Top 10 Bài học cho bé 3 tuổi giúp phát triển ngôn ngữ một cách toàn diện

Thu Hoai 11 0 Báo lỗi

Phát triển ngôn ngữ là một trong những nội dung cơ bản, then chốt của việc hoàn thiện nhân cách. Tiến trình phát triển tâm lý của con người, có những giai đoạn ... xem thêm...

  1. Để bé 3 tuổi phát triển ngôn ngữ toàn diện các bậc phụ huynh có thể cho con học tiếng Anh ngay từ giai đoạn này. Học thêm một ngôn ngữ mới giúp trẻ phát triển hơn về tư duy, trí tuệ đồng thời tăng vốn hiểu biết cho trẻ. Hơn nữa với xu thế toàn cầu hoá, việc học tiếng Anh là điều cần thiết để chuẩn bị cho tương lai của trẻ.


    Nhìn chung, cả 4 kỹ năng: Nghe - nói – đọc viết trong tiếng Anh đều rất quan trọng. Để bé có thể phát triển toàn diện của 4 kỹ năng này, bố mẹ cần sắp xếp cho bé một thời gian học tập hợp lý, tránh việc bé chỉ tập trung vào một kỹ năng nào đó mà bỏ qua các kỹ năng còn lại.


    Thực hành tiếng Anh hàng ngày là cách tốt nhất để nâng cao kỹ năng của bé. Tuy nhiên, bố mẹ cần lưu ý sắp xếp thời gian phù hợp với lịch trình và thói quen của bé. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần sử dụng các tài liệu học tập phù hợp để bé có thể tiếp cận với tiếng Anh một cách dễ dàng và hiệu quả.

    Phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh: nghe - nói - đọc - viết
    Phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh: nghe - nói - đọc - viết
    Phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh: nghe - nói - đọc - viết
    Phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh: nghe - nói - đọc - viết

  2. Để bé phát triển ngôn ngữ tốt hơn, các bậc phụ huynh hãy thường xuyên đọc truyện tranh, truyện cổ tích cho bé nghe. Ngày nay, có rất nhiều truyện cổ tích có tích hợp cả tranh vẽ minh hoạ. Vì thế khi đọc truyện cho bé nghe, các bậc phụ huynh hãy cho bé xem tranh, cùng thảo luận về tranh để kích thích bé nói nhiều hơn.


    Những kiến thức mà con sẽ học, được minh họa đầy màu sắc và trình bày bằng các hình ảnh vui nhộn. Nhờ đó, con sẽ dễ tiếp thu, dễ ghi nhớ, dù trong bài đọc có từ con không biết, con cũng có thể đoán để hiểu được toàn bộ câu chuyện. Việc học đọc sẽ không còn nhàm chán mà ngược lại còn khiến con hào hứng hơn rất nhiều.


    Một số truyện tranh, truyện cổ tích là bài học thích hợp cho bé 3 tuổi như: cô bé quàng khăn đỏ, sự tích hoa cúc trắng, con lừa hát…

    Bài học cho bé 3 tuổi qua truyện tranh, truyện cổ tích
    Bài học cho bé 3 tuổi qua truyện tranh, truyện cổ tích
    Bài học cho bé 3 tuổi qua truyện tranh, truyện cổ tích
    Bài học cho bé 3 tuổi qua truyện tranh, truyện cổ tích
  3. Khi chọn sách học tiếng Anh cho thiếu nhi cha mẹ nên lưu ý chọn các loại sách phù hợp với trình độ, nhận thức và lứa tuổi của trẻ. Sách có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, hình ảnh nhiều màu sắc, bắt mắt luôn thu hút sự chú ý của các bé. Hãy để con học một cách thoải mái, vui vẻ, học mà chơi, chơi mà học sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.


    Nếu các bậc phụ huynh không có nhiều thời gian để tự đọc sách, kể truyện cho bé nghe thì có thể cho bé nghe sách nói. Nội dung sách nói rất đa dạng từ những truyện cười, truyện cổ tích đến những câu chuyện cuộc sống, bài thơ…Để bé 3 tuổi có những bài học qua sách nói phụ huynh có thể tải các app sách nói và chọn sách phù hợp cho bé.

    Bài học cho bé 3 tuổi qua sách nói
    Bài học cho bé 3 tuổi qua sách nói
    Bài học cho bé 3 tuổi qua sách nói
    Bài học cho bé 3 tuổi qua sách nói
  4. Tại nhiều trường mầm non, bé 3 tuổi đã bắt đầu được làm quen và học bảng chữ cái tiếng Việt. Để giúp nâng cao khả năng ngôn ngữ cho bé, phụ huynh hãy cho bé làm quen với bảng chữ cái khi ở nhà.


    Dạy trẻ làm quen chữ cái thông qua hoạt động học “làm quen chữ cái” sẽ lần lượt giúp trẻ nhận biết và phát âm đúng 29 chữ cái tiếng Việt. Hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái được tổ chức trong các thời điểm khác nhau, lồng ghép trong các hoạt động, giúp trẻ vừa chơi vừa học thật lí thú.


    Bài học bảng chữ cái cho bé 3 tuổi có thể là thông qua những chữ cái mô hình, chơi các trò chơi có liên quan đến chữ cái, cho trẻ xem những video vui nhộn về chữ cái. Tất cả điều đó sẽ kích thích sự phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

    Cho trẻ làm quen với bảng chữ cái tiếng Việt
    Cho trẻ làm quen với bảng chữ cái tiếng Việt
    Cho trẻ làm quen với bảng chữ cái tiếng Việt
    Cho trẻ làm quen với bảng chữ cái tiếng Việt
  5. Phim hoạt hình với nội dung đa dạng, vừa vui vừa mang tính nhân văn. Những nhân vật trong phim cũng rất ngộ nghĩnh thu hút các bé 3 tuổi, là bài học cho bé 3 tuổi phát triển ngôn ngữ. Ba mẹ hãy để bé xem hoạt hình để bé luyện nghe tốt hơn, đồng thời bé cũng sẽ tập nói theo lời nhân vật mà bé thích.


    Ưu điểm của những bài học phát triển ngôn ngữ cho bé 3 tuổi qua phim hoạt hình:

    • Hình ảnh minh họa sinh động hấp dẫn giúp bé rèn luyện sự tập trung và ghi nhớ tốt hơn
    • Nhân vật phát âm chuẩn xác bé bắt chước cách phát âm của người bản xứ
    • Có thể chỉnh tốc độ phim hoạt hình đề bé xem và nghe một cách chậm rãi
    • Dựa vào tình huống trong phim bé biết được cách sử dụng của các từ, câu
    • Hoạt động học kết hợp giải trí không gây áp lực, nhàm chán
    • Bé học được nhiều từ vựng mới thông qua lời thoại nhân vật và phụ đề

    Phương pháp học qua phim hoạt hình tiếng Anh cho bé 3 tuổi sẽ mang lại hiệu quả không ngờ nếu bố mẹ biết cách áp dụng đúng cho bé. Quá trình này cần kiên nhẫn và đầu tư thời gian từ bố mẹ.

    Bài học phát phát triển ngôn ngữ cho bé 3 tuổi qua phim hoạt hình
    Bài học phát phát triển ngôn ngữ cho bé 3 tuổi qua phim hoạt hình
    Bài học phát phát triển ngôn ngữ cho bé 3 tuổi qua phim hoạt hình
    Bài học phát phát triển ngôn ngữ cho bé 3 tuổi qua phim hoạt hình
  6. Không chỉ làm quen với bảng chữ cái tiếng Việt như đã nói ở trên, ba mẹ cũng có thể cho trẻ làm quen với chương trình tiếng Việt. Cho trẻ bắt đầu từ những thứ đơn giản, cơ bản trong chương trình tiếng Việt để bé dễ dàng học hỏi hơn.


    Khi dạy bé học tiếng Việt, ba mẹ hãy thường xuyên nói chuyện, đặt câu hỏi, trả lời và hướng dẫn bé quan sát và khuyến khích chúng đặt câu hỏi cho ba mẹ. Ngoài ra, tạo môi trường “toàn chữ” như kể chuyện cho bé nghe hay xem phim hoạt hình có phụ đề,… Việc liên tục được xem chữ, nghe chữ sẽ khiến trẻ càng tò mò và thích nghe, thích đọc nên trẻ biết chữ rất nhanh.

    Cho trẻ làm quen với chương trình tiếng Việt
    Cho trẻ làm quen với chương trình tiếng Việt
    Cho trẻ làm quen với chương trình tiếng Việt
    Cho trẻ làm quen với chương trình tiếng Việt
  7. Trò chơi đóng vai theo chủ đề không những giúp bé vui chơi, thư giãn mà còn phát triển trí tuệ, thể lực và các kỹ năng xã hội. Trò chơi đóng vai theo chủ đề là trò chơi mà bé sẽ hóa thân thành các nhân vật trong hoạt hình như hoàng tử, công chúa,... hoặc trở thành bất cứ nhân vật nào mà bé thích. Trong trò chơi này, trẻ sẽ tự mình tập hợp thành một nhóm chơi, tự mình phân công để hoàn thành tốt công việc của nhân vật.


    Với trò chơi này, trẻ vừa có thể rèn luyện thêm về ngôn ngữ vừa có thể giải trí. Các bậc phụ huynh có thể cho trẻ đóng vai thành các nhân vật bé thích, để bé diễn lại về nhân vật đó. Hoặc cho trẻ đóng vai thành: giáo viên, bác sĩ, công an…để giúp bé làm quen với những nghề nghiệp trong tương lai, định hướng nghề nghiệp cho bé ngay từ khi còn nhỏ.

