4. Cho trẻ nghe nhạc

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra việc nghe nhạc có thể giúp trẻ phát triển trí nhớ, sự tập trung, động lực và việc học tập. Âm nhạc cũng giúp giảm thiểu căng thẳng – nguyên nhân phá hoạt não bộ của trẻ. Học cách chơi một số nhạc cụ cũng có ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ của não và cách đưa ra những lập luận – việc này đặt nền tảng tốt cho việc phát triển môn toán học trừu tượng sau này. Nếu có thể hãy bắt đầu bằng việc cho trẻ học đàn piano. Sau khi đọc được các nốt nhạc và chơi được 10 nốt cùng một lúc trẻ sẽ dễ dàng học các nhạc cụ khác. Nhưng điều quan trọng hơn cả là cần cho trẻ học chơi các nhạc cụ từ sớm, không quan trọng là nhạc cụ nào. Cho con nghe nhạc Mozart là phương pháp tăng trí thông minh mà các mẹ thường áp dụng đối với trẻ. Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ ra, hiệu ứng Mozart không có tác dụng tăng cường trí thông minh hoàn toàn về sau này, nó chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn nhất định. Bên cạnh đó không có đủ bằng chứng về tác động của nhạc Mozart lên trí não của trẻ em cũng như những em bé nằm trong bụng mẹ., nhưng cũng không thể phủ nhận lợi ích của âm nhạc đối với trẻ. Vì âm nhạc giúp làm dịu tinh thần, khiến cho tâm trạng trở nên phấn chấn, lạc quan hơn, nâng cao hiệu suất và hiệu quả công việc. Theo nhận định tại Đại học Western cho biết, một năm học piano kết hợp với việc thực hành thường xuyên có thể làm tăng chỉ số IQ lên 3 điểm. Quan trọng hơn hết, bố mẹ nên để bé tự lựa chọn loại hình âm nhạc để học hỏi vẫn là cách tốt nhất khiến cho trẻ cảm thấy thoải mái và phát triển khả năng âm nhạc của mình một cách tốt nhất.
4. Cho trẻ nghe nhạc

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy