Cố nhạc sỹ Minh Kỳ

Tên thật của ông là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ (1930 - 1975), sinh tại Nha Trang, Khánh Hoà, quê gốc ở Huế. Ông theo học nhạc từ năm 14 tuổi, sau đó ông đi du học ở Pháp. Tác phẩm đầu tay của ông là bài "Chị Hằng". Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là bài "Xuân đã về". Năm 1957 ông vào Sài Gòn định cư, năm 1959 chức vụ cuối cùng của ông là đại uý cảnh sát Việt Nam Cộng Hoà. Năm 1975 ông đã mất vì lựu đạn trong trại giam An Dưỡng, Biên Hoà. Các tác phẩm để đời của ông như: "Ánh Xuân về", "Bình minh đồng quê", "Chiều mơ", "Cô lái sông Hương",...
Cố nhạc sỹ Minh Kỳ.
Cố nhạc sỹ Minh Kỳ.

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy