Top 20 Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ chọn lọc hay nhất
Bài viết dưới đây Toplist đã tổng hợp các đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ chọn lọc hay nhất, các bạn ... xem thêm...cùng tham khảo để rèn luyện cách viết cho mình nhé!
-
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 1)
Trong những ngày hè oi bức, việc trẻ em tiểu học rủ nhau ra sông, suối, ao hồ để bơi lội không còn xa lạ. Tuy nhiên, hoạt động tưởng như vô hại ấy lại tiềm ẩn vô số hiểm nguy. Nước ở ao hồ thường sâu và có những hố xoáy bất ngờ, khiến trẻ rất dễ rơi vào tình thế nguy hiểm nếu không biết bơi giỏi. Sông, suối lại có dòng chảy mạnh, khó kiểm soát, có thể cuốn trôi trẻ chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, khu vực này còn chứa nhiều rác thải, ký sinh trùng hoặc vật sắc nhọn, dễ gây thương tích, nhiễm bệnh. Thực tế đã có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra, để lại nỗi đau xót cho gia đình và cộng đồng. Chính vì thế, theo mình, các bậc phụ huynh và thầy cô cần nhắc nhở học sinh tuyệt đối không tự ý đi bơi ở sông suối, ao hồ. Nếu trẻ có nhu cầu rèn luyện kỹ năng bơi, hãy cho con tham gia lớp học bơi ở hồ bơi có người hướng dẫn và phao cứu sinh. Trẻ em có quyền vui chơi, nhưng sự an toàn phải đặt lên hàng đầu. Đừng để những giây phút vui đùa thiếu kiểm soát biến thành bi kịch đáng tiếc.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
-
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 2)
Nhiều học sinh tiểu học thường rủ nhau ra sông, suối, ao hồ bơi lội vì nghĩ rằng đó là trò vui vừa mát mẻ vừa tiết kiệm. Song, theo mình, đây là hành động thiếu an toàn và cần được ngăn chặn. Trẻ em ở độ tuổi này thường hiếu động, nhưng kỹ năng tự bảo vệ bản thân còn kém. Khi chẳng may xảy ra sự cố, các em không đủ bình tĩnh để xử lý tình huống, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, xung quanh sông, hồ thường vắng vẻ, ít người qua lại, nên việc kêu cứu cũng khó nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Thay vì liều mình, các em nên chọn những sân chơi an toàn hơn: học bơi ở bể bơi, chơi thể thao tại trường hoặc tham gia các câu lạc bộ hè. Cha mẹ cũng cần quan tâm, hướng dẫn cho con kiến thức về kỹ năng phòng tránh đuối nước. Mình nghĩ rằng sự quan tâm của gia đình và nhà trường chính là “phao cứu sinh” quan trọng nhất, giúp trẻ có được tuổi thơ an toàn và lành mạnh.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 3)
Bơi lội là môn thể thao bổ ích, nhưng việc học sinh tiểu học rủ nhau bơi ở sông, suối, ao hồ lại khiến mình vô cùng lo lắng. Các em thường chỉ quan tâm đến sự hào hứng nhất thời, mà quên đi hiểm họa tiềm ẩn dưới mặt nước yên ả kia. Một cú sảy chân vào vùng nước sâu, một cơn chuột rút bất ngờ, hay một dòng chảy mạnh đều có thể cướp đi tính mạng. Điều đáng buồn là tai nạn đuối nước vẫn diễn ra hàng năm, để lại nỗi đau dai dẳng. Theo mình, thay vì cấm đoán một cách khắt khe, cha mẹ và thầy cô nên kết hợp tuyên truyền và tạo điều kiện cho trẻ học bơi trong môi trường an toàn. Nhà trường cũng có thể tổ chức các buổi ngoại khóa về phòng chống tai nạn thương tích. Khi trẻ hiểu được mối nguy hiểm, các em sẽ tự hình thành ý thức tránh xa những nơi không an toàn. Như vậy, bơi lội sẽ vừa trở thành niềm vui, vừa là kỹ năng bảo vệ bản thân, thay vì ẩn chứa nỗi lo.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 4)
Mình cho rằng việc học sinh tiểu học tự rủ nhau đi bơi ở ao hồ, sông suối là một thói quen nguy hiểm, cần được cộng đồng quan tâm. Thứ nhất, trẻ chưa có kỹ năng bơi thành thạo, dễ xảy ra tai nạn đuối nước. Thứ hai, môi trường sông hồ thường ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ ba, nhiều trẻ vì ganh đua, thách thức nhau mà bất chấp nguy hiểm, dẫn đến hậu quả đau lòng. Để hạn chế tình trạng này, cần sự phối hợp đồng bộ từ gia đình, nhà trường và xã hội. Phụ huynh cần quản lý con em mình chặt chẽ hơn, không để trẻ tự ý đi chơi xa. Nhà trường cần thường xuyên giáo dục kỹ năng sống và cảnh báo về nguy cơ đuối nước. Chính quyền địa phương nên lắp đặt biển báo, rào chắn tại những điểm nước sâu. Khi mọi người cùng chung tay, trẻ em sẽ có được môi trường sống lành mạnh, vừa vui chơi, vừa an toàn.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 5)
Thật dễ hiểu khi học sinh tiểu học thích thú với việc bơi ở sông, suối, ao hồ, bởi đó là trải nghiệm tự nhiên, gần gũi và không tốn kém. Tuy nhiên, theo mình, sự hấp dẫn ấy lại chứa đựng nhiều mối nguy hại. Bản thân trẻ em chưa ý thức đầy đủ về nguy cơ, càng dễ chủ quan. Thậm chí, có em còn coi việc bơi ở sông là “thử thách lòng can đảm”, điều này cực kỳ nguy hiểm. Tai nạn đuối nước không chỉ cướp đi mạng sống, mà còn để lại nỗi ám ảnh cho bạn bè và người thân. Vì vậy, cần khuyến khích các em tiếp cận bơi lội theo cách văn minh hơn: tham gia lớp học bơi, sử dụng phao đúng cách, luôn có người lớn giám sát. Đồng thời, người lớn cần kể cho các em nghe những câu chuyện thực tế về hậu quả của việc bơi ở nơi không an toàn, để các em hiểu rằng “vui thôi đừng vui quá”. Niềm vui tuổi thơ phải gắn liền với sự an toàn, đó mới là hạnh phúc thật sự.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 6)
Việc học sinh tiểu học tụ tập bơi lội ở sông, suối, ao hồ không chỉ gây nguy hiểm cho chính các em, mà còn khiến phụ huynh và cộng đồng luôn nơm nớp lo âu. Trẻ con vốn hiếu kỳ, thích khám phá, nên càng dễ bị cuốn hút bởi làn nước mát. Nhưng đáng tiếc, chỉ một chút sơ suất, một giây bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo mình, để hạn chế tình trạng này, ngoài việc quản lý chặt chẽ, phụ huynh còn nên chủ động đưa con đi học bơi. Khi trẻ có kỹ năng bơi và kỹ năng xử lý tình huống, nguy cơ tai nạn sẽ giảm đi nhiều. Bên cạnh đó, nhà trường nên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về phòng chống đuối nước, để học sinh vừa học vừa chơi, dễ nhớ, dễ áp dụng. Một xã hội văn minh là xã hội biết bảo vệ sự an toàn cho trẻ nhỏ. Vì thế, hãy để mỗi mùa hè của các em chỉ tràn ngập tiếng cười, chứ không vương nước mắt.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 7)
Nếu ai từng chứng kiến những vụ tai nạn đuối nước thương tâm, hẳn sẽ hiểu rằng việc học sinh tiểu học rủ nhau đi bơi ở sông, suối, ao hồ là vô cùng nguy hiểm. Mình nghĩ trẻ nhỏ không có lỗi, vì các em chỉ đang tìm niềm vui giản dị. Lỗi nằm ở sự thiếu quan tâm, thiếu hướng dẫn từ người lớn. Để khắc phục, gia đình nên xây dựng cho trẻ thói quen chơi ở nơi an toàn, khuyến khích học bơi có hướng dẫn. Nhà trường cũng cần thường xuyên tuyên truyền, thậm chí chiếu phim tài liệu về các tai nạn thực tế để học sinh cảnh tỉnh. Ngoài ra, địa phương nên tổ chức thêm các sân chơi công cộng, hồ bơi giá rẻ, để trẻ có chỗ giải trí lành mạnh. Khi trẻ có nhiều lựa chọn, các em sẽ không còn tìm đến sông suối, ao hồ nữa. Nói cách khác, trách nhiệm bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung, và cần hành động thiết thực chứ không chỉ dừng ở lời nhắc nhở.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 8)
Mình từng nghe nhiều người lớn nói rằng “ngày xưa trẻ con bơi sông bình thường, có sao đâu”. Nhưng thực tế hiện nay đã khác rất nhiều. Môi trường nước ô nhiễm hơn, lòng sông thay đổi thất thường, ao hồ ngày càng sâu và nguy hiểm. Vì vậy, việc học sinh tiểu học rủ nhau đi bơi ở những nơi này là điều không thể chấp nhận. Tai nạn không chừa một ai, và chỉ cần một phút bất cẩn là có thể trả giá bằng cả tính mạng. Thay vì để trẻ tự do, cha mẹ cần quan sát và định hướng rõ ràng. Nếu muốn rèn luyện sức khỏe, trẻ có thể học bơi ở bể bơi công cộng, vừa sạch sẽ vừa an toàn. Đồng thời, phụ huynh cũng nên dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi gặp nguy hiểm dưới nước. Mình cho rằng, tình yêu thương và sự quản lý đúng cách sẽ giúp trẻ có một tuổi thơ đáng nhớ, mà không phải gánh chịu những nỗi đau không đáng có.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 9)
Việc học sinh tiểu học tụ tập bơi lội ở sông, suối, ao hồ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trẻ em. Tai nạn đuối nước hiện nay là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ nhỏ. Bởi vậy, không thể xem nhẹ chuyện tưởng như “chơi cho vui” này. Theo mình, để giải quyết tận gốc, cần đồng thời giáo dục trẻ và tạo môi trường thay thế. Trẻ cần được trang bị kiến thức: không bơi ở nơi nguy hiểm, không đi cùng nhóm bạn mà thiếu người lớn, không đùa nghịch dưới nước. Cùng lúc, xã hội cần xây dựng nhiều hồ bơi cộng đồng với mức phí rẻ, để trẻ nào cũng có cơ hội học bơi. Khi vừa có kiến thức vừa có sân chơi, trẻ sẽ dần từ bỏ thói quen bơi sông. Đây không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ, mà còn của toàn xã hội. Bảo vệ trẻ em chính là bảo vệ tương lai đất nước.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 10)
Mình muốn nhấn mạnh rằng: việc học sinh tiểu học rủ nhau bơi ở sông, suối, ao hồ là một nguy cơ tiềm ẩn nhiều tai nạn thương tâm. Trẻ nhỏ thường chưa đủ nhận thức để lường trước hiểm nguy, trong khi sông suối, ao hồ lại ẩn chứa nhiều yếu tố khó lường. Một số phụ huynh vì mải công việc mà lơ là, khiến con tự do đi chơi, từ đó dễ xảy ra sự cố. Theo mình, để ngăn chặn, trước hết cha mẹ cần quản lý con chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, chính quyền cần gắn biển cảnh báo, rào chắn ở những khu vực nguy hiểm. Nhà trường cũng phải thường xuyên lồng ghép nội dung phòng chống đuối nước vào các buổi sinh hoạt. Chỉ khi có sự kết hợp đồng bộ, trẻ em mới có thể an toàn. Các em xứng đáng có một tuổi thơ tươi đẹp, đầy ắp tiếng cười, chứ không phải là những giọt nước mắt tiếc thương vì sự bất cẩn.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 11)
Hình ảnh những nhóm học sinh tiểu học tụ tập bơi ở ao hồ, sông suối thường gợi sự hồn nhiên, nhưng đằng sau đó là nỗi lo lắng khôn nguôi. Trẻ em vốn ham vui, lại dễ bắt chước nhau, nên chỉ cần một em khởi xướng, những em khác sẽ lập tức hưởng ứng. Tuy nhiên, nước sông hồ thường sâu, lạnh, tiềm ẩn những vật cản như rễ cây, đá ngầm, khiến việc bơi lội cực kỳ nguy hiểm. Đã có nhiều câu chuyện thương tâm khi chỉ vì một cuộc vui mà cướp đi mạng sống non nớt. Mình nghĩ rằng điều quan trọng không phải chỉ cấm đoán, mà cần giải thích rõ cho trẻ hiểu về hậu quả. Phụ huynh có thể kể chuyện, chiếu hình ảnh, hoặc đưa ra tình huống giả định để các em thấy rằng một phút vui chơi bồng bột có thể đổi bằng cả tương lai. Khi trẻ tự giác tránh xa nơi nguy hiểm, lời khuyên của người lớn mới thật sự có hiệu quả.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 12)
Mình quan sát thấy nhiều trẻ em ở nông thôn có thói quen rủ nhau đi bơi ở ao, hồ, sông, suối, nhất là vào mùa hè. Các em coi đó như trò chơi dân dã, nhưng thực chất lại đối mặt với hiểm họa rình rập. Không ít trẻ chưa biết bơi nhưng vẫn nhảy xuống nước chỉ vì bạn bè cổ vũ. Lòng tự trọng non nớt ấy đôi khi khiến các em liều lĩnh. Một khi tai nạn xảy ra, việc cấp cứu vô cùng khó khăn vì không có người lớn kịp thời giúp đỡ. Theo mình, cách giải quyết không chỉ là ngăn cấm, mà còn cần xây dựng sân chơi thay thế. Nếu ở địa phương có hồ bơi an toàn, trẻ sẽ ít tìm đến ao hồ hơn. Bên cạnh đó, phong trào “mỗi trẻ một kỹ năng bơi an toàn” nên được khuyến khích rộng rãi, để trẻ vừa thỏa mãn niềm vui, vừa tránh được nguy hiểm.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 13)
Có người cho rằng, để trẻ tự bơi lội ở sông, hồ là cách rèn luyện sự gan dạ. Nhưng theo mình, quan điểm này hoàn toàn sai lầm. Gan dạ không đồng nghĩa với liều lĩnh. Bơi ở môi trường tự nhiên khi chưa đủ kỹ năng chẳng khác nào đặt cược tính mạng. Thay vì vậy, hãy để sự gan dạ được thể hiện qua những hoạt động an toàn: thi bơi có giám sát, học kỹ năng cứu hộ, tham gia thể thao đồng đội. Trẻ em cần được rèn luyện nhưng trong điều kiện có sự kiểm soát của người lớn. Nếu không, niềm vui sẽ biến thành nỗi đau. Một xã hội văn minh không thể thờ ơ trước tính mạng của trẻ em. Do đó, mình mong rằng các bậc phụ huynh, nhà trường và chính quyền cùng nâng cao cảnh giác, không để những trò chơi tưởng chừng vô hại trở thành bi kịch.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 14)
Theo mình, nguyên nhân khiến học sinh tiểu học thích bơi ở sông, suối, ao hồ là do thiếu sân chơi an toàn. Ở nhiều vùng nông thôn, hồ bơi công cộng hiếm hoi, trẻ không có lựa chọn nào khác ngoài dòng sông gần nhà. Tuy nhiên, đây là thực tế đáng lo ngại. Không chỉ nguy hiểm về tính mạng, nguồn nước ô nhiễm còn khiến trẻ dễ mắc bệnh về da, mắt, hay đường ruột. Do đó, để giải quyết, chính quyền địa phương cần đầu tư xây dựng hồ bơi cộng đồng, khuyến khích các tổ chức xã hội mở lớp dạy bơi miễn phí. Bên cạnh đó, cha mẹ phải chủ động quản lý giờ giấc của con, không để các em tụ tập đi bơi tùy tiện. Khi vừa có chỗ vui chơi an toàn vừa có sự quản lý chặt chẽ, trẻ em sẽ tránh xa nguy hiểm và tận hưởng mùa hè một cách lành mạnh.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 15)
Mỗi mùa hè đến, tin tức về trẻ em đuối nước khi bơi ở sông, suối, ao hồ lại khiến mình day dứt. Những vụ việc ấy không chỉ là con số, mà là những sinh mệnh bé nhỏ bị cướp đi mãi mãi. Vì thế, mình cực kỳ phản đối việc học sinh tiểu học rủ nhau đi bơi ở những nơi đó. Dù biết trẻ cần vui chơi, nhưng niềm vui nào cũng phải gắn liền với sự an toàn. Người lớn không thể để mặc các em tự quyết định, vì hậu quả quá lớn. Trách nhiệm của người lớn là xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ. Một khi cộng đồng chung tay, những vụ tai nạn thương tâm sẽ giảm dần. Trẻ em cần được bảo vệ bằng tình yêu thương, sự quan tâm và cả những biện pháp thiết thực từ gia đình đến xã hội.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 16)
Nhiều bạn nhỏ nghĩ rằng bơi ở sông hồ là “trải nghiệm tuổi thơ” khó quên. Nhưng theo mình, trải nghiệm đó lại quá mạo hiểm để đánh đổi. Trẻ tiểu học chưa có nhận thức đầy đủ, thường chủ quan nghĩ rằng “mình biết bơi rồi thì sẽ an toàn”. Trong khi đó, sông hồ có dòng chảy, hố sâu, vật cản, khiến người lớn cũng khó xoay sở, huống chi là trẻ nhỏ. Việc bơi lội không đúng chỗ chẳng khác nào chơi đùa với nguy hiểm. Mình cho rằng, cách tốt nhất là định hướng cho trẻ hiểu rằng bơi ở hồ bơi an toàn cũng vui không kém, thậm chí còn yên tâm hơn. Các phong trào hè của nhà trường nên kết hợp với lớp dạy bơi, vừa tạo kỹ năng sống, vừa thay đổi thói quen. Khi niềm vui được gắn liền với an toàn, trẻ sẽ trưởng thành trong sự bảo vệ đúng đắn.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 17)
Theo mình, việc học sinh tiểu học rủ nhau bơi ở sông, suối, ao hồ phần nào xuất phát từ sự buông lỏng quản lý của người lớn. Nếu phụ huynh quan tâm hơn, sắp xếp cho con những hoạt động bổ ích, thì trẻ sẽ không tự tìm đến nơi nguy hiểm. Điều này giống như việc gieo hạt: gieo cho trẻ môi trường lành mạnh, trẻ sẽ nảy mầm tốt đẹp; bỏ mặc trẻ, chúng dễ tìm đến những trò chơi tiềm ẩn rủi ro. Vì vậy, mỗi phụ huynh cần coi quản lý con cái không phải là kiểm soát gò bó, mà là bảo vệ yêu thương. Đồng thời, chính quyền địa phương cần mạnh tay xử lý những điểm nước nguy hiểm, rào chắn và gắn biển cảnh báo rõ ràng. Chỉ khi cả gia đình và xã hội cùng vào cuộc, trẻ em mới thật sự có một tuổi thơ bình an.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 18)
Có thể nói, bơi lội ở sông, hồ là một “cái bẫy ngọt ngào” đối với học sinh tiểu học. Nó mang đến cảm giác mát mẻ, thích thú, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm chết người. Trẻ nhỏ không nhận ra, nên vẫn lao vào trò chơi đó như một sự vô tư hồn nhiên. Chính vì vậy, trách nhiệm của người lớn là “mở mắt” cho trẻ. Không chỉ dừng ở lời nói, mà phải bằng hành động cụ thể: dạy kỹ năng bơi an toàn, tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước, tạo sân chơi lành mạnh. Khi trẻ được giáo dục toàn diện, các em sẽ tự biết đâu là nơi nên đến, đâu là nơi nên tránh. Mình tin rằng, chỉ khi được trang bị đầy đủ, trẻ em mới vừa có niềm vui, vừa giữ được sự an toàn cho bản thân.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 19)
Bơi lội ở sông, suối, ao hồ không chỉ nguy hiểm, mà còn có thể trở thành nỗi ám ảnh lâu dài. Đã có nhiều trẻ thoát chết sau khi đuối nước, nhưng mang theo chấn thương tâm lý hoặc bệnh tật. Vì thế, mình nghĩ cần thay đổi nhận thức xã hội: đừng coi việc “trẻ bơi sông” là bình thường nữa. Mỗi tai nạn là một bài học cảnh tỉnh. Nhà trường cần mời chuyên gia chia sẻ về kỹ năng sinh tồn, để trẻ hiểu rằng mạng sống vô cùng quý giá. Cha mẹ cũng nên đồng hành cùng con trong những giờ vui chơi, để con thấy rằng niềm vui lớn nhất chính là được an toàn bên gia đình. Khi cả cộng đồng thay đổi cách nghĩ, tình trạng trẻ em rủ nhau bơi ở nơi nguy hiểm sẽ giảm đi đáng kể.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn nêu ý kiến về việc một số học sinh tiểu học rủ nhau bơi lội ở sông, suối, ao hồ (số 20)
Nếu hỏi mình, việc học sinh tiểu học bơi ở sông, suối, ao hồ có nên không, câu trả lời chắc chắn là “không”. Bởi vì trẻ em cần được bảo vệ, không phải đặt mình trước hiểm nguy. Một trò vui trong phút chốc không đáng để đánh đổi bằng cả một sinh mạng. Đáng buồn là vẫn còn nhiều phụ huynh xem nhẹ, thậm chí cho rằng con mình “khỏe, biết bơi thì sẽ ổn”. Đây là suy nghĩ sai lầm. Để thay đổi, cần một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ về phòng chống đuối nước. Khi ai cũng ý thức được rằng bơi ở nơi không an toàn là cực kỳ nguy hiểm, thói quen này mới chấm dứt. Mình tin rằng, với sự quyết tâm của gia đình, nhà trường và xã hội, mỗi mùa hè sẽ chỉ còn lại tiếng cười, chứ không phải nước mắt vì những tai nạn đáng tiếc.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)


















