Achilles
Achilles cũng là anh hùng nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Ngày nay, thành ngữ "gót chân Achilles" vẫn còn rất thịnh thành tại các nước phương Tây, không chỉ ở Châu Âu mà cả ở Mỹ. Achilles là một bán thần, con trai của nữ thần biển Thetis. Trong cuộc chiến thành Troia, Achilles là anh hùng mạnh nhất và đóng góp nhiều chiến công nhất. Dù theo phe Hy Lạp nhưng chàng lại ghét vua Agamemnon, kính trọng vua Priam của thành Troia nhưng vì danh dự của người anh hùng, Achilles vẫn theo phe Hy Lạp. Achilles chính là người đã giết chết anh hùng Hector bên phía Troia.
Nhờ được mẹ nung trong lửa thần từ khi sinh ra, Achilles được bất tử, tuy nhiên gót chân - nơi mà nữ thần Thetis cầm để nung trên lửa, lại chính là điểm yếu của Achilles. Trong trận cuối cùng đánh thành Troia, Achilles đã bị Paris - hoàng tử thành Troia bắn tên trúng gót chân và vì thế Achilles tử trận. Thành ngữ "gót chân Achilles" ra đời từ đó để chỉ điểm yếu của những thứ tưởng như không thể đánh bại.