Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Ông sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939, mất ngày 1 tháng 4 năm 2001. Quê ở làng Minh Hương, tổng Vĩnh Trị, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông được coi là một trong những nhạc sỹ lớn nhất của Tân nhạc Việt Nam. Ông có rất nhiều sáng tác mà cho đến nay vẫn chưa thống kê được con số chính xác là bao nhiêu. Ông có khoảng hơn 600 tác phẩm không những mang đậm một phong cách riêng và còn gửi gắm một triết lý. Tình yêu là đề tài lớn nhất trong những tác phẩm của ông, và đa số là nhạc buồn như: "Ướt mi", "Diễm xưa", "Biển nhớ", "Cỏ xót xa đưa", "Gọi tên bốn mùa",... Ông còn được biết đến với những ca khúc phản đối chiến tranh, ca ngợi hòa bình như: "Chính chúng ta phải nói hòa bình", "Hát trên xác người", "Ta đi dựng cờ", "Ta quyết phải sống",...
Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.
Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy