Không phải lúc nào anh ấy/cô ấy cũng cần tới bạn

Chỉ khi người đó buồn hay có chuyện có chuyện để tâm sự người ấy mới gọi hoặc nhắn tin cho bạn mà thôi. Bạn cũng có thể ngồi lắng nghe tâm sự của họ nhưng đừng nghĩ đó là sự quan tâm hay bạn quan trọng đối với họ, chỉ đơn giản bạn là người thế thân cho một người khác mà họ không thể gặp.


Đến khi họ vui vẻ thì chẳng tới lượt bạn đâu, sẽ lặn mất tăm rồi đến khi nào cần mới hẹn hò hay nói chuyện với bạn. Có thể bạn mù quáng yêu họ nhưng trong tình yêu, hai người phải chia sẻ với nhau cả niềm vui lẫn nỗi buồn, vì vậy, khi cần họ mới nghĩ tới bạn thì dẹp ngay chuyện này đi nhé!

Không phải lúc nào anh ấy/cô ấy cũng cần tới bạn
Không phải lúc nào anh ấy/cô ấy cũng cần tới bạn
Không phải lúc nào anh ấy/cô ấy cũng cần tới bạn
Không phải lúc nào anh ấy/cô ấy cũng cần tới bạn

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy