Top 10 bài văn thuyết minh thuật lại hội chợ xuân của trường em chọn lọc hay nhất

Bài viết dưới đây Toplist đã tổng hợp các bài văn thuyết minh thuật lại hội chợ xuân của trường em chọn lọc hay nhất, các bạn cùng tham khảo để rèn luyện cách ... xem thêm...

  1. Top 1

    bài văn thuyết minh thuật lại hội chợ xuân của trường em - mẫu 1

    Mỗi dịp Tết đến xuân về là nơi nơi lại náo nức. Không ngoại lệ, tại các trường học, Tết cũng được chờ mong vô cùng bởi các bạn học sinh. Hội chợ xuân diễn ra ở trường thú vị vô cùng và là niềm mong nhớ của nhiều học trò.


    Hội chợ xuân bắt nguồn từ hoạt động chờ đón xuân của những học sinh và thầy cô giáo. Hội chợ xuân không quá nhộn nhịp nhưng luôn được chờ mong, đón đợi vì nó xuất phát từ hoạt động chào mừng Tết.


    Những hoạt động của chợ xuân có thể kể đến chính là hoạt động làm tặng vật ngày Tết. Các lớp học sẽ cùng tổ chức gian hàng. Và những gian hàng sẽ trưng bày nhiều món đồ độc đáo. Đó phần lớn là sản phẩm thủ công nên rất chỉn cu, rất đẹp. Dẫu cho nhân lực không quá nhiều nhưng các bạn học sinh luôn cố gắng hết sức đầu tư cho sản phẩm của mình. Có thể dễ dàng bắt găp hoa Tết. Hoa Tết được làm bằng giấy hết sức đẹp mắt. Thêm vào đó, nhiều bạn còn biết làm gian hàng kẹo với các loại kẹo tự làm không quá nhiều đường nên tốt cho sức khỏe và tạo được nhiều ấn tượng. Một số hoạt động khác có thể kể đến của hội chợ xuân ở trường học đó là vẽ trang trí cho lợn đất và tạo nên những thành phẩm đẹp mắt. Chính sự chỉn chu và háo hức của các bạn học sinh mà hoạt động hội chợ diễn ra luôn tấp nập.


    Chợ xuân diễn ra trong một ngày cuối cùng của tuần học trước khi nghỉ Tết. Đây luôn là hoạt động được đón chờ vì có giá trị lớn kết nối các bạn học sinh và giúp các bạn thêm hiểu ý nghĩa của Tết cổ truyền.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)

  2. Top 2

    bài văn thuyết minh thuật lại hội chợ xuân của trường em - mẫu 2

    Một cái Tết nữa sắp đến. Trong những ngày này, việc chuẩn bị chào đón năm mới diễn ra náo nhiệt ở khắp mọi nơi. Học sinh trường tôi cũng tổ chức hội chợ xuân truyền thống trong sân trường.


    Hội chợ này đã được nhà trường chuẩn bị suốt hai tuần. Các thầy cô giáo, nhất là các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp, cùng với hội phụ huynh và nhiều học sinh, sau mỗi buổi học, lại cùng bắt tay vào các công việc như: trang trí sân khấu chính, dựng các gian hàng, sắp xếp các vật dụng cần thiết, tập nấu các món ăn cổ truyền, sắm sửa các món hàng truyền thống của địa phương,… Đây là hoạt động thường niên của nhà trường, nhưng năm nay là năm đầu tiên tôi được tham gia nên cảm thấy rất hào hứng. Sáng ngày 20 tháng Chạp, gần như toàn bộ các thầy cô giáo và học sinh cùng nhiều phụ huynh đã có mặt trong sân trường. Mọi người ai vào việc nay hết sức khẩn trương. Đúng 8 giờ, lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Sau màn tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu của hai bạn dẫn chương trình, thầy Hiệu trưởng lên sân khấu phát biểu khai mạc hội chợ. Liền sau đó là một số tiết mục văn nghệ chào mừng như: hát múa quạt, nhảy sạp, hát dân ca,… Ấn tượng nhất là màn sân khấu hoá các tác phẩm văn học dân gian, trong đó vở kịch Bánh chưng, bánh giầy được khen ngợi hơn cả. Vở kịch giúp tôi hình dung rõ hơn, sinh động hơn về nguồn gốc của loại bánh cổ truyền trong ngày Tết truyền thống của người Việt. Đồng thời, các gian hàng cũng chính thức mở cửa chào đón người mua với nhiều mặt hàng phong phú. Có lớp bán bánh trôi, bánh chay; có lớp bán bánh chưng, bánh tét, bánh giầy; lại có lớp bán con tò he hay các sản phẩm gốm thủ công xinh xắn; cũng có lớp bán mũ nan, nón lá, tăm tre; thậm chí có lớp bày bán cả các bức thư pháp chữ Hán và chữ Quốc ngữ,… Các mặt hàng rất phong phú, đẹp mắt nhưng giá cả lại rất rẻ, vừa với túi tiền của đa số học sinh. Đó cũng là những món đồ mà trong những ngày thường, nhiều người không dễ tìm mua. Nhiều thứ tôi được thấy lần đầu tiên và phải hỏi kĩ người bán mới biết tên và cách dùng. Không chỉ có các gian hàng cố định, trong sân trường còn xuất hiện cả những gánh hàng rong y như những gánh hàng rong ở quê mà thỉnh thoảng tôi còn được nhìn thấy. Mọi người tham gia đều cố gắng đi hết các gian hàng, hoặc dừng lại ở những gánh hàng rong và mua cho mình một món đồ gì đó để ăn hoặc làm kỉ niệm. Tiếng rao hàng, tiếng trả giá, tiếng cười nói râm ran cả sân trường. Cứ như thế, hội chợ kéo dài đến 6 giờ chiều mới tan. Ai cũng có vẻ mệt nhưng đều rất vui vẻ. Hội chợ lần này đã để lại cho tôi ấn tượng rất sầu sắc.


    Qua hội chợ, tôi biết thêm được nhiều món đồ mà ngày xưa tổ tiên ta đã làm ra và sử dụng. Tôi cũng được sống trong một bầu không khí rộn rã, vui tươi, đầy màu sắc. Nó cho tôi cảm nhận được sự đầm ấm, yên vui của những ngày chuẩn bị đón tết Nguyên đán. Nhất định, đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời học sinh của tôi.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
  3. Top 3

    bài văn thuyết minh thuật lại hội chợ xuân của trường em - mẫu 3

    Mỗi dịp Tết đến xuân về, không khí mùa xuân rộn ràng, tươi vui bao trùm khắp nơi, đặc biệt là tại trường em. Năm nay, trường em tổ chức một hội chợ xuân vô cùng đặc sắc, mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời cũng tạo cơ hội cho các em học sinh thể hiện khả năng sáng tạo và tình yêu với quê hương đất nước.


    Hội chợ xuân năm nay được tổ chức trong khuôn viên rộng rãi của trường, được trang hoàng rực rỡ với những tấm bích chương màu sắc, đèn lồng đỏ thắm, hoa mai, hoa đào khoe sắc thắm, tạo nên một không gian ấm áp, vui tươi. Khi vừa bước vào cổng trường, không khí của ngày Tết đã tràn ngập, khiến mỗi người cảm thấy như đang được đắm chìm trong một lễ hội mùa xuân.


    Các lớp học trong trường đều tham gia vào hội chợ với nhiều gian hàng độc đáo. Từ những gian hàng bán bánh chưng, bánh tét, mứt Tết truyền thống đến các gian hàng trưng bày tranh, ảnh, những đồ handmade do học sinh tự làm. Mỗi gian hàng đều mang một sắc thái riêng, thể hiện sự sáng tạo của các em học sinh. Nổi bật trong đó là gian hàng của lớp 9A, với những chiếc bánh chưng xanh mướt, những đĩa mứt dẻo ngọt, khiến ai đi qua cũng phải dừng lại nếm thử một miếng.


    Ngoài các sản phẩm đặc trưng của Tết, hội chợ xuân còn có các trò chơi dân gian hấp dẫn. Các em học sinh tham gia vào các trò chơi như bịt mắt bắt dê, ném còn, kéo co, và các trò chơi dân gian khác. Những trò chơi này không chỉ tạo ra không khí vui vẻ mà còn giúp các em học sinh hiểu thêm về truyền thống văn hóa của dân tộc.


    Không khí hội chợ còn được làm nóng lên bởi các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Các bạn học sinh cùng nhau thể hiện những bài hát về mùa xuân, về Tết quê hương, những điệu múa rộn ràng, khiến hội chợ thêm phần sôi động và ấm cúng. Các em nhỏ, các thầy cô giáo và phụ huynh đều hòa mình vào không gian lễ hội này, tạo nên một bức tranh tươi đẹp về tình yêu thương và sự đoàn kết.


    Hội chợ xuân không chỉ là dịp để học sinh trường em vui chơi, giao lưu, mà còn là cơ hội để các em học hỏi về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua những hoạt động này, các em càng thêm yêu quý và trân trọng những phong tục, tập quán tốt đẹp của ông cha ta, đồng thời cũng học được cách làm việc nhóm, sự sáng tạo và kỹ năng tổ chức.


    Kết thúc hội chợ, mỗi học sinh đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì đã có một ngày thật ý nghĩa. Hội chợ xuân của trường em đã thành công rực rỡ, để lại trong lòng mỗi người một kỷ niệm đẹp, một ấn tượng khó quên về những ngày Tết đầy ý nghĩa và đong đầy tình thân ái.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
  4. Top 4

    bài văn thuyết minh thuật lại hội chợ xuân của trường em - mẫu 4

    Hội chợ xuân năm nay của trường em được tổ chức vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán, khi không khí xuân đang lan tỏa khắp mọi nơi. Để tạo nên không khí vui tươi, đón chào năm mới, hội chợ được tổ chức tại sân trường với những gian hàng đầy sắc màu.


    Ngay từ sáng sớm, các bạn học sinh đã cùng thầy cô chuẩn bị cho hội chợ. Các gian hàng được trang trí với màu sắc rực rỡ của đèn lồng đỏ, hoa mai vàng, hoa đào hồng, mang đến cảm giác ấm áp và vui vẻ. Đặc biệt, gian hàng của các lớp đều bày biện những món ăn, đồ handmade đặc trưng của mùa xuân như bánh chưng, bánh tét, mứt Tết, trà sen… Những sản phẩm này đều do chính tay học sinh làm ra, thể hiện tình yêu đối với văn hóa truyền thống.


    Điều thú vị nhất là các trò chơi dân gian mà các em tham gia. Từ ném còn, đập niêu đất đến chơi kéo co, tất cả đều mang đậm sắc thái vui nhộn, giúp các em hiểu thêm về những trò chơi đã có từ lâu đời trong văn hóa Việt Nam. Những trò chơi này không chỉ thú vị mà còn giúp mọi người cảm nhận được tinh thần đoàn kết, vui tươi trong ngày Tết.


    Hội chợ xuân của trường em năm nay không chỉ đơn thuần là một dịp vui chơi, mà còn là một hoạt động giáo dục tinh thần yêu quê hương đất nước, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
  5. Top 5

    bài văn thuyết minh thuật lại hội chợ xuân của trường em - mẫu 5

    Hội chợ xuân của trường em diễn ra vào những ngày cuối tháng Chạp, khi mà không khí Tết đã tràn ngập khắp mọi ngóc ngách. Đây là một sự kiện được chờ đón từ lâu, là dịp để các học sinh thể hiện sự sáng tạo và tình yêu với những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.


    Mỗi lớp tham gia đều chuẩn bị cho mình một gian hàng riêng biệt. Gian hàng của lớp 8B, với chủ đề "Mùa xuân trên khắp mọi miền đất nước," trưng bày những món quà Tết đặc trưng của các vùng miền. Có bánh chưng từ miền Bắc, bánh tét từ miền Nam, và mứt sen thơm ngon từ miền Trung. Các gian hàng đều được trang trí lộng lẫy, bắt mắt, thu hút rất nhiều người tham quan.


    Ngoài các gian hàng, hội chợ còn có những tiết mục văn nghệ đầy màu sắc. Các em học sinh biểu diễn những bài hát về mùa xuân, Tết Nguyên Đán, những điệu múa vui nhộn. Không khí của hội chợ trở nên sôi động và rộn ràng hơn bao giờ hết.


    Điều đặc biệt là hội chợ xuân không chỉ mang tính chất vui chơi mà còn giúp các em hiểu thêm về giá trị của sự lao động, tình yêu với nghệ thuật và sáng tạo.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
  6. Top 6

    bài văn thuyết minh thuật lại hội chợ xuân của trường em - mẫu 6

    Ngày hội hội chợ xuân của trường em được tổ chức vào một buổi sáng cuối tuần. Đây là dịp để các em học sinh tham gia vào các hoạt động vui chơi, giao lưu, đồng thời khám phá và học hỏi thêm về các phong tục Tết truyền thống.


    Khi bước vào trường, mọi người đều cảm nhận được không khí xuân tươi vui. Các lớp học đã chuẩn bị chu đáo cho gian hàng của mình. Gian hàng bán bánh chưng, bánh tét của lớp 6A thu hút rất nhiều người tham gia. Các em học sinh trong lớp đã cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, gói bánh, rồi bán lại cho thầy cô và bạn bè. Mùi bánh thơm nức khiến không khí thêm phần ấm áp, dễ chịu.


    Ngoài các món ăn truyền thống, hội chợ còn có các trò chơi dân gian như nhảy dây, kéo co, bịt mắt bắt dê. Mọi người đều rất hào hứng tham gia, cười đùa vui vẻ, tạo nên một không gian đầy tình cảm, gắn kết.


    Hội chợ xuân năm nay không chỉ là dịp để các em thư giãn, mà còn là cơ hội để chúng em tìm hiểu về truyền thống, giữ gìn nét văn hóa đẹp của dân tộc, đồng thời phát huy sự sáng tạo của bản thân.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
  7. Top 7

    bài văn thuyết minh thuật lại hội chợ xuân của trường em - mẫu 7

    Hội chợ xuân của trường em là một sự kiện đặc biệt được tổ chức hàng năm, thu hút sự tham gia nhiệt tình của tất cả các học sinh. Năm nay, hội chợ được tổ chức vào ngày 25 Tết, trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm.


    Sân trường được trang trí đẹp mắt, với những cây mai, cây đào, đèn lồng đỏ và các hình ảnh đặc trưng của Tết. Các gian hàng bán các món quà Tết như mứt Tết, trà sen, bánh chưng, bánh tét đều được các lớp chuẩn bị rất công phu. Ngoài ra, còn có các gian hàng của các câu lạc bộ, với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ do các học sinh tạo ra, mang đến không khí vừa vui tươi lại vừa sáng tạo.


    Hội chợ không chỉ có các món ăn ngon mà còn có các tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian hấp dẫn. Những trò chơi như ném còn, đập niêu đất, kéo co khiến mọi người đều thích thú. Học sinh các lớp vui vẻ tham gia, thi đua để giành chiến thắng trong những trò chơi, làm không khí hội chợ thêm phần sôi động.


    Đây không chỉ là dịp vui chơi, mà còn là cơ hội để các em học hỏi thêm về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
  8. Top 8

    bài văn thuyết minh thuật lại hội chợ xuân của trường em - mẫu 8

    Hội chợ xuân năm nay của trường em không chỉ đơn thuần là một sự kiện giải trí mà còn là cơ hội để các em học sinh gắn kết, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Vào ngày hội, sân trường em như khoác lên mình một chiếc áo mới, rực rỡ sắc màu của hoa mai, hoa đào, những tấm bích chương Tết và ánh đèn lấp lánh.


    Các gian hàng được bày biện tinh tế với nhiều mặt hàng thú vị. Lớp 7C đã mang đến những món mứt Tết tự làm, còn lớp 10A thì trình diễn tài năng làm bánh chưng, bánh tét truyền thống. Các bạn học sinh tự tay gói bánh, rồi bán cho thầy cô, bạn bè, mang đến không khí Tết ấm cúng, thân thuộc.


    Bên cạnh các sản phẩm ẩm thực, hội chợ còn có những trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, nhảy bao bố, kéo co… Tất cả mọi người đều tham gia, từ các bạn học sinh đến thầy cô giáo, đều thể hiện sự vui tươi, đoàn kết.


    Hội chợ xuân của trường em không chỉ để lại những khoảnh khắc vui vẻ mà còn là dịp để mọi người hiểu thêm về những giá trị truyền thống, đồng thời thắt chặt tình bạn bè, thầy trò.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
  9. Top 9

    bài văn thuyết minh thuật lại hội chợ xuân của trường em - mẫu 9

    Mỗi dịp Tết đến, không khí xuân rộn ràng bao phủ khắp mọi nơi. Tại trường em, hội chợ xuân đã trở thành một sự kiện không thể thiếu, không chỉ để chào đón mùa xuân mà còn là dịp để các thầy cô và học sinh cùng nhau thể hiện tình yêu với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Hội chợ xuân của trường em năm nay diễn ra vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán, là một ngày hội lớn với những hoạt động sôi nổi, ấm áp và đầy ý nghĩa.


    Ngay từ những ngày đầu tháng Chạp, các lớp đã bắt tay vào công việc chuẩn bị cho hội chợ. Các thầy cô giáo cùng các học sinh đã họp bàn kế hoạch, phân công công việc, từ việc trang trí sân trường, chuẩn bị nguyên liệu, đến việc lên ý tưởng cho các gian hàng. Mỗi lớp đều có một gian hàng riêng, thể hiện sự sáng tạo và tình yêu đối với văn hóa Tết. Trong không khí tất bật, vui vẻ đó, các em học sinh cũng học được cách làm việc nhóm, phát huy khả năng tổ chức và sự sáng tạo cá nhân.


    Những gian hàng của hội chợ xuân được trang trí rực rỡ, mỗi lớp đều có những nét đặc trưng riêng, từ bánh chưng, bánh tét truyền thống cho đến những món mứt ngọt ngào, trà sen thơm dịu. Những chiếc đèn lồng đỏ thắm được treo lên khắp các cột trụ, tạo nên một không gian ấm cúng và thân thiện. Bên cạnh đó, những tấm bích chương với hình ảnh mùa xuân, hoa mai, hoa đào khoe sắc cũng làm cho không khí thêm phần rộn ràng.


    Hội chợ xuân của trường em không chỉ là nơi trưng bày các sản phẩm đặc trưng của Tết mà còn là nơi để các em học sinh thể hiện sự sáng tạo của mình. Các gian hàng bán bánh chưng, bánh tét, mứt Tết được các học sinh tự tay làm ra với sự giúp đỡ của thầy cô. Mỗi chiếc bánh chưng, mỗi chiếc bánh tét đều chứa đựng tình cảm của các em học sinh, thể hiện lòng kính trọng với những giá trị truyền thống của dân tộc. Những món mứt Tết cũng được các em tự tay chế biến, những mẻ mứt dẻo thơm, vừa ngon mắt lại vừa ngon miệng.


    Một gian hàng khác của lớp 9A là nơi trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ do các học sinh tự làm. Những chiếc thiệp mừng năm mới, những bức tranh vẽ về mùa xuân, những chiếc túi xách nhỏ nhắn xinh xắn đều là kết quả của những giờ học nghệ thuật đầy hứng thú. Các em học sinh không chỉ thể hiện tài năng mà còn học được cách sáng tạo trong việc kết hợp các nguyên liệu đơn giản để tạo nên những món đồ vừa đẹp vừa có ý nghĩa.


    Ngoài việc thưởng thức những món ăn đặc sản Tết, tham quan các gian hàng, hội chợ xuân còn có rất nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Các trò chơi như ném còn, kéo co, bịt mắt bắt dê được tổ chức ngay tại sân trường, thu hút rất đông học sinh tham gia. Mỗi trò chơi đều mang đến niềm vui sảng khoái và tiếng cười giòn giã. Những trò chơi này không chỉ giúp các em học sinh thư giãn mà còn giúp các em hiểu hơn về những giá trị văn hóa dân gian, về tình đoàn kết và tinh thần hợp tác trong một tập thể.


    Trong những trò chơi dân gian, kéo co là một trò chơi được các em học sinh yêu thích nhất. Các em đứng thành từng đội, nắm chắc sợi dây thừng, cùng nhau kéo để giành chiến thắng. Cảnh tượng các em cùng nhau kéo căng dây, cổ vũ nhau nhiệt tình, tạo ra một không khí vui vẻ, sôi động. Đây chính là những giây phút gắn kết tình bạn, tình thầy trò, và cũng là cơ hội để các em hiểu rõ hơn về tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và ý chí vượt qua thử thách.


    Không thể thiếu trong hội chợ xuân là các tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn. Những bài hát về mùa xuân, về Tết Nguyên Đán, những điệu múa sôi động khiến không khí hội chợ càng thêm phần ấm áp. Các bạn học sinh từ các lớp khác nhau đã chuẩn bị những tiết mục đặc sắc để gửi tặng thầy cô và bạn bè. Những bài hát "Mùa xuân đầu tiên", "Tết này con sẽ về" vang lên giữa sân trường khiến ai nấy đều cảm thấy rạo rực, háo hức đón chào một năm mới an khang, thịnh vượng.


    Mỗi tiết mục văn nghệ không chỉ thể hiện tài năng của các bạn học sinh mà còn là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đến tất cả mọi người. Những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò cổ vũ không ngớt là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của hội chợ xuân năm nay.


    Hội chợ xuân của trường em không chỉ là dịp để các em học sinh vui chơi, giao lưu mà còn là cơ hội để các em học hỏi thêm về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thông qua những hoạt động này, các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Tết Nguyên Đán, về sự đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước và lòng kính trọng đối với những giá trị lịch sử, văn hóa.


    Ngoài ra, hội chợ xuân còn là một hoạt động giáo dục tinh thần sáng tạo, khuyến khích các em học sinh tham gia vào các công việc tổ chức, chuẩn bị, từ đó rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và tổ chức sự kiện. Những kinh nghiệm này không chỉ giúp các em phát triển toàn diện mà còn là hành trang quý báu trong tương lai.


    Hội chợ xuân trường em không chỉ là một hoạt động vui chơi đơn thuần, mà còn là một sự kiện mang đậm tính giáo dục và văn hóa. Mỗi năm, hội chợ xuân lại mang đến cho chúng em những kỷ niệm khó quên, là dịp để các em học sinh thể hiện tài năng, gắn kết tình bạn và tri ân những giá trị truyền thống của dân tộc. Chúng em sẽ luôn nhớ mãi những khoảnh khắc đẹp đẽ trong ngày hội ấy, và mong rằng hội chợ xuân sẽ tiếp tục được tổ chức hàng năm, mang lại niềm vui và ý nghĩa cho tất cả mọi người.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
  10. Top 10

    bài văn thuyết minh thuật lại hội chợ xuân của trường em - mẫu 10

    Tết Nguyên Đán là dịp đặc biệt trong năm, khi mà không khí xuân tràn ngập khắp mọi nơi. Để đón chào mùa xuân, trường em đã tổ chức một hội chợ xuân vô cùng ý nghĩa, tạo ra không gian vui tươi và ấm cúng cho tất cả các thầy cô và học sinh. Hội chợ xuân năm nay không chỉ là dịp để các em học sinh tham gia vào các hoạt động vui chơi, mà còn là cơ hội để các em hiểu thêm về truyền thống, văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc.


    Ngay từ đầu tháng Chạp, không khí chuẩn bị cho hội chợ xuân đã trở nên rộn ràng tại trường em. Các thầy cô giáo và các em học sinh cùng nhau họp bàn, lên kế hoạch và phân công công việc để mỗi lớp có thể chuẩn bị một gian hàng ấn tượng và độc đáo. Các bạn học sinh đã cùng nhau lên ý tưởng cho từng gian hàng, từ những món ăn truyền thống của Tết như bánh chưng, bánh tét, mứt Tết cho đến những sản phẩm thủ công mỹ nghệ như tranh, thiệp mừng xuân, túi xách được làm từ giấy, vải… Mỗi gian hàng đều thể hiện sự sáng tạo và tình yêu của các em đối với Tết và văn hóa truyền thống.


    Khuôn viên trường được trang trí lộng lẫy, tạo không gian ấm cúng và đầy màu sắc. Những cây đào, cây mai, hoa cúc vàng nở rộ, đèn lồng đỏ rực rỡ treo dọc các lối đi, không khí của mùa xuân như được thổi bừng lên trong từng góc nhỏ của trường. Học sinh các lớp cùng nhau trang trí gian hàng của mình bằng những vật dụng đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt. Không khí tất bật, náo nức của ngày hội khiến ai cũng cảm thấy háo hức, mong chờ.


    Vào ngày hội, các lớp đều chuẩn bị những gian hàng độc đáo và mang đậm dấu ấn riêng. Gian hàng của lớp 8A bày bán các món bánh chưng, bánh tét được các em học sinh tự tay gói. Những chiếc bánh chưng vuông vức, màu xanh mướt, cùng với bánh tét có nhân thịt, mứt, đậu xanh, tất cả đều thơm phức, mời gọi mọi người ghé thăm. Bên cạnh đó, gian hàng mứt Tết của lớp 6C cũng thu hút rất nhiều người tham quan. Các em học sinh đã tự tay chế biến những loại mứt truyền thống như mứt dừa, mứt bí, mứt quất, mứt gừng... những món ăn này không chỉ ngon mà còn mang đậm hương vị Tết quê hương.


    Một gian hàng khác của lớp 9B được trang trí với những chiếc thiệp chúc Tết, những bức tranh vẽ về mùa xuân, Tết, cùng với những đồ handmade xinh xắn. Những chiếc túi vải nhỏ nhắn, những món quà dễ thương đều do các em học sinh tự tay làm ra. Không khí trong gian hàng này vô cùng nhộn nhịp và sôi động, mọi người ai nấy đều vui vẻ trao đổi, trò chuyện và cùng nhau thưởng thức những món quà nhỏ đầy ý nghĩa.


    Ngoài ra, hội chợ xuân còn có những gian hàng bán sản phẩm thủ công, tranh ảnh về mùa xuân, và những món đồ lưu niệm nhỏ xinh. Các em học sinh thể hiện sự khéo léo, sáng tạo của mình qua từng sản phẩm, từ những món đồ đơn giản đến những sản phẩm tinh xảo, đẹp mắt. Đây là những món quà đặc biệt mà các em muốn gửi tặng đến thầy cô và bạn bè.


    Bên cạnh những gian hàng hấp dẫn, hội chợ xuân còn có rất nhiều trò chơi dân gian thú vị. Những trò chơi như nhảy dây, ném còn, kéo co và bịt mắt bắt dê là những trò chơi quen thuộc trong dịp Tết. Các em học sinh cùng nhau tham gia vào các trò chơi này, tạo nên một không khí vui vẻ và sôi động. Các trò chơi này không chỉ giúp các em giải trí mà còn giúp rèn luyện thể lực và tinh thần đoàn kết. Trong những trò chơi này, các em học sinh học được sự phối hợp, tinh thần đồng đội, và cả những bài học về tình yêu thương và sự sẻ chia.


    Trò chơi kéo co được tổ chức ngay giữa sân trường, các em học sinh chia thành từng đội, kéo hết sức mình để giành chiến thắng. Những tiếng cổ vũ, tiếng reo hò không ngớt của các bạn học sinh và thầy cô làm cho không khí thêm phần náo nhiệt, sôi động. Đây là một trong những trò chơi được yêu thích nhất, vì không chỉ có sự tham gia của học sinh mà còn có sự cổ vũ nhiệt tình từ các thầy cô giáo.


    Không thể thiếu trong hội chợ xuân là những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Các em học sinh từ các lớp khác nhau đã chuẩn bị những bài hát, điệu múa để biểu diễn. Những bài hát về mùa xuân, về Tết như "Mùa xuân đầu tiên", "Tết này con sẽ về", "Chúc mừng năm mới" vang lên giữa sân trường, mang lại cảm giác háo hức, rạo rực trong lòng mỗi người. Các điệu múa sôi động, các màn biểu diễn nhảy hiện đại hay những màn múa dân gian truyền thống đều được các em thể hiện một cách tự tin và nhiệt huyết.


    Mỗi tiết mục văn nghệ đều là sự cống hiến, là món quà tinh thần mà các em học sinh gửi tặng thầy cô và bạn bè. Tiết mục hát múa "Mừng Tết đến xuân về" của lớp 7A đã thu hút rất nhiều sự chú ý, vì sự chuẩn bị công phu và tinh thần biểu diễn nhiệt huyết của các em. Tiếng vỗ tay, những lời khen ngợi là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và sáng tạo của các em.


    Hội chợ xuân của trường em không chỉ đơn thuần là dịp để vui chơi, mà còn là cơ hội để các em học sinh hiểu rõ hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thông qua các gian hàng, trò chơi dân gian, tiết mục văn nghệ, các em học sinh có cơ hội tìm hiểu, trân trọng và gìn giữ những nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền. Đây cũng là dịp để các em phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm và giao tiếp.


    Bên cạnh đó, hội chợ xuân còn giúp các em học sinh thêm yêu quý những truyền thống, phong tục tập quán của dân tộc, hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Tết, của sự đoàn kết, yêu thương và sẻ chia. Đặc biệt, hội chợ xuân còn tạo cơ hội để thầy cô và học sinh gần gũi hơn, tạo nên một không khí gia đình đầm ấm trong những ngày cuối năm.


    Hội chợ xuân trường em đã thành công tốt đẹp và để lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm không thể quên. Những hoạt động trong hội chợ đã mang lại niềm vui, sự hứng khởi, đồng thời giúp các em học sinh hiểu thêm về giá trị văn hóa, về tinh thần đoàn kết và tình yêu thương giữa mọi người. Chúng em sẽ luôn nhớ mãi những khoảnh khắc vui vẻ và ý nghĩa trong hội chợ xuân, và hy vọng rằng sự kiện này sẽ được tổ chức hàng năm, mang lại niềm vui và ý nghĩa cho tất cả mọi người.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy