Ghen tuông vô cớ


Các cụ có câu “xa thơm gần thối”. Các cặp đôi dù có yêu nhau đến mấy thì cũng cần có những khoảng không gian cho riêng mình. Lúc nào cũng quấn quít nhau, lâu dần sẽ tạo ra cảm giác bức bối khó chịu, chuyện cãi vã sẽ thường xuyên diễn ra.


Tuy nhiên, nếu một trong hai bạn có những dấu hiệu không bình thường trong cuộc sống. Có lẽ cảm giác ghen tuông cũng bắt đầu hình thành từ cơ chế này. Đừng áp đặt người khác vào suy nghĩ của chính mình, điều cần làm là phải hiểu và tôn trọng đối phương. Bạn phải tìm hiểu cho cụ thể chứ đừng ghen tuông vô cớ, nó dễ làm rạn nứt tình cảm của hai người.

Đừng áp đặt người khác vào suy nghĩ của chính mình, điều cần làm là phải hiểu và tôn trọng đối phương.
Đừng áp đặt người khác vào suy nghĩ của chính mình, điều cần làm là phải hiểu và tôn trọng đối phương.

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy