với 30 giường và hơn 20 hộ lý, y tá, bác sĩ ngày đêm túc trực chăm sóc. Đối với các cụ bị bệnh nặng phải đưa đi điều trị ở bệnh viện ngoài trung tâm cử hộ lý đi theo chăm sóc, lo toàn bộ chi phí, khi các cụ qua đời có mai táng phí, có nhà tang lễ, phòng thờ di ảnh và hương khói cho linh hồn các cụ được ấm áp.


                  THÔNG TIN LIÊN HỆ:

                  Địa chỉ: 153 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

                  Điện thoại: 0283 899 5638

                  Facebook: https://www.facebook.com/TT.DuonglaoThiNghe/

                    Gọi điện
                    Một chuyến thiện nguyện tại trung tâm dưỡng lão Thị Nghè
                    Một chuyến thiện nguyện tại trung tâm dưỡng lão Thị Nghè
                    Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè
                    Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè
                    Tuyết Nguyễn 2018-08-15 11:18:13
                    Tôi có thủ trưởng cũ nay đã 92 tuổi ( huy hiệu 70 tuổi Đảng ) ônh không có con đẻ , chỉ có 01 con gái nuôi hợp pháp , nhưng dokhoong có điều kiện để gần gũi , chăm sóc ông chu đáo nên nguyện vọng ông muốn được vào viện dưỡng lapx để được sống yên vui nốt quãng đời còn lại ... tôi muốn hỏi thủ tục và những điều kiện gì để ông được vào viện hợp pháp ?
                  • Chùa Di Lặc, nơi cưu mang các cụ bà neo đơn, nằm trên đường Bình Long, Quận Tân Bình, tp HCM, đường đi đến chùa khá khó khăn, đường xa, nhiều lô cốt, không có tuyến xe buýt đến thẳng chùa. (có xe số 69 xuất phát từ Bến Thành, đến bến trên đường Bình Long bến cách chùa khoảng 200m – thông tin từ internet). Nhà chùa tương đối rộng, xung quanh chùa là nghĩa trang, khu vực khá vắng vẻ và thanh tịnh.


                    Bên cạnh chùa là dãy nhà nhỏ chùa làm nơi nuôi dưỡng các cụ, tên là Viện Dưỡng Lão Minh Trần, gồm 2 phòng: phòng ngủ lớn dành cho các cụ (trong phòng mỗi cụ được trang bị 1 giường ngủ, 1 tủ đựng đồ sinh hoạt), 1 phòng vệ sinh, bên cạnh là nhà bếp.


                    Viện dưỡng lão thường có các đoàn tình nguyện đến thăm, tặng quà hoặc nấu ăn cho các cụ (thường đi khoảng 5->10 người), những cụ còn con cháu lâu lâu cũng đến thăm và cho quà.


                    Hoàn cảnh của các cụ:


                    • Các cụ bà tương đối già yếu, không nơi nương tựa, không còn con cháu, hoặc còn thì cũng ít khi đến thăm nom.
                    • Chủ yếu các cụ tự chăm sóc cho nhau và có 2 người công quả phụ nấu ăn, chăm sóc các cụ.
                    • Cụ lớn tuổi nhất 102 tuổi (vẫn còn khỏe), cụ nhỏ tuổi nhất 63 tuổi.
                    • Các cụ trong nhà dưỡng lão này có người gốc Hoa nên không hiểu tiếng việt, khó tiếp xúc, nói chuyện với các cụ; hầu hết các cụ bị lãng tai, nói nhỏ rất khó nghe.
                      Đa số các cụ bị bệnh nặng, hay đau yếu, mất ngủ, tinh thần không ổn định, có một cụ bị té gãy xương không đi được.
                    • Các cụ rất thích mọi người tới thăm, nhất là học sinh và sinh viên, các cụ nói chuyện rất vui và kể chuyện rất nhiều.
                    • Các cụ được nhà chùa nuôi ăn, bữa ăn của các cụ thường là cháo, mì xào, nui xào chay... do sức khỏe các cụ không tốt nên 1 tháng sư chụ trì thường cho các cụ ăn mạn 4 ngày.
                    • Các cụ ăn trưa sớm, khoảng 10h30 và nghỉ ngơi đến 2, 3h chiều.


                    THÔNG TIN LIÊN HỆ:


                    Địa chỉ: 321 Bình Long, KP.5, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

                      Viện dưỡng lão Minh Trần, chùa Di Lặc
                      Viện dưỡng lão Minh Trần, chùa Di Lặc
                      Viện dưỡng lão Minh Trần, chùa Di Lặc
                      Viện dưỡng lão Minh Trần, chùa Di Lặc
                    • Viện Dưỡng Lão Vườn Lài là cơ sở chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi, tọa lạc tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

                      Tại Viện Dưỡng Lão Vườn Lài, bằng tất cả tấm lòng và kinh nghiệm, sẽ thay bạn chăm sóc sức khỏe cũng như tinh thần cho những bậc sinh thành, cho những người mà quý gia đình yêu quý nhất.

                      Viện Dưỡng Lão Vườn Lài tự hào là cơ sở chăm sóc người cao tuổi với những trang thiết bị hiện đại, những chuyên gia có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, cùng với đội ngũ nhân viên chăm sóc tận tình chu đáo. Và đặc biệt, Viện Dưỡng Lão Vườn Lài luôn nhận được sự tin yêu, tin tưởng, tín nhiệm của quý gia đình đã và đang gửi người cao tuổi cho đơn vị chăm sóc.


                      Với những gì Viện Dưỡng Lão Vườn Lài đã và đang làm cho người cao tuổi trong suốt thời gian qua, chúng tôi tin đây sẽ là ngôi nhà thứ hai và là nơi an dưỡng tốt nhất cho người cao tuổi lúc tuổi chiều bóng xế.


                      THÔNG TIN LIÊN HỆ:

                      Địa chỉ:

                      • 2306/2A Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
                      • 266/25 Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

                      Điện thoại: 0906 711 888

                      Email: baonguyenvdl@gmail.com

                      Website: www.duonglaovuonlai.vn

                      Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063633697155

                      Gọi điện
                      Dưỡng Lão Vườn Lài
                      Dưỡng Lão Vườn Lài
                      Dưỡng Lão Vườn Lài
                      Dưỡng Lão Vườn Lài




                    Công Ty cổ Phần Toplist
                    Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
                    Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
                    Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
                    Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
                    Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy