Top 10 bài văn nghị luận về một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại chọn lọc hay nhất
Bài viết sau của Toplist đã tổng hợp các bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại) hay nhất giúp học sinh có ... xem thêm...thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.
-
Bài văn 1: Nghị luận về thói xấu vô cảm trong xã hội hiện đại
Trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, khi con người ngày càng gắn bó với công nghệ và nhịp sống nhanh, một thói xấu đáng lo ngại đang âm thầm lan rộng: sự vô cảm. Vô cảm là trạng thái con người thờ ơ, dửng dưng trước nỗi đau, khó khăn hay bất hạnh của người khác, thậm chí cả những vấn đề chung của cộng đồng và xã hội.
Biểu hiện của thói vô cảm có thể dễ dàng bắt gặp trong đời sống hằng ngày. Đó là hình ảnh nhiều người thản nhiên quay clip tai nạn giao thông thay vì giúp đỡ nạn nhân. Đó là sự im lặng lạnh lùng trước những lời cầu cứu, hay thái độ “không phải việc của mình” khi thấy người khác gặp khó khăn. Trong môi trường học đường, vô cảm thể hiện qua việc thờ ơ trước nạn bạo lực học đường, bắt nạt bạn bè. Trên không gian mạng, nhiều người sẵn sàng buông lời miệt thị, công kích mà không quan tâm đến cảm xúc của người bị tổn thương.
Nguyên nhân dẫn đến sự vô cảm bắt nguồn từ nhiều phía. Trước hết là áp lực của cuộc sống hiện đại khiến con người quá bận rộn với công việc, tiền bạc và lợi ích cá nhân. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội khiến con người quen với việc “xem” thay vì “cảm”, “lướt” thay vì “thấu hiểu”. Gia đình và nhà trường chưa thực sự chú trọng giáo dục lòng nhân ái, kỹ năng sống và trách nhiệm cộng đồng cho thế hệ trẻ. Dần dần, sự thờ ơ trở thành thói quen nguy hiểm.
Hậu quả của thói vô cảm là vô cùng nghiêm trọng. Một xã hội vô cảm là một xã hội thiếu tình người, nơi con người sống cạnh nhau nhưng xa cách trong tâm hồn. Sự vô cảm làm bào mòn những giá trị đạo đức tốt đẹp, khiến con người dễ trở nên ích kỷ, lạnh lùng và tàn nhẫn. Về lâu dài, nó phá vỡ sự gắn kết cộng đồng, làm suy yếu niềm tin giữa con người với con người.
Tuy nhiên, vô cảm không phải là điều không thể thay đổi. Mỗi cá nhân cần học cách mở lòng, biết quan tâm và chia sẻ với người khác, dù chỉ bằng những hành động nhỏ như một lời hỏi thăm, một cử chỉ giúp đỡ. Gia đình cần nuôi dưỡng lòng yêu thương từ những điều giản dị. Nhà trường và xã hội cần đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống nhân văn, đề cao tinh thần tương thân tương ái.
Sống trong xã hội hiện đại, con người không chỉ cần tri thức và kỹ năng, mà còn cần một trái tim biết rung cảm. Chỉ khi biết yêu thương và đồng cảm, xã hội mới thực sự phát triển bền vững và đáng sống.

-
Bài văn 2: Nghị luận về thói ích kỷ của con người trong xã hội hiện đại
Một trong những thói xấu phổ biến và đáng báo động trong xã hội hiện đại là thói ích kỷ. Ích kỷ là lối sống chỉ biết nghĩ đến bản thân, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của tập thể, sẵn sàng làm tổn hại đến người khác để đạt được mục đích riêng.
Thói ích kỷ biểu hiện ở nhiều khía cạnh của đời sống. Trong gia đình, có người chỉ quan tâm đến nhu cầu cá nhân mà quên đi trách nhiệm với cha mẹ, anh em. Ngoài xã hội, không ít người sẵn sàng chen lấn, tranh giành, gian lận để có lợi thế cho mình. Trên mạng xã hội, thói ích kỷ thể hiện qua việc phát ngôn thiếu suy nghĩ, gây tổn thương người khác chỉ để thỏa mãn cái tôi cá nhân.
Nguyên nhân của thói ích kỷ trước hết xuất phát từ lối sống thực dụng, đề cao vật chất và thành công cá nhân. Sự cạnh tranh gay gắt trong xã hội khiến nhiều người tin rằng chỉ cần lo cho bản thân, mặc kệ người khác. Bên cạnh đó, sự thiếu quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và tinh thần cộng đồng từ gia đình và nhà trường cũng góp phần nuôi dưỡng lối sống ích kỷ.
Hậu quả của thói ích kỷ là rất nghiêm trọng. Nó làm rạn nứt các mối quan hệ gia đình, bạn bè và xã hội. Một tập thể toàn những con người ích kỷ sẽ không thể phát triển bền vững, bởi thiếu sự hợp tác và sẻ chia. Ích kỷ cũng khiến chính người mang thói xấu ấy trở nên cô độc, khó nhận được sự yêu thương và tôn trọng từ người khác.
Để khắc phục thói ích kỷ, mỗi người cần học cách đặt mình vào vị trí của người khác, biết sống vì tập thể và cộng đồng. Gia đình cần dạy con trẻ tinh thần chia sẻ, biết quan tâm đến người xung quanh. Nhà trường và xã hội cần tạo môi trường lành mạnh, đề cao giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết.
Ích kỷ có thể mang lại lợi ích trước mắt, nhưng về lâu dài, chỉ có lối sống vị tha, biết yêu thương và sẻ chia mới đem đến hạnh phúc bền vững cho con người và xã hội.

-
Bài văn 3: Nghị luận về thói sống ảo của con người trong xã hội hiện đại
Trong xã hội hiện đại, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội, thói sống ảo đang trở thành một hiện tượng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Sống ảo là lối sống quá lệ thuộc vào thế giới mạng, đề cao hình ảnh hào nhoáng trên không gian ảo hơn giá trị thực trong đời sống thực tế.
Biểu hiện của thói sống ảo rất dễ nhận thấy. Nhiều người dành hàng giờ đồng hồ để chụp ảnh, chỉnh sửa, đăng bài và chờ đợi lượt “like”, “share”, trong khi bỏ quên những mối quan hệ ngoài đời thật. Có người sẵn sàng vay mượn tiền để mua đồ hiệu, đi du lịch “check-in” chỉ nhằm khoe mẽ trên mạng xã hội. Thậm chí, không ít bạn trẻ đánh đồng giá trị bản thân với số lượng người theo dõi, lượt tương tác, để rồi buồn bã, tự ti khi không được quan tâm như mong muốn.
Nguyên nhân của thói sống ảo xuất phát từ tâm lý muốn được công nhận, được chú ý. Mạng xã hội tạo ra một “sân khấu” nơi ai cũng có thể trở nên nổi bật nếu biết xây dựng hình ảnh. Bên cạnh đó, sự thiếu định hướng giá trị sống, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và thời gian khiến nhiều người dễ bị cuốn vào thế giới ảo mà quên đi thực tại. Gia đình và nhà trường đôi khi chưa kịp thời giáo dục cách sử dụng mạng xã hội lành mạnh.
Hậu quả của thói sống ảo là rất đáng lo ngại. Trước hết, nó khiến con người xa rời đời sống thực, giảm khả năng giao tiếp, ứng xử trực tiếp. Nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, thậm chí trầm cảm vì áp lực phải duy trì hình ảnh hoàn hảo trên mạng. Sống ảo còn khiến con người dễ đánh mất giá trị thật của bản thân, sống giả tạo và thiếu chân thành trong các mối quan hệ.
Để hạn chế thói sống ảo, mỗi người cần học cách cân bằng giữa thế giới mạng và đời sống thực. Mạng xã hội chỉ nên là công cụ hỗ trợ giao tiếp, học tập và giải trí, không phải nơi quyết định giá trị con người. Gia đình cần quan tâm, định hướng con cái sử dụng công nghệ hợp lý. Nhà trường và xã hội cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giúp người trẻ hiểu rõ giá trị của bản thân và cuộc sống thực.
Sống trong xã hội hiện đại, con người cần tỉnh táo để không đánh mất mình trong thế giới ảo. Chỉ khi sống chân thật, biết trân trọng hiện tại, con người mới tìm thấy hạnh phúc bền vững.

-
Bài văn 4: Nghị luận về thói lười biếng trong xã hội hiện đại
Lười biếng là một thói xấu tồn tại từ lâu trong xã hội, nhưng trong đời sống hiện đại, thói quen này lại có xu hướng gia tăng và để lại nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Lười biếng là trạng thái ngại lao động, ngại học tập, thích hưởng thụ nhưng không muốn nỗ lực.
Thói lười biếng biểu hiện rõ nhất trong học tập và công việc. Nhiều học sinh không chịu học bài, chỉ học đối phó, sao chép bài của người khác. Trong môi trường làm việc, có người né tránh trách nhiệm, làm việc qua loa, đùn đẩy nhiệm vụ cho người khác. Lười biếng còn thể hiện qua việc phụ thuộc quá mức vào công nghệ, ngại suy nghĩ, ngại vận động, chỉ thích hưởng thụ tiện nghi sẵn có.
Nguyên nhân của thói lười biếng xuất phát từ lối sống hưởng thụ, thiếu ý chí và mục tiêu rõ ràng. Sự phát triển của công nghệ khiến nhiều công việc trở nên dễ dàng hơn, vô tình làm con người ỷ lại. Ngoài ra, việc giáo dục chưa chú trọng rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự giác cũng góp phần hình thành thói quen lười biếng.
Hậu quả của lười biếng là rất nghiêm trọng. Đối với cá nhân, lười biếng khiến năng lực kém phát triển, dễ tụt hậu và thất bại trong cuộc sống. Đối với xã hội, một cộng đồng đầy những con người lười biếng sẽ khó phát triển, thiếu sáng tạo và động lực tiến lên. Lười biếng còn làm mai một những phẩm chất tốt đẹp như chăm chỉ, kiên trì, trách nhiệm.
Để khắc phục thói lười biếng, mỗi người cần tự rèn luyện ý thức kỷ luật, xác định mục tiêu rõ ràng cho bản thân. Gia đình cần hình thành cho con trẻ thói quen lao động từ sớm. Nhà trường và xã hội cần tạo môi trường khuyến khích nỗ lực, đề cao giá trị của lao động và sáng tạo.
Chăm chỉ không chỉ là đức tính cần thiết để thành công, mà còn là nền tảng giúp con người hoàn thiện bản thân và đóng góp tích cực cho xã hội.

-
Bài văn 5: Nghị luận về thói nói dối trong xã hội hiện đại
Nói dối là một thói xấu phổ biến, tồn tại trong nhiều mối quan hệ của đời sống xã hội hiện đại. Nói dối là việc cố tình che giấu sự thật, bóp méo sự thật nhằm đạt được lợi ích cá nhân hoặc tránh né trách nhiệm.
Biểu hiện của thói nói dối xuất hiện từ những việc nhỏ như nói dối cha mẹ, thầy cô, đến những hành vi nghiêm trọng hơn như gian lận trong học tập, lừa đảo trong kinh doanh. Trên mạng xã hội, nhiều người tạo dựng hình ảnh giả, đưa thông tin sai lệch để thu hút sự chú ý. Dần dần, nói dối trở thành thói quen khó bỏ.
Nguyên nhân của thói nói dối xuất phát từ sự thiếu trung thực, sợ bị trách phạt hoặc mong muốn đạt lợi ích nhanh chóng. Áp lực thành tích, áp lực thành công cũng khiến nhiều người lựa chọn nói dối thay vì đối diện với sự thật. Ngoài ra, việc thiếu giáo dục đạo đức từ sớm cũng góp phần nuôi dưỡng thói xấu này.
Hậu quả của nói dối là làm mất niềm tin giữa con người với con người. Một khi sự thật bị bóp méo, các mối quan hệ trở nên mong manh và dễ đổ vỡ. Về lâu dài, nói dối làm băng hoại đạo đức xã hội, khiến con người sống giả tạo, thiếu chân thành.
Để hạn chế thói nói dối, mỗi người cần rèn luyện tính trung thực, dám chịu trách nhiệm với hành động của mình. Gia đình và nhà trường cần giáo dục trẻ em về giá trị của sự thật và lòng trung thực. Xã hội cần lên án mạnh mẽ những hành vi gian dối.
Trung thực không chỉ là phẩm chất đạo đức, mà còn là nền tảng của niềm tin và sự phát triển bền vững của xã hội.

-
Bài văn 6: Nghị luận về thói vô trách nhiệm trong xã hội hiện đại
Vô trách nhiệm là thói xấu đáng phê phán trong xã hội hiện đại. Đó là lối sống thiếu ý thức, không hoàn thành nghĩa vụ của bản thân, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác.
Thói vô trách nhiệm thể hiện trong học tập, công việc và đời sống xã hội. Nhiều học sinh không chịu học tập nghiêm túc nhưng lại đổ lỗi cho thầy cô. Có người làm việc cẩu thả, gây hậu quả nhưng không dám nhận sai. Trong xã hội, không ít người thờ ơ với môi trường, xả rác bừa bãi rồi cho rằng đó không phải việc của mình.
Nguyên nhân của thói vô trách nhiệm là do ý thức cá nhân kém, thiếu rèn luyện từ gia đình và nhà trường. Bên cạnh đó, tâm lý sống dựa dẫm, ngại chịu trách nhiệm cũng khiến con người dễ trốn tránh nghĩa vụ.
Hậu quả của vô trách nhiệm là làm giảm hiệu quả công việc, gây tổn hại cho tập thể và xã hội. Một xã hội đầy những con người vô trách nhiệm sẽ không thể vận hành tốt và phát triển lâu dài.
Để khắc phục, mỗi cá nhân cần ý thức rõ vai trò và nghĩa vụ của mình. Gia đình, nhà trường và xã hội cần giáo dục tinh thần trách nhiệm từ những hành động nhỏ nhất.
Sống có trách nhiệm không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là thước đo giá trị của mỗi con người trong xã hội.

-
Bài văn 7: Nghị luận về thói đổ lỗi cho người khác
Trong xã hội hiện đại, thói đổ lỗi cho người khác đang trở thành một hiện tượng phổ biến. Đây là thói quen né tránh trách nhiệm, không dám đối diện với sai lầm của bản thân mà luôn tìm cách quy lỗi cho hoàn cảnh hoặc người xung quanh.
Biểu hiện của thói đổ lỗi rất đa dạng. Khi thất bại trong học tập, có người cho rằng do thầy cô dạy chưa tốt. Khi công việc không suôn sẻ, có người đổ lỗi cho đồng nghiệp. Thậm chí trong các mối quan hệ gia đình, nhiều người không nhìn nhận sai lầm của mình mà luôn trách móc người khác.
Nguyên nhân của thói xấu này xuất phát từ cái tôi quá lớn và sự thiếu bản lĩnh. Nhiều người sợ bị đánh giá, sợ thừa nhận sai lầm nên chọn cách đổ lỗi. Ngoài ra, môi trường sống thiếu sự khuyến khích tinh thần tự chịu trách nhiệm cũng góp phần hình thành thói quen này.
Hậu quả của thói đổ lỗi là khiến con người không thể trưởng thành. Khi không dám nhận sai, con người sẽ không rút ra bài học và dễ lặp lại sai lầm. Thói xấu này còn làm rạn nứt các mối quan hệ và gây mất lòng tin.
Để khắc phục, mỗi người cần học cách đối diện với sai lầm, coi đó là cơ hội để hoàn thiện bản thân. Gia đình và nhà trường cần giáo dục tinh thần tự chịu trách nhiệm và dũng cảm nhận lỗi.
Biết nhận sai không làm con người yếu đi, mà ngược lại, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành và bản lĩnh.

-
Bài văn 8: Nghị luận về thói ganh tị trong xã hội hiện đại
Ganh tị là thói xấu xuất phát từ việc so sánh bản thân với người khác một cách tiêu cực, từ đó nảy sinh cảm giác khó chịu, đố kỵ trước thành công của người khác.
Trong xã hội hiện đại, thói ganh tị thể hiện rõ qua việc so bì thành tích, thu nhập, địa vị. Trên mạng xã hội, nhiều người cảm thấy tự ti, khó chịu khi thấy người khác thành công hơn mình. Thay vì học hỏi, họ lại tìm cách nói xấu, hạ thấp người khác.
Nguyên nhân của ganh tị là do tâm lý tự ti và thiếu tự tin vào bản thân. Việc đề cao thành công vật chất trong xã hội cũng khiến con người dễ rơi vào vòng xoáy so sánh.
Hậu quả của ganh tị là làm con người mệt mỏi, tiêu cực và mất động lực phát triển. Ganh tị còn phá hoại các mối quan hệ, gây chia rẽ và mâu thuẫn.
Để hạn chế ganh tị, mỗi người cần học cách trân trọng giá trị riêng của bản thân và xem thành công của người khác là động lực để cố gắng. Gia đình và nhà trường cần giáo dục lối sống lành mạnh, biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.

-
Bài văn 9: Nghị luận về thói bạo lực ngôn từ trong xã hội hiện đại
Bạo lực ngôn từ là một thói xấu nguy hiểm nhưng thường bị xem nhẹ trong xã hội hiện đại. Đó là việc sử dụng lời nói để xúc phạm, làm tổn thương tinh thần người khác.
Bạo lực ngôn từ xuất hiện nhiều trên mạng xã hội với những lời bình luận ác ý, miệt thị, công kích cá nhân. Ngoài đời thực, nó cũng tồn tại trong gia đình, trường học và nơi làm việc.
Nguyên nhân của bạo lực ngôn từ là do thiếu kỹ năng giao tiếp, thiếu kiểm soát cảm xúc và sự vô cảm. Không gian mạng ẩn danh cũng khiến nhiều người dễ buông lời cay nghiệt.
Hậu quả của bạo lực ngôn từ rất nghiêm trọng, gây tổn thương tinh thần, thậm chí dẫn đến trầm cảm và những hành vi tiêu cực. Nó làm môi trường sống trở nên độc hại, thiếu nhân văn.
Để ngăn chặn, mỗi người cần học cách sử dụng ngôn từ văn minh, biết tôn trọng cảm xúc người khác. Gia đình, nhà trường và xã hội cần giáo dục văn hóa ứng xử và trách nhiệm trong lời nói.

-
Bài văn 10: Nghị luận về thói chạy theo vật chất trong xã hội hiện đại
Trong xã hội hiện đại, thói chạy theo vật chất đang dần trở thành lối sống của nhiều người. Đó là việc quá coi trọng tiền bạc, danh vọng mà xem nhẹ giá trị tinh thần.
Biểu hiện của thói xấu này là việc đánh giá con người qua thu nhập, xe cộ, nhà cửa. Nhiều người sẵn sàng làm mọi cách để kiếm tiền, kể cả những việc trái đạo đức.
Nguyên nhân là do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường và lối sống thực dụng. Việc giáo dục giá trị sống chưa toàn diện cũng khiến con người dễ sa vào vòng xoáy vật chất.
Hậu quả là con người trở nên mệt mỏi, mất phương hướng, các mối quan hệ trở nên toan tính. Xã hội thiếu đi sự nhân văn và gắn kết.
Để khắc phục, mỗi người cần học cách cân bằng giữa vật chất và tinh thần, biết trân trọng những giá trị bền vững như gia đình, tình yêu thương và đạo đức.
Hạnh phúc thực sự không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu, mà ở cách con người sống và yêu thương.



















