Công nghệ thông tin
Ngày nay, hầu hết mọi lĩnh vực đều ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của mình. Từ đó, ngành công nghệ thông tin cũng nở rộ ở các trường đại học. Với Đại học Tiền Giang cũng không ngoại lệ khi ngành học này ở năm học 2021 có đến 115 chỉ tiêu đứng thứ 2 trong sách danh ngành có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất.
Với ngành học này, Đại học Tiền Giang sẽ đào tạo nên nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của sự phát triển đất nước, đặc biệt là nhu cầu nguồn nhân lực địa phương và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Theo học ngành công nghệ thông tin, người học sẽ có được kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có nhận thức đúng đắn về vai trò của công dân, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt để làm việc, có khả năng tự đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp các cử nhân sẽ có cơ hội trở thành: Cán bộ kỹ thuật tại Phòng Công nghệ thông tin, Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin, doanh nghiệp kinh doanh phần cứng và phần mềm máy tính. Chuyên viên phân tích, thiết kế và phát triển website và hệ thống thông tin. Chuyên viên phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị mạng máy tính. Chuyên viên phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử phần mềm. Lập trình viên chuyên nghiệp. Ngoài ra, người tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ thông tin có thể trở thành giáo viên dạy Tin học tại các Trường THCS, THPT, các cơ sở giáo dục và đào tạo khác (sau khi bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo yêu cầu).