    Cho trẻ chơi trò đóng vai nhân vật
    Cho trẻ chơi trò đóng vai nhân vật
    Cho trẻ chơi trò đóng vai nhân vật
    Cho trẻ chơi trò đóng vai nhân vật
  8. Ca khúc dành cho thiếu nhi thường sử dụng những từ ngữ gần gũi, quen thuộc trong đời sống hàng ngày sẽ giúp trẻ làm quen với kho từ ngữ giao tiếp. Từ đó, trẻ hình thành phản xạ, ngữ âm chuẩn khi giao tiếp.


    Học ngôn ngữ qua bài hát đã là cách không còn quá xa lạ với trẻ 3 tuổi. Với cách học này, bé sẽ nhanh biết đọc hơn, biết được nhiều từ vựng hơn và tăng kỹ năng nghe của bé. Không chỉ học tiếng Việt mà phương pháp này cũng có thể áp dụng để bé học tiếng Anh hoặc bất kỳ một ngoại ngữ nào. Qua bài hát sẽ cung cấp cho bé 3 tuổi những bài học thú vị cả về kiến thức cũng như ngôn ngữ.


    Khi được giao tiếp thường xuyên trong môi trường ngôn ngữ chuẩn, trẻ sẽ được phát triển khả năng nghe nói. Tuy nhiên, khi trẻ thường xuyên phải sống trong môi trường ồn ào, nhiều tạp âm hay ô nhiễm tiếng ồn, khả năng phát triển sẽ giảm đi nhiều. Vì vậy, để phát huy hiệu quả tối đa của phương pháp học ngôn ngữ qua âm nhạc, ba mẹ nên để con nghe trong phòng yên tĩnh, tránh có tiếng ồn khác gây nhiễu.

    Cho trẻ học ngôn ngữ qua bài hát
    Cho trẻ học ngôn ngữ qua bài hát
    Cho trẻ học ngôn ngữ qua bài hát
    Cho trẻ học ngôn ngữ qua bài hát
  9. Âm nhạc có thể mang đến cho con người nhiều lợi ích, hiểu rõ điều này nên nhiều ba mẹ muốn bồi đắp cho con tình yêu âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ nhưng cũng nhiều bậc phụ huynh chưa biết làm cách nào. Không có gì quá khó khăn, bạn chỉ cần cho trẻ nghe nhạc, tiếp xúc với nhạc cụ thói quen và tình yêu sẽ được xây dựng.


    Chơi nhạc cụ đơn giản là một trong những bài học để bé 3 tuổi phát triển ngôn ngữ tốt hơn. Một số nhạc cụ như: piano, bộ trống gõ, bộ gõ cho bé…Khi chơi nhạc cụ, trí thông minh của bé được kích thích, tăng khả năng khám phá. Nếu có điều kiện, hãy cho bé theo học tại các lớp chuyên nghiệp để được tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, giúp bé hoạt ngôn hơn.

    Cho bé 3 tuổi tập chơi những nhạc cụ đơn giản
    Cho bé 3 tuổi tập chơi những nhạc cụ đơn giản
    Cho bé 3 tuổi tập chơi những nhạc cụ đơn giản
    Cho bé 3 tuổi tập chơi những nhạc cụ đơn giản
  10. Kỹ năng làm việc nhóm hay kỹ năng teamwork là khả năng tập hợp những người có các kỹ năng khác nhau thành một nhóm, mỗi cá nhân phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt được mục tiêu chung của đội nhóm. Đối với các bé, kỹ năng làm việc nhóm thể hiện qua việc các bé cùng tham gia vào các hoạt động học tập, các hoạt động vui chơi, giải trí, ngoại khóa… và đạt được những mục tiêu chung đã đề ra.


    Trẻ thường có xu hướng cởi mở, giao tiếp nhiều hơn với bạn bè đồng trang lứa. Vì vậy, để trẻ được chơi và học tập theo nhóm. Khi học tập hoặc vui chơi trẻ sẽ có cơ hội để đưa ra ý kiến trước cả nhóm, nghe những bạn khác nói từ đó ngôn ngữ của trẻ cũng phát triển hơn so với ban đầu.


    Nếu không thể có môi trường học tập, vui chơi cho trẻ theo nhóm thì ba mẹ, người thân hãy là những người cùng tham gia với bé trong các hoạt động. Và hãy kiên nhẫn để tạo cho trẻ 3 tuổi những bài học ngôn ngữ chất lượng.

    Cho trẻ học tập, giải trí theo nhóm
    Cho trẻ học tập, giải trí theo nhóm
    Cho trẻ học tập, giải trí theo nhóm
    Cho trẻ học tập, giải trí theo nhóm




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy