Top 6 Hướng dẫn trang trí 8/3 trường mầm non đẹp nhất

Phương Trinh 6391 0 Báo lỗi

Cứ vào mỗi dịp 8/3, cô và trò các trường mầm non lại hứng khởi nhiều công việc chuẩn bị cho lễ hội. Việc chuẩn bị không phải diễn ra trong 1 ngày mà suốt 1 ... xem thêm...

  1. Vẽ trang là một trong những hoạt động cũng như là phần trang trí không thể thiếu đối với bất cứ một lớp mầm non nào nhân dịp 8/3. Không cần đòi hỏi phải là những bức tranh đẹp, dù rằng đó chỉ là những nét vẽ nghệch ngoạc của các bé, thế nhưng cũng đủ để tạo nên một phần không khí tươi vui cho ngày hội 8/3 rồi. Thông qua những bức vẽ này có thể góp phần giúp trẻ hiểu biết về ý nghĩa của ngày 8/3 và biết thể hiện lòng biết ơn đối với bà, mẹ và cô giáo bằng những việc làm cụ thể.


    Các cô giáo hãy dành riêng một khu vực trong lớp học để trưng bày các bức tranh của các bé, có thể sử dụng một tấm bìa thật lớn và dán tất cả các bức tranh của các em lên đó. Sắp xếp thật ngay ngắn và đẹp mắt để các em khi đến lớp sẽ cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy thành quả của mình.


    Cô có thể gợi ý cho các em có được những ý tưởng vẽ tranh thật độc đáo để chào mừng ngày 8/3, chẳng hạn như: hình ảnh con yêu mẹ, hoa điểm 10 tặng mẹ, bé tặng hoa cho cô, mẹ & bé & cô, quà tặng bà,...Những bức tranh đẹp nhất có thể được chọn để triển lãm, nơi mà các bậc phụ huynh vẫn ngày ngày qua đưa, đón con lên lớp.

    Những bức tranh ý nghĩa cho ngày 8/3
    Những bức tranh ý nghĩa cho ngày 8/3
    Những bức tranh ý nghĩa cho ngày 8/3
    Những bức tranh ý nghĩa cho ngày 8/3

  2. Vào ngày 8/3, những tấm bưu thiếp chúc mừng cũng là thứ không thể thiếu. Các cô có thể hướng dẫn các bé cắt, dán để tạo nên những tấm bưu thiếp thật ý nghĩa, không chỉ với mục đích trang trí lớp học thêm đẹp, thêm xinh trong ngày đặc biệt này mà thông qua đó còn để các bé gửi đi thông điệp thương yêu dành cho người mẹ của mình.


    Có rất nhiều cách làm bưu thiếp, làm thiệp, vẽ trang trí thiệp. Cô có thể hướng dẫn các bé cách cắt thiệp hình trái tim, sau đó dùng băng dính 2 mặt để dán các hình hoa và nốt nhạc ngộ nghĩnh vào trang trí, sau đó giúp các bé ghi những lời chúc yêu thương để dành tặng cho mẹ. Hoặc đơn giản hơn các cô có thể giúp các bé dán chữ "MẸ" vào ngay giữa tấm thiệp và gắn hoa để trang trí, tạo nên một tấm bưu thiếp vừa xinh vừa ý nghĩa.


    Những tấm bưu thiếp, vẽ trang trí sau khi hoàn thành xong, cả cô và trò sễ chọn những khu vực đẹp nhất để trang trí thêm sinh động. Hoạt động này vừa giúp các bé thêm phần khéo léo lại nhận thức được ý nghĩa của công việc mình làm.

    Làm bưu thiếp chúc mừng ngày 8/3
    Làm bưu thiếp chúc mừng ngày 8/3
    Làm bưu thiếp chúc mừng ngày 8/3
    Làm bưu thiếp chúc mừng ngày 8/3
  3. Trang trí chậu hoa cũng là một ý tưởng độc đáo để làm ngày 8/3 thêm phần sinh động tươi vui. Các cô có thể giúp bé chuẩn bị những chiếc chậu tí hon, những miếng mút với kích thước vừa chiếc chậu, cộng thêm thật nhiều loại hoa đã được cắt ngắn thật phù hợp. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, các bé có thể thỏa sức sáng tạo tạo nên những chậu hoa thật đẹp, thật xinh để dành tặng mẹ, tặng cô, tặng bà.


    Phải được trải nghiệm công việc như vậy thì các bé mới biết quý sản phẩm của mình làm ra và biết yêu quý mẹ, cô hơn. Chắc chắn rằng, sau khi hoàn thành xong tác phẩm, các con sẽ dùng để trang trí lớp một số sản phẩm làm mẫu của cô. Phần của các bé thì các bé nâng niu chậu hoa của mình trên tay và muốn về ngay để tặng mẹ, nói với mẹ những câu nói yêu thương nhất. Đây cũng chính là mục đích mà hoạt động này hướng tới.


    Với lứa tuổi mầm non, việc tạo ấn tượng bằng màu sắc và hình thù ngộ nghĩnh, hay những chậu hoa hanmade đơn giản nhưng nó là hiệu ứng đầy bất ngờ cho ngày 8/3 tại lớp mầm non xinh tươi, rực rỡ hơn bao giờ hết.

    Trang trí chậu hoa dành tặng mẹ nhân ngày 8/3
    Trang trí chậu hoa dành tặng mẹ nhân ngày 8/3
    Trang trí chậu hoa dành tặng mẹ nhân ngày 8/3
    Trang trí chậu hoa dành tặng mẹ nhân ngày 8/3
  4. Vào ngày 8/3 thì làm sao thiếu được các tiết mục văn nghệ của các bé phải không? vậy nên việc trang trí sân khấu cũng là ý tưởng tuyệt vời để các bé có thể làm lớp học mầm non thêm vui, thêm sinh động. Các cô hãy chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết như: giấy màu, băng rôn, keo dán, kéo,... rồi hỗ trợ các bé trong quá trình trang trí.


    Để sân khấu được nổi bật nhất thì dòng chữ ''Lễ hội'', ''8/3'' cần được đặt ở vị trí trung tâm và cắt dán sao cho thật bắt mắt. Xung quanh, các cô có thể cùng bé trang trí thêm một vài bông hoa, cây xanh, bong bóng, có thể thêm vào chú chim cắt dán cho sinh động.


    Vậy khi mít tinh chào mừng ngày lễ kỉ niệm này, với các bé mầm non vẫn thường có phụ huynh dự, các cô sẽ tự hào mà nói rằng sân khấu chính là sự chuẩn bị chu đáo, kì công của các bé đó các mẹ ạ!

    Trang trí sân khấu 8/3
    Trang trí sân khấu 8/3
    Trang trí sân khấu 8/3
    Trang trí sân khấu 8/3
  5. Với ý tưởng thứ 3 này bạn có thể sử dụng giấy màu, bút vẽ. Trước tiên bạn dán dấy màu xanh làm nền, tiếp theo dán dấy màu vàng, kế đó bạn cắt dán hình bông hoa, thân và lá, sau đó dán hình bụi cỏ, con bọ dừa ngộ nghĩnh, những chú bướm sau đó viết chữ và viết số lên thước.


    Hoặc các bạn có thể trang trí hoa với màu sắc tươi sáng, cùng những chiếc đèn lồng do cô trò cùng làm để trang trí cửa lớp, chắc chắn các bé sẽ vô cùng thích thú đấy.


    Mỗi một góc lớp, mỗi chiếc cánh cửa là một nội dung ý nghĩa và màu tươi sáng như mặc áo mới. Nhìn tổng thể chắc chắn sẽ rất đẹp, sinh động. Các bé sẽ rất thích thú!

    Trang trí lớp học mầm non đẹp nhất với chiếc cửa sinh động
    Trang trí lớp học mầm non đẹp nhất với chiếc cửa sinh động
    Trang trí lớp học mầm non đẹp nhất với chiếc cửa sinh động
    Trang trí lớp học mầm non đẹp nhất với chiếc cửa sinh động
  6. Trang trí lớp với bóng bay là ý tưởng rất đơn giản, tiết kiệm thời gian công sức mà lại rất hiệu quả. Bóng bay chính là đồ chơi mà trẻ con bé nào cũng thích thú. Vậy trang trí bóng bay như nào cho đẹp? Bạn chỉ cần chuẩn bị bóng bay nhiều màu sắc xanh đỏ, hoặc đơn giản hơn là hai màu chủ đạo hồng trắng, sau đó buộc chúng lại theo một hình thù nhất định và dán lên thành chùm bóng, trang trí xung quanh một chút nữa là xong.


    Với bóng bay, bạn sử dụng hình ảnh đám mây và những giọt nước làm rèm cửa trang trí và một bó hoa đơn giản bên cạnh cũng có thể khiến các bé yêu thích...


    Dù là hoạt động trang trí gì đi chăng nữa, với sự nhiệt huyết của cô giáo mầm non và sự nhiệt tình của các bé chắc chắn sẽ làm cho lớp, cho trường đẹp hơn. Hoạt động trang trí nhân ngày mùng 8/3 trở nên càng ý nghĩa hơn đấy.

    Trang trí lớp mầm non sáng tạo với cửa lớp bóng bay
    Trang trí lớp mầm non sáng tạo với cửa lớp bóng bay
    Trang trí lớp mầm non sáng tạo với cửa lớp bóng bay
    Trang trí lớp mầm non sáng tạo với cửa lớp bóng bay



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy