Điền Hán (1898 - 1968)

Sơ lược về tác giả:


  • Điền Hán là người Trường Sa, Hồ Nam, sinh tại một gia đình nông dân ngày 12 tháng 3 năm 1898; kể từ phong trào Ngũ Tứ ông đã tham gia phong trào văn hoá mới chống đế quốc chống phong kiến. "Nam Quốc xã" do ông tổ chức vào thập niên 1920 từng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử văn nghệ hiện đại Trung Quốc.
  • Điền Hán là người đặt nền móng cho phong trào kịch nói Trung Quốc bấy giờ, ông là người đi đầu cải cách hý khúc, được mọi người gọi là Quan Hán Khanh hiện đại.
  • Ông không những viết kịch nói, viết hý khúc, mà ông còn viết kịch bản phim, thơ và cả bài hát trong phim. Trong con mắt nhiều người ông là nhà hý kịch, và cũng là nhà thơ nổi tiếng.

Sự nghiệp sáng tác:


  • Điền Hán cả đời đã sáng tác nhiều tác phẩm, theo thống kê, ông đã sáng tác hơn 60 kịch bản kịch nói, hơn 20 kịch bản hý khúc, hơn 10 kịch bản phim, hơn 900 bài thơ, từ mới và cũ, còn có rất nhiều lời hát, tản văn, tiểu thuyết và tác phẩm văn nghệ, tác phẩm dịch. Cuốn "Điền Hán văn tập" (chưa phải toàn tập) xuất bản sau này đã có 16 cuốn.
Điền Hán là người đặt nền móng cho phong trào kịch nói Trung Quốc bấy giờ, ông là người đi đầu cải cách hý khúc, được mọi người gọi là Quan Hán Khanh hiện đại.
Điền Hán là người đặt nền móng cho phong trào kịch nói Trung Quốc bấy giờ, ông là người đi đầu cải cách hý khúc, được mọi người gọi là Quan Hán Khanh hiện đại.
Hành khúc quân nghĩa dũng của Điền Hán được phổ nhạc
Hành khúc quân nghĩa dũng của Điền Hán được phổ nhạc

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy