Top 8 đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói quá chọn lọc hay nhất
Bài viết dưới đây Toplist đã tổng hợp các đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói quá chọn lọc hay nhất, các bạn cùng tham khảo để rèn luyện cách ... xem thêm...viết cho mình nhé!
-
đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói quá (số 1)
Trong cuộc đời mỗi con người, không có tình cảm nào thiêng liêng và cao quý bằng tình mẫu tử. Người mẹ đã hi sinh cả thanh xuân, sức khỏe và niềm vui riêng để nuôi dưỡng con khôn lớn. Lòng hiếu thảo chính là tấm gương phản chiếu nhân cách con người. Nếu một đứa trẻ biết quan tâm, kính trọng cha mẹ thì nhất định lớn lên sẽ trở thành người tử tế. Đáng buồn thay, trong xã hội hiện đại, đôi khi người ta mải mê chạy theo công việc, tiền bạc mà quên mất rằng cha mẹ mình đã già đi từng ngày. Đừng để đến khi “mất đi rồi mới ân hận thì đã quá muộn”. Chúng ta hãy tập yêu thương từ những hành động nhỏ: một bữa cơm đoàn viên, một lời hỏi thăm, một cái nắm tay. Chỉ cần như vậy, cha mẹ cũng đã hạnh phúc vô cùng. Bởi trên đời này, không có gì sánh bằng công ơn cha mẹ, to lớn đến mức có thể gánh cả bầu trời. Nói quá như vậy để nhấn mạnh rằng, hiếu thảo không chỉ là bổn phận mà còn là niềm tự hào, là giá trị đạo đức cốt lõi mà ai cũng phải giữ gìn.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
-
đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói quá (số 2)
Kiên trì là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa thành công. Người kiên trì sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn, bởi họ tin rằng mỗi thất bại chỉ là một bước đệm tiến gần hơn đến thành công. Thực tế, trong lịch sử có biết bao tấm gương kiên trì làm nên điều vĩ đại. Thomas Edison đã từng thử nghiệm hàng nghìn lần trước khi phát minh ra bóng đèn điện. Nếu không có sự bền chí ấy, có lẽ nhân loại sẽ vẫn chìm trong bóng tối. Cuộc sống đôi khi thử thách con người bằng những nỗi đau, thất bại, nhưng chính sự kiên trì sẽ giúp ta vượt lên tất cả. Chúng ta cần học cách “ngã bảy lần đứng dậy tám lần”, bởi chỉ có như vậy mới vững vàng trước sóng gió. Kiên trì đôi khi còn quan trọng hơn cả tài năng, vì tài năng mà thiếu kiên trì thì cũng chỉ là hạt giống không chịu nảy mầm. Để nhấn mạnh vai trò ấy, có thể nói: sự kiên trì có sức mạnh dời non lấp biển, biến điều không thể thành có thể. Đây là cách nói quá, nhưng cũng là chân lý mà cuộc sống đã chứng minh.

-
đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói quá (số 3)
Tình bạn là một trong những tình cảm đẹp đẽ và đáng trân trọng nhất. Bạn bè đến với nhau bằng sự chân thành, sẻ chia, thấu hiểu, không vụ lợi. Một người bạn tốt có thể thay đổi cả cuộc đời của ta, là điểm tựa khi ta yếu đuối, là ánh sáng soi đường khi ta lạc lối. Người xưa từng nói: “Giàu vì bạn, sang vì vợ”, đủ để thấy vai trò của bạn bè lớn lao biết nhường nào. Thật vậy, có những người bạn gắn bó với ta từ thuở thiếu thời, cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn, và trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Cuộc đời này nếu thiếu đi tình bạn, có lẽ sẽ trở nên khô cằn, tẻ nhạt. Để khẳng định giá trị của tình bạn, ta có thể nói rằng: có một người bạn tốt cũng quý giá hơn cả ngàn kho báu trong thiên hạ. Đó là cách nói quá để nhấn mạnh rằng tình bạn không thể đo đếm bằng tiền bạc, mà là món quà vô giá mà cuộc đời ban tặng cho mỗi con người.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói quá (số 4)
Tri thức là nền tảng của sự phát triển xã hội. Mỗi cá nhân muốn thành công, muốn có chỗ đứng vững chắc trong cuộc sống đều phải học tập không ngừng. Học tập không chỉ để làm giàu cho bản thân mà còn để góp phần xây dựng đất nước. Ngày nay, tri thức thay đổi từng giờ, từng phút; nếu không học, ta sẽ tụt lại phía sau. Một học sinh chăm chỉ sẽ khác hẳn một học sinh lười biếng; một dân tộc ham học hỏi sẽ tiến bộ vượt bậc so với dân tộc thờ ơ với tri thức. Vì vậy, học tập là nghĩa vụ, là niềm vui và cũng là trách nhiệm. Có thể ví rằng: việc học quan trọng đến mức nếu ngừng học một ngày, con người sẽ tụt lùi cả trăm năm so với nhân loại. Đây là cách nói quá, song nó khắc họa rõ sự cần thiết của học tập trong đời sống hiện đại. Chỉ có học, chúng ta mới thật sự làm chủ cuộc đời mình.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói quá (số 5)
Lòng yêu nước là ngọn lửa bất diệt trong trái tim mỗi con người Việt Nam. Trải qua bao cuộc kháng chiến, tinh thần yêu nước đã trở thành truyền thống ngàn đời của dân tộc. Từ những người anh hùng như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, đến những chiến sĩ vô danh, tất cả đều chung một tình yêu đất nước. Ngày nay, yêu nước không chỉ là cầm súng ra chiến trường, mà còn là nỗ lực học tập, lao động, cống hiến để xây dựng Tổ quốc giàu đẹp. Dù trong hoàn cảnh nào, tình yêu ấy cũng cháy bỏng, mãnh liệt. Người Việt Nam có thể chịu đựng gian khổ, hy sinh tất cả, miễn là bảo vệ được đất nước. Có thể nói: lòng yêu nước của nhân dân ta mạnh mẽ đến mức có thể đốt cháy mọi kẻ thù xâm lược. Đây là lời nói quá, nhưng thể hiện được sức mạnh phi thường mà tình yêu quê hương mang lại. Đó chính là cội nguồn làm nên những chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói quá (số 6)
Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước, là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời người. Ở tuổi trẻ, con người tràn đầy nhiệt huyết, khát vọng và hoài bão. Chính tuổi trẻ là lực lượng xung kích trong mọi phong trào, là động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Một người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân sẽ có thể thay đổi cả cộng đồng. Trong chiến tranh, tuổi trẻ là những chiến sĩ xông pha nơi tuyến đầu. Trong hòa bình, tuổi trẻ là những người sáng tạo, cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng đất nước. Có thể khẳng định rằng: sức mạnh của tuổi trẻ có thể làm rung chuyển cả thế giới, khiến những điều tưởng chừng bất khả thi trở thành hiện thực. Đó là một cách nói quá nhằm tôn vinh, ca ngợi tiềm năng vô hạn mà tuổi trẻ đang nắm giữ. Vì thế, mỗi người hãy sống xứng đáng với tuổi trẻ của mình.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói quá (số 7)
Niềm tin là động lực sống, là sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua mọi khó khăn. Khi ta tin vào bản thân, ta sẽ không ngại thử thách, sẵn sàng đương đầu với thất bại. Niềm tin giống như ngọn hải đăng soi sáng giữa đêm tối, chỉ đường cho con tàu vượt sóng ra khơi. Trong cuộc đời, nếu đánh mất niềm tin, con người sẽ dễ rơi vào tuyệt vọng, buông xuôi tất cả. Ngược lại, khi có niềm tin, ta sẽ kiên cường gấp bội. Có thể nói rằng: một niềm tin chân chính có sức mạnh nâng cả trái đất, vực dậy cả triệu trái tim đang tuyệt vọng. Đây là cách nói quá, song nó thể hiện trọn vẹn sức mạnh kỳ diệu mà niềm tin mang lại. Chính vì thế, hãy giữ vững niềm tin, dù trong hoàn cảnh nào, bởi đó là nguồn năng lượng sống quý giá nhất của con người.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Bài thơ có sử dụng biện pháp nói quá
Mẫu 1
Cô giáo em đẹp tựa như tiên
Rất yêu động vật lại thiên nhiên
Yêu hoa yêu cỏ rùi yêu lá
Cô giáo em như tựa mẹ hiền
Mẫu 2
Con ếch to như cái trống
Cất tiếng kêu tựa tiếng rống sơn ca
Đấy là tui nói dóc nha
Lâu lâu tiếu ngạo ba hoa chích chòe
Em ơi chớ tin lắm nghe
Tui hay bốc phét chớ đè quánh đau

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)


















