Chiêu Tín (quái vật giết người không ghê tay)

Chiêu Tín là cơ thiếp của Quảng Xuyên Vương Lưu Khứ, cháu nội vua Hán Cảnh Đế. Chiêu Tín đẹp thế nào không thấy sử sách ghi lại nhưng về chuyện giết người tàn ác thì ghi lại rất rõ. Trước khi sủng ái Chiêu Tín,Lưu Khứ đã từng sủng ái hai cung tần là Chiêu Bình và Địa Dư. Nhưng vì thói hoang dâm vô độ nên ông chuyển sang sủng ái cơ thiếp này. Do tính ích kỷ vì thất sủng 2 cung tần kia lập mưu hại Chiêu Tín nhưng không thành. Lưu Khứ nghe lời ngon ngọt của Chiêu Tín bắt Chiêu Bình đến hỏi tội. Do bị dùi sắt đâm vào người và tra khảo dã man cô khai ra đồng đảng là Địa Dư. Lưu Khứ lập tức cho người đến dùng kiếm xả thịt cho đến chết. Vẫn chưa hả giận Chiêu Tín còn cầm kiếm đâm chết Chiêu Bình mà không hề run tay.

Tất cả những người đàn bà được Lưu Khứ sủng ái đều bị bà giết sạch với phương châm giết nhầm hơn bỏ sót,trong đó có một cung nữ là Vinh Ái. Cô bị Chiêu Tín hãm hại quá sợ hãi đã nhảy giếng tự tử nhưng không chết. Sau khi lên bờ Chiêu Tín sai người chặt chân tay, chọc mù mắt,nung chì đổ vào miệng. Chưa hết sau khi chết bà cho người chặt thân ra và cho chôn mỗi nơi một bộ phận. Tổng cộng có 14 cung nữ đã từng bị Chiêu Tín hãm hại.
Chiêu Tín
Chiêu Tín

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy