Rắn nâu ở phương Đông

Pseudonaja là một chi rắn hổ có nọc độc có nguồn gốc từ Úc. Các loài thuộc chi này thường được gọi là rắn nâu và được coi là một số loài rắn nguy hiểm nhất trên thế giới; ngay cả cái cắn của những con rắn non cũng có khả năng gây chết người. Bất chấp tên gọi chung, rắn nâu vua không phải là một loài rắn nâu, mà là một thành viên của chi Pseudechis, thường được gọi là rắn đen. Rắn nâu rất dễ hoảng sợ và có thể cắn nếu bị tiếp cận gần, cầm nắm hoặc bị đe dọa. Sụp đổ đột ngột, sớm thường là một triệu chứng của sự kê khai bởi chúng. Một tác dụng nổi bật của nọc độc là rối loạn đông máu do tiêu thụ nọc độc, có thể dẫn đến tử vong. Tổn thương thận cũng có thể hiếm khi xảy ra.


Qua thí nghiệm trên loài chuột, giống rắn nâu này có chứa hàm lượng độc tố đứng thứ hai trên thế giới (xếp loại của những giống rắn trên cạn) và chủ yếu là chứa độc tố làm tê liệt thần kinh. Được xếp vào một trong những loài rắn nguy hiểm nhất trên thế giới không chỉ bởi độc mà còn vì đây là loài rắn hiếu chiến, ưa tấn công. Chúng có thể được tìm thấy ở Úc, Indonesia, Papua New Guinea, tuy nhiên chúng có thể sống ở bất kỳ nơi nào, từ nơi đông người đến những vùng hẻo lánh. Thức ăn chính của chúng là động vật gặm nhấm như chuột nhà, ngoài ra còn ăn ếch, các loài chim nhỏ, trứng và các giống rắn khác. Khi bị cắn, nạn nhân sẽ bị tiêu chảy, chóng mặt co giật nặng hơn là suy thận, liệt và làm tim ngừng đập.

Rắn nâu ở phương Đông
Rắn nâu ở phương Đông
Rắn nâu ở phương Đông (Ảnh minh họa)
Rắn nâu ở phương Đông (Ảnh minh họa)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy