Phong tục Valentine ở Nhật Bản

Nhật Bản, chocolate chính là món quà Valentine phổ biến nhất. Chúng được bày bán ở siêu thị hoặc do chính tay các cô gái tự làm. Điều đặc biệt là những hộp chocolate ở đất nước hoa anh đào này bao giờ cũng được dán nhãn phân biệt thành hai loại: Giri-choko và Hommei-choko. Bạn có biết vì sao không?


Hommei-choko là chocolate tình yêu vì đó là loại các cô gái dành tặng riêng cho các chàng trai trong mộng của mình. Giri-choko là loại chocolate lịch sự, phái nữ tặng riêng cho các đồng nghiệp nam, cấp trên hoặc những người bạn trai bình thường. Sau Valentine 1 tháng, ngày 14/3, những chàng trai đã nhận được quà vào 14/2 sẽ tặng quà đáp lễ lại các cô gái. Ngày này còn được gọi là Valentine trắng hay White Valentine, White Day.

Ở Nhật Bản, chocolate chính là món quà Valentine phổ biến nhất
Ở Nhật Bản, chocolate chính là món quà Valentine phổ biến nhất
Phong tục Valentine ở Nhật Bản
Phong tục Valentine ở Nhật Bản

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy