Top 7 Bí quyết giúp ba mẹ đồng hành cùng con trong năm học mới hiệu quả nhất

Tâm Thanh 21 0 Báo lỗi

Thấm thoắt một mùa hè đã qua, một năm học mới lại chuẩn bị bắt đầu. Chắc hẳn việc làm nào thế nào để cùng con “bắt nhịp” lại với thời gian biểu của năm học sẽ ... xem thêm...

  1. Một trong những khó khăn lớn nhất với các bạn nhỏ cấp Tiểu học mỗi mùa tựu trường đến là việc phải rời xa những giấc “ngủ nướng” những ngày vui chơi thoải mái của những ngày nghỉ hè không vướng bận bài vở. Để giúp các con làm quen với thời gian biểu trong năm học tốt hơn, cha mẹ nên đồng hành cùng con trong những sinh hoạt hằng ngày như cùng dậy sớm tập thể dục, thay quần áo, đánh răng hay thậm chí là cùng con chế biến và ăn những bữa sáng đơn giản, đủ dưỡng chất theo đúng giờ giấc.


    Đầu năm học mới, khi được cùng Ba mẹ xây dựng thời gian biểu học tập, được Ba Mẹ hỏi ý kiến để thống nhất trong quá trình xây dựng sẽ khiến trẻ cảm thấy mình được tôn trọng, có được khả năng làm chủ việc học và tạo động lực học tập lớn hơn.


    Các bậc cha mẹ cũng có thể tận dụng thời gian này để cho con tiếp cận với những thông tin bổ ích như: chế độ ăn uống, tầm quan trọng của tập thể dục và có một chế độ ngủ - nghỉ - chơi, học đúng giờ. Việc này sẽ giúp con dần thay đổi thời gian biểu phù hợp với lịch sinh hoạt của trường, các con sẽ không còn bỡ ngỡ khi chính thức bước vào năm học mới.

    Cùng con thay đổi thời gian biểu hằng ngày
    Cùng con thay đổi thời gian biểu hằng ngày
    Cùng con thay đổi thời gian biểu hằng ngày
    Cùng con thay đổi thời gian biểu hằng ngày

  2. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho con lúc nào cũng là điều cần thiết giúp trẻ có khởi đầu thuận lợi khi đến trường. Để giúp trẻ có tâm lý sẵn sàng, Ba mẹ có thể bắt đầu bằng cách kể cho con nghe về ngôi trường mới, bạn bè mới, những hoạt động học tập, vui chơi thú vị con sẽ có khi đến trường, những chuyện vui và trải nghiệm mới lạ con sẽ có khi đi học. Những câu chuyện của anh, chị khi đi học ra sao, thích thú như thế nào cũng sẽ khơi gợi sự tò mò, giúp trẻ thấy được đồng cảm và không cảm thấy lạc lõng trong môi trường mới.


    Đến trường ngoài việc học, con còn được làm quen với bạn bè với những quan tâm, đam mê, sở thích khác nhau. Ba mẹ có thể hỗ trợ, động viên con bằng những hoạt động gợi mở sự sáng tạo về tư duy và phát huy sự tự tin. Ngoài ra, Ba mẹ nên thường xuyên lắng nghe, quan tâm đến tâm lý, cảm xúc của bé sau mỗi ngày học. Giúp con giải quyết các vấn đề còn băn khoăn đưa ra hướng giải quyết hợp lý nhất.

    Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho con khi bước vào năm học
    Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho con khi bước vào năm học
    Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho con khi bước vào năm học
    Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho con khi bước vào năm học
  3. Góc học tập giống như một thế giới riêng của trẻ. Nếu có một góc học tập hợp với ý thích của trẻ, chắc chắn trẻ sẽ có hứng thú hơn mỗi lần học bài.


    Thứ nhất, góc học tập của trẻ nên đặt ở vị trí yên tĩnh, ít người qua lại. Việc có nhiều người đi lại, nói chuyện hoặc tiếng ồn tivi sẽ khiến trẻ bị phân tâm bởi những sự kiện đang diễn ra.

    Thứ 2, góc học tập của trẻ nên đặt ở vị trí thông thoáng, có ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng tự nhiên rất tốt cho thị lực của trẻ. Hơn nữa, việc được ngồi cạnh cửa sổ, trẻ có thể thoải mái quan sát khung cảnh thiên nhiên bên ngoài để thư giãn sau khoảng thời gian học nhất định.


    Trước mỗi năm học mới, cha mẹ nên dành thời gian cùng con sắp xếp, đổi mới, trang trí góc học tập. Đây là một hoạt động rất hữu ích trong việc xây dựng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Đồng thời cũng là cơ hội tìm hiểu thêm về sở thích, tính cách của con thông qua cách con trang trí và sắp xếp góc học tập cá nhân. Với một bàn học sáng sủa, một tủ sách ngăn nắp và dụng cụ học tập mới mẻ, chắc chắn con sẽ được tiếp thêm năng lượng và cảm hứng học tập trước thềm năm học mới.

    Cùng con xây dựng góc học tập và thời gian biểu phù hợp cho việc học
    Cùng con xây dựng góc học tập và thời gian biểu phù hợp cho việc học
    Cùng con xây dựng góc học tập và thời gian biểu phù hợp cho việc học
    Cùng con xây dựng góc học tập và thời gian biểu phù hợp cho việc học
  4. Việc ôn tập lại các kiến thức trong năm cũ, giúp con “làm mới” lại não bộ để không bỡ ngỡ khi trở lại trường là điều không thể thiếu trong quá trình chuẩn bị cho năm học mới. Đồng thời cũng là một hoạt động có phần khó khăn hơn đối với con trẻ bậc Tiểu học, ở độ tuổi mà các con vẫn chưa thực sự có được sự tập trung và trí nhớ tốt như các anh chị lớp trên. Để việc ôn tập được diễn ra một cách hiệu quả và không gây áp lực cho các con, cha mẹ nên kết hợp bài tập vào hoạt động vui chơi thú vị, hấp dẫn. Trẻ nhỏ luôn dồi dào năng lượng dành cho việc vui chơi, giải trí. Phương pháp học tập thông qua vui chơi được xây dựng từ yếu tố cốt lõi này, sử dụng các trò chơi để truyền đạt kiến thức một cách tự nhiên nhất. Nhờ vậy, các bạn học sinh có thể thỏa sức tò mò, trải nghiệm, khám phá và giải quyết vấn đề bằng trí tưởng tượng thông qua những trò chơi vui vẻ.


    Quan trọng nhất, cha mẹ hãy luôn theo sát và động viên con trong quá trình ôn tập, và đừng quên trao thưởng, khen ngợi con mỗi khi con hoàn thành. Dần dần, các bạn nhỏ sẽ không còn cảm thấy lo lắng, áp lực mỗi khi đối mặt với việc học, từ đó sẽ có một tâm trạng thoải mái, phấn khởi và háo hức tham gia vào các hoạt động học tập của trường hơn khi năm học mới thực sự bắt đầu.

    Biến việc ôn tập thành một hoạt động vui chơi bổ ích
    Biến việc ôn tập thành một hoạt động vui chơi bổ ích
    Biến việc ôn tập thành một hoạt động vui chơi bổ ích
    Biến việc ôn tập thành một hoạt động vui chơi bổ ích
  5. Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh học sinh để thúc đẩy sự phát triển của con em mình là điều vô cùng quan trọng và thiết thực. Mối quan hệ đó có hài hòa, có niềm tin và những giá trị cần có thì việc giáo dục con em mới toàn diện nhất. Trong xã hội hiện đại ngày nay, việc mối quan hệ giữa giáo viên với phụ huynh học sinh càng cần được chú trọng phát triển hơn cả.


    Nhất là khi bước vào năm học mới, thầy cô giáo sẽ là nơi “nương tựa” vững chắc nhất cho trẻ trong thời gian ở trường. Vì vậy, Ba mẹ cần luôn duy trì mối liên hệ với giáo viên và thường xuyên tham dự các buổi họp phụ huynh để có thể đồng hành cùng con trong năm học mới.


    Ngoài ra ba mẹ luôn chủ động hỏi han tình hình học tập của con, hay nói cho cô biết những vấn đề học tập của con tại nhà. Không chỉ cần để nắm bắt tình hình học tập của con, những chia sẻ, cập nhật cần hỗ trợ thêm điều gì để hỗ trợ, điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

    Giữ liên hệ với Giáo viên
    Giữ liên hệ với Giáo viên
    Giữ liên hệ với Giáo viên
    Giữ liên hệ với Giáo viên
  6. Cuộc sống hiện đại và tấp nập làm cho nhu cầu về mọi thứ được tăng lên cao. Từ đó các bậc phụ huynh chỉ biết lao động và quên đi việc dành thời gian ra để chơi đùa với con, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bố mẹ và con trẻ. Trẻ ở bất cứ độ tuổi nào cũng cần được sự quan tâm của cha mẹ để không có cảm giác hụt hẫng, bị bỏ rơi. Nhất lầ khi năm học mới chuẩn bị bắt đầu trẻ còn nhiều thứ bỡ ngỡ muốn có người tâm sự, động viên đưa ra các ý kiến cho bé.


    Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng mỗi ngày có thể dành được bao nhiêu phút cho con, điều quan trọng là hãy biến những phút giây đó trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ. Hãy toàn tâm toàn ý khi bên con để có thể lắng nghe con, hiểu con đang suy nghĩ gì, dạy con các kỹ năng cần thiết cuộc sống, giúp con tự tin hơn để phát triển hoàn thiện bản thân và đạt được kết quả học tập tốt, và đặc biệt là luôn tạo cho con cảm giác được yêu thương.


    Vì vậy, cha mẹ hãy bỏ ra chút thời gian vài lần trong tuần, đưa con đi mua vận dụng học tập, đi ăn, đi chơi hoặc đơn giản là cùng con xem tivi để gắn kết tình thương.

    Dành thời gian cho con
    Dành thời gian cho con
    Dành thời gian cho con
    Dành thời gian cho con
  7. Hãy nghiêm túc suy nghĩ đến điều này. Hãy bàn kế hoạch với con để con thấy con là người được tham gia vào việc chuẩn bị cho chỗ học tập riêng của mình. Hãy nói cho con biết ý định của cha mẹ về vị trí chỗ học tập của con, thảo luận với con về những đồ dùng con sẽ cần.


    Suy nghĩ về một việc ở cùng một góc độ của trẻ con và người lớn rất khác nhau, đừng vội áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái. Hãy đặt mình vào vị trí của con, nghĩ theo cách nghĩ của con để hiểu con hơn. Thay vì cha mẹ mua về cho con thỳ hãy cho con đi cùng để con tự quyết định mua những thứ con thích như vở, bút, balo,..., điều này sẽ khiến con thấy vui hơn khi được lựa những món đồ hay vật dụng con sử dụng hàng ngày, tạo nên sự phấn khởi khi con học tập.


    Thấu hiểu những suy nghĩ và mong muốn của con chính là cách giáo dục trẻ tốt nhất.

    Đưa con đi mua đồng phục, vật dụng cần thiết
    Đưa con đi mua đồng phục, vật dụng cần thiết
    Đưa con đi mua đồng phục, vật dụng cần thiết
    Đưa con đi mua đồng phục, vật dụng cần thiết




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy