Franz Beckenbauer, Đức

Franz Beckenbauer là một hậu vệ quét (hậu vệ chơi bóng đóng góp vào các cuộc tấn công) nhưng điều đó không ngăn cản anh ấy ghi được 111 bàn sau 776 lần ra sân cho Đức và Bayern Munich. Der Kaiser là người duy nhất làm đội trưởng và quản lý đội bóng của ông đến World Cup. Vào những năm 1970, người Đức đã cách mạng hóa lối chơi bằng cách chuyển từ tiền vệ trung tâm sang hậu vệ cánh tấn công. Nơi ông sẽ kiểm soát trận đấu từ phía sau bằng cách rê bóng. Ông đã giành được chức vô địch World Cup 1974 và chức vô địch châu Âu 1972, cũng như ba cúp châu Âu và tám chức vô địch trong sự nghiệp câu lạc bộ của mình.


Giống như Di Stefano, Franz Beckenbauer chưa bao giờ có một vị trí thực sự trên sân cỏ; ông thực sự có mặt ở khắp mọi nơi cùng một lúc, điều khiển trò chơi, phát huy ảnh hưởng của mình và "quét sạch" các cuộc tấn công của phe đối lập xuyên thủng hàng phòng thủ. Franz Beckenbauer đã tận hưởng những năm tháng đẹp nhất của mình với Bayern Munich, nơi đã giành được 5 chức vô địch Bundesliga và 3 cúp châu Âu, nhưng anh ấy cũng dành thời gian cho Pele tại New York Cosmos. Beckenbauer là đội trưởng xuất sắc nhất, nhưng kết hợp với khả năng lừa bóng, chuyền bóng và kỹ thuật toàn diện, anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từ trước đến nay.


Tên đầy đủ: Franz Anton Beckenbauer.
Năm sinh: 1945.
Chiều cao: 1,81m
Vị trí chơi: Sweeper.

Franz Beckenbauer
Franz Beckenbauer
Franz Beckenbauer
Franz Beckenbauer

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